Wednesday 11 December 2013

BUỔI CẦU NGUYỆN & HỌC HỎI VỀ NHÂN QUYỀN tại DÒNG CHÚA CỨU THẾ SÀI GÒN ngày 10-12-2013 (VRNs)




DCCT Việt Nam  (VRNs)
Đăng ngày: 11.12.2013

VRNs (11.12.2013) - Sài Gòn – Gần một ngàn người, bao gồm các chức sắc tôn giáo, các tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau đã cùng cầu nguyện, học hỏi về nhân quyền, nhân ngày kỷ niệm 65 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc được công bố (1948-2013).

Buổi cầu nguyện và học hỏi diễn ra lúc 19 giờ 30 tại Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn và kéo dài gần hai tiếng đồng hồ.

Trong buổi cầu nguyện và học hỏi này, các chức sắc tôn giáo đã lần lượt dâng lên lời cầu nguyện, những tâm tình liên quan đến quyền con người, đến vận mạng của đất nước theo niềm tin của tôn giáo mình. Mời quý vị lắng nghe những lời cầu nguyện của các vị chức sắc các tôn giáo trong buổi cầu nguyện và học hỏi nói trên.

Lời giới thiệu thành phần tham dự của cha Antô Lê Ngọc Thanh

Lời cầu nguyện của cha Giuse Hồ Đắc Tâm (Bề trên DCCT Sài Gòn)

Lời cầu nguyện của cụ Lê Quang Liêm (Hội trưởng Phật giáo Hòa hảo)

Lời cầu nguyện của mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (Tin lành Lutheran)

Lời cầu nguyện của cha Matthêu Vũ Khởi Phụng (Bề trên DCCT Hà Nội)

Lời cầu nguyện của Chánh trị sự Hứa Phi (Cao đài giáo)

Lời cầu nguyện kết thúc của cha Vinhsơn Phạm Trung Thành (Giám tỉnh DCCT Việt Nam)

-----------------------------------------

VRNs
Đăng ngày: 10.12.2013

VRNs (10.12.2013) – Sài Gòn -

Buổi cầu nguyện và học hỏi về nhân quyền: Phần 4

Buổi cầu nguyện và học hỏi về nhân quyền: Phần 3

Buổi cầu nguyện và học hỏi về nhân quyền: Phần 2

Buổi cầu nguyện và  học hỏi về nhân quyền nhân kỷ niệm 65 ngày Liên Hiệp Quốc công bố Tuyên ngôn về nhân quyền tại Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn kết thúc lúc 21 giờ 20. Cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT dâng lời cầu nguyện kết thúc. Khi nói ví cộng đoàn, cha Vinhsơn Phạm Trung Thành nói rằng: “hy vọng sẽ có những buổi cầu nguyện và học hỏi về nhân tương tự như hôm nay”.

Cộng đoàn hát bài Mẹ ơi đoái thương Nước Việt Nam.

Trước khi mọi người tay câm nến sáng rước ra hang đá trước nhà thờ, Chánh trị sự Hứa Phi, Đạo Cao đài dâng lời cầu nguyện. Trong phần cầu nguyện của mình, Chánh trị sự Hứa Phi cũng nói tới việc người dân Việt cùng nhau bảo vệ giang sơn tổ tiên đã để lại cũng như việc phải nâng cao phẩm giá của người dân.

Tưởng nhớ đến những nạn nhân của vi phạm nhân quyền tại Việt Nam:

www.ducme.tv Cầu nguyện cho các nạn nhân vì Công Lý và Hòa Bình - 10.12.2013

Lời cầu nguyện của mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, thuộc Hội thánh Tin lành Lutheran. Tìm hiểu về Các nhân quyền về lạc nghiệp, do cha Antô Lê Ngọc Thanh trình bày, bao gồm 8 quyền. Sau phần trình bày này là những phút lắng đọng cầu nguyện trong thinh lặng, nghe tiếng chuông chùa. Cha Antô Thanh tiếp tục trình bày về Các nhân quyền về Tự do dân chủ, bao gồm 7 quyền trước khi cộng đoàn dành những phút tưởng nhớ đến những nạn nhân của vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng Phật giáo Hòa hảo dâng lời cầu nguyện

Mọi người cầm nến sáng trên tay hiệp thông với lời cầu nguyện của mỗi vị đại diện

Sau bài hát, “Con có một tổ quốc” là phần cầu nguyện của cụ Hội trưởng Lê Quang Liêm, Phật giáo Hòa hảo. Trong các phần cầu nguyện, cộng đoàn đều đốt nến sáng cầm trong tay để hiệp thông. Sau đó là phần tìm hiểu về nhân quyền tiếp theo do cha Giuse Đinh hữu thoại trình bày, bao gồm Các nhân quyền về an cư (6 quyền, từ Điều 12 đến Điều 17 trong Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.

