Saturday 7 June 2014

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 7-6-2014




Posted by adminbasam on 07/06/2014  | Comments Off

Bài viết mới

Tin thứ Bảy, 07-06-2014

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Tàu cá Trung Quốc ném đá, chai, lọ sang tàu ta (QĐND).  – Tàu Trung Quốc ném đá, chai lọ sang tàu Việt Nam (VNE). – Tàu TQ ném đá, chai lọ sang tàu VN (VNN). – Tàu Trung Quốc đẩy ép, ném đá, ném chai lọ sang tàu Việt Nam (LĐ). – Tình hình Biển Đông 6/6: Tàu TQ ném đá, “mưa” chai lọ sang tàu VN (ĐS&PL). – Tàu Trung Quốc quay ra ném đá, ném chai lọ sang tàu Việt Nam (GDVN). “Về diễn biến tại hiện trường, tàu cá của Trung Quốc với lực lượng đông đảo, gần 40 chiếc được sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh thường xuyên đẩy ép, ném đá và chai lọ sang tàu của Việt Nam. Qua theo dõi, thấy xuất hiện tàu cá Trung Quốc có ‘quả lê’ phía trước dưới vạch mớn nước và có chân vịt mũi, chứng tỏ đây là tàu có trọng tải lớn có tính chuyên dụng phục vụ“.
- Tàu cá Quảng Nam bị tàu TQ đâm hỏng nặng (PNTP). “Sáng ngày 5/6, tại cảng Kỳ Hà (Tam Quang, Núi Thành), tàu cá QNa 91559 do ông Ngô Ri làm thuyền trưởng đã cập bến trong tình trạng bị tàu cá vỏ sắt Trung Quốc (TQ) đâm hư hỏng nặng và suýt chìm“. – Video tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam gây phẫn nộ (RFI).  – Va chạm tàu vỏ sắt “lạ”, một tàu cá bị đâm chìm (TT). – Lần đầu tiên, ngư dân kiện Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam (RFI). – Có thể khởi tố tàu Trung Quốc tội ‘giết người’, ‘hủy hoại tài sản’ (MTG). – Sau Đà Nẵng, ngư dân Lý Sơn sẽ kiện Trung Quốc (VTV).
- Trần Gia Phụng: Chung quanh công hàm Phạm Văn Đồng (DLB).
- Báo Trung Quốc: Cứng đầu với phương Bắc, Việt Nam sẽ gặp rắc rối to?! (GDVN/ Quê Choa). “NQL: Đăng để cho đám người mê lú hết ảo tưởng về cái gọi là 16 chữ vàng , nhưng biết đâu vì thế họ lại bám chặt hơn. Cái lý viển vông  thì viển vông còn hơn là chiến tranh xem ra còn nhiều người theo lắm. Lại phải nhắc lại câu nói của Winston Churchill:Một dân tộc né tránh chiến tranh với cái giá của sự nhục nhã, cuối cùng sẽ nhận đủ cả sự nhục nhã và chiến tranh‘.“
<= Kiểm tra lòng trung thành của chư hầu. Ảnh: DCVOnline.  – Tướng Vịnh: Việt Nam không đáp trả Trung Quốc vì ‘không phù hợp (Zing). “Tôi xin nói là chúng ta đủ khả năng để đáp trả nhưng chúng ta không đáp trả vì đó không phải là hành vi phù hợp với pháp luật quốc tế, không phù hợp đạo lý Việt Nam, và nó không giải quyết được vấn đề gì“. – Andrew Browne – Hành động khiêu khích trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc được tính toán kỹ lưỡng (DĐVN TK 21/ Dân Luận).
