Friday 4 November 2016

BẢN TIN TỔNG HỢP NGÀY 03/11/2016 (Bùi Văn Thuận)




Thứ Năm, ngày 03 tháng 11 năm 2016

* TIN BẮT GIỮ NGƯỜI ĐẤU TRANH 

- Bắt chủ tài khoản Facebook Hồ Hải. Ông Hồ Văn Hải (52 tuổi, bác sĩ, ngụ Q.5, TP.HCM) "có dấu hiệu phạm tội Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88, Bộ Luật Hình sự" (Nguyên văn trên báo Tuổi trẻ). Vụ bắt bớ này được tiến hành ngay sau khi Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) liệt Việt Nam là một trong 5 nước ít quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận nhất thế giới. RSF cũng đã đưa ông Nguyễn Phú Trọng vào danh sách "kẻ thù của báo chí tự do". https://goo.gl/wFgdYr

- Thời gian gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam đang ra sức bắt bớ những người đấu tranh, những nhà báo tự do. Điều đó cho thấy sự hoảng loạn của nhà cầm quyền trước phong trào đòi dân chủ tại Việt Nam.

* TIN VỀ FORMOSA

- "Kiểm điểm vụ Formosa: Bí mật quy trình, công khai kết quả". Một thảm họa làm ảnh hưởng đến hàng triệu người nhưng lại "bí mật quy trình kiểm tra". https://goo.gl/jxa9Kv

- "Không né tránh, che đậy trách nhiệm vụ Formosa" là khẳng định của ông Trần Hồng Hà Bộ trưởng bộ TNMT. Dân đen chúng tôi chỉ nhìn thấy "né tránh" dân kiện Formosa, che đậy và che chở cho Formosa suốt thời gian qua. https://goo.gl/Mmpw1A

- Xem xét trách nhiệm hậu Formosa: "Làm đến đâu công bố đến đó". Trên đây là tiêu đề bài viết trên Vneconomy. https://goo.gl/SzHr9G

- Một trong những vấn đề trọng tâm trong thảm họa ô nhiễm do Formosa gây ra đó là: Thứ nhất: Làm sạch biển, tái tạo môi sinh, khôi phục hệ sinh thái. Thứ 2: Giải quyết sinh kế cho hàng triệu người ảnh hưởng ra sao sau khi "đền bù" chỉ 6 tháng? Cả 2 vấn đề trên chưa thấy quan chức hay đại biểu QH nào nhắc đến và đưa ra cách giải quyết. Đây mới là mấu chốt của vấn đề "hậu thảm họa Formosa".

- "Cảnh báo nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng vì chất thải nguy hại đi từ tỉnh này qua tỉnh khác". Đại biểu Cao Đình Thưởng (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) nói về Công ty TNHH Môi trường Phú Hà (ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, đơn vị đã thu gom, vận chuyển hơn 142 tấn chất thải nguy hại từ Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh về Phú Thọ xử lý. https://goo.gl/zJI3Jl

* CÁC TIN KHÁC 

- Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: "VN đổi mới mô hình tăng trưởng, không đánh đổi môi trường". https://goo.gl/difuC1

- Bộ trưởng TN&MT: Môi trường đã hết ngưỡng chịu đựng. https://goo.gl/vyIt8j

- Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xin đổ thải hơn 1,5 triệu m3 ra biển. Những nhà máy nhiệt điện ở Bình Thuận không những đã gây ô nhiễm không khí, nay họ còn đòi đổ thải ra biển. https://goo.gl/XN7q84

- 2 tàu cá Lý Sơn tố bị tàu phiên hiệu Trung Quốc phá, cướp tài sản. https://goo.gl/6Myuli

- Zika tăng nhanh ở TP.HCM. Hiện nay số người nhiễm đã công bố là 20 người (con số thực tế có thể cao hơn). https://goo.gl/IisPNB

- Miền Trung tiếp tục hứng chịu mưa lũ. Các hồ thủy điện lại đồng loạt xả lũ càng làm cho tình trạng ngập lụt nặng nề hơn. https://goo.gl/avRL4F

- Đến sáng nay 03/11, đã có 20 người thương vong, mất tích trong trận lũ thứ 2 chỉ trong ít ngày vừa qua. Con số thiệt hại về người và tài sản còn tăng lên nhiều. Các tổ chức XHDS vẫn đang miệt mài kêu gọi cứu trợ đồng bào miền Trung. https://goo.gl/hP7vKj

- Trên cafef có bài "5 dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”, Bộ trưởng Công thương nói gì?". Đọc xong bài báo ta sẽ thấy: Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh không nói gì ngoài mấy lời lòng vòng và sáo rỗng. https://goo.gl/IMa8jx

- Cũng liên quan đến Bộ Công thương:Bộ này đang rà soát kiểm tra nhân sự đoàn xúc tiến thương mại trốn sang Đức. Vụ trốn sang Đức này xảy ra từ năm ngoái, bây giờ vụ Trịnh Xuân Thanh mới làm "bể mánh" và đem ra công bố. https://goo.gl/ymm36b

