Friday 21 November 2014

ĐIỂM TIN THỨ SÁU 21-11-2014 (Dân Luận / TTXVA)



Dân Luận tổng hợp
Thứ Bảy, 22/11/2014
.
Dân Luận: Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 12h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.
.
---------------------
.
Nhân quyền
.
- 42% trẻ em cho rằng “được học hành là một quyền của trẻ em” (Dân Trí): Ngày 20/11, Liên minh ChildFund đã công bố Cuộc khảo sát “Tiếng nói nhỏ Ước mơ lớn”. Tại Việt Nam, khoảng 19% trẻ em được hỏi cho rằng đôi khi các em được bảo vệ khỏi những công việc độc hại và 23% khác cho rằng các em không bị bạo hành hoặc đối xử tệ.
- Hàng trăm tiểu thương chợ Đồng Xuân biểu tình phản đối giá thuê kiốt mới (VNExpress): Chiều 20/11, sau khi không được gặp lãnh đạo đơn vị quản lý chợ (Công ty cổ phần Đồng Xuân) để phản ánh ý kiến liên quan đến việc điều chỉnh giá thuê kiốt, hàng trăm tiểu thương đã biểu tình trước cổng chợ để phản đối.
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên lên báo Mỹ kêu gọi 'tự do báo chí' (Người Việt): Cựu tổng biên tập của một trong những tờ báo nhiều độc giả nhất tại Việt Nam, ông Nguyễn Công Khế, viết trên báo Mỹ kêu gọi nhà cầm quyền CSVN cởi trói cho báo chí để lấy lại niềm tin quần chúng.
- Bốn dân biểu Mỹ gửi thư cho TT Nguyễn Tấn Dũng, yêu cầu trả tự do cho ông Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) và bà Nguyễn Thị Minh Thúy (Blog Anh Ba Sàm): "Chúng tôi biết rằng ông Vinh và bà Thúy đã bị bắt vào tháng 5 theo Điều 258, Bộ luật Hình sự Việt Nam, về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước”. Chúng tôi lo ngại sự tăng cường sử dụng các biện pháp mơ hồ và hà khắc như Điều 258 để bắt giam blogger và các nhà hoạt động ôn hòa khác." - Việt Nam: Chính quyền bảo đảm quyền tự do… độc thoại (Ba Sàm): Trong chuyến vận động cho blogger Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm) và Nguyễn Thị Minh Thúy tại Washington DC., nhà báo-blogger Đoan Trang đã có cuộc trò chuyện với ông Scott E. Flipse, Giám đốc Truyền thông, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách của Ủy ban về Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ. Ông Scott E. Flipse đã có nhiều nhận xét thẳng thắn về quan điểm và thái độ của nhà nước Việt Nam đối với vấn đề nhân quyền và các quyền tự do. Cuộc trò chuyện, diễn ra ngày 14/11, cũng có sự có mặt của ông Mark Kearney, thành viên Tiểu ban Nhân quyền thuộc Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ. - Về vụ án ông Nguyễn Hữu Vinh (blogger Ba Sàm): Quyết định của VKSND Tối cao gia hạn thời hạn quyết định truy tố (Bà Đầm Xòe): Ngày 19/11/2014, Viện Kiêm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định sô 25/QĐ-VKSTC-V2, gia hạn thời hạn quyết định truy tố ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2014 đến ngày 30/11/2014.
- Dân oan Hải dương kêu oan khẩn cấp ! (Facebook Xuân VN): "Hiện tại anh Chưởng vẫn kêu oan và khẳng định mình không giết người. ở trong tù anh đã dùng tăm tre,rồi rút từng sợi vải trong chiếc chăn bông và thêu lên áo tờ đơn kêu oan và khẳng định mình vô tội. Theo lời ông thì đã có thông báo đến gia đình là trong tháng 12 tới này con trai ông là Nguyễn Văn Chưởng sẽ bị tử hình."
