Monday 7 November 2016

TIN BỊA ĐẶT "DÀY ĐẶC" LIÊN QUAN TỚI CUỘC BẦU CỬ HOA KỲ (The Blue Mind)




07/11/201610:56:00
  
Ông Trump hay bà Clinton sẽ tốt hơn cho tương lai Việt Nam và vấn đề Biển Đông?

Chúng ta cần lựa lọc để biết tin nào đúng, sai, bịa đặt hay có thật. Đã có rất nhiều bài viết mang tính xuyên tạc sự thật một cách kinh hoàng về cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, đặc biệt là bênh vực ông Trump và hạ bệ bà Clinton. 

Những bản tin được gởi đi bằng tiếng Việt (và ngay cả những bản tiếng Anh) cần phải được kiểm lại thực hư qua các cơ quan truyền thông uy tín của Hoa Kỳ như AP, Reuters, Washington Post, New York Times, NBC (gồm cả MSNBC, CNBC), ABC, CBS, CNN, VOX, Slate, Huffington... Một đài TV lớn rất cực đoan và thiên kiến là đài FOX thì  không thể tính vào danh sách những đài đáng tin cậy. Tin “vịt cồ” liên quan tới vụ “Clinton Foundation sẽ bị truy tố” cũng chính là từ đài FOX đưa ra và ông Trump vin vào đấy, thêm mắm muối rồi loan tải như là sự thật 100%. 

Một câu chuyện làm tôi vừa thương, vừa buồn cho đồng bào mình. Đó là chuyện một người quen tôi và binh ông Trump, nói là "ông Trump vừa khen người Việt Nam trong buổi tranh luận lần thứ 3". Tôi phải cho ông biết sự thật là "Trong buổi tranh luận kỳ 3, ông Trump có nhắc đến VN thật, nhưng không phải để khen, mà là ông ta đổ tội China và Việt Nam đã lấy cắp công ăn việc làm của người Mỹ."

Mời quý vị đọc tiếp một số những dữ kiện bên dưới liên quan tới 
A/Vụ bịa đặt về Clinton Foundation và vụ email của bà Clinton;
B/Ô Trump hay bà Clinton sẽ tốt hơn cho tương lai VN và v/đ Biển Đông;
C/ Các tin đặc biệt trong 5 ngày qua.

*
A. Các giả thuyết bịa đặt được đài FOX (ủng hộ ông Trump) tung ra hôm mồng 3 tháng 11, gồm:

Bịa đặt 1: Clinton Foundation sắp bị truy tố.

Theo tin tức điều tra của các cơ quan truyền thông uy tín, FBI có một nhóm rất ủng hộ ô.Trump và ghét bà Clinton, đã dùng một nguồn bịa đặt, đó là quyển sách có tên “Clinton Cash” (do nhóm cực hữu alt-right xuất bản năm ngoái) như là một nguồn chính đáng để điều tra Clinton Foundation. Sau đó họ rò rỉ là Clinton Foundation đang bị điều tra và sẽ bị truy tố, tiết lộ cho đài cực hữu bênh vực Trump là đài FOX. Chuyện bịa này đã được đài Fox loan tải và ô Trump hoan hỉ tung ra rộng rãi khi đi vận động tranh cử ngày 3 tháng 11, 2016. Hiện người phóng viên đài FOX tung tin này đã lên tiếng xin lỗi và rút lại lời tuyên bố về việc “Clinton Foundation sắp bị truy tố”.

Bịa đặt 2: FBI cho rằng có ít nhất 5 nguồn tin tặc quốc tế đã xâm nhập vào email cá nhân của bà Clinton.

FBI khẳng định với phóng viên của MSNBC là không hề có chuyện này. FBI cũng công nhận là các vụ rò rỉ tạo đồn đoán dính dáng tới FBI và ảnh hưởng lên cuộc bầu cử khiến FBI bị tai tiếng rất nhiều, nhất là vụ lá thư ông Giám Đốc FBI James Comey gởi cho quốc hội Mỹ vào thứ 6 tuần trước nói là sẽ mở lại cuộc điều tra về email của bà Clinton trong khi chưa hề biết nội dung các email này là gì vì chưa có trát tòa để được đọc các email này. Hình ảnh của FBI đang bị bôi đen vì mất đi tính chất độc lập, phi chính trị của một cơ quan tư pháp. Đồng thời, FBI cũng bị chỉ trích là đã không hề lên tiếng là có đang điều tra những quan hệ giữa ông Trump và Russia hay không, một quốc gia mà 17 cơ quan tình báo và an ninh Hoa Kỳ đã kết luận là đang nhúng tay thao túng cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ để đánh bại bà Clinton.