- Ông Nguyễn Công Thọ, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, bà Hoàng Thị Ngọc Hoa, trưởng Phòng tài chính - kế hoạch và ông Bùi Duy Hưng, nguyên phó trưởng Phòng tài chính - kế hoạch TP Cẩm Phả bị kỷ luật khiển trách. Số tiền bị mất "có mỗi" hơn trăm tỷ. https://goo.gl/s19BqT

- Phát hiện 343 tiểu sành đựng hài cốt chôn trộm tại Thái Bình. Công ty cổ phần dệt Minh Khai (trụ sở tại Q.Hai Bà Trưng,TP.Hà Nội) là "chủ đầu tư" số hài cốt này. Việc di dời mộ lén lút khi cưỡng chế, giải phóng mặt bằng của các doanh nghiệp đã diễn ra rất thường xuyên và phổ biến. https://goo.gl/MTiu2c

- Đại biểu Triệu Tài Vinh: "Nông sản Việt bị thương lái Trung Quốc chèn ép". Nội dung bài báo này không có gì mới, hàng nông sản của Việt Nam luôn bị chèn ép bởi thương lái Trung Quốc từ nhiều năm nay. Ông Triệu Tài Vinh là người của dòng họ Triệu danh giá ở Hà Giang, dòng họ đã cung cấp đến gần chục cán bộ to cho Hà Giang thời gian qua. https://goo.gl/kfZVjH

- "Hoàng Anh Gia Lai - con bò bị vắt kiệt sức" là bài trên Dân Việt. Không biết ai vắt chứ dân chúng tôi không "vắt" được giọt nào đâu nhé. https://goo.gl/T7iX5u

- Masan bị phản đối tại hội nghị bảo vệ nước mắm truyền thống diễn ra ở Phú Quốc, Kiên Giang. Masan làm "khách không mời" tại hội nghị bảo vệ nước mắm truyền thống, dù không ai mời nhưng đại diện của Masan vẫn được "ai đó" bố trí lên phát biểu "tham luận" tại hội nghị này nên bị phản đối. Masan đang là nghi can số 1 trong vụ "nước mắm bẩn". https://goo.gl/16f4uG

- Trên VOV có bài: "Tăng tuổi nghỉ hưu: Vì sao các ĐBQH và dư luận không đồng tình?". Sắp vỡ quỹ bảo hiểm xã hội nên định kéo dài thời gian đóng bảo hiểm, giảm thời gian nhận lương hưu của người lao động đây mà. Tăng tuổi hưu chỉ lợi cho một số kẻ tham quyền cố vị, già khú đế, lú lẫn vẫn ôm ghế, ôm quyền lực. Dân có lợi gì đâu? https://goo.gl/t7pML5

- "Chưa tinh giản biên chế là lãng phí tiền thuế của dân" bài đăng trên cafef. Hiện nay, theo con số mà chính phủ đưa ra: Có 11 triệu người hưởng lương từ ngân sách. Nhưng con số thực tế có lẽ lớn hơn nhiều. https://goo.gl/nlDDe2

- Giải thích cho hiện tượng công chức, đảng viên đánh người nơi công cộng đang diễn ra tràn lan hiện nay, báo Đất Việt có bài: "Công chức đánh người nơi công cộng: Ấm ức nên làm liều?". Dân còn ấm ức gấp hàng chục lần, các ông cán bộ nhé! https://goo.gl/D2J19u

- Ông Dương Trung Quốc: Quốc hội nào thì Chính phủ nấy. Ông này chơi xỏ lá, Quốc hội toàn ngủ gật thì chẳng lẽ Chính phủ cũng ngủ gật à? https://goo.gl/XqavWm

- "Niềm tin vào chính sách mới" là bài viết nâng bi bò trên báo Thanh niên. https://goo.gl/fq7nfw

- "Chính phủ quyết tâm đổi mới chính mình" là phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc tại gala “Kết nối & Hội nhập”. Có người ví von: Con nghiện luôn hứa với gia đình "con chích nốt phát này". https://goo.gl/cWWXxO

- Đề xuất lập ủy ban lâm thời thiết kế lại bộ máy hành chính. Cứ nghe đến từ "lâm thời" là giật mình: Chính phủ lâm thời của Hồ Chí Minh, Chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam... Đã xác định tinh giản biên chế, bỏ sự cồng kềnh của bộ máy mà các ông còn lập ra thêm "ủy ban" thì đúng là thiên tài. https://goo.gl/sDjBh1

- Không thanh tra việc ông Huỳnh Phong Tranh bổ nhiệm cán bộ vào “phút chót”. Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu bác bỏ thông tin đoàn thanh tra công vụ của Bộ Nội vụ tiến hành thanh tra việc người tiền nhiệm Huỳnh Phong Tranh bổ nhiệm 35 cán bộ trước khi nghỉ hưu. Thanh tra có mà ra hàng đống. https://goo.gl/qaSOzW




No comments:

Post a Comment

View My Stats