- Tiểu thương An Đông Plaza tiếp tục đóng sạp phản đối chủ đầu tư (VnExpress): “Với số tiền lớn như vậy, lại cao gấp 8 lần so với trước đây, làm sao tôi có thể xoay sở ngay, trong khi 10 năm trước chúng tôi được thuê với giá rẻ hơn và được trả làm 3 đợt. Đợt đầu đóng 50%, đợt 2 và 3 mỗi lần 25%”
.
Chính trị - xã hội
.
- Biển báo gây ngạc nhiên: ‘Rất xin lỗi khi thi công…’ (Một Thế Giới): Biển báo “Rất xin lỗi khi thi công đã làm ảnh hưởng đến mọi người” khiến không ít người dân Hạ Long (Quảng Ninh) ngạc nhiên.
- Xuất hiện bồ câu "đưa thư" có chữ lạ (Dân Trí): Tối 19h ngày 19/11/2014 Thấy con chim bồ câu lạ nhiều lần cứ bay thấp sát mái ngói nhà phía trước nên cháu Tuấn con trai anh Hồ Văn Thắm và chị Hồ Thị Luyên, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã dùng súng cao su bắn rơi, thì gia đình phát hiện nhiều ký tự lạ trên lông và chân của chim.
- Cảnh cáo Phó GĐ BV mổ để ‘quên’ kim trong bụng (Vietnamnet): Hội đồng kỷ luật BVĐK huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã quyết định cảnh cáo, cắt thi đua 1 năm đối với ông Nguyễn Đức Ngọc, Phó GĐ bệnh viện - người chịu trách nhiệm chính tại ca mổ để "quên" kim khâu trong bụng bệnh nhân Hòa 9 năm.
- Kết luận Kiểm tra tài sản nguyên Tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền (Một Thế Giới) - Phải truy trách nhiệm những cán bộ đã cấp nhà cho ông Truyền! (Dân Trí) - Lẽ ra ông Truyền phải gương mẫu, trong sạch nhất (Tiền Phong): Ngày 21.11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông cáo báo chí về Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chính sách nhà, đất đối với ông Trần Văn Truyền, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Yêu cầu thu hồi nhà, đất ông Trần Văn Truyền.
- Đồng Nai: Người dân khổ vì đường thi công thiếu an toàn (Bảo Vệ Pháp Luật): Thời gian gần đây, người đi đường gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua khu vực ngã tư Amata - nút giao thông đang được thi công, xây dựng cầu vượt bằng thép.
- Thiếu tá công an phanh ngực, rút súng dọa đoàn liên ngành (Đất Việt) - Đình chỉ công tác thiếu tá rút súng đe dọa đoàn liên ngành (Tiền Phong): Dak Lak - Ngày 7/11/2014 cơ quan liên ngành tiến hành khám xét nhà thiếu tá Võ Ngọc Quang và nhà bố vợ ông vì nhận được đơn tố cáo về việc trong nhà ông Quang có cất giấu 10 m3 gỗ hương (nhóm IIA) và nhà của ông Phạm Thanh Tùng (bố vợ ông Quang) có cất giấu 13 hộp gỗ pơmu (nhóm IIA) tất cả đều không có nguồn gốc hợp pháp. Tuy nhiên viên thiếu tá công an này đã tỏ thái độ hung hăng, thách thức tổ kiểm tra.
-Hoạt hình Nhặt xương cho thầy của VTV3 xúc phạm tình cảm cả xã hội (Một Thế Giới): Vào ngày 19.11, bộ phim hoạt hình Nhặt xương cho thầy của VTV3 đã được phát sóng trong khuôn khổ chương trình Quà tặng cuộc sống, đúng dịp cả nước tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Tuy nhiên, nội dung bộ phim hoạt hình này đã bị dư luận phản đối mạnh mẽ - Phạt VTV 30 triệu đồng vì chiếu phim "Nhặt xương cho thầy" (Info.net): Sáng nay, 21/11/2014, Bộ TT&TT ban hành quyết định xử phạt Đài truyền hình Việt Nam 30 triệu đồng vì đã phát sóng câu chuyện "Nhặt xương cho thầy" gây phản cảm, xúc phạm các thày cô giáo. - Phản hồi của Đài THVN về việc phát sóng "Nhặt xương cho thầy" (Báo Điện Tử VTV)
Video nhặt xương cho thầy của VTV bị dư luận phản đối
- Kỷ luật Đảng giáo viên sử dụng bằng giả để tiến chức (Dân Trí): Bà Đinh Thị Hồng Vân đã mượn bằng cấp 3 của một người bạn mình là bà Đinh Thị Vân (SN 1964) ở xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) có cùng ngày tháng năm sinh và địa chỉ cư trú. Sau khi có được tấm bằng cấp 3 giả, bà Hồng Vân đã học lên đại học, làm chức Hiệu trưởng và Bí thư chi bộ trường mần non Xuân Lĩnh hơn 14 năm nay.
