Monday 15 April 2013

HAI VỤ NỔ LIÊN TIẾP TẠI MỨC ĐẾN CUỘC ĐUA MARATHON Ở BOSTON LÀM 2 NGƯỜI THIỆT MẠNG & HÀNG TRĂM NGƯỜI BỊ THƯƠNG (BBC, VOA)




BBC
Cập nhật: 20:35 GMT - thứ hai, 15 tháng 4, 2013

Ba vụ nổ vào thời điểm đang diễn ra cuộc thi Marathon Boston, tiểu bang Massachussets, Hoa Kỳ, làm hai người thiệt mạng và ít nhất 23 người bị thương, theo cảnh sát.

Các vụ nổ từ lúc 14h50 giờ địa phương đã phá tan không khí lễ hội của một trong những sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất tại Mỹ, gây hoảng loạn và sốc.
Nhiều nạn nhân trong tình trạng bị thương đẫm máu được đưa tới cấp cứu ở một lều y tế vốn được lập nhằm chăm sóc cho các vận động viên bị mệt.
Các dịch vụ cấp cứu tại hiện trường đã được mau chóng triển khai.
Nguyên nhân của các vụ nổ hiện vẫn chưa được xác nhận.
Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden đã có thông tin về các vụ nổ. Tổng thống được chờ đợi sẽ sớm có phát biểu về cuộc tấn công trong ngày thứ Hai.
Một phát ngôn viên của bệnh viện đa khoa Massachusetts trong thành phố nói với hãng tin Reuters rằng viện đã điều trị 19 nạn nhân của vụ nổ trong khoa cấp cứu, nhưng chưa có thông tin chi tiết về tình trạng của họ.
Một quan chức Nhà Trắng nói Tổng thống Barack Obama đã được thông báo về các sự kiện ở Boston, trong khi Phó Tổng thống Joe Biden - từ một cuộc họp về kiểm soát súng - nói trên điện thoại: "Chúng ta cầu nguyện cho Boston, cho những người đã bị thương vong".
Tổng thống Obama đã gọi điện cho Thị Trưởng Boston ông Tom Menino và Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick vào thứ Hai để cung cấp mọi hậu thuẫn liên bang có thể, theo lời một quan chức .
Cục Hàng không Liên bang đã lập một khu vực cấm bay trên bầu trời khu vực, trong an ninh được thắt chặt tại các địa điểm chủ chốt ở Washington DC và New York.
"Có rất nhiều người bị ngã và bị thương," một vận động viên tham gia cuộc chạy được hãng AP dẫn lời nói.
Các hình ảnh truyền trực tiếp cho thấy một số nạn nhân được nhân viên cấp cứu đặt lên các băng ca cấp cứu hoặc xe lăn và đẩy tới các địa điểm an toàn để cấp cứu.
Vụ nổ xảy ra khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi các vận động viên đầu tiên cán đích trong một sự kiện có sự tham dự của hàng chục nghìn người.
Truyền hình trực tiếp của BBC cho thấy những hình ảnh khẩn trương cấp cứu của các nhân viên với sự có mặt của nhiều nhân viên cứu trợ, cứu hỏa, y tế, cảnh sát và những người tình nguyện.
Bruce Mendelsohn, một nhân chứng nói với BBC News đã diễn ra tình trạng hoảng hốt ở công chúng tại chỗ.
Trong khi một chủ tiệm bar ở khu vực gần đường chạy nói sau tiếng nổ nhiều khách giải khát đã giải tán khỏi khu vực.

Thắt chặt an ninh
An ninh được thắt chặt tại hiện trường và thành phố New York cũng như Washington.
Chỉ huy cảnh sát Boston, ông Ed Davis, xác nhận một trong ba vụ nổ xảy ở thư viện JFK, nằm ở một địa điểm tách biệt với khu vực cuộc chạy Marathon.
Nhiều cửa hàng và doanh nghiệp đã được lệnh sơ tán.
Cảnh sát và chính quyền sở tại khuyến cáo người dân trở về nhà, khách du lich ở trong khách sạn, cuộc họp báo của cảnh sát Boston được truyền hình trực tiếp cho hay.
FBI đã triển khai việc điều tra theo tường trình tại chỗ của phóng viên chúng tôi.
"Các vụ đánh bom là nghiêm trọng, chúng xảy ra ngay trong lãnh thổ của người Mỹ", phóng viên an ninh của BBC Gordon Corera nói.
"Hiện chưa thể nói liệu Al-Qaeda có can dự vào sự kiện này không nhưng một vấn đề đặt ra là chính quyền phải đảm bảo sao cho không còn xảy ra các vụ tương tự," ông nói.