Hiện 2 dân biểu đảng Dân Chủ đang kêu gọi mở cuộc điều tra những rò rỉ liên quan tới vụ emails từ cơ quan FBI và điều tra ông Rudy Giuliani, một trong những phát ngôn viên chính của ban vận động cho ông Trump.

*
B. Ông Trump hay bà Clinton sẽ tốt hơn cho tương lai Việt Nam và vấn đề Biển Đông?

  1. Về vấn đề Biển Đông và đối phó với Trung Quốc:

Bà Clinton sẽ tiếp tục chính sách xoay trục về Á Đông để ngăn chặn con rồng Đỏ Tim Đen TC; bà cũng chính là tác giả của chính sách xoay trục này.

Ông Trump lên tiếng chống đối TC vì đã cướp công ăn việc làm của người Mỹ và tạo thâm thủng thương mại cho Hoa Kỳ, nhưng chính ông thì lại mua thép để xây cất và nhiều hàng hóa khác của TC để bán. Hôm nay (Nov. 3) ông tuyên bố “tôi không trách TQ, mà tôi trách lãnh đạo Hoa Kỳ (về thâm thủng mậu dịch).(ABC news: Donald Trump Sells Chinese Goods Despite Accusing China of Stealing US Jobs http://abcnews.go.com/Business/donald-trump-sells-chinese-goods-accusing-china-stealing/story?id=31826791 )

2. Về vấn đề nhân quyền:

a/ Gặp Tổng thống độc tài Abdel Fatah el-Sissi của Ai Cập vào cuối tháng 9 vừa qua: 
Phe tranh cử của ông Trump đã đưa ra bản tuyên bố về cuộc gặp ngày 19-9 như sau: “Ông Trump đã cám ơn TT el-Sisi và nhân dân Ai Cập về những điều họ đã làm để bảo vệ đất nước và cải thiện thế giới trong mấy năm qua. Ông Trump đã bày tỏ lòng tôn kính đối với lịch sử Ai Cập và tầm quan trọng của Ai Cập trong vai trò lãnh đạo Trung Đông ...
Ông Trump đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của ông về cuộc chiến chống khủng bố của Ai Cập, và cho biết, dưới chính phủ Trump, Hoa Kỳ sẽ là một người bạn trung thành, không chỉ đơn thuần là một đồng minh, mà Ai Cập có thể tin tưởng được vào những ngày, những năm trước mặt. (under the Trump Administration, the United States of America will be a loyal friend, not simply an ally, that Egypt can count on in the days and years ahead)...
“Ông Trump đã nói rằng nếu may mắn thắng cử vào tháng 11 này, ông sẽ mời TT El-Sissi chính thức tới thăm Hoa Kỳ và sẽ rất vinh hạnh được mời viếng thăm Ai Cập và nhân dân Ai Cập mà ông rất quý mến.”

Ngược lại, theo bản tin của Washington Post bên dưới thì thông báo của bà Clinton cho biết về cuộc gặp với TT Ai Cập: Bà Clinton, trong khi ghi nhận sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Ai Cập trong cuộc chiến chống khủng bố, bà đã “nhấn mạnh tầm quan trọng của nền cai trị tôn trọng luật pháp và nhân quyền để đưa đến những thăng tiến tương lai cho Ai Cập,” (“emphasized the importance of respect for rule of law and human rights to Egypt’s future progress,”) Bà cũng nêu lên “sự quan tâm về việc buộc tội các cơ quan và các nhà đấu tranh nhân quyền tại Ai Cập” (She also “raised concerns about prosecution of Egyptian human rights organizations and activists.”)