- “Cấp hàm chỉ để giải quyết khâu oai, hưởng phụ cấp” (Dân Trí): Bên hành lang Quốc hội ngày 21/11, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương chia sẻ trên Dân trí những vấn đề liên quan đến việc nhiều Bộ ngành tự ý “đẻ” ra cấp “hàm” để hưởng chế độ như Vụ trưởng, Vụ phó.
- Lòi' thêm dự án Trung Quốc ở đèo Hải Vân (Người Việt)- Dự án triệu đô trên núi Hải Vân không ảnh hưởng an ninh quốc phòng? (Dân Trí) - Phó Tổng tham mưu trưởng chống dự án Hải Vân (RFA):
Theo tờ Lao Động hôm Thứ Năm 20 Tháng Mười Một, đưa tin, ngoài dự án lập khu nghỉ dưỡng, biệt thự sang trọng, khách sạn, trung tâm hội họp ở khu vực Cửa Khẻm của công ty World Shine của Trung Quốc, sát đó, còn có dự án nghỉ dưỡng nhỏ hơn của một nhà thầu khác, cũng Trung Quốc, đã được cấp giấy phép đầu tư.
Cà Phê Tối VRNs: Dự án "TQ trên đèo Hải Vân" và tranh chấp phe nhóm địa phương
- Châu Văn Thi - Xin đừng vùi dập tài năng bóng đá của Công Phượng (Dân Luận): Dư luận vừa qua xôn xao vụ việc VTV điều tra cầu thủ Công Phượng gian lận tuổi, nhìn theo góc độ khách quan, liệu một mình Công Phượng có thể che giấu được tuổi tác của mình? - Luật sư: VTV đã sai về giấy tờ của Công Phượng (Người Đưa Tin): 2 Luật sư có tiếng trong Nam ngoài Bắc là Nguyễn Minh Thuận và Chu Hồng Anh đã có những đánh giá chi tiết về những bằng chứng liên quan tới giấy tờ khai sinh của Công Phượng mà VTV đưa ra... - Lê Quốc Vinh - Vụ Chuyển động 24h và Công Phượng – đến lúc “cầu chì nổ” (Dân Luận): VTV đang đối diện với một cuộc khủng hoảng truyền thông có thật. Điều này đã rõ. Vấn đề là họ cần (nên) giải quyết như thế nào? Tôi biết thừa chẳng bao giờ VTV thuê tôi xử lý vụ này cả, cho nên, cứ nêu quan điểm cá nhân lên đây, nếu được sử dụng thì cũng là điều vinh hạnh, bằng không thì cũng coi như ném đá ao bèo.
- Cất bằng đại học làm công nhân (Lao Động): “Nhiều người đang đi làm ở các doanh nghiệp địa phương, cất bằng đại học để làm công nhân thì cũng là việc làm. Đã đi làm, bất cứ việc gì cũng là vinh quang” - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền trả lời chất vấn liên quan đến 174.000 sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng chưa tìm được việc làm.
