Wednesday 11 September 2013

TỔNG HỘI SINH VIÊN VN CALIFORNIA XIN CỘNG ĐỒNG ỦNG HỘ (Việt Báo)




09/07/2013

WESTMINSTER (VB) - Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California đã tổ chức cuộc họp báo tại phòng sinh hoạt Việt Báo, trên đường Moran, Thành Phố Westmister, vào chiều tối Thứ Năm, ngày 5 tháng 9 năm 2013, để trình bày về việc Thành Phố Garden Grove thay đổi một số điều kiện trong hợp đồng cho Tổng Hội Sinh Viên thuê Công Viên Garden Grove Park để tô chức Hội Chợ Tết, với sự tham dự của đại diện nhiều hội đoàn, đoàn thể, tổ chức trong cộng đồng người Việt tị nạn tại Little Saigon.

Buổi họp báo được bắt đầu với phần nghi thức chào quốc kỳ và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và một phút mặc niệm, với sự điều hợp của ông Nguyễn Phục Hưng.

Trong phần phát biểu khai mạc, cô Trần Thị Phương Châu, Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam Californi, bày tỏ cám ơn đến các hội đoàn, đoàn thể và tổ chức, cũng như quý cô bác đã đến tham dự cuôc họp báo. Cô Phương Châu cho biết cuộc họp báo nhắm vào mấy mục đích như là trình bày về những sinh hoạt của Tổng Hội trong thời gian qua, trình bày về những thay đổi điều kiện của Thành Phố Garden Grove trong việc cho thuê Công Viên Garden Grove Park để tổ chức Hội Chợ Tết, và lắng nghe ý kiến đóng góp của quý cô bác về vấn đề này. Cô Phương Châu cũng cho biết sơ là trong suốt 11 năm tổ chức Hội Chợ Tết tại Garden Grove Park, Tổng Hội Sinh Viên đã dùng 50% số tiền lời thu được từ Hội Chợ Tết đẻ đóng góp cho các hội đoàn bất vụ lợi trong cộng đồng lên tới khoảng 1 triệu đô la. Nhưng trong thời gian thương lượng hợp đồng 5 năm tới, Thành Phố thay đổi một số điệu kiện đòi Tổng Hội Sinh Viên phải trả cho thành phố tổng số tiền lên tới 150,000 đô la, trong khi từ trước tới nay Tổng Hội chỉ trả cho Thành Phố là khoảng 50,000 đô la cho mỗi năm tổ chức Hội Chợ Tết. Cô Phương Châu cũng cho biết, trong lúc luật sư của Tổng Hội đang soạn thư để trả lời đề nghị của Thành Phố tăng tiền thì có tin Thành Phố Garden Grove đã đưa tên 1 hội đoàn người Việt vào danh sách có thể được chọn tổ chức Hội Chợ Tết.

Ông Phan Ngọc Lượng, đại diện cho Hội Đồng Điều Hành của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Nam Cali, trong phần phát biểu đã cho biết rằng trong nhiều năm qua Tổng Hội Sinh Viên đã tổ chức thành công Hội Chợ Tết để giữ gìn văn hóa dân tộc, giúp các em học hỏi kinh nghiệm làm việc trong cộng đồng, giúp các tổ chức bất vụ lợi trong cộng đồng về tài chánh, và tổ chức các trại hè cho các em. Ông Lượng cho biết sở dĩ Tổng Hội Sinh Viên làm được thành công như vậy là nhờ họ đã công khai tất cả các chi thu rành mạch, và nhờ phụ huynh học sinh cũng như cộng đồng hỗ trợ tận tình. Ông cho biết "rất bất mãn khi thấy Thành Phố Garden Grove cố tình chia rẽ người Việt bằng cách khuyến khích một hội đoàn khác tham gia việc tổ chức Hội Chợ Tết và gia tăng tiền với Tổng Hội Sinh Viên." Ông Lượng cho biết Liêh Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California gồm 10 hội đoàn cựu quân nhân VNCH kêu gọi cộng đồng tham dự cuộc họp vào chiều Thứ Ba, ngày 10 tháng 9 năm 2013 tại Tòa Thị Chính Garden Grove để ủng hộ Tổng Hội Sinh Viên.

Quang cảnh trong cuộc họp báo của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California tại hội trường Việt Báo. (VB)

Ông Nguyễn Trọng Phú, cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên, người đã đưa ý kiến đem tiền còn dư trong Hội Chợ Tết về cho cộng đồng, đã trình bày về các sinh hoạt tổ chức Hội Chợ Tết của Tổng Hội Sinh Viên trong thời gian qua. Ông Phú cho biết Tổng Hội Sinh Viên bắt đầu tổ chức Hội Chợ Tết tại Công Viên Garden Grove Park vào năm 2002 với tiền trả cho Thành Phố Garden Grove là 5,000 đô la. Nhưng tới năm 2013 thì Tổng Hội Sinh Viên đã trả cho Thành Phố Garden Grove số tiền trên dưới 50,000 đô la cho mỗi lần tổ chức Hội Chợ Tết. Ông cho biết tiếp rằng trong khi hợp đồng mới trong 5 năm tới, Thành Phố Garden Grove đòi Tổng Hội Sinh Viên phải trả nhiều chi phí mà tổng cộng số tiền lên tới khoảng 150,000 đô la. Theo Ông Phú, trong số các điều kiện mà Thành Phố đưa ra trong hợp đồng mới, Tổng Hội Sinh Viên không đồng ý trả số tiền 75,000 đô la, mà ban đầu Thành Phố Garden Grove nói là trả cho Viện Bảo Tàng Chiến Tranh Việt Nam. Theo Ông Phú, lý do Tổng Hội không đồng ý vì trong đó có 2 nghị viên của Thành Phố Garden Grove nằm trong Hội Đồng Quản Trị của Viện Bảo Tàng. Như vậy là không hợp pháp. Ông Phú cho biết thêm rằng vì vậy, mới đây Thành Phố đã thay đổi ý kiến không đòi Tổng Hội Sinh Viên trả 75,000 đô la cho Viện Bảo Tàng mà trả cho Thành Phố. Ông Phú cũng đưa ra bản so sánh chi phí mà các tổ chức khác của cộng đồng người Đại Hàn, người Ả Rập, và Strawbery Festival trả cho Thành Phố Garden Grove, trong đó Strawberry Festival diên ra 4 ngày và có diên hành mà chỉ trả cho Thành Phố 30,000 đô la. Về việc Thành Phố Garden Grove cho phép một hội đoàn người Việt khác vào danh sách chọn cho tổ chức Hội Chợ Tết, ông Phú nói là điều ấy "giống như Thành Phố Garden Grove đang dùng 2 tổ chức người Việt đánh nhau." Ông Phú cũng thông báo là vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, Tổng Hội Sinh Viên đã trả lời đề nghị sau cùng của Thành Phố Garden Grove với sự bằng lòng trả cho Thành Phố tối đa là 75,000 đô la cho mỗi lần Hội Chợ Tết và không chấp nhận các điều kiện khác của Thành Phố.

Cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Billy Lê trong phần phát biểu đã kêu gọi cộng đồng tiếp tục ủng hộ các sinh hoạt của Tổng Hội Sinh Viên để Tổng Hội có điều kiện giữ gìn văn hóa cho giới trẻ và hướng dẫn giới trẻ học hỏi kinh nghiệm làm việc phục vụ cộng đồng.

Sau đó là phần đặt câu hỏi từ người tham dự và đại diện Tổng Hội Sinh Viên trả lời các thắc mắc.



No comments:

Post a Comment

View My Stats