Monday 24 March 2014

MALAYSIA : MÁY BAY MH370 RƠI XUỐNG ẤN ĐỘ DƯƠNG (tin tổng hợp)




Thanh Hà  -  RFI
Thứ hai 24 Tháng Ba 2014

Căn cứ vào ảnh vệ tinh của Anh, họp báo chiều ngày 24/03/2014 thủ tướng Najib Razak cho biết chuyến bay MH370 mất tích ngày 08/03/2014 đã rơi ở khu vực miền nam Ấn Độ Dương.  Theo thông cáo của hãng hàng không Malaysia Airlines máy bay đã rơi ở khu vực ngoài khơi bờ biển Perth, một thành phố lớn ở miền nam nước Úc. 

Theo đài truyền hình Anh BBC, gia đình các nạn nhân đã nhận được tin nhắn với nội dung không một hành khách nào còn sống sót.

Chính phủ Úc đã điều tàu và trực thăng đi vớt mảnh vỡ được nghi là của máy bay Malaysia tại khu vực miền nam Ấn Độ Dương. Những vật thể này được tìm thấy cách khoảng 2.500 km về phía tây nam thành phố Perth ở miền nam nước Úc. Tàu của Úc được một chiếc máy bay Mỹ và một của Nhật Bản hộ tống.

Cũng sáng nay, 24/03/2014 Hải quân Hoa Kỳ huy động một hệ thống radar đi tìm hộp đen máy bay Malaysia. Theo lời phát ngôn viên Hạm đội VII của Hải quân Mỹ, William Marks, Hoa Kỳ đưa hệ thống TPL-25 đi tìm hộp đen chiếc máy bay bị mất tích. Hệ thống này có khả năng nhận tín hiệu từ hộp đen của máy bay chìm sâu đến 6000 mét dưới lòng đại dương. Trên nguyên tắc hộp đen của một chiếc máy bay bị nạn tiếp tục phát tín hiệu trong vòng 30 ngày.

Tuy nhiên quan chức Mỹ thận trọng cho biết việc điều radar đi tìm hộp đen không có nghĩa là các bên đã định vị được xác hay mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 nối liền Kuala Lumpur với Bắc Kinh mất tích từ hôm 08/03/2014 với 239 hành khách và phi hành đoàn.

Sáng sớm hôm nay máy bay Trung Quốc cung cấp cho Cơ quan An Ninh Hải quân Úc tọa độ của nhiều vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay Malaysia. Nhưng máy bay trinh sát của Hải quân Hoa Kỳ, US Navy P8 Poseidon đã « không thể định vị được các vật thể » nói trên theo thông tin từ phía Trung Quốc cung cấp.

Cuối tuần qua, ảnh vệ tinh của Pháp nghi ngờ đã hát hiện mảnh vỡ của chiếc máy bay nói trên ở phía nam Ấn Độ Dương. Mọi công tác tìm kiếm đang tập trung vào hai khu vực. Khu vực thứ nhất hướng về Trung Á còn khu vực thứ nhì trải dài từ Indonesia đến Ấn Độ Dương.

---------------------------------

BBC
Cập nhật: 14:56 GMT - thứ hai, 24 tháng 3, 2014 

Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói bằng chứng mới nhất cho thấy máy bay MH370 đã rơi ở vùng Nam Ấn Độ Dương.
Ông Razak cũng cho biết hãng hàng không Malaysia đã thông báo tới thân nhân của 239 hành khách và phi hành đoàn.

Chiếc máy bay của Malaysia bị mất tích sau khi cất cánh từ sân bay Kuala Lumpur hôm 08/03.
Thông tin trên được đưa ra khi cuộc tìm kiếm quốc tế trên biển Ấn Độ Dương đã sang đến ngày thứ Năm.

'Hết hy vọng'

Phóng viên BBC được chứng kiến tin nhắn từ hãng hàng không Malaysia tới một trong những người thân của những người có mặt trên chuyến bay rằng "không còn nghi ngờ gì" chuyến bay MH370 đã mất và không có người sống sót.

Dựa trên các phân tích mới, Bộ Giao thông Anh Quốc và Inmarsat – công ty cung cấp dữ liệu vệ tinh của Anh, “kết luận rằng MH370 đã bay theo hành lang phía Nam, và vị trí cuối cùng là ở giữa Ấn Độ Dương, phía Tây Perth,” ông Razak nói.
“Đây là vị trí hẻo lánh, cách xa mọi khu vực có thể hạ cánh. Thế nên, chúng tôi lấy làm tiếc và với sự đau buồn sâu sắc, chúng tôi phải thông báo với quý vị rằng, theo dữ liệu mới này, chuyến bay MH370 kết thúc ở biển Nam Ấn Độ Dương.”

