Thursday 5 June 2014

MỘT THANH NIÊN ĐỊNH TỰ THIÊU ĐỂ PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC (tin tổng hợp)





Theo nhiều nguồn tin, vào khoảng 9h sáng 5/6, một người đàn ông mang theo 2 can xăng đến công viên 23/9, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Sài Gòn để tự thiêu nhưng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và ngăn cản kịp thời.

Người đàn ông có ý định tự thiêu này là anh Trần Minh Mẫn (32 tuổi, ngụ đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1) và đã bị đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, anh Mẫn khai do bức xúc việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nên muốn tự thiêu để phản đối.

Chiều cùng ngày, đại diện Công an phường Phạm Ngũ Lão cũng xác nhận thông tin trên cho báo chí nhưng từ chối thông tin thêm về vụ việc. Chưa có thông tin anh Mẫn đã về nhà hay chưa.

Còn nhớ vào ngày 23.5 trước đây, một nữ tín đồ của Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã tự thiêu trước cổng Dinh Độc Lập để phản đối Trung Quốc xâm lược (ảnh).

-------------------------------------

Hưng Long   -   Petro Times
14:27 | 05/06/2014

(PetroTimes) - Khoảng 9h ngày 5/6, một thanh niên mang theo 2 can xăng đến công viên 23/9 để tự thiêu nhưng bị cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ.

Thời điểm trên, Trần Minh Mẫn (SN 1982, ngụ đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1) mặc áo cờ đỏ sao vàng mang theo 2 can xăng đến công viên 23/9. Tại đây, Mẫn chọn một chỗ vắng người qua lại rồi ngồi xuống.

Nam thanh niên cầm can xăng rồi mở nắp, đổ lên người và bật lửa định tự thiêu nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện. Ngay sau đó, Mẫn bị cơ quan chức năng ngăn cản và đưa về Công an phường Phạm Ngũ Lão để làm rõ.

Mẫn khai với Công an phường, do bức xúc việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam nên tự thiêu để phản đối hành động ngang ngược trên.

Hưng Long




No comments:

Post a Comment

View My Stats