Friday 14 March 2014

SỰ KIỆN GẠC MA NGÀY 14-3-1988 LÀ MỘT CUỘC THẢM SÁT, KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CUỘC HẢI CHIẾN (FB Nổ Xong Xây)




FB Nổ Xong Xây  (Hoàng Bình Minh)
14-3-2014

Mình đồng ý với quan điểm coi sự kiện 14/03/1988 tại đảo Gạc Ma là 1 cuộc THẢM SÁT chứ ko phải là cuộc "hải chiến". "cuộc chiến" hay "hải chiến" được nói đến với hàm ý rằng hai bên cùng cầm vũ khí và cùng có mong muốn tiêu diệt đối phương. Nhưng ở đây rõ ràng những người lính công binh VN ko hề cầm vũ khí, hơn nữa họ lại được lệnh từ chính quyền là ko được chống lại, trong khi phía bên Tàu khựa thì mặc sức bắn giết ko hạn chế.

Nếu nói 1 cách mỉa mai, đau đớn thì đây là cuộc tập bắn của Tàu khựa bằng bia thịt người VN. Còn nếu nói một cách sâu xa thì 64 con tốt đã bị thí cho một cuộc bắt tay chuyển giao nào đó.

Ai cũng muốn tự hào về dân tộc mình, nhưng nếu muốn như vậy thì trước hết phải nhận thức được chúng ta đã hèn như thế nào, và kẻ nào đã khiến dân tộc này hèn như thế, có thể thì mới biết phải làm gì để thay đổi, chứ chúng ta ko thể tự hào bằng cách vẽ một bức tranh giả tưởng và nhìn vào đó rồi tự thủ dâm tinh thần.

----------------------------------

Luong Tam   Uploaded on Aug 22, 2010

Phạm Cao Dương, TS
January 19, 2014 | Bình Luận







No comments:

Post a Comment

View My Stats