Ông Razak kêu gọi giới truyền thông tôn trọng sự riêng tư của các gia đình nạn nhân, nói quá trình chờ đợi thông tin đã quá đau khổ và thông tin mới này còn nặng nề hơn.
Một tin nhắn của hàng không Malaysia gửi cho các gia đình nạn nhân viết: Malaysia Airlines rất lấy làm tiếc là không còn nghi ngờ gì về việc chuyến bay MH370 đã mất và không còn ai sống sót... Giờ chúng ta phải chấp nhận mọi chứng cớ cho thấy chiếc máy bay đã đâm xuống biển Nam Ấn Độ Dương.”
Selamat Omar, cha của một kỹ sư hàng không 29 tuổi có mặt trên chuyến bay, nói nhiều thân nhân của các hành khách đã òa khóc khi nghe tin.
“Chúng tôi chấp nhận thông tin về tấn thảm kịch này. Đó là số phận,” ông Selamat nói với hãng thông tấn AP ở Kuala Lumpur.

Cách phân tích mới

Cuối cùng chiếc Boeing 777-200ER mang số hiệu MH370 rơi cách xa điểm mà lúc đầu người ta phỏng đoán tới hàng ngàn km. Các vòng tròn nhỏ màu da cam đánh dấu nơi người ta nhìn thấy các vật thể được cho là xác máy bay, khoanh màu vàng là nơi đã tìm kiếm trong những ngày trước, màu trắng là các điểm tìm kiếm hôm 24/3.

Ở phần dưới, A là điểm máy bay xuất phát, B chính là Perth, cách nơi có các vật thể khoảng gần 2.000 km.

Ad không phải là chuyên gia giải quyết khủng hoảng nhưng có vẻ người ta đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng mình chưa biết đủ thông tin và tuần đầu tiên đã tìm kiếm sai chỗ. Về lý thuyết, khi khủng hoảng xảy ra người lãnh đạo phải tự nhủ rằng mình không biết thông tin gì cả và phải nghi ngờ mọi thông tin được cung cấp nhằm cố gắng xác định được những thông tin chính xác cần có.


Thủ tướng Malaysia nói hãng Inmarsat đã tìm thấy thêm thông tin về hành trình bay bằng cách tính toán thêm các dữ liệu về MH370 “sử dụng phương pháp phân tích chưa bao giờ được dùng trong điều tra dạng này”.

Theo Inmarsat, phương pháp gồm có dựng mô hình hoàn toàn mới, là lý do vì sao mất nhiều thời gian.
Công ty này nói với BBC rằng tính toán mới cần lượng dữ liệu lớn hơn nhiều, trong đó có cả thông tin về các phi cơ khác đang hoạt động như thế nào vào thời điểm đó.

Inmarsat đưa dữ liệu mới tới AAIB hôm Chủ nhật, theo cơ quan này, và thông tin phải được kiểm tra trước khi đưa ra trước công chúng.

Trước đó, các quan chức nói máy bay tự động gửi “ping” – một loại tín hiệu ngắn mỗi giờ - tới vệ tinh Inmarsat ngay cả sau khi các hệ thống liên lạc khác trên máy bay đã bị tắt.

Các phân tích ban đầu cho thấy vị trí của “ping” cuối cùng có lẽ dọc theo hai vòng cung rộng ở Bắc và Nam Ấn Độ Dương.

Không quân của Trung Quốc và Australia đã phát hiện nhiều vật thể trên biển Nam Ấn Độ Dương

Máy bay P3 Orion của Australia phát hiện hai vật thể trong chiến dịch tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tích, và một chiếc tàu cũng đã tới khu vực để tìm.

Một vật thể có hình tròn và màu xám hoặc xanh lá cây, vật kia hình chữ nhật và màu cam, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết.

Ông Abbott nói vẫn không chắc chắn liệu những vật trên có phải từ chuyến bay MH370 hay không, và có thể chỉ là vật trôi dạt của tàu chìm.

Hai vật thể này khác với một số vật hình vuông, màu trắng mà máy bay quân sự Trung Quốc phát hiện ra, ông Abbott nói thêm.