- Nhiều lỗ hổng trong an ninh, an toàn hàng không (CAND Online): Chiếc Airbus 321 của Vietnam Airlines và một máy bay trực thăng quân sự đã suýt đụng nhau trên bầu trời Tân Sơn Nhất – TP Hồ Chí Minh. Sự việc xảy ra khi đài chỉ huy quân sự và dân dụng đều cấp huấn lệnh cho máy bay cất cánh rời Tân Sơn Nhất. Sự cố hy hữu này không phải lần đầu xảy ra. Và đến thời điểm này, các đơn vị liên quan vẫn đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân. Song, qua đây cho thấy, vấn đề điều hành, an toàn bay còn những lỗ hổng cần sớm khắc phục. - Định giá để chống độc quyền, nâng giá dịch vụ tại sân bay (Dân Trí): Thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam sáng 21/11, Quốc hội thống nhất quy định nhà nước định giá dịch vụ chuyên ngành hàng không để khắc phục tình trạng DN lợi dụng vị thế độc quyền, nâng giá dịch vụ phi hàng không. - Sự cố mất quyền điều hành bay là 'chưa từng có trên thế giới' (VNExpress): Các chuyên gia trong ngành hàng không cho rằng sự cố mất điện tại Đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất là "cực kỳ nghiêm trọng, thế giới không bao giờ có chuyện sân bay mất điện lâu thế". - Đình chỉ nhân viên, điều tra vụ đài kiểm soát Tân Sơn Nhất mất tín hiệu (Một Thế Giới): Chiều ngày 21.11, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức họp báo xoay quanh vụ việc đài kiểm soát Tân Sơn Nhất mất tín hiệu. Theo đánh giá của lãnh đạo Cục, đây là vấn đề kỹ thuật đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay nên cần phải tiến hành điều tra. - Mất quyền điều hành bay Tân Sơn Nhất: Do hỏng bộ lưu điện (Khampha.vn)
- Thôi đừng nói nữa, thế giới này bị ngập trong lời nói đủ rồi (Triết học đường phố): "Hành động, hành động và hành động. Đó mới là thứ giá trị, đó mới là thứ tạo nên những thay đổi, đó mới là thứ làm nên giá trị một con người, đó mới là thứ người ta cần phải chú tâm, dốc sức, lan truyền và dành mọi nguồn năng lượng cho nó."
- Hải Phòng: Bục đường ống, 300 tấn hóa chất tràn ra cảng Cửa Cấm (Vietnamplus): Ngày 20/11, đường ống dẫn hóa chất của Công ty hóa chất Soft-SCC bị bục khiến khoảng 300 tấn hóa chất đã bị chảy ra khu vực cảng Cửa Cấm, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Thái Nguyên: Bức xúc ô nhiễm, dân chặn xe rác cho thẳng vào trụ sở xã (Dân Việt): nhiều người dân địa phương đã chặn xe rác của một doanh nghiệp xử lý rác thải và sau đó cho xe này vào trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND –UBMTTQ Xã Tân Cương.
- Việt Nam cần tự do báo chí' (Blog Đàn chim Việt): Trong một bài viết mới trên mục Ý kiến của báo Mỹ New York Times (NYT), nhà báo Nguyễn Công Khế, cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên, kêu gọi chính phủ Việt Nam cho phép báo chí được hoạt động tự do.
- Đồng loạt kiểm tra hoạt động của các cơ quan đại diện báo chí (Vietnamplus) và quyết định Phạt 5 báo điện tử đăng tin không đúng về Hà Nội (Tuổi trẻ online): Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành quyết định xử phạt 5 tờ báo điện tử về hành vi đăng tin "Hà Nội đứng top 10 thế giới về nạn... móc túi".
- Vận động giải tán chợ hoá chất Kim Biên (Một thế giới): Những hộ kinh doanh tại chợ này đang được chính quyền địa phương vận động di dời đến địa điểm khác, để nơi đây không còn là chợ hóa chất nữa.
- Không tăng tuổi nghỉ hưu (Vietnamnet): Tuổi nghỉ hưu vẫn là nam 60, nữ 55. - - Quốc hội thông qua phương án giảm lương hưu (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Online): Vậy là sau nhiều lần tranh cãi, Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được Quốc hội thông qua ngày 20-11. Theo đó, lương hưu của người lao động, đặc biệt lao động trong khu vực nhà nước sẽ giảm đáng kể. Sáng 20-11, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi với tỷ lệ tán thành hơn 71%. Luật gồm 9 chương, 125 điều.
