Saturday 16 March 2013

THÔNG BÁO về việc DÂN LUẬN BỊ TIN TẶC TẤN CÔNG TỪ CHỐI DỊCH VỤ "DOS" (Ban Biên Tập Dân Luận)




Ban Biên Tập Dân Luận
Thứ Bảy, 16/03/2013

Độc giả Dân Luận thân mến,

Ban Biên Tập (BBT) Dân Luận xin trân trọng thông báo:

Sau gần một tuần bị tin tặc tấn công khiến dịch vụ gián đoạn Nhóm Kỹ Thuật đã kiểm soát được tình hình, đẩy lùi được đợt tấn công lần này. Dân Luận hôm nay trở lại phục vụ độc giả như bình thường, trong sự mừng vui vô bờ bến của chúng tôi.

Như một số độc giả đã biết, cùng thời điểm với blog Anh Ba Sàm bị tin tặc chiếm đoạt tài khoản và xóa dữ liệu ngày 8/3/2013, một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DOS) được tiến hành nhắm vào server của Dân Luận. Tin tặc đã đánh rất mạnh trong vòng một ngày, rồi ngừng lại.

Thứ Hai 11/3/2013, cuộc tấn công tiếp tục trở lại, với cường độ mãnh liệt hơn và cho đến hôm nay, ngày 16/3/2013, vẫn chưa kết thúc. Tin tặc đã sử dụng một mạng botnet lớn, với nhiều IP khác nhau tấn công vào trang chủ Dân Luận. Trung bình mỗi giây có khoảng 100 request tương tự như thế này gửi tới máy chủ:
113.190.215.113 - - [12/Mar/2013:14:33:32 +0100] "GET / HTTP/1.0" 200 11249 "http://danluan.org/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; U; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 Opera 11.01"
173.245.64.187 - - [12/Mar/2013:14:33:32 +0100] "GET / HTTP/1.0" 200 12337 "http://danluan.org/" "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; de) Opera 11.51"
116.118.4.8 - - [12/Mar/2013:14:33:32 +0100] "GET / HTTP/1.0" 200 11205 "http://danluan.org/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; U; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 Opera 11.01"
218.148.36.156 - - [12/Mar/2013:14:33:32 +0100] "GET / HTTP/1.0" 200 9577 "http://danluan.org/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; U; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 Opera 11.01"
42.114.214.13 - - [12/Mar/2013:14:33:32 +0100] "GET / HTTP/1.0" 200 10785 "http://danluan.org/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; en) Opera 11.00"
113.182.31.224 - - [12/Mar/2013:14:33:32 +0100] "GET / HTTP/1.0" 200 10821 "http://danluan.org/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; de) Opera 11.01"

Các request được gửi tới từ nhiều máy tính bị nhiễm mã độc, có tốc độ nhanh chậm khác nhau để tránh bị bộ lọc Dân Luận phát hiện. Riêng trong ngày 11/3/2013 Dân Luận đã ghi nhận được lượng khách kỷ lục lên tới 2315 người truy cập đồng thời, thực chất đây là các bot tấn công vào Dân Luận.

Vì lượng request quá lớn, 3 máy chủ được dùng làm proxy của Dân Luận - có cấu hình tương đối yếu - đã không chịu nổi và không còn sức xử lý. Để chống lại đợt tấn công, Nhóm Kỹ Thuật quyết định thuê 2 server mạnh hơn để làm proxy. Đến sáng hôm nay - Thứ Bảy 16-3-2013, 2 server này đã được đưa vào hoạt động và ngay lập tức tình hình đã được kiểm soát.

BBT Dân Luận xin trân trọng cảm ơn các bác kỹ thuật viên đã bỏ rất nhiều thời gian, để giúp đỡ Dân Luận trong tuần vừa qua. Sự đóng góp này có ý nghĩa rất lớn; không có nhiệt tình của các bác Nhóm Kỹ Thuật, Dân Luận không biết đến bao giờ mới có thể hoạt động trở lại.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự đồng hành của độc giả Dân Luận, những người đã có mặt bên cạnh chúng tôi để cổ vũ tinh thần ngay vào những giờ phút khó khăn nhất. Ngay cả khi chúng tôi, với mạng tốc độ cao và không bị chặn bởi tường lửa ở Việt Nam, cũng cảm thấy khó khăn khi gửi bài vở tới Dân Luận, vẫn có những độc giả từ Việt Nam vượt qua bao khó khăn vào bình luận trên Dân Luận. Điều này chính là động lực để chúng tôi tiếp tục con đường này.

Chúng tôi cực lực lên án những hành vi tấn công bất hợp pháp của tin tặc vào trang Dân Luận, vào các blog lề trái khác như Anh Ba Sàm. Nhóm tin tặc đứng sau cuộc tấn công này không muốn thấy một đất nước Việt Nam Dân Chủ và Tự Do hơn, không muốn thấy người dân Việt Nam có kiến thức và có cuộc sống hạnh phúc hơn. Bởi thế họ muốn bịt miệng những trang báo độc lập chủ trương cung cấp cho độc giả những món ăn tinh thần đa chiều và bổ ích. Nỗ lực của họ sẽ chỉ là phù vân. Họ có thể làm chậm được tiến trình này trong một hay hai tuần. Nhưng họ không bao giờ chế ngự được Ý Chí của người Việt Nam, của Dân Tộc đang tìm kiếm sự thay đổi, để đi đến cùng đích là Tự Do, Hạnh Phúc, Độc Lập trong sự tôn trọng Nhân Quyền.

Ban Biên Tập Dân Luận





No comments:

Post a Comment

View My Stats