Buổi cầu nguyện và học hỏi về nhân quyền: Phần 1

20 h 15: Sau phần trình bày của cha Giuse Thoại, bài hát “Con có một tổ quốc” của cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Bài hát do Lm. Lê Bá Công phổ nhạc và ca sĩ Khánh Ly hát. Lời bài hát có đoạn:

“Con có một tổ quốc: Việt Nam,
Quê hương yêu quí ngàn đời,
Con hãnh diện, con vui sướng
 Con  yêu quê hương gấm vóc
Con yêu lịch sử vẻ vang,
Con yêu đồng bào cần mẫn,
Con yêu chiến sĩ hào hùng.”

20 h: Cha Giuse Đinh Hữu Thoại, Trưởng phòng Công lý và hòa bình DCCT Sài Gòn trình bày về nhân quyền, bao gồm 9 quyền liên quan đến thân thể. Các quyền này từ Điều 3 đến Điều 11 trong Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, năm 1948.

Cha Giuse Đinh Hữu Thoại trình bày Các Nhân quyền liên quan đến thân thể

Hai mẹ con, bà Dương Thị Tân và con trai anh Nguyễn Trí Dũng trong một lần bị công an hành hung

Những người tham dự buổi cầu nguyện và học hỏi nhân quyền có đủ mọi hạng tuổi

 Sau khi cha Giuse Hồ Đắc Tâm dâng lời cầu nguyện, mọi người xem đoạn phim tổng quát về nhân quyền:

Quyền con người: Sinh ra Tự do và Bình đẳng
(Video nằm trong series video giáo dục về quyền con người, do Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) thực hiện tháng 7/2013)


Sài Gòn, kiêm chánh xứ Gx. Đức Mẹ HCG dâng lời cầu nguyện

19 h 45: Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, Bề trên Tu viện DCCT Sài Gòn, kiêm chánh xứ Gx. Đức Mẹ HCG dâng lời cầu nguyện: Cha Giuse Tâm xác tín Thiên Chúa đang ở giữa cộng đoàn. Thiên Chúa đang hiện diện trong Nhà thờ và là chủ của ngôi Nhà thờ. Cha Giuse Tâm nhắc lại biến cố Liên Hiệp Quốc công bố bản Tuyên ngôn nhân quyền vào năm 1948 và Việt Nam đã ký kết công nhận.
Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa, hình ảnh ấy được biểu lộ qua việc con người có lý trí, ý chí, tự do và khả năng yêu thương. Nhưng hiện nay, nhiều nơi trên thế giới, những quyền cơ bản của con người đang bị xúc phạm, cụ thể là trên quê hương Việt Nam. Sự xúc phạm đến những quyền cơ bản của con người làm cho con người không còn khả năng sống theo những gì Thiên Chúa đã ban tặng.

Cụ Lê Quang Liêm, , Hội trưởng Phật giáo Hòa hảo, năm nay hơn 90 tuổi đã đến tham dự buổi cầu nguyện và học hỏi về nhân quyền

Chánh trị sự Hứa Phi, Cao Đài giáo

Lm. Matthêu Vũ Khởi Phụng và Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng

Sau phần khởi động của nhóm bạn trẻ, cha Antôn Lê Ngọc Thanh giới thiệu thành phần các tôn giáo tham dự buổi cầu nguyện và  học hỏi. Các chức sắc bao gồm:

- Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng PGHH
- Lm. Vinhsơn Phạm Trung Thành, Giám Tỉnh DCCT Việt Nam
- Lm. Matthêu Vũ Khởi Phụng, Bề trên DCCT Hà Nội
- Lm. Giuse Hồ Đắc Tâm, Bề trên DCCT Sài Gòn
- Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, Công giáo
- Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, Công giáo
- Chánh trị sự Hứa Phi, Cao Đài giáo
- Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân, Cao Đài giáo
- Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng, Cao Đài giáo
- Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Tin Lành
- Mục sư Hồ Hữu Hoàng, Tin Lành
- Ông Phan Tấn Hòa, PGHH
- Mục sư Lê Quang Du, Tin Lành
- Ông Trần Nguyên Hưởn, PGHH