- Thu chi và nợ nần quốc gia từ góc nhìn của WB (Vietnamnet): Chúng ta đã có kế hoạch và đã trả nợ đầy đủ, đúng hạn, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia..Tuy nhiên, nợ công đã tăng sát trần cho phép, áp lực trả nợ lớn trong ngắn hạn.
- Đổi chứng minh thư thành thẻ căn cước công dân (Vietnamnet): Thẻ căn cước sẽ được sử dụng thay cho hộ chiếu trong trường hợp VN và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.
- Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách tinh giản biên chế (Vietnamplus) và Những trường hợp cán bộ nhà nước thuộc diện tinh giản biên chế (Pháp luật): Theo quy định mới, có 7 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị tinh giản biên chế. Ngoài ra Chính phủ cũng quy định thêm 5 trường hợp tinh giản biên chế khác.
- Nên có mức phiếu không tín nhiệm (Tiền phong): Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, chỉ nên quy định 2 mức đánh giá “tín nhiệm” và “không tín nhiệm”. Ngoài ra, trong ô “tín nhiệm” chia nhỏ thành 2 mức “tín nhiệm” và “tín nhiệm cao”.
.
Thế giới - đối ngoại
.
- Hoa Kỳ cảnh báo khả năng phá hoại của tin tặc từ TQ (RFA): Hôm qua (21/11) khi lên tiếng trong buổi điều trần trước Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Liên Bang Mỹ, Đô Đốc Mike Rogers, người đang điều hành hệ thống an ninh tình báo Hoa Kỳ cho biết bọn tin tặc từ Trung Quốc và một hai nước khác có thể phá hoại hệ thống điện toán được Hoa Kỳ sử dụng để điều khiển các hoạt động về điện lực, hàng không và tài chánh..
- Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên “vô điều kiện” (Dân Trí): Sau cuộc gặp với một lãnh đạo cấp cao của Bình Nhưỡng, điện Kremlin, Nga ngày 20/11 ra thông báo khẳng định Triều Tiên đã sẵn sàng nối lại đàm phán quốc tế về các chương trình hạt nhân của nước này vô điều kiện.
- Obama 'giúp' người nhập cư trái phép (BBC Vietnamese) - TT Obama công bố sắc lệnh di dân, không trục xuất 5 triệu người (Người Việt): Trong một hành động công khai thách thức những người đảng Cộng Hòa đã nhiều lần lên tiếng phản đối, Tổng Thống Barack Obama tối Thứ Năm nói chuyện trên truyền hình với dân chúng Mỹ, công bố những quyết định của ông trong vấn đề di dân, theo đó, khoảng 5 triệu di dân đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ sẽ không bị trục xuất, nếu ở trên năm năm.
- Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật bất chấp cảnh báo của Triều Tiên (Dân Trí): Hàn Quốc hôm nay đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới tranh chấp trên biển với Triều Tiên ở Hoàng Hải, bất chấp các cảnh báo từ Bình Nhưỡng.
- Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine (Dân Trí): Nga ngày 20/11 đã lên tiếng cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho các lực lượng Ukraine nhằm chống lại phe ly khai ở miền đông, chỉ ít giờ trước khi Phó tổng thống Mỹ Joe Biden tới Kiev trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày.
- WTO yêu cầu Mỹ điều chỉnh thuế với tôm của Việt Nam (Người Việt): Cách tính thuế mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với mặt hàng tôm của Việt Nam không phù hợp với các qui định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nên cần phải điều chỉnh. Đó là kết luận của WTO sau khi xem xét khiếu nại của Việt Nam.
- Europol triệt phá băng nhóm buôn người VN vào EU (Tuổi trẻ online): Cảnh sát châu Âu tuyên bố đã bắt giữ 26 người ở sáu quốc gia vì tội “buôn người” từ Việt Nam vào châu Âu.
