Friday 19 October 2012

DÂN BIỂU MỸ LORETTA SANCHEZ ỦNG HỘ PHONG TRÀO "TRIỆU CON TIN - MỘT TIẾNG NÓI cho NHÂN QUYỀN VIỆT NAM" (VRNs)




VP.Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez
Chuyển trực tiếp cho VRNs
Đăng bởi pleikly lúc 12:19 Sáng 20/10/12

VRNs (20.10.2012) – Washington, D.C., USA – Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez (CA-47), đồng Chủ tịch Nhóm Congressional Caucus on Vietnam và thành viên của Nhóm Human Rights Caucus phát biểu ủng hộ Chiến dịch Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói do Đài truyền SBTN phát động. Dân biểu Sanchez đã lên án chính sách đàn áp nhân quyền và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm.

“Tôi hân hạnh là một tiếng nói ủng hộ cho Chiến dịch “Million Hearts, One Voice”, yêu cầu cộng đồng quốc tế rọi tia sáng trước những chính sách đàn áp tiếng nói nhân quyền tại Việt Nam. Tôi vui mừng được đồng hành với các tiếng nói dân chủ để cùng hỗ trợ những tiếng nói lương tâm như blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Paulus Lê Sơn, cô Đỗ Thị Minh Hạnh, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Mục sự Dương Kim Khải, bà Trần Thị Thuý, nhạc sĩ Việt Khang và vô số nhà hoạt động dân chủ khác. Những người này đã không có quyền tự do để phát biểu, hành động hoặc tranh đấu cho quyền lợi của họ. Các tiếng nói lương tâm này là những người hết mình tranh đấu cho quyền lợi công nhân lao động, cho các dân oan mất đất, và các quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do bày tỏ ký kiến.

“Ngày 17 tháng 4, 2012 đánh dấu kỷ niệm 6 tháng từ ngày tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, là một công dân Hoa Kỳ bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ phi lý tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất ở Sàigòn. Tiến sĩ Quân đã bị nhà cầm quyền Hà Nội cáo buộc tội danh khủng bố nhưng sau bốn tháng thì họ quyết định thay đổi tội danh tiến sĩ Quân từ tội khủng bố qua tội lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ luật hình sự mà không có một căn cứ buộc tội nào. Trên thực tế, chúng ta thấy rất nhiều tiếng nói lương tâm đều phải đối đầu với tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 hoặc với Điều 88 tội “Tuyên truyền chống nhà nước”. Những điều luật về an ninh quốc gia mơ hồ này thật là những điều luật lố bịch và vô lý. Khi họ lạm dụng Điều 79 và 88 để âm thầm bắt giữ các nhà hoạt động ôn hòa, họ đã cho cả thế giới thấy những trò vi phạm nhân quyền trắng trợn.

“Đằng sau sự đánh bóng về mặt phát triển kinh tế là một quốc gia không tôn trọng các quyền cơ bản của con người, nơi mà quyền lợi của chế độ luôn nằm trên luật pháp, và những lời hứa trống rỗng.

“Những vụ đàn áp các tiếng nói dân chủ ngày càng gia tăng của nhà cầm quyền Việt Nam là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng họ không có chủ trương bênh vực quyền lợi của người dân của họ. Tôi kêu gọi mọi người hãy cùng tham gia Chiến dịch “Million Hearts, One Voice”, ký vào thỉnh nguyện tại trang mạng www.democracyforvietnam.net và cùng nhau vận động cho các quyền tự do của người dân Việt Nam.”

VP.Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez
Chuyển trực tiếp cho VRNs

*

VRNs (Oct 20th, 2012) - California, USA - Congresswoman Loretta Sanchez (CA-47), Co-Chairs of the Congressional Caucus on Vietnam today issued a statement in strong support of a worldwide campaign, “Million Hearts, One Voice”, launched by Saigon Broadcasting Television Network. Rep. Sanchez denounced the Vietnamese government’s relentless repression of peaceful activists and called for the immediate releases of all prisoners of conscience.
“I am honored to be a signatory of the “Million Hearts, One Voice” petition, calling on the international community to shine a light on the lack of human rights in Vietnam. I join the activist community to stand with bloggers Dieu Cay – Nguyen Van Hai, Ta Phong Tan, Paulus Le Son; labor activist Do Thi Minh Hanh, Father Nguyen Van Ly; Pastor Duong Kim Khai; land activist Tran Thi Thuy; song writer Viet Khang and countless other human rights activists who are unable to speak, act or defend themselves freely. These patriotic individuals helped champion workers’ rights, land grievers’ rights and advocated for freedoms of religion, opinion, speech and press.
“October 17, 2012 also marks the six-month anniversary since Dr. Nguyen Quoc Quan, an American democracy activist was arrested at Tan Son Nhat Airport in Saigon by the Vietnamese authorities. After months of arbitrary detention, the Vietnamese government changed Dr. Nguyen’s crime from terrorism to subversion despite having no grounds for either of these accusations. In fact, almost all of the voices of conscience have been sentenced or face charges under Article 79, which penalizes “carrying out activities aimed at overthrowing the people’s administration” or Article 88, which penalizes “conducting propaganda against the State”. These vague national security provisions are ludicrous. Using articles 79 and 88 to arrest peaceful democracy advocates are blatant human rights violations.
“Behind all the gleaming new developments is a country that does not respect basic human rights, where the rule of law is nothing but an empty, unfulfilled promise.
“As the government of Vietnam continues to criminalize its citizens’ right to basic freedoms, it is a clear indication that it is not in the Vietnam authorities’ interests to be on the side of the people. I urge everyone to sign the “Million Hearts, One Voice” petition on www.democracyforvietnam.net as we continue to advocate for the rights and freedoms of the citizens of Vietnam.
United States House of Representatives
1114 Longworth House Office Building • Washington, DC 20515
Phone: 202-225-2965 • Fax: 202-225-5859


--------------------------------------

10/17/2012 02:08 PM

Hãy tham gia cuộc vận động Nhân Quyền Cho Việt Nam “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” bằng cách gửi thỉnh nguyện thư đến Ủy Ban Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, và chính phủ các quốc gia tự do nhân ngày Quốc tế Nhân Quyền 2012!

Quý vị có thể vào website www.democracyforvietnam.net  để gửi đi các mẫu thư đã có sẵn.

Xin quý vị vào website www.sbtn.net  để lấy số điện thoại và số fax của những lãnh sự quán của Việt Nam trên toàn Thế giới để gọi vào phản đối chính sách đàn áp của chế độ Đảng cộng sản Việt Nam đối với những nhà yêu nước.

Nếu có những thắc mắc, xin quý vị liên lạc số điện thoại: 714-989-6117

Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau đáp lời sông núi!





No comments:

Post a Comment

View My Stats