'Có thể 50 người bị thương'
Trả lời BBC News trên điện thoại viễn liên, chủ biên tin tức của WBUR Boston nói có thể có tới 50 người bị thươgn trong vụ nổ xảy ra vào khoảng 15h00 giờ địa phương.
Tuy nhiên bà nói chưa có khẳng định đây là các vụ đánh bom vì chưa có thông tin chi tiết về thiết bị và phươgn thức gây nổ, cũng như chưa có khẳng định về mối liên hệ giữa ba vụ nổ.
Cảm nhận của các phóng viên của chúng tôi là sau hai vụ nổ xảy ra ở gần vạch đích tại hiện trường, đã diễn ra một không khí rối loạn, nhiều nhân chứng nói họ nhìn thấy nhiều người bị sốc, trên mặt có dấu hiệu sợ hãi.
Tuy nhiên, có vẻ như ban tổ chức và các nhân viên đã xử lý tích cực và nhanh nhẹn sự cố, trong khi cảnh sát đã tổ chức ngay một cuộc họp báo thông tin về vụ nổ và hướng dẫn xử lý, sơ tán, cũng như trấn an.
Tại cuộc họp báo, chỉ huy cảnh sát cũng đưa ra ngay các số điện thoại nóng để người dân hoặc khách lữ hành cần thông tin, có thể liên hệ.
Nick Nelson, chuyên gia chống khủng bố nói với BBC News:
"Việc có quá nhiều người ở hiện trường khi cuộc thi chạy đang diễn ra làm cho các mục tiêu trở nên rất dễ bị tổn thương và khó kiểm soát.
"Chính quyền có lý khi khuyến cáo người dân tránh tập trung đông người sau các vụ nổ để giảm thiểu khả năng bị mất an toàn trở lại."
Ông cũng cho hay hiện chưa thể xác định liệu Al-Qaeda hay tổ chức khủng bốn nào liên quan tới các vụ nổ.
Phóng viên của chúng tôi từ Washington cho hay công chúng đang chờ đón các thông báo thêm về con số thương vong, cũng như tình hình của các nạn nhân nhưng nhận xét có vẻ phản ứng của các lực lượng ứng cứu, từ y tế, cứu hỏa, tới an ninh của Boston đã có sự đáp ứng tình huống nhanh chóng và chuyên nghiệp.



BBC
Cập nhật: 22:25 GMT - thứ hai, 15 tháng 4, 2013

Tổng thống Obama nói nước Mỹ sẽ "tìm ra thủ phạm" và đưa những ai phải chịu trách nhiệm ra ánh sáng công lý, trong bài phát biểu đầu tiên được truyền hình sau vụ nổ Boston.

Ông nói: "Chúng ta không biết ai làm việc này và tại sao," nhưng khẳng định sẽ làm việc tích cực để tìm ra nguyên nhân và tung tích của thủ phạm.
Bài phát biểu của tổng thống được cho là thận trọng khi ông không đề cập cụ thể và chi tiết đến tổ chức hay cá nhân nào có thể được cho là liên can trong vụ nổ đã làm thiệt mạng 2 người và làm bị thương ít nhất 23 người khác tại cuộc thi Marathon quốc tế lần thứ 117 ở Boston, Massachusetts, hôm thứ Hai 15/4.
Tổng thống Hoa Kỳ Obama nói tối nay nước Mỹ đang ở bên Boston, bên những người bị thương vong và người thân của họ.
Ông cho hay đã trao đổi với lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang FBI và Cơ quan An ninh Quốc gia để thúc giục điều tra.
Ông cũng nói đã bảo đảm với Thống đốc bang Massachusetts và thị trưởng Boston cung cấp mọi phương tiện trợ giúp, đặc biệt để chăm sóc các nạn nhân.
Trong bài phát biểu ngắn từ Nhà Trắng, Tổng thống Obama nhấn mạnh "chúng ta chưa biết ai đã làm việc này và vì sao" và "chúng ta chưa có tất cả câu trả lời đầy đủ, nhưng chúng ta biết có nhiều người đã bị thương vong."
Nhưng ông nói: "Bất cứ ai, cá nhân hay tổ chức nào chịu trách nhiệm về các vụ nổ sẽ phải chịu hoàn toàn sức nặng của pháp lý."
Ông Obama cũng nói Boston là một thành phố kiên cường và người dân nơi đây rất cứng cỏi, và nói thêm rằng cả nước Mỹ đang ở cạnh Boston và tiểu bang này.
Ông cũng nói các lực lượng tại chỗ trong đó các đơn vị cứu hỏa, cảnh sát, y tế, an ninh quốc gia đã phản ứng tích cực sau diễn biến.
Tổng thống cho hay nước Mỹ đã tăng cường cấp độ an ninh quốc gia trên toàn liên bang.
Trong khi chưa tìm ra thủ phạm, ông nêu quan điểm chưa nên vội vã kết luận khi quá trình điều tra còn đang tiếp diễn, nhưng nhấn mạnh thêm sẽ đưa các thủ phạm ra ánh sáng.

