Monday 17 November 2014

Tổng kết Họp mặt và Thăm khám sức khỏe cho Phế binh Việt Nam Cộng Hòa (VRNs)



VRNs
Đăng ngày: 17.11.2014

VRNs (17.11.2014) – Kể từ ngày 28/4/2014, ngày Tri ân quý Phế binh[1] Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), Văn phòng Công lý và Hoà bình DCCT Sài Gòn đã tổ chức thêm một đợt khám và chữa mắt, 3 đợt khám sức khoẻ tổng quát để tầm soát và chữa bệnh cho quý Phế binh VNCH. Sau mỗi đợt khám sức khoẻ tuỳ theo nhu cầu của anh em, chúng tôi chi trả Bảo hiểm Y tế, cắt kính mắt, cấp phát xe lắc, xe lăn, nạng nách và gậy cho quý họ.
.
Dưới đây là bản tổng kết những hoạt động trên:
.
Họp mặt Tri Ân: ngày 28/4/2014
Số Phế binh họp mặt, dùng cơm trưa và nhận quà biếu: 385 người.

Đợt khám và chữa mắt: ngày 11/8/2014
Số Phế binh thăm khám: 61 người
Mổ mắt: 7 người
Cắt kính: 36 người

Đợt khám tổng quát 1: ngày 26/8/2014
Số Phế binh VNCH: 59
Chi trả Bảo hiểm Y tế: 21
Số kính mắt được cắt: 10
Số xe lắc cấp phát: 14
Số xe lăn cấp phát: 2
.
Thống kê tình hình sức khoẻ quý Phế binh đợt 1
.
Đợt khám tổng quát 2: ngày 23/9/2014
Số Phế binh VNCH: 100
Chi trả Bảo hiểm Y tế: 25
Số kính mắt được cắt: 12
Số xe lắc cấp phát: 30
Số xe lăn cấp phát: 9
Số nạng nách cấp phát: 8
Số gậy cấp phát: 2
.
Thống kê tình hình sức khoẻ quý Phế binh đợt 2
.
Đợt khám tổng quát 3: ngày 31/10/2014
Số Phế binh VNCH: 100
Chi trả Bảo hiểm Y tế: 25
Số kính mắt được cắt: 27
Số xe lắc được cấp phát: 42
Số xe lăn cấp phát: 12
Nạng nách: 4
Gậy: 1
.
Thống kê tình hình sức khoẻ quý Phế binh đợt 3
.
Tổng cộng cả 3 đợt khám tổng quát, khám chữa mắt năm 2014
Số Phế binh VNCH: 320
Chi trả Bảo hiểm Y tế: 71
Số kính mắt được cắt: 85[2]
Số xe lắc được cấp phát: 86
Số xe lăn cấp phát: 23
Nạng nách: 12
Gậy: 3
.
Các hoạt động khác:
1. Các Phế binh VNCH qua đời: 7 người
- Giúp chi phí toàn bộ đám tang: 1 trường hợp
- Phúng điếu và hỗ trợ: 6 trường hợp
2. Thăm Phế binh đau ốm nằm bệnh viện, giúp chi phí hỗ trợ thuốc và viện phí: 12 trường hợp
.
Xin chân thành tri ân cha Giám Tỉnh, cha Phó Giám Tỉnh, quý cha quý thầy trong và ngoài Dòng, quý vị hảo tâm đã đóng góp cho hoạt động này và anh chị em tình nguyện viên của VP CLHB DCCT Sài Gòn.
.
Văn Phòng Công Lý và Hòa Bình
Dòng Chúa Cứu Thế Saigon
.
——————————————————
.
[1] Chúng tôi dùng thuật ngữ “Phế Binh VNCH” theo giấy chứng nhận của chính phủ VNCH cấp cho anh em trước năm 1975.
[2] Tổng số Bảo hiểm Y tế và kính mắt này chưa kể những trường hợp quý Phế binh VNCH đến ngoài những đợt tổ chức trên.





No comments:

Post a Comment

View My Stats