Tuesday 4 March 2014

HUỲNH NGỌC CHÊNH : "XỬ TÙ TRƯƠNG DUY NHẤT KHÔNG RĂN ĐE ĐƯỢC AI" (Anh Vũ - RFI)




Anh Vũ  -  RFI
Thứ ba 04 Tháng Ba 2014

Hôm nay, 04/03/2014, Toà sơ thẩm thành phố Đà nẵng trong vòng một buổi sáng đã kết án 2 năm tù blogger Trương Duy Nhất vì tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, theo điều 258 Bô luật hình sự, một công cụ vẫn được chính quyền sử dụng để trấn áp các tiếng nói, quan điểm khác biệt với đảng và chính quyền.

Điều luật bị cho là triệt tiêu tự do ngôn luận này đã bị nhiều tổ chức quốc tế chỉ trích cũng như giới blogger ở trong nước đang cố gắng đấu tranh đòi huỷ bỏ. Việc kết án tù một cách nhanh chóng một blogger chỉ vì những bài viết phản biện này nói lên điều gì ? Điều luật 258 tiếp tục là một thách thức đối giới viết blogger tại Việt Nam ?

Ngay sau phiên toà, RFI phỏng vấn blogger Huỳnh Ngọc Chênh, có mặt tại Đà nẵng để bày tỏ sự ủng hộ đối với blogger Trương Duy Nhất.

Nghe (07:52)  :  Huỳnh Ngọc Chênh   04/03/2014

----------------------------------------------

Anh Vũ  -  RFI
Thứ ba 04 Tháng Ba 2014

Sáng nay 4/3/2014, Tòa án Nhân dân Thành phố Đà Nẵng mở phiên toà sơ thẩm xét xử blogger Trương Duy Nhất với cáo buộc vi phạm điều 258 Bộ luật hình sự. Phiên toà kết thúc nhanh chóng trong một buổi sáng đã kết án Trương Duy Nhất 2 năm tù giam.

Nhà báo, Blogger Trương Duy Nhất, 50 tuổi, chủ trang web truongduynhat.vn, trong thời gian từ 1987-2011 từng làm việc trong hệ thống báo chí chính quyền Việt Nam, đã bị cơ quan anh ninh bắt ngày 26/05/2013 vì bị quy tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” qui định tại điều 258 – Bộ luật Hình sự".

Căn cứ để chính quyền quy kết tội danh trên là 12 bài viết của ông Trương Duy Nhất đã đăng trên trang web cá nhân. Theo cáo trạng của Toà hôm nay là các bài viết trên có nội dung « không đúng sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong quản lý điều hành đất nước, vi phạm quy định pháp luật ... có thể gây mất lòng tin của nhân dân vào đảng và Nhà nước ».

Trên thực tế, các bài viết được đưa ra để buộc tội ông Trương Duy Nhất đều mang quan điểm phản biện và cách nhìn cá của cá nhân blogger về những gì đang diễn ra tại Việt Nam.

Vẫn theo cáo trạng, ông Trương Duy Nhất thừa nhận hành vi viết, đăng tải các bài viết nói trên nhưng không công nhận phạm tội. Tuy nhiên, sáng nay toà vẫn tuyên án blogger 2 năm tù giam.

Theo nhiều nhân chứng là bạn bè có mặt tại Đà Nẵng từ sáng sớm hôm nay rất đông thân trong gia đình và bạn bè của ông Trương Duy Nhất đã có mặt trước toà án để vào dự phiên xử được gọi là công khai, nhưng Toà chỉ cho vợ, con và một người em trai được phép dự phiên xử.

Ông Trương Duy Nhất là một trong số hàng chục cây viết phản biện mà Việt Nam đã bắt giam trong những năm gần đây và đa số đều bị kết án theo điều luật 258 nói trên.

Trước phiên xử, hôm qua tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch đã lên tiếng đòi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay cho blogger Trương Duy Nhất. Mạng lưới blogger tại Việt Nam và nhiều tổ chức xã hội dân sự mới được thành lập đang đấu tranh đòi chính quyền huỷ bỏ điều luật 258 cũng đã lên tiếng bày tỏ bức xúc về vụ án xét xử blogger Trương Duy Nhất.

Đầu tháng Hai vừa qua, trước Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam bị tố cáo đã sách nhiễu và bỏ tù nhiều tiếng nói phê phán chế độ, đi ngược lại các Công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam tham gia. Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) xếp Việt Nam đứng ngay sau Trung Quốc về số lượng blogger bị cầm tù vì chính kiến, với ít nhất 34 blogger hiện đang bị giam giữ.




No comments:

Post a Comment

View My Stats