Không nhắc tới "khủng bố"
Phản ứng đầu tiên từ Downing Street qua người phát ngôn của chính phủ Anh cho hay Thủ tướng David Cameron lên án các vụ nổ và nói dư luận đang ở bên cạnh Boston và các nạn nhân vào thời điểm này.
Theo dõi bài phát biểu của ông Obama, Mark Mardell, chủ biên Bắc Mỹ của BBC News nhận xét ông Obama đã không sử dụng từ "khủng bố".
Theo ông, có lẽ đây chỉ là động thái thận trọng, nhưng cảnh báo rằng ông Obama có thể sẽ phải đối mặt với chỉ trích vì không sử dụng từ này.
"Điều này chắc chắn là có chủ ý và có thể là đáng kể," Mark Mardell bình luận.
Trong khi đó, Rod Shard, phát ngôn viên của Trung tâm Y tế Boston xác nhận với BBC News hiện có 20 người bị thương điều trị ở bệnh viện, nhưng không khẳng định nguyên nhân cụ thể của thương vong bị gây ra do thiết bị nổ nào.
Trước đó, Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Joe Biden được truyền thông nói là đã nắm được tin về các vụ nổ, trong đó 2 vụ nổ gần khu vực về đích nổ chỉ cách nhau vài giây.
Một quan chức Nhà Trắng nói Tổng thống Barack Obama đã được thông báo về các sự kiện ở Boston, trong khi Phó Tổng thống Joe Biden - từ một cuộc họp về kiểm soát súng - nói trên điện thoại: "Chúng ta cầu nguyện cho Boston, cho những người đã bị thương vong".
Tổng thống Obama đã gọi điện cho Thị Trưởng Boston Tom Menino và Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick vào thứ Hai để hỗ trợ họ, theo lời một quan chức .

--------------------------------------

15.04.2013

Có ít nhất 2 người chết và hơn 100 người bị thương sau khi có hai tiếng nổ ở gần mức đến của cuộc đua Marathon ở thành phố Boston hôm thứ Hai.

Các đài truyền hình chiếu cảnh hỗn loạn, đường phố nhiều mảnh vụn và máu, xe cứu thương chạy liên tục.
Nhiều người đi xem bị thương đã được đưa đến các căn lều y tế vốn định dùng cho các tay đua.
Cảnh sát viên phải chen lấn với các tay đua để đến giúp đỡ những người bị thương.
Cảnh sát thành phố Boston nói rằng họ đang điều tra ở hướng đây là chất nổ, nhưng không cho biết gì thêm.

Hai v n xy ra chng bao lâu sau khi nhng người đầu tiên trong s 27.000 người tham gia cuc chy b vượt qua mc đến.
Cu
c đua phi ngưng li, dch v xe đin ngm trong thành ph cũng ngưng hot động.

Tại thành phố New York, nhà chức trách đã tăng cường xung quanh các điểm quan trọng của quận Manhattan.
Thủ đô Washington cũng được đặt trong tình trang báo động.
Tòa Bạch Ốc nói rằng họ đã liên lạc với chính quyền thành phố Boston và tiểu bang Massachusetts để sẵn sàng giúp đỡ.

Boston là khu vực thị tứ quan trong miền đông bắc Hoa Kỳ. Cuộc đua Marathon là sự kiện quan trọng hàng năm tại thành phố này.

Hình ảnh và video về vụ nổ

Video : 





No comments:

Post a Comment

View My Stats