- HẺM BUÔN CHUYỆN – KỲ 163 – Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé !!! (Nhật Tuấn). “Thế lực phản động chẳng thấy đâu, chỉ thấy hiện nay khối cán bộ lớn cán bộ bé, khối ông to ông nhỏ không khéo là những con nòng nọc cả rồi… Thì ngày xưa đồng chí Tôn Quốc Cường đại sứ Trung Quốc đã nói rồi đó: chờ thời cơ chín muồi mà… Là cái lúc thằng Tàu nó chiếm hết biển Đông, hết Tây Nguyên . Lúc đó gọi là ‘thời cơ chín muồi’,  nòng nọc Việt  đứt đuôi nhảy hết lên bờ thành cóc Trung Quốc cho coi“. – ĐỒNG CHÍ LÊ CHIÊU THỐNG (FB Nguyễn Hưng Quốc).
- Người và vẹt (FB Trần Trung Đạo).  “Về vấn đề biển Đông, từ sáng tới giờ và những ngày qua trong phát biểu tôi đồng tình với các ý kiến phát biểu ở một vế, đó là vế thể hiện lòng yêu nước. Nhưng còn một vế theo tôi là chúng ta chưa thực sự quan tâm, đó là yêu chế độ và lo cho con tàu Cộng sản và công nhân quốc tế … phải xác định cho rõ nguyên nhân, phải biết đau lòng với tình hình hiện nay của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Hai nước xã hội chủ nghĩa lình xình với nhau như thế này, ai có lợi?” Mời xem lại: Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Bắc Việt: “Hai nước xã hội chủ nghĩa lình xình với nhau như thế này, ai có lợi?” (Dân Luận).  – Phát biểu của một vị ĐBQH về tình hình biển Đông (Nguyễn Duy Xuân).
- Nguyễn Hoàng Đức: Quan hệ Trung – Việt định mệnh khả ố vì không biết sống theo công lý (BĐX). “Hai con rắn vừa nuốt nhau vừa hát bài ca cộng sản đổ nát. Con rắn to mà không khỏe vì chính dân tộc Trung Hoa có câu ‘có lý đi khắp thiên hạ, không có lý không đi quá một bước chân’. Một dân tộc ngót hai tỉ người đến nơi rồi, vậy mà đóng được ít tầu, đòi bơi qua biển Đông không xong, là bởi không biết yêu công lý, chỉ thích làm đại ca hè phố với thói đầu gấu song phương. Đại ca đầu gấu bao giờ mới có cơ hội trở thành cường quốc?!
- Đừng nên lấy việc kiện ra mặc cả (Ba Sàm). “Hoặc là các lãnh đạo Việt Nam đang vừa muốn giảm áp lực từ dân chúng, vừa không muốn phật ý Trung Quốc để chờ ngày nước này xuống thang? Nếu vậy thì họ đã đánh giá thấp người dân Việt Nam và quá ảo tưởng về Trung Quốc.  Hoặc là các lãnh đạo Việt Nam đang dùng việc kiện để mặc cả, nếu Trung Quốc không ‘tốt’, không đàm phán, Việt Nam sẽ kiện? Nếu như vậy thì đó là một chính sách sai lầm“.
- Nỗi sợ hãi của Đảng và Nhà nước Việt Nam (RFA). TS Nguyễn Quang A: “Bắc Kinh nhiều lần yêu cầu Việt Nam là không được đưa ra kiện. Tôi không hiểu giữa Bắc Kinh và Hà Nội có những điều gì ngầm với nhau hay không và có thể có cái gì đó mà họ dọa là họ sẽ đưa ra, thì có thể rất là mất mặt…Và chần chừ ngày nào về việc khởi kiện Trung Quốc thì Việt nam thực sự đầu hàng từ ngày đó“.