---------------------------------

RFA
24.03.2014

Chuyến bay MH-370 của Malaysia Airlines đã đâm xuống Ấn Độ Dương. Thủ tướng Malaysia Najib Razak chính thức tuyên bố điều này hôm thứ hai, khi công bố bản phân tích dữ kiện vệ tinh của một công ty vệ tinh Anh quốc cùng các chuyên viên điều tra tai nạn của Anh.

Ông Rajak nói những chi tiết này cho thấy rõ là vị trí cuối cùng của chiếc phi cơ nằm ở giữa vùng cực nam Ấn Độ Dương, xa hẳn những nơi đáp khẩn cấp.

Thủ tướng Malaysia công bố điều này cùng ngày với các viên chức Australia, sau khi người Úc cho biết họ tìm thấy hai vật thể ở nam Ấn Độ dương có thể liên quan đến chuyến bay 370 định mệnh, mất tích từ hôm 8 tháng ba đến nay, với 239 nhân mạng.

Những vật thể này là phát hiện mới nhất trong ngày thứ hai, sau khi máy bay quân sự của Trung Quốc báo cáo trông thấy hai vật thể khác trong cùng khu vực. Một phóng viên Tân Hoa Xã trên chiếc máy bay của Trung Quốc cho biết toán tìm cứu trông thấy hai vật thể khá lớn nổi trên biển, với nhiều vật màu trắng nhỏ hơn rải rác quanh đó trong vòng bán kính mấy km. Chiếc phi cơ Trung Quốc thấy chúng lúc bay ở cao độ trên 10 ngàn mét, theo Cơ quan An toàn Hàng hải Australia cho biết.

Tuy nhiên máy bay trinh sát P-8 Poseidon, loại phi cơ thám sát tối tân nhất của hải quân Mỹ, bay đi xác định những vật thể này, đã báo cáo không thể tìm ra chúng.

Các viên chức Úc và Malaysia có vẻ quan tâm hơn đến những điều do Úc tìm ra. Phi cơ và tàu thuyền nhiều nước đang đua nhau chạy ra tọa độ mà máy bay Úc tìm thấy hai vật trôi nổi. Quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin cho biết những vật này có thể được lấy về trong vòng mấy giờ nữa, chậm lắm là sáng thứ ba, giờ Australia.

----------------------------

VOA
24.03.2014

Thủ Tướng Malaysia Najib Razak loan báo trong chương trình tin tức tối hôm nay thứ Hai, giờ địa phương, rằng các dữ liệu vệ tinh đã kết luận rằng chuyến bay MH370 của Hãng Hàng Không Malaysia, với tất cả 239 hành khách và nhân viên phi hành, đã rơi xuống Ấn Độ Dương.

Ông Razak không nói liệu xác của chiếc phi cơ có được tìm thấy hay không. Ông nói rằng những 'phân tích chưa từng được sử dụng trước đây' từ các dữ kiện vệ tinh của Anh là nền tảng đưa tới kết luận cho rằng chiếc phi cơ đã chấm dứt cuộc hành trình tại một khu vực hẻo lánh của đại dương.

Các toán tìm kiếm của Australia và Trung Quốc đang tìm những dấu vết của chiếc phi cơ Hãng Hàng không Malaysia bị mất tích báo cáo họ đã trông thấy nhiều mảnh vụn có thể xuất phát từ chiếc máy bay MH370.

Những manh mối mới nhất được loan tải giữa lúc Hoa Kỳ đang chuẩn bị gửi các thiết bị chuyên môn tới để tiếp tay trong nỗ lực tìm kiếm chiếc hộp đen ghi các dữ kiện phi hành của máy bay.

Trong một buổi báo cáo thông tin tại Kuala Lumpur, nhà chức trách Malaysia nói một chiếc máy bay Úc đã tìm thấy 2 vật thể, một vật thể hình tròn có màu xám, và một vật thể hình chữ nhật có màu cam, bên trong khu vực được cho là trọng tâm của cuộc tìm kiếm.

Trước đó trong ngày hôm nay, Trung Quốc cho biết một trong các máy bay của họ đã trông thấy hai vật thể có kích thước 'tương đối lớn' đang trôi nổi trên biển, và nhiều vật thể nhỏ hơn, màu trắng vương vãi trên một vùng biển trải dài nhiều km.



No comments:

Post a Comment

View My Stats