- Bình Nhưỡng phản ứng dữ dội vụ vi phạm nhân quyền (Tuổi trẻ online): Người đại diện Bình Nhưỡng cũng nhắn nhủ các quốc gia đã ủng hộ nghị quyết “phải nhận lấy trách nhiệm về mọi hậu quả có thể xảy ra bởi chính họ đã phá hủy khả năng và các điều kiện cho sự hợp tác về nhân quyền”.
- Mỹ không thể ngồi im khi Biển Đông đang nóng (Đất Việt): Theo thông báo của Hải quân Mỹ, từ ngày 17/11, Mỹ quyết định triển khai tàu chiến USS Fort Worth đến Singapore và khu vực Thái Bình Dương, khởi động chiến lược hải quân mới. - Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về Biển Đông và Hoa Đông (Một Thế Giới): Đêm 20.11 (theo giờ Việt Nam), Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết kêu gọi giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp hiện nay tại Biển Đông và Hoa Đông.
.
Triết học - lịch sử
.
- Ấn tượng chân dung người Đông Dương gần 200 năm trước (Đẹp plus): Trong chuyến đi đến Việt Nam và Campuchia gần 200 năm trước, 2 nhiếp ảnh gia người Pháp đã thực hiện bộ ảnh với đề tài "Chuyến đi từ Ai Cập tới Đông Dương" (Voyage de l'Égypte à l'Indochine). Bộ ảnh sau đó đã được xuất bản thành sách vào năm 1880.
.
Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí
.
- Người Việt Nam yêu thích iPhone 6 Plus hàng đầu thế giới (Dân Trí): Người dùng tại châu Á, trong đó có Việt Nam, có xu hướng yêu thích iPhone 6 Plus nhiều hơn người dùng tại các khu vực khác, theo một kết quả nghiên cứu vừa được công bố.
- Cửa hàng "ôm 60 đô một giờ" thu hút 10.000 khách một tuần (Dân Trí): Cô Samatha Hess sống ở thành phố Portland (Mỹ) đã mở một dịch vụ … “ôm ấp chuyên nghiệp” có tên là Cuddle To Me. Khách hàng muốn được “sử dụng” dịch vụ thú vị này sẽ phải trả 60 đô la một giờ (khoảng gần 1,3 triệu đồng). Chỉ trong một tuần, cửa hàng đã thu hút đến 10.000 khách.
.
Thể thao - Sức khỏe - Môi trường
.
- Xe buýt đầu tiên chạy bằng chất thải người chính thức lăn bánh (Dân Trí): Chiếc xe buýt với tên gọi Bio-Bus, với 40 chỗ ngồi, sẽ được sử dụng làm dịch vụ đưa đón trên tuyến đường từ thành phố Bath (hạt Somerset) đến sân bay Bristol. Nhiên liệu của xe được tạo ra thông qua việc xử lý chất thải của con người cũng như các loại thực phẩm thừa.
- 12 cách để tăng hiệu quả công việc và kiểm soát bản thân (Dân Luận): Kiểm soát bản thân là 1 kĩ năng rất khó, vì sự kiểm soát là điều mà chúng ta không thể nhận được sự trợ giúp bên ngoài. Theo TalentSmart đã đánh giá kiểm tra hơn một triệu người và nhận thấy rằng gần 90% những người thành công trong cuộc sống đều là những người có năng lực về trí tuệ xúc cảm rất cao.
- Rừng bị chặt phá, ai chịu trách nhiệm? (VOV): Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắc Lắc đang bị chặt phá ở mức báo động. Quanh khu vườn này, nhiều nhóm lâm tặc cũng đang âm thầm ngày đêm khai thác gỗ quí để bán và vận chuyển về xuôi. Thế nhưng, không hiểu lý do gì mà các đơn vị chủ rừng cùng với kiểm lâm và chính quyền địa phương ở đây lại “không hề hay biết”?

-------------------------

Published on November 21, 2014
.
Tin Nổi Bật Trong ngày
.

.
.
.





No comments:

Post a Comment

View My Stats