Toàn cảnh trong nhà thờ, bắt đầu buổi cầu nguyện và học hỏi về nhân quyền

Các bạn trẻ trong Nhóm Thánh Kinh cầu nguyện tạo bầu khí liên kết dẫn vào chương trình

Đại diện Phật giáo Hòa hảo tham dự buổi cầu nguyện và học hỏi

19 h 30: Chương trình cầu nguyện và học hỏi về nhân quyền đã bắt đầu. Nhóm bạn trẻ Kinh thánh Cầu nguyện mặc áo vàng làm nhiệm vụ “khởi động”, tạo sự liên kết đưa vào bầu  khí cầu nguyện bằng những bài hát ca ngợi tình yêu Thiên Chúa trên nhân loại. Cộng đoàn tham dự cùng hát và làm cử động theo.

19 h 15: Đáp lời mời đến cầu nguyện và học hỏi về nhân quyền nhân, một số người dân và các chức sắc tôn giáo như Phật giáo, Phật giáo Hòa hảo, Cao đài giáo, Tin lành đã đến từ rất sớm.
Trước khi chương trình cầu nguyện và học hỏi về nhân quyền diễn ra, các chức sắc tôn giáo đã cùng ngồi lại với nhau để chia sẻ về những vấn đề liên quan đến buổi cầu nguyện và học hỏi này.

19 h: Chương trình cầu nguyện và học hỏi về nhân quyền tối nay dự kiến diễn ra như sau:

0. Quy tụ mọi người vào trong nhà thờ (xin Quý vị chức sắc mời các tín hữu, tín đồ của mình cùng đến tham dự)
1. Một số bài hát khởi động, tạo liên kết và bầu khí cầu nguyện
2. Giới thiệu Các chức sắc tôn giáo với cộng đoàn
3. Lời nguyện khai mạc (linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT, bề trên chánh xứ)
4. Chiếu phim giới thiệu tổng quát về nhân quyền 
5. Tìm hiểu về Nhân quyền – phần 1: Các Nhân quyền về thân thể (lm. Thoại: 9 quyền)
6. Hát bài “Con có một tổ quốc” của Cố HY Nguyễn Văn Thuận 
7. Cụ Hội trưởng Lê Quang Liêm, PGHH, dâng lời nguyện
8. Tìm hiểu nhân quyền – phần 2: Các Nhân quyền về an cư (lm. Thoại: 6 quyền)
9. Thắp nến, hát bài “Thắp sáng lên” 
10. Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Tin Lành Lutheran, dâng lời cầu nguyện
11. Tìm hiểu về nhân quyền – phần 3: Các Nhân quyền về lạc nghiệp (lm. Thanh: 8 quyền)
12. Một phút lắng động cầu nguyện trong thinh lặng, nghe tiếng chuông chùa 
13. Hòa thượng Thích Không Tánh, GH.PGVNTT, dâng lời cầu nguyện
14. Tìm hiểu về nhân quyền – phần 4: Các Nhân quyền về Tự do Dân chủ (lm. Thanh: 7 quyền)
15. Chiếu hình tưởng niệm về những nạn nhân của vi phạm nhân quyền tại VN 
16. Thắp nến sáng
17. CTS Hứa Phi, Đạo Cao Đài, dâng lời cầu nguyện
18. Rước nến sáng ra hang đá Đức Mẹ (hát bài Kinh Hòa Bình) 
19. Dâng lời nguyện kết thúc (linh mục Phạm Trung Thành, Bề trên giám tỉnh DCCT VN) (hát bài Mẹ ơi đoái thương xem Nước VN, trời u ám, bất công lan tràn)
20. Giải tán

18 h :40: Các chức sắc tôn giáo đã có mặt đông đủ tại DCCT Sài Gòn, chuẩn bị cho buổi cầu nguyện và học hỏi nhân quyền tối nay.

www.ducme.tv - Cà Phê Tối - Nhà cầm quyền cản trở họp mặt Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam 10.12.2013

Trong khi chờ đợi thông tin liên tục về hoạt động này, chúng tôi kính mời anh chị em cùng xem chương trình Cà Phê Tối trao đổi về nhân quyền.

www.ducme.tv - Cà Phê Tối - 09.12.2013



No comments:

Post a Comment

View My Stats