Sunday 22 June 2014

ÂM MƯU CHE ĐẬY HÀNH ĐỘNG BÁN NƯỚC CỦA ĐẢNG CSVN ? (Trâm Oanh / LS Vũ Đức Khanh - VRNs)




Trâm Oanh / LS Vũ Đức Khanh  (VRNs)
Đăng ngày: 22.06.2014

VRNs (22.06.2014)Sự việc Cộng sản Hoa Lục đưa giàn khoan HD-981 vào khu vực biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa vào ngày 1 tháng 5 năm 2014. Báo chí quốc tế xem nơi Trung Quốc đặt giàn khoan là vùng biển tranh chấp[3][4][5] nhưng cả Việt Nam và Trung Quốc đều khẳng định đây là vùng biển thuộc chủ quyền của mình và không thừa nhận có tranh chấp tại đây, dẫn tới việc nhà nước Cộng sản Việt Nam ra tuyên bố phản đối, Tàu Trung Quốc đã gây hư hỏng 24 tàu Việt Nam.

 Bộ Ngoại giao lần thứ hai có công hàm gửi phía Trung Quốc yêu cầu rút giàn khoan ngay lập tức nhưng phía Hoa Lục không trả lời. Phải chăng đây là một kịch bản do Trung Quốc và Việt Nam dàn dựng, nhằm che đậy hành động bán nước của Đảng CSVN?

Mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn của Trâm Oanh, tổ chức Phóng viên Không biên giới từ Đức Quốc với Luật sư Vũ Đức Khanh tại Canada về vấn đề này.

---------------------




No comments:

Post a Comment

View My Stats