- Phạm Ngọc Cương: Thôi rồi – Việt Nam (Ba Sàm). “Đâu rồi cái tinh thần ‘còn cái lai quần cũng đánh’? Kẻ cướp vẫn ngày càng nghêng ngang đi lại và thao túng. Về mặt chiến lược TQ lại tạm thắng. Nhà cầm quyền VN hôm nay hành xử không khác gì một anh chồng hèn và bạc nhược, lăng quăng, xin xỏ lòng tốt của chính kẻ tình địch cắm sừng lên đầu mình“.
- Cần phải làm gì để chống tư tưởng lệ thuộc vào TQ? (RFA). ““Họ đang ở trong một cái mớ bong bong, nhận thức mơ hồ về 16 chữ vàng và 4 tốt không chỉ có lãnh đạo đảng mà cả một bộ phận người dân vẫn còn hy vọng, mơ hồ, mơ màng về các khẩu hiệu đại ngôn này“. – Quyết thoát Hán (FB Nguyễn Đình Bổn).
- Lã Việt Dũng: TUYÊN TRUYỀN, SỰ THẬT VÀ LÒNG CAN ĐẢM (Tễu). “Một nửa sự thật” đó thể hiện rõ nét trong bài ‘Làm sao để thoát Trung’ của anh Giáp Văn Dương, diễn giả chính của chương trình. Ngay từ đầu, anh đã đặt rào cản bằng cách giải thích sự khác biệt của từ ‘làm sao’ và ‘làm thế nào’. Theo đó, bài của anh chỉ nêu vấn đề ‘làm sao’ mang tính lý thuyết, còn “làm thế nào” là việc của chính phủ“.
- ‘Việt Nam và cơ hội thoát Trung lần 4 (BBC). “Trung Quốc không ngờ chính thời điểm đặt Giàn Khoan sau 30/4 lại khơi dậy tinh thần yêu nước vốn có của người Việt Nam lên cao chưa từng thấy, tạo thời cơ cho Việt Nam khẳng định Việt Nam không là sân sau của Trung Quốc, khiến Việt Nam dễ dàng vào khối Kinh tế TTP, thoát khỏi Trung Quốc thao túng về kinh tế, chính trị văn hóa“.
- Ai có thể giúp Việt Nam buộc Trung Quốc rút giàn khoan 981? (KT). Tướng Lê Mã Lương: “Tôi lại lo lắng Trung Quốc tiếp tục ép mình thành Thành Đô 2 để cuốn chúng ta nằm trong quỹ đạo để họ kiểm soát. Vụ việc giàn khoan Hải Dương 981 là cơ hội tốt để Việt Nam nhìn Trung Quốc toàn diện về lịch sử, kinh tế... Chúng ta cũng không thể nhìn nhận Trung Quốc như anh em trong một gia đình để giải quyết mâu thuẫn kiểu gia đình bởi trong quan hệ quốc tế không ai đề cập mâu thuẫn quốc gia như mâu thuẫn gia đình. Hơn nữa, đến thời điểm này, chúng ta không nên tin vào tình cảm hữu nghị, tốt đẹp của Trung Quốc“.
- Một cô gái Đức gốc Việt cùng tham gia biểu tình chống Trung Cộng với người dân Hà Nội trước đây – Clip có phụ đề tiếng Anh: A Vietnamese-German girl protested against Red China in Hà Nội (Trí Tuệ).
- Bài hát tặng Phùng Đại tướng: Nhớ chăng đôi má vung tựa lợn… (Đinh Tấn Lực).
- Búa liềm và Internet (Phan Ba). “Giới lãnh đạo Việt Nam vẫn còn đi dây thành công một cách đáng ngạc nhiên. Đất nước này thuộc trong số những địch thủ tàn bạo nhất của tự do báo chí và tự do ngôn luận, và đồng thời lại thúc đẩy du lịch. Hầu như không một chế độ nào sợ các truyền thông mới nhiều hơn là Đảng Cộng sản ở đó…
