Sunday 15 June 2014

DƯƠNG KHIẾT TRÌ SẼ "CHỈ ĐẠO" NHỮNG GÌ Ở HÀ NỘI TRONG TUẦN NÀY ? (FB Tin Không Lề)




16-6-2014

Dương Khiết Trì sẽ "chỉ đạo" những gì ở Hà Nội trong tuần này?

Vậy là Dương Khiết Trì đến Hà Nội vào tuần này là để tham dự phiên họp của cái gọi là "Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc" lần 7, định kỳ hàng năm.

"Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc" được thành lập hồi tháng 11 năm 2006 tại Hà Nội. Ngay sau khi thành lập, việc đầu tiên mà Ủy ban này “chỉ đạo” thực hiện là: Bộ Thương mại hai nước ký thỏa thuận thành lập Website “Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam - Trung Quốc”, với địa chỉ tên miền tiếng Trung là chinavietnam.gov.cn và địa chỉ tiếng Việt là vietnamchina.gov.vn.

Phía VN đã giao server của website này cho phía TQ giữ, để TQ sử dụng website của VN đăng nhiều thông tin đứng trên lập trường Trung Quốc, công khai chống lại Việt Nam. Website phía VN đã từng đưa tin hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc, nhưng chưa có thông tin ai chịu trách nhiệm hay bị kỷ luật về sự cố này.

Bốn năm trước, mình đã viết về cái "Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc". Mời bà con xem thêm:

Không rõ lần này ông Dương Khiết Trì qua đây “chỉ đạo” những gì? Liệu Dương Khiết Trì có chỉ đạo VN tiếp tục "hữu nghị", "hợp tác", miễn là giao biển, đảo cho TQ "giữ giúp"?

----

Thêm thông tin cho bà con nào mới tham gia cộng đồng mạng gần đây. Vụ phát hiện website rước giặc vào nhà này, là công đầu của bác Lê Tuấn Huy, người nhà của bác Le Vinh Truong. Bác Lê Tuấn Huy đã phục kích 1 thời gian khá lâu, bắt tận tay và đưa sự kiện này lên mạng hồi tháng 5/2009. Hai bác Mạnh Quân và Huy Đức có viết bài "Website đăng ký tại Việt Nam đưa quan điểm của Trung Quốc về Hoàng Sa, Trường Sa" đăng trên tờ SGTT, nhưng đã bị gỡ bỏ, dấu tích còn đây: https://www.facebook.com/saigontiepthi/posts/88686431267

Báo TVN cũng có bài về sự kiện này, nhưng cũng đã bị gỡ bỏ. Có nghĩa là có kẻ đã rước giặc vào nhà từ lâu, không phải mới đây.

------------------------------

TIN CŨ :

Thanh Niên online / TTXVN
12/05/2013 03:30

Ngày 11.5, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã diễn ra phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. Phó thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban phía Việt Nam và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, Chủ tịch Ủy ban phía Trung Quốc, cùng chủ trì phiên họp.

Hai bên đi sâu trao đổi và đạt nhận thức chung rộng rãi về thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung. Trong thời gian ở Bắc Kinh, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tiếp Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đại biểu Việt Nam.

Hai bên cho rằng việc Việt Nam và Trung Quốc tăng cường tin cậy chiến lược, thắt chặt hợp tác toàn diện là phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí duy trì giao lưu cấp cao, phát huy đầy đủ vai trò của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt - Trung; khẩn trương bàn bạc và sớm ký kết “Chương trình hành động triển khai Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”; Thúc đẩy hợp tác tổng thể cùng có lợi trên các lĩnh vực. Hai bên nhất trí đi sâu giao lưu kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản lý đất nước, tổ chức tốt Hội thảo lý luận hai Đảng lần thứ 9, sử dụng hiệu quả cơ chế hợp tác giữa các bộ ngành: ngoại giao, quốc phòng, công an, thương mại...; thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực: kinh tế - thương mại, quân sự, thực thi pháp luật, an ninh, khoa học, giáo dục, văn hóa, y tế... đạt được nhiều thành quả hơn nữa. Hai bên sẽ tích cực thúc đẩy các dự án kết nối giao thông giữa hai nước, bao gồm các dự án hợp tác như Dự án đường bộ cao tốc Bằng Tường - Lạng Sơn - Hà Nội... Hai bên đã ký kết Kế hoạch thực hiện Hiệp định văn hóa Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2013-2015 và Bản ghi nhớ về Danh mục các dự án hợp tác của Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại Việt - Trung giai đoạn 2012-2016.

Hai bên khẳng định thực hiện nghiêm túc nhận thức chung liên quan của lãnh đạo hai nước và “Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”, thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị giải quyết hòa bình tranh chấp trên biển. Hai bên nhất trí gia tăng cường độ đàm phán Nhóm công tác về khu vực ngoài cửa vịnh Bắc bộ, vững bước thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ, đồng thời tích cực bàn bạc vấn đề hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này, thúc đẩy triển khai khảo sát chung. Sử dụng hiệu quả cơ chế Nhóm công tác chuyên viên Việt Nam - Trung Quốc về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, khởi động 3 dự án hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển đã thỏa thuận.

Hai bên nhất trí thực hiện toàn diện, hiệu quả “Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), cùng nhau giữ gìn hòa bình và ổn định ở biển Đông.

Hai bên nhất trí lấy năm nay - năm kỷ niệm 10 năm ASEAN và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược làm cơ hội để thực hiện toàn diện nhận thức chung mà lãnh đạo các nước ASEAN và lãnh đạo Trung Quốc đã đạt được, không ngừng mở rộng và làm sâu sắc thêm hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc trên các lĩnh vực: kinh tế - thương mại, kết nối giao thông, hải dương..., đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.
TTXVN



No comments:

Post a Comment

View My Stats