Theo bình luận của Washington Post, trong khi Ông Trump chấp nhận tay đồng minh đầy trở ngại này của Hoa Kỳ, thì Bà Clinton đã cảnh cáo hắn về những vi phạm nhân quyền của ông El-Sissi không thể chấp nhận nếu bà trở thành tổng thống Hoa Kỳ.
(The stark difference between Trump’s and Clinton’s meeting with a dictator

 b/Bà Clinton đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích TC vi phạm nhân quyền:  
(Trích từ bài viết của tác giả Ngô Nhân Dụng theo link bên dưới)

“Năm 2013, sau khi bà Clinton rời chức ngoại trưởng, tạp chí Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) của Trung Cộng đã viết rằng bà là “nhà chính trị Mỹ đáng ghét nhất;” Năm 1995, với tư cách đệ nhất phu nhân Mỹ đến dự hội nghị thế giới về phụ nữ tại Bắc Kinh, bà Clinton đã lớn tiếng đả kích chính quyền Trung Cộng xâm phạm nhân quyền; sau đó báo và đài của họ không còn loan báo bất cứ tin tức nào về bà nữa. Trong một thông điệp bị tiết lộ vào Tháng Chín năm 2015, bà Clinton đã chỉ trích chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “vô liêm sỉ” (shameless), vì trong khi ông ta tổ chức một cuộc tiếp tân về “quyền tự do của phụ nữ” tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, thì chính quyền Trung Cộng đang bắt giữ năm phụ nữ Trung Hoa biểu tình ôn hòa tại Bắc Kinh, chỉ để biểu dương cùng những quyền tự do đó!
Năm 2008, bà Clinton đang tranh cử với ông Obama trong đảng Dân Chủ, bà đã đề nghị Tổng Thống George W. Bush hãy ra lệnh tẩy chay Thế Vận Hội ở Bắc Kinh. Năm 2010, bà Clinton là chính khách Mỹ đầu tiên lên tiếng, ngay tại Hà Nội, rằng quyền tự do hàng hải trong vùng Biển Đông là “quyền lợi quốc gia” của chính phủ Mỹ. Cộng Sản Trung Hoa coi bà là người chủ chốt tạo ra chính sách “chuyển trục sang Châu Á” của chính quyền Obama.”
(Trump, Clinton và Châu Á – tác giả Ngô Nhân dụng

C. Các Tin đặc biệt trong 5 ngày qua

1/ Bà Melania Trump đi vận động cho chồng lần đầu tiên (Nov.3), và đã nói đến một chủ đề rất hay, đó là “trong vai trò của đệ nhất phu nhân, bà sẽ chú tâm tới việc chống hiện tượng hà hiếp/bắt nạt/hiếp đáp/áp bức/đe dọa trên mạng lưới (cyberbullying). Điều oái oăm mà dư luận đều ngạc nhiên khi bà chọn đề tài này (hoặc những người trong đội ngũ vận động tranh cử cho ông Trump đã chọn dùm bà), vì chính chồng bà, ông Trump là đệ nhất “bully” trên mạng ảo và ngoài đời, trong suốt cuộc tranh cử hơn một năm qua (và những hành xử của ông từ bé tới giờ). Ông gọi tất cả những người ông không thích hoặc đối thủ chính trị, kể cả giới truyền thông, là ngu dốt, xấu xí, tệ mạt, kém cỏi, dọa kiện, dọa đánh (những người biểu tình chống ông trong các buổi vận động), chế giễu/nhạo báng người khuyết tật, gia đình tử sĩ, chê TNS John McCain là kém cỏi vì đã để cộng sản VN cầm tù, đòi bỏ tù bà Clinton, sỉ nhục/lăng mạ phụ nữ và di dân, tấn công tình dục phụ nữ, kỳ thị thiểu số/chủng tộc, tô đen đất nước Hoa Kỳ và nền dân chủ hàng đầu thế giới này, vận động tranh cử bằng cách cấy sự sợ hãi, lo âu vào cử tri và xách động bạo động ...

2/ Nov. 4, 2016: thông tấn xã Associated Press đã khám phá ra giấy tờ chứng minh bà Melania đã vi phạm luật di trú khi tới Hoa Kỳ năm 1996 và không có giấy tờ hợp lệ để được quyền làm việc, nhưng bà đã nhận làm người mẫu 10 lần và được trả hơn $20,000. Điều oái oăm là chủ trương cùng chính sách của chồng bà là đuổi cổ tất cả những người di dân trái phép vào cướp công ăn việc làm của người Mỹ, và như vậy người bị đuổi đầu tiên sẽ là bà!