- “ANH HÙNG BÀN PHÍM” (Nguyễn Hưng Quốc). “Mới đây, thấy xuất hiện cụm từ ‘anh hùng bàn phím’ với hàm ý mỉa mai: Chỉ giỏi nói. Một số người, đi xa hơn, thách thức: Có giỏi thì làm đi, hoặc, đưa ra một chương trình hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả đi.  Với tôi, cả cụm từ và sự thách thức ấy đều vô duyên. Chúng cũng giống như việc thách thức các nhà bình luận hoặc huấn luyện viên bóng đá phải nhảy ra sân tranh tài với các cầu thủ“.
- THẾ NẦY LÀ THẾ NÀO!? (Tương Tri). “Đọc tin, mấy lúc gần đây lại nghe nhắc đến nhiều thứ ‘văn hóa lạ’ như văn hóa phong bì trong giao tiếp, văn hóa chửi trong ẩm thực… đang thịnh hành tại VN. Tôi cứ thắc mắc, làm gì có chuyện như vậy lại xảy ra trong cái xã hội mà có nhiều đỉnh cao trí tuệ, một xã hội văn minh và văn hóa mà tôi đã từng mê mệt…
- A, cụ Tổng bí đây rồi: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Khối anh sợ lấy phiếu tín nhiệm!” (NLĐ). Gần 1 tháng qua, kể từ ngày cụ xuất hiện tại buổi bế mạc Hội nghị TƯ 9 hôm 14/5, bây giờ mới thấy cụ xuất hiện trở lại. Bà con dáo dác tìm cụ khắp nơi, có người còn bảo cụ bệnh, đang nằm Bệnh viện 108 nữa chứ. Cụ xuất hiện, nhưng chỉ nói về chuyện bỏ phiếu tín nhiệm, còn chuyện Biển Đông, có lẽ theo cụ “chẳng có gì mới”?!  – Tổng bí thư: Không tín nhiệm là nghỉ (VNN). “Đến lúc phải tỏ thái độ bằng việc bỏ phiếu bất tín nhiệm là đến bước đường cùng rồi, không thể chỉnh sửa được nữa, không tín nhiệm là nghỉ“. Cụ đang nói cụ đó à? =>
- Chủ tịch Quốc hội muốn mở rộng việc giữ quốc tịch (TT). Cứ tiếp tục dụ dỗ bà con, “người Việt tị nạn” sẽ không về, nhưng biết đâu được, có thể câu dính mấy con cá “Việt kiều yêu nước”?
- Khởi tố vụ án xảy ra tại báo điện tử Pháp luật và Xã hội (LĐ).  – Bộ Công an khởi tố báo Pháp luật & Xã hội (BBC). “Các luật sư băn khoăn đặt câu hỏi với bằng chứng này, thì ngay cả Bộ Công an cũng có công ty hoạt động đầu tư tài chính góp vốn, mua cổ phần cổ phiếu kiểu Bầu Kiên. Liệu các doanh nghiệp này có bị xem xét quy buộc là ‘kinh doanh trái phép’ … như vụ án Nguyễn Đức Kiên?”. – Phỏng vấn LS Trần Vũ Hải: Điều 258 không còn đúng với hiến pháp’ (BBC).
- Facebooker Osin HuyDuc: “Nếu thật sự luật sư có nói ‘doanh nghiệp của Bộ Công an kinh doanh kiểu bầu Kiên’ mà điều đó là vu khống, bịa đặt thì phải khởi tố vụ án ‘xảy ra tại tòa’ chứ không thể khởi tố vụ án xảy ra tại báo. Là phóng viên theo dõi phiên tòa nếu nghe luật sư nói như thế mà không đưa tin thì nên xử lý phóng viên về ‘tội’ thiếu tinh thần nghề nghiệp. Nhân vụ này, các báo nên trở lại với vấn đề mà chúng tôi từng nói năm 1995, 1996: Một khi công an, quân đội còn hoạt động kinh doanh thì nền kinh tế không thể nào có môi trường cạnh tranh bình đẳng, các cơ quan công lực không thể nào tránh được lạm quyền, các thiết chế giám sát các doanh nghiệp (của CA, QĐ) không thể có an toàn pháp lý“.
