Thursday 27 November 2014

Phát hành Bộ Sách Ghi Lại 20 Năm VHNT Miền Nam 1954-1975 của Du Tử Lê (Việt Báo)



Việt Báo
27/11/2014


(Orange County, 26 tháng 11-2014): Nguồn tin từ cơ sở Người Việt Books cho hay, bản thảo tác phẩm “Phác họa sinh hoạt 20 năm VHNT miền Nam (1954-1975)” cuốn # 1, của nhà thơ Du Tử Lê, đã được chuyển cho công ty ấn hành sách Amazon. Điều này có nghĩa chỉ trong vòng một tuần nữa, những cuốn đầu tiên của bộ sách này, sẽ được bày bán tại tòa soạn nhật báo Người Việt, cùng lúc với công ty Amazon và Website dutule.com (nếu muốn có chữ ký của tác giả).

Ông Triết Trần, người phụ trách toàn bộ việc hình thành tác phẩm “Phác họa sinh hoạt 20 năm VHNT miền Nam (1954-1975)” cuốn # 1 cho hay, mặc dù sách được in ở dạng khổ lớn, nhưng vì lý do kỹ thuật, nhà Amazon chỉ nhận ấn hành những tác phẩm nào có số lượng dưới 700 trang. Do đó, ông Đinh Quang Anh Thái, phụ tá Chủ Nhiệm, kiêm giám đốc điều hành nhà xuất bản Người Việt đã quyết định chia tác phẩm kể trên thành 2 cuốn: Cuốn 1 và 2.

“Nếu in một lần, tổng số trang của cuốn sách sẽ lên tới con số trên 1,300 trang”, Triết Trần nói.

Phát biểu về tác phẩm sắp được phát hành của mình, tác giả “Phác họa sinh hoạt 20 năm VHNT miền Nam (1954-1975)” cho biết, đó là kết qủa của bảy năm viết hàng tuần cho nhật báo Người Việt, trang VHNT. Dòng VHNT miền Nam tuy ngắn ngủi, nhưng lại quá phong phú, rực rỡ, nên họ Lê chỉ chọn những bài viết, những tác giả, những nhân vật mang tính tiêu biểu, cùng những dữ kiện có tính cách soi sáng phần nào những góc tối, hay góc khuất của 20 năm sinh hoạt VHNT miền Nam mà thôi.

Trả lời câu hỏi, thế nào là “những góc tối hay góc khuất” của 20 năm sinh hoạt VHNT miền Nam, nhà thơ Du Tử Lê nêu vài thí dụ như:

- Đâu là nguyên nhân khiến nhà thơ Nguyên Sa đột ngột chấm dứt sự hợp tác với tạp chí Sáng Tạo (?) khi mà ông là một trong vài người đầu tiên tích cực tiếp tay với nhà văn Mai Thảo trong việc hình thành tờ báo, ngay từ cái tên cũng như mẫu chữ “Sáng Tạo”. Chia tay này, với nhà văn Mai Thảo, là một trong những nỗi buồn lớn mà ông đã lặng lẽ mang theo ở những ngày cuối đời ông.

- Lại nữa, đâu là nguyên nhân khiến cho xung đột giữa nhà thơ Thanh Tâm Tuyền và Nguyên Sa trở thành tệ hại hơn? Khi nhà thơ Trần Dạ Từ được trao giải thưởng Văn Chương Toàn Quốc, Bộ môn Thơ, năm 1971. Và xung đột ấy, đã trở thành một scandale văn chương lớn, vì sự khai thác của báo chí, ngày đó.

- Ít, nhiều gì độc giả của 20 năm VHNT miền Nam đều biết, hoặc có nghe về những đóng góp đáng kể của cố nhà văn, nhà báo Chu Tử, chủ nhiệm nhật báo Sống. Nhưng đâu là những bi kịch ông trải qua? Và, cuối cùng, cái chết của ông trong đêm 29 rạng ngày 30 tháng 4-1975 ở cửa sông Saigon, đã xẩy ra như thế nào?

- Ở thời điểm 20 năm sinh hoạt VHNT miền Nam, chúng ta có rất nhiều nhà văn nữ tên tuổi. Nhưng nhà văn nữ nào là người dứt khoát nói “không” trước xu hướng (trở thành phong trào) khai thác dục tính trong văn chương nơi các nhà văn nữ, thời ấy?

- Nữ tài tử Kiêu Chinh vốn được dư luận ghi nhận như: Một diễn viên nhận được nhiều vinh quang nhất, trong lãnh vực điện ảnh. Nhưng đâu là bóng tối bên kia những vòng nguyệt quế của bà?

- Từ nhiều năm qua và gần đây nhất, ở cuối đời, nhà văn Võ Phiến bị nhiều nguồn dư luận chê bai nghiệt ngã! Từ góc độ riêng của mình, tác giả bộ sách “Phác họa sinh hoạt 20 năm VHNT miền Nam (1954-1975)” cuốn #1, nói gì về nhà văn này?

- Đầu năm nay (2014) soạn giả Yên Lang được VN vinh danh, nhân dịp Cơ quan Văn hóa LHQ, công nhận nghệ thuật “Ca tài tử” (tiền thân của bộ môn Cải Lương miền Nam) là nghệ thuật Phi vật thể của thế giới. Nhưng, soạn giả Yên Lang đã nói gì về những giai đoạn hình thành của nghệ thuật cũng như sân khấu của bộ môn Cải Lương của chúng ta?

Ngoài ra, bộ sách “Phác họa sinh hoạt 20 năm VHNT miền Nam (1954-1975)” cuốn # 1 còn có rất nhiều điểm đặc biệt khác nữa: Từ văn chương tới báo chí, xuất bản, âm nhạc, hội họa… Tùy xu hướng hay sở thích mỗi cá nhân, bạn đọc sẽ thấy được sự tái hiện từng phần của dòng VHNT miền Nam hai mươi năm, rất đáng hãnh diện này.

Tưởng cũng nên nói thêm, tác phẩm “Phác họa sinh hoạt 20 năm VHNT miền Nam (1954-1975)” cuốn 1, dày 649 trang. Ấn phí 32 Mỹ kim / 1 cuốn.

Cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc ông Đinh Quang Anh Thái, nhật báo Người Việt, hoặc bà Hạnh Tuyền, Website dutule.com.

-------------------------

HỘI THẢO VỀ VĂN HỌC MIỀN NAM 1954-1975

Đinh Quang Anh Thái/Người Việt (thực hiện)
Wednesday, November 26, 2014 3:00:42 PM
.
25.11.2014
.
Thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2014
.
Phỏng vấn nhà văn Trịnh Thanh Thủy về Văn Học Miền Nam 1954 – 1975
Kalynh Ngô/Người Việt (thực hiện)
22.11.2014
.
Chủ Nhật, ngày 23 tháng 11 năm 2014





1 comment:

View My Stats