Sunday 30 March 2014

QUẢ PHỤ TỬ SĨ HOÀNG SA CHỜ MUA NHÀ (BBC)




BBC
Cập nhật: 13:38 GMT - thứ năm, 27 tháng 3, 2014

Bà Huỳnh Thị Sinh, quả phụ của ông Ngụy Văn Thà, tử sỹ đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, nói với BBC bà đang cư trú tạm bợ và mong mỏi mua được một căn nhà.
Hiện tại bà đang đợi phản hồi từ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh về thỉnh cầu của bà được hỗ trợ một phần tiền mua nhà.


Miễn trả tiền hỗ trợ

Trao đổi với BBC từ Thành phố Hồ Chí Minh, bà Sinh nói bà cần chính quyền can thiệp với nhà đầu tư để bà không được miễn trả lại số tiền hỗ trợ bà thuê nhà ở tạm trong hơn bốn năm qua.
Số tiền này là trên 250 triệu đồng, bà Sinh cho biết.
Theo lời bà Sinh thì chồng bà là ông Ngụy Văn Thà đã mua một căn hộ ở chung cư Nguyễn Kim trên đường Lý Thường Kiệt ở Quận 10 từ năm 1973 dưới chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.
Đến năm 2009, do chung cư xuống cấp nên chính quyền quyết định xây mới. Bà Sinh nằm trong diện được tái định cư và được bồi thường số tiền 546 triệu đồng.
Tuy nhiên đã năm năm qua mà nhà đầu tư vẫn chưa khởi công xây dựng nhà tái định cư nên những cư dân chung cư Nguyễn Kim cũ như bà Sinh vẫn chưa có chỗ ở ổn định.
“Họ để miếng đất hoài không xây dựng gì hết, tôi ở tạm cư chờ ngày tái định cư xa quá,” bà nói.



Trong khoảng thời gian đó, nhà đầu tư đã hỗ trợ cho bà Sinh trên 250 triệu đồng để thuê nhà ở tạm.
Trong khi đó, phần chung cư để kinh doanh thì nhà đầu tư đã xây xong và rao bán.
Bà Sinh cho biết vì muốn sớm có nơi ở mới và không muốn chờ đợi quá lâu nên bà đăng ký mua một căn hộ ở phần chung cư đã xây xong để kinh doanh này.
Căn hộ mà bà Sinh là đơn mua ở lô B, chung cư Nguyễn Kim, có diện tích 60 mét vuông có giá là 1,2 tỷ đồng.
Như vậy trừ số tiền 546 triệu bồi thường giải tỏa cho bà Sinh thì bà phải thanh toán số tiền gần 700 triệu đồng.


‘Cuộc sống khó khăn’

Không những thế, nhà đầu tư còn đòi lại số tiền 250 triệu mà họ đã hỗ trợ cho bà thuê nhà trước đây. Lý do, theo bà Sinh, là vì bà mua nhà kinh doanh, chứ không phải mua nhà tái định cư như đúng tiêu chuẩn của bà được hưởng.
 “Tôi làm đơn xin miễn trả lại số tiền hỗ trợ thuê nhà và đang chờ ký duyệt,” bà cho biết, “Chừng nào được duyệt rồi mới mua.”
Bà Sinh cho biết bà có lên chính quyền Quận 10 để hỏi thì được cho biết là ‘ở quận họp đã thống nhất giúp’ hoàn cảnh của bà và đã ‘đưa lên cho thành phố ký’.
“Họ nói trong vòng một tháng trở lại thì có kết quả vì nhiều hồ sơ lắm,” bà nói thêm.
Về hoàn cảnh hiện tại, bà cho biết hơn 4 năm qua bà phải đi ở nhờ nhà ba mẹ ruột với các em.
“Có nhiều khi bạn bè người ta tới muốn thắp hương (cho ông Ngụy Văn Thà) cũng không có chỗ vì hổng có bàn thờ.”
“Nhiều khi cũng tủi thân lắm,” bà nói.
Về cuộc sống, bà cho biết bà được các con ‘hàng tháng giúp đỡ vài ba trăm ngàn’.
“Mấy đứa cũng buôn bán nhỏ, còn phải lo cho gia đình. Chồng cũng là công nhân thôi,” bà cho biết.


-------------------------------

XEM :




5 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. giải pháp cho quá phụ tử sĩ Hoàng Sa đây ạ
    can ho chung cu cao cap gia re o TPHCM

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. can ho cao cap PARCSpring quan 2 mà cho quá phụ tử sĩ Hoàng Sa chắc cũng ok ạ :)

    ReplyDelete
  5. Cho mình giới thiệu một chút, hiện tại bên mình là đại lý chính thức cho Vinhomes cho dự án căn hộ Vinhomes Central Park. Đây là dự án hiện đại và đẳng cấp bậc nhất sài gòn. Các bạn có nhu cầu quan tâm thì xem qua đường link nhé.

    ReplyDelete

View My Stats