- Sự kiện Thiên An Môn: Cần phải loại những kẻ đồng tình với tội ác ra khỏi Cộng đồng người Việt Nam (BĐX). “Tội ác ấy phải bị người người lên án. Tôi ác ấy phải bị đời đời nguyền rủa. Những kẻ cổ vũ cho tội ác đó, những kẻ thân thiện với kẻ gây tội ác đó, những kẻ ngăn cấm người khác lên án tội ác đó cũng chỉ là bọn quỷ dạ xoa chuyên ăn thịt người, hút máu người mà không thấy tanh tưởi“.
- Nhật ký mở lần thứ 97: NHỮNG BÀI HỌC MÁU XƯƠNG CHO VIỆT NAM QUA “SỰ KIỆN THIÊN AN MÔN” (Tô Hải). “CUỘC NỔI DẬY VĨ ĐẠI ĐẾN THẾ MÀ BỊ ĐẬP TAN BẰNG VÕ LỰC CHÍNH LÀ VÌ KHÔNG NẮM ĐƯỢC THỜI CƠ ĐÃ ĐẾN, CHUYỂN NHANH VÀ DỨT KHOÁT TỪ ÔN HÒA SANG BẠO LỰC CÁCH MẠNG !KHÔNG HOẶC CHƯA CÓ THỜI CƠ MÀ HÔ HÀO TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG là phiêu lưu!  ÔN HÒA KHI CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỒNG NGHĨA VỚI TỰ SÁT ! ĐỪNG ĐỂ NHƯ BÊN TẦU, NĂM 1989 CÓ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG ĐÃ BỊ BỎ LỠ !
14h:
- Tình hình Biển Đông: TQ hành hung tàn bạo 2 ngư dân VN (PL&ĐS). – Hoàn cảnh hiện nay của ngư dân bị tàu TQ xâm hại (RFA).  – Chủ tàu cá 90152 quyết kiện đến cùng (TT). – Ý tưởng kiện Trung Quốc đã được 3 anh Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá và Lê Quang Long nêu ra đúng 4 năm trước: Ngư dân Việt có thể kiện Nhà nước Trung Quốc trước Tòa án quốc tế không? (BVN). Nếu ngư dân VN được chính phủ hậu thuẫn để kiện TQ ngay từ lúc đó, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.
- Phỏng vấn ông Trần Cao Mưu, Tổng thư ký Hội nghề cá Việt Nam: TQ lệnh cấm bắt cá vùng chủ quyền VN là hành vi xâm lược “mềm“ (KT).  – Mạnh dạn xã hội hóa việc đóng tàu sắt cho ngư dân (LĐ).
- Khai mạc Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN và các hội nghị có liên quan tại Myanmar: Trung Quốc bị phản đối vì vi phạm luật pháp quốc tế và các thỏa thuận đã ký kết (CAND).
- Kỳ Duyên: Không sống hèn, sống nhục và sự thật lịch sử  (TVN). – Bùi Nghiệp: Hiệu triệu hịch văn (Quê Choa). “Căng hốc mắt nhìn ra biển cả;/  Mở vành tai nghe tận non cao./  Quân Tàu ô nơi hải phận nháo nhào;/  Lũ Bắc xảo chốn biên thuỳ hau háu./  Ngay lập tức thắt lưng buộc bụng, lập hội Diên Hồng, thề truy giặc ngăn đường cuồng cẩu;/  Hãy cấp thời sát cánh kề vai, tựu tề Như Nguyệt, quyết diệt thù cản lối độc xà./  Tuyển binh hùng ưu tú dấn xông pha;/  Chiêu tướng giỏi kỳ tài băng xuất trận./  Đánh cho vỡ mộng hão huyền, lăm le chốn biển đông muốn lấn;/  Trừ cho tan mơ ảo vọng, chờ chực nơi quan ải hòng xâm..
- Nguyễn Văn Gia: ĐẠI CỤC  (Huỳnh Ngọc Chênh). “Chúng khuyên giữ đại cục/ Mình nhắm mắt nghe theo/ Dầu của mình Chúng hút/ Biển mình Chúng lấn sâu/ (Dẫu cháu con Khổng Tử/ Cũng chẳng tin được đâu !)/ Chúng nó nói và làm/ Cứ luôn trái ngược nhau/ Đời còn lắm thằng ngốc/ Cứ xun xoe bọn Tàu...”  – Phiếm và biếm: Nguyễn Chí Vịnh chém gió mát cả biển Đông (DLB).