3/ Nov. 4, 2016: Reuters cho biết FBI và các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đang điều tra nhiều tài liệu giả, mạo danh chính giới đảng Dân Chủ để đánh vào uy tín của bà Clinton. Các tài liệu này mạo chữ ký và thư mẫu của văn phòng dân biểu hoặc giới chức liên quan tới đảng Dân Chủ, với những nội dung bịa đặt là bà Clinton xúi giục biểu tình và bạo động, kể cả dùng bomb bẩn hay tia phóng xạ. Theo giới chức tình báo, có thể những tài liệu giả này có bàn tay nhũng nhiễu của Nga.   
FBI examining fake documents targeting Clinton campaign: sources

4/ Chánh án Ohio đã ra lệnh cho ủy ban vận động của ông Trump phải ngưng việc dọa nạt và ngăn chặn cử tri, ban hành luật cấm tới gần cử tri (restraining order). Chánh án tại North Carolina đã ra lệnh phải cho phép cử tri đi bầu không được làm khó hàng ngàn cử tri mà 75% họ là những người Mỹ da đen và thuộc đảng Dân Chủ. Các vụ kiện tương tự đang chờ được xét xử tại Nevada, Pennsylvania và Arizona, North Carolina, and Michigan.
Judge orders Trump campaign to stop intimidating Ohio voters
Lawsuits are still pending in Nevada, Pennsylvania, and Arizona

Voter suppression - cử tri bị loại phi pháp

Một chánh án liên bang  tại North Carolina đã ra lệnh phải bỏ trở lại danh sách hợp lệ hàng ngàn những cử tri đã bị loại một cách phi pháp. Sự việc xảy ra là do Michael Hyers, nghe lời kêu gọi của ông Trump, đã tự động duyệt hồ sơ và loại ra khỏi danh sách được quyền đi bầu 6,000 cử tri. Nhóm bảo thủ của ông Hyers có tên Voter Integrity Project, tin là đảng Dân Chủ đã tìm cách để thao túng kết quả bầu cử như lời ông Trump thường cáo buộc, và nhóm này đã vi phạm quyền bỏ phiếu của những cử tri hoàn toàn hợp lệ, mà đa số là những người Mỹ da đen và thuộc đảng Dân Chủ, và gạch tên họ không cho đi bầu. Ngày 4 tháng 11, chánh án liên bang Loretta Biggs đã quy kết việc loại hàng ngàn cử tri này là sai phạm và buộc phải phục hồi quyền bầu cử của những cử tri này.

Voter Fraud - bầu gian lận
Bà Terri Lynn Rote, một phụ nữ 55 tuổi, cư ngụ tại Des Moines và ủng hộ ông Trump đã bị bắt về tội bầu cử hai lần. Bà cho truyền thông biết là vì sợ cuộc bầu cử bị gian lận và muốn chắc ăn là phiếu bà bỏ cho ông Trump không bị tráo đổi, nên đã bầu hai lần cho ... “chắc ăn”. Bà Rote đã được thả ra ngày 4-11 sau khi đóng tiền thế chân $5000. Buổi xử sơ bộ sẽ vào ngày 7-11. Nếu bị kết tội bà có thể bị tới 5 năm tù và bị phạt tới $10,000
Ông Trump vẫn rêu rao là bầu cử ở Hoa Kỳ rất gian lận dù giới chức Hoa Kỳ, kể cả nhiều người trong đảng Cộng Hòa đã lên tiếng phản đối cáo buộc không bằng chứng này. Dư luận cũng phê phán ông Trump là đã sỉ nhục một cách phi lý vào nền dân chủ đứng hàng đầu thế giới này. Một nghiên cứu của trường đại học luật khoa Loyola Law school cho biết chỉ có 31 trường hợp lá phiếu không hợp lệ trong số một tỷ phiếu bầu của cử tri Hoa Kỳ từ năm 2000-2014.

Chấm dứt điều tra vụ emails của bà Clinton

Giám đốc FBI James Comey hôm 6-11, 2016 tuyên bố là những emails mới tìm ra được liên quan tới bà Clinton không có gì mới lạ, chỉ là những emails đã được nộp cho FBI trước đây và đã được FBI kết luận tháng 7 vừa qua là không phạm pháp và đề nghị với Bộ Tư Pháp là không truy tố. Trái bom do ông Comey thảy ra cách đây 9 ngày khiến dư luận xôn xao, nay đã xẹp lép như trái bóng xì hơi. 

The Blue Mind
Nov. 6 - 2016

-----------------------------------

XEM THÊM :










No comments:

Post a Comment

View My Stats