Thursday 26 June 2014

HỘI PNNQVN ĐI THĂM CÁC GIA ĐÌNH TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM & TÔN GIÁO Ở PHÚ YÊN (Đàn Chim Việt)




01:48:am 26/06/14

Vừa qua, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam (PNNQVN) đã có chuyến đi bốn ngày từ ngày 21 đến 24 tháng 6 năm 2014 đến tỉnh Phú Yên.  Ngoài việc viếng thăm gia đình ông Ngô Hào bị bắt ngày 8 tháng 2 năm 2013, chúng tôi còn đến thăm hỏi và tặng quà cho thân nhân của 13 (trong số 22) tù nhân trong vụ án Hội đồng Công  luật Công án Bia Sơn bị bắt vào tháng 2 năm 2012 và gia đình chị Trần Thị Tâm, vợ anh Ngô Thanh Kiều  bị công an Phú Yên đánh chết trong đồn ngày 13 tháng 5 năm 2012.

thăm gia đình ông Ngô Hào

thăm gia đình chị Trần Thị Tâm, vợ anh Ngô Thanh Kiều

Chúng tôi cùng gia đình bà Kim Lan vượt chặng đường 60 cây số đầy nắng và gió Lào đến tận trại giam Xuân Phước để thăm ông Ngô Hào. Dù không được vào thăm ông vì “không phải là đối tượng thăm gặp” nhưng cuối cùng, do yêu cầu dứt khoát từ ông Ngô Hào, chúng tôi đã được đến bắt tay và chúc sức khỏe ông.  Ông trông bề ngoài khỏe mạnh nhưng đến gần mới thấy là ông bị phù chân tay và gương mặt. Chúng tôi chia tay ông sau lời hứa sẽ cố gắng thay ông chăm sóc cho gia đình ông.

Chúng tôi cũng đến thăm ba mẹ con chị Trần Thị Tâm, vợ góa của anh Ngô Thanh Kiều – nạn nhân bị đánh chết bởi công an Phú Yên. Được biết, sau khi anh Kiều mất, chị phải gởi con về nhà ngoại và lặn lội đi Sài Gòn bán vé số nuôi con. Vụ án xử năm công an đánh chết người chồng làm chị phải mất rất nhiều thời gian tham dự các phiên tòa kéo dài nên cuộc sống ba mẹ con chị hiện tại rất khó khăn.

Chúng tôi cũng không quên các gia đình nạn nhân  trong vụ án công ty TNHH Quỳnh Long hay còn gọi là vụ Hội đồng Công Luật Công án Bia Sơn, dù là phải rất vất vả tìm kiếm nhiều gia đình ở tận trong hẻm núi. Nhưng chúng tôi vui mừng nhận thấy rằng gia đình các tù nhân trong vụ  án Bia Sơn không có khó khăn lớn về vấn đề tài chính và đa phần các tù nhân này hiện giờ ở trong tình trạng sức khỏe ổn định. Điều đáng nói là các gia đình này một là vì vì quá sợ hãi, hai là vì không tiếp cận được với những nhà hoạt động Nhân quyền trong nước nên họ chưa thể kêu oan cho người thân họ. Chúng tôi được biết là ngoài bà Võ Thị Thanh Thúy, vợ ông Phan Văn Thu – người lãnh đạo của “Ân Đàn Đại Đạo”, các bà mẹ và vợ của các tù nhân khác không hề tiếp cận được với bên ngoài.

Thăm Hội đồng Công Luật Công án Bia Sơn

Vì sợ hãi, hoặc vì đang làm công chức Nhà nước, hoặc vì đang có liên lạc với công an Phý Yên để hợp tác điều tra, ba gia đình sau đây không nhận sự hỗ trợ của Hội PNNQ:
1. Đỗ Thị Hồng: Thân nhân không muốn tiếp xúc với Hội vì sợ hãi liên lụy, họ gần như đã bỏ rơi chị Hồng trong tù.
2. Đoàn Văn Cư: Vợ ông đang làm giáo viên nên không muốn liên quan tới việc phản đối hay đòi công lý cho ông và cũng không nhận hỗ trợ.
3. Vương Tấn Sơn: ông và vợ ông đều có thân nhân là đảng viên cộng sản; riêng cá nhân ông Sơn là họ hàng gần với Giám đốc công an tỉnh Phú Yên Phạm Văn Hóa; và chúng tôi cũng được vợ ông Sơn cho biết thêm ông và một người nữa cùng vụ án đang được điều về Phú Yên (từ trại Xuyên Mộc) để hợp tác điều tra với công an Phú Yên.

Sau đây là danh sách những gia đình chúng tôi đã đến viếng thăm. Vì an toàn cho những gia đình này, chúng tôi không tiết lộ thông tin tài chính công khai mà chỉ giải trình với ân nhân.
1. Ngô Hào, Vợ Nguyễn Kim Lan( 0122 660 6052) 17/6 Nguyễn Trãi, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
2. Lương Nhật Quang,  cha Lương Đình Chung (01643 224 899) Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, Tây Hòa, Phú Yên.
3. Tạ Khu, vợ Đoàn Thị Lịch (01679 006 167), thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, Tây Hòa, Phú Yên.
4. Võ Ngọc Cư , vợ Lê Thị Triêm (01649 446 294), Thôn Mỹ Thạnh Đông 1, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, Phú Yên.
5. Trần Phi Dũng , vợ Bùi Thị Thanh Sum (01687 631 392), thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên.
6. Ngô Thanh Kiều, vợ Trần Thị Tâm (01674044381) Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa (bị công an đánh chết).
7. Đoàn Đình Nam, vợ Võ Thị Lòng (01656 615 064),  137/1 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
8. Lê Trọng Cư, vợ Trương Thị Hiệp (0988 290 340), Thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên.
9. Nguyễn Dinh, vợ Phạm Thị Thu (01259 409 971), Thôn Ân Niên, xã Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên.
10. Phan Thành Ý,  vợ Lê Thị Triểm (0905 682 662) thôn Mỹ Thạnh Trung 2, Hòa Phong, Tây Hòa, Phú Yên.
11. Phan Thanh Tường, mẹ  Lê Thị Triểm (0905 682 662), thôn Mỹ Thạnh Trung 2, Hòa Phong, Tây Hòa, Phú Yên.
12. Võ Thành Lê,  vợ Nguyễn Thị Kim Thanh ( 0128 6788 212) thôn Phước Lộc 2,  Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên.

 Ngày 25 tháng 6 năm 2014
Ban Điều Hành PNNQVN



No comments:

Post a Comment

View My Stats