- Ông Hai Say Mất Gà – Truyện kịch – Nguyên Thạch (VLB). “Việc không dám la làng là cung cách và thái độ của các ông. Nó chiếm đất, chiếm biển, cướp đảo, cướp rừng, đánh đập, bắn giết ngư phủ mình, mà đảng mấy ông không dám động tĩnh gì cả. Không làm được cái việc bảo vệ dân thì thử hỏi còn làm được cái quần què” mẻ máu gì. Đúng là một đám hèn, một bọn khôn nhà, dại chợ, chỉ chuyên đàn áp dân lành, trên răng dưới dái… Thế đừng dạy tao phải hèn theo, hiểu chưa?
- Công nhân biểu tình HD-981: 2 điều bí ẩn, 1 điều rõ ràng (LĐ Việt).  “Các cuộc biểu tình của công nhân trong Tháng Năm 2014 có 2 điều bí ẩn: Viên chức nào đã điều động các nhóm xã hội đen đi đốt phá? Và viên chức nào đã ra lệnh cho công an lánh mặt vào lúc đó? Nhưng có 1 điều rõ ràng, đó là sức mạnh của giới công nhân“.  – Xã luận cuối tuần 7/6/2014: TPP = Công đoàn độc lập (DTD).
- Bỏ phiếu tín nhiệm: Hai hay ba mức? (PLTP).   – Ba mức tín nhiệm: khó trả lời cử tri (TT). “Tôi cố nhớ lại, sinh hoạt trong đoàn thể, sinh hoạt trong Đảng cũng không có như vậy và chưa có một tổ chức nào lấy phiếu tín nhiệm mà để ba mức như thế này cả“. – Phải thực chất (*) (NLĐ).
- Bị khởi tố vì dẫn lời luật sư, chỉ trích công an (Người Việt).  “Người ta đang thắc mắc tại sao báo chí chỉ tường thuật ý kiến của luật sư tại tòa mà lại là ‘lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức, công dân’? Quyết định khởi tố vụ án xảy ra ngay sau khi một số cơ quan truyền thông của ngành công an phản bác các đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp liên quan đến vụ xử sơ thẩm ông Kiên...”
- Chỉ có Bộ Công an: Đối tượng bị tố cáo, đối tượng đề nghị khởi tố và đối tượng quyết định khởi tố vụ án hình sự là một (DLB). Ngày 04/6/2014, Bộ Công an nhận được khẳng định từ Bộ Công an là bài báo sai sự thật, xâm phạm nghiêm trọng uy tín và các lợi ích hợp pháp khác của Bộ Công anBộ Công an đề nghị Bộ Công an điều tra, xem xét, xử lý việc theo quy định của pháp luật“.
- Vụ án Hàn Đức Long: Không thể xem thường số phận con người (PLTP).
- Võ Trung Hiếu: Thơ về Thiên An Môn và Trung Quốc (Văn Việt).

KINH TẾ
14h:

VĂN HÓA-THỂ THAO
- Nguyễn Viện: Rảnh háng (pro&contra).
- Du lịch quanh vùng Toulouse (Nguyễn Tiến Dũng).
14h:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
14h:
- Học Sử…liệt truyện (Hiệu Minh). “Nếu một học sinh là con cháu của bên thua cuộc thì phân tích thế nào được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, trừ phi lịch sử đó được viết bởi bên thắng cuộc. Chúng ta đừng ngạc nhiên nếu sang năm phòng thi Sử trống trơn“.

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
14h:

QUỐC TẾ
14h:
* RFI: 06-06-2014
* VTV:



No comments:

Post a Comment

View My Stats