Saturday 9 March 2013

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 9-3-2013




Posted by  basamnews  on 9/03/2013

Bài viết mới
Bottom of Form

Tin th By, ngày 9 – 3 – 2913

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Trường sa – khúc bi tráng 14-3 – Kỳ 2: “Vòng tròn bất tử” trên bãi Gạc Ma. Hoan hô Tuổi trẻ! – Thu hút nguồn nhân lực trẻ vào hải quân (PLTP).
- Thơ Nguyễn Hữu Quý: Trường Sa nhìn gần (DT).
- Tổng cục Du lịch VN quảng bá hình ảnh Trung Quốc? (TT). – Tổng cục Du lịch quảng bá danh thắng Trung Quốc? (NLĐ). – Về lòng tự tôn dân tộc (SKĐS). – Giải thích vụ “quảng bá cho du lịch Trung Quốc” ở Đức: “Đơn vị thi công gian hàng đã nhầm” (TN). – Lạ (PLTP). Đúng là lạ, khi ngày càng nhiều những kẻ mang dòng máu VN mà bổng trở nên xa lạ, chúng thành giống “người lạ”.
- Nghị viện châu Âu: Điều trần về tình hình Biển Đông (VTV). – Tránh để tranh chấp Biển Đông ‘quá nóng’ (BBC). Đề đốc Christopher Parry, Học viện Quốc phòng Anh Quốc: “Cách giải quyết duy nhất là sử dụng cách tiếp cận đa phương, mang vào đó quyền hạn và trách nhiệm của tất cả các bên, dựa trên sự công bằng. Chúng ta có các hệ thống luật pháp tốt trong cộng đồng quốc tế và chúng ta nên sử dụng những hệ thống đó”.
- Blogger Tạ Phong Tần và món quà cho phụ nữ VN nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (VOA).“Những con người ấy là những người đáng vinh danh. Cô ấy trước đây là một đảng viên và công an. Tất cả các cái đó mà bây giờ người ta sẵn sàng nói lên tiếng nói thật của người ta. Ðiều đó là rất dũng cảm”. - Vận động cho các blogger Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền LHQ (VOA). – Tạ Phong Tần xứng danh nữ lưu “Anh Hùng Thế Giới” (DLB).
- Blogger Huỳnh Ngọc Chênh đoạt Giải Công dân Mạng 2013 (VOA). “Trao giải thưởng cho blogger Chênh là cách chúng tôi ghi nhận sự đóng góp của những nhà báo tự do tại Việt Nam cổ xúy cho quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, và tự do internet bất chấp sự đàn áp và kiểm duyệt gắt gao của nhà cầm quyền Hà Nội”.Huỳnh Ngọc Chênh, Netizen 2013: ” Tôi cảm thấy có trách nhiệm hơn” (RFI). – Blogger Huỳnh Ngọc Chênh đoạt giải thưởng Công dân mạng 2013 (RFI). “Ông Huỳnh Ngọc Chênh là một trong những blogger có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam. Hiện nay, blog của ông mỗi ngày có khoảng 15 000 người đọc, nhưng lại bị ngăn chặn ở Việt Nam”.
- BA SÀM ƠI, NGƯƠI Ở ĐÂU? (Nguyễn Trọng Tạo). Vẫn rất cảm động khi đọc lại bài thơ hơn 2 năm trước.
- Nguy cơ “xóa sổ” xóm đạo Cồn Dầu (RFA). “Họ quyết hình thành kiểu “cuốn chiếu”, họ cưỡng chế toàn bộ giáo xứ Cồn Dầu, nhưng làm từng đợt. Tôi thiết nghĩ rằng nếu họ xoá được cái làng này, thì ngôi Thánh Đường ấy cũng không còn nữa!”
- Ngày 8/3 dân oan tập trung tại Đường Võ Thị Sáu bị trấn áp mạnh (RFA). “Mới đầu dân tới 210 Võ Thị Sáu họ tới đó sớm lắm. Sau đó bị nó đem nào là xe để loa rất lớn khi nó phát loa lên thì dân có la lớn cỡ nào cũng không ai nghe được. Nó để 5-6 chiếc xe buýt sẵn ở đó để đưa bà con dân oan về. Tụi tui tới đó nhưng vô không được nên tụi tui tản ra. Lúc này tới đó tụi nó đàn áp rất là mạnh. Nó hốt, nó quăng, nó liệng không kể gì hết”.
- Đảng quay lưng với cơ hội sống còn? (RFA). “Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ coi việc sửa đổi Hiến pháp là cơ hội sống còn, họ luôn tự nghĩ rằng sống chết là quyền trong tay họ, nhân dân không thể ảnh hưởng tới họ. Họ có quân đội, công an, có đủ thứ trong tay, họ sửa đổi Hiến pháp là để phục vụ vấn đề nội bộ của họ, cho vai trò lãnh đạo của Đảng mà thôi”. – Quang vinh muôn năm!? (DLB). – Đảng CSVN là một băng đảng Mafia (DLB). – Đảng bị tấn công, có phải dấu hiệu đáng mừng? (RFA). “Khuôn mặt kinh khủng của các cơ quan an ninh bảo vệ Đảng đã bị xem thường. Các lời vàng ngọc của Tổng Bí thư không còn giá trị răn đe mà trái lại nó gây phẫn nộ và phản ứng mạnh mẽ từ nhiều người, nhiều giới”.
- Trò chuyện với nhà báo Nguyễn Đắc Kiên (VOA). – Một thế hệ trẻ đang quan tâm đến chính trị và xã hội (RFA). “Thể hiện quyền tự do tư tưởng, chính kiến của mình không có gì sai cả. Tuổi trẻ bây giờ có ý kiến về chuyện đó rồi, dám lên tiếng và trả giá về những điều mình làm, họ biết là những điều đó không ai dám lên tiếng thì họ phải lên tiếng để xã hội nó thay đổi đi. Đó là chuyện bình thường, mình phải đòi quyền lợi của mình, nếu mình không đòi thì ai đòi cho mình?”
- DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 23) (BoxitVN). Đã có 8.959 người ký. Lại có một kỷ lục mới, hơn 1.000 chữ ký chỉ trong một ngày. Lần này, tại “quê hương cách mạng”, lại đã có ngót 800 chữ ký.
.
Như vậy là sau bức Thư của Hội đồng Giám mục VN, đại diện cho một tôn giáo có tới 7 triệu tín đồ trên cả nước, tiếp đến là Tuyên bố của Đức tăng thống Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất Thích Quảng Độ, người có ảnh hưởng rất lớn tới hàng triệu Phật tử không chấp nhận một giáo hội Phật giáo “quốc doanh”, những đòi hỏi phải có một bản Hiến pháp thực sự của dân đã trở nên hết sức mạnh mẽ. Đáng chú ý khi trong tuyên bố của mình, Đức tăng thống đã chính thức ủng hộ, đề cao hai văn kiện là bản Kiến nghị 72 do các nhân sĩ trí thức khởi xướng (được cả Tổng giáo mục Ngô Quang Kiệt ký tên) và Lời tuyên bố của các Công dân tự do dấy lên sau sự kiện Nguyễn Đắc Kiên.
Đó là cả một khối đoàn kết rộng rãi, nhiều thành phần khác nhau, được dẫn dắt bởi những nhân vật có ảnh hưởng lớn cả trong lẫn ngoài nước, lại nhắm trúng thời cơ, vừa phù hợp với pháp luật nhưng vẫn không trái với những thứ quy định “ngoài luật” của nhà cầm quyền, nhắm trực diện vào “lô-cốt cố thủ ” cuối cùng của những thế lực bảo thủ muốn cố níu giữ quyền lực độc tôn, áp đặt lên trên quyền lợi của toàn dân và tương lai đất nước.
Nỗi sợ hãi trong hàng chục triệu người dân yếu hèn sẽ nhanh chóng bớt dần, đi liền đó sẽ tiếp tục có ngàn vạn chữ ký ủng hộ những tuyên bố, kiến nghị nêu trên. Ngược lại, nỗi sợ hãi trong một nhúm chính giới nắm quyền sinh sát lại dâng cao, được đo bằng hàng loạt những biện pháp đối phó lúng túng, vội vã, bộc lộ những sơ hở chết người.
Sơ hở rõ nhất là những lời “chỉ thị” của TBT Trọng tại Vĩnh Phúc mà sự vắng mặt dài ngày ngay sau đó của ông ta, rồi sắp tới nữa, sẽ cho chúng ta hiểu thêm. Lúng túng rõ nhất cũng liền đó là vụ kỷ luật vội vã Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, cú xỉ nhục một lần nữa cho chính ông TBT, bị công luận cho là thủ phạm của trò trả thù vặt kẻ chỉ đáng tuổi con cháu mình.
Và mới đây nhất, một biểu hiện chưa biết nên liệt vào loại gì (có lẽ phải gọi là “hèn hạ”!?) khi trong phần điểm báo của VTV1 5h30’ sớm nay có nhắc tới một bài có tựa đề “Sự ngụy tạo có chủ đích” (trên báo giấy, chưa lên mạng) mới ra trên Đại đoàn kết, tờ báo mang tiếng là của tổ chức lớn nhất của người dân – Mặt trận Tổ quốc VN, nhưng lại thực hiện một cuộc “truy bức” những người dân ký tên vào bản Kiến nghị 72. Không còn phải che đậy, bài viết cho biết đã dùng “tư liệu thu thập được của cơ quan an ninh” để “điều tra độc lập” tới những nông dân ký tên trong bản Kiến nghị 72 rồi khẳng định là có những sự ngụy tạo mạo danh họ. Quá dễ để biết được rằng nếu như có việc thực hiện cuộc gọi là “điều tra” đó, chắc chắn rất nhiều người dân sẽ bị đặt vào vòng theo dõi, tra khảo, đe dọa của chính quyền, công an địa phương, buộc phải nói dối để yên thân. Thực hiện biện pháp hèn hạ này, tờ báo của Đinh Đức Lập có phải đang minh họa cho chính sách “dân chủ”, qua lời kêu gọi toàn dân góp ý vào sửa đổi Hiến pháp của đảng, nhà nước, không có “vùng cấm nào cả”, nhưng kỳ thực thì âm thầm đi sau là những chiếc còng số tám được các phóng viên tờ báo “của dân” này mang theo?
Ngay trước đó, chiều qua, độc giả của trang Ba Sàm đã gửi tới những tài liệu đầu tiên được gọi là lấy ý kiến nhân dân tới tận hộ gia đình thông qua tổ dân phố. Liệu họ có sử dụng những biện pháp tinh vi để ép buộc người dân phải có ý kiến, không được “bỏ phiếu trắng”, mà phải ký xác nhận trên “giấy trắng mực đen”, để nếu như không theo ý chính quyền sẽ đồng nghĩa với vô vàn những phiền toái trong cuộc sống sau đó? Vội vã vung ra hàng trăm tỉ đồng cho một “sáng kiến” mà không cần có hướng dẫn, chuẩn bị chu đáo để đảm bảo nó là một phương pháp dân chủ, phải chăng Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đang diễn một trò hề “trưng cầu dân ý” có một không hai trên thế giới?
Một dấu hiệu đối phó vội vã nữa là hàng loạt những hành động ngăn chặn người dân tiếp cận thông tin trên Internet. Như chúng ta đều biết, trong thời gian diễn ra cuộc “chỉnh đốn” có một không hai trong Hội nghị TW6, hàng loạt hệ thống blog như WordPress, Blogspot đã bị nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet VN chặn, cho tới sau hội nghị. Thế nhưng, cách đây 2 ngày, mạng VNPT (chưa rõ toàn bộ hay chỉ một số khu vực), vốn ít khi dựng tường lửa với khách hàng, thì nay đã chặn hệ thống Blogspot và cả ít nhất là địa chỉ boxitvn.net.
Bổ sung, TS Nguyễn Quang A có phản hồi: “Nhà cầm quyền đổi chiến thuật: biến lấy ý kiến thành “bỏ phiếu ngỏ” (ngược với bỏ phiếu kín) một cách gần như bắt buộc bằng cách mang phiếu đến từng hộ, cố ý ép người dân “đồng ý” với dự thảo của họ. Kéo dài đến tháng 9 là vì thế chứ không phải họ nghe theo đòi hỏi của dân đâu, đừng ảo tưởng. Việc này sẽ tốn thêm hàng trăm tỷ đồng tiền thuế của chính chúng ta phải đóng để họ chi tiêu bừa bãi. Hãy vạch trần sự gian xảo này và tìm những sáng kiến hóa giải, hoặc biến nó thành ‘gậy ông lại đập lưng ông’.”
- Việt Nam: Tranh luận từ góp ý Hiến pháp đến độc quyền lãnh đạo của Đảng (RFI). “Việt Nam như đang bơi trong vùng biển lạ. Đương nhiên là chính quyền lo sợ và vấn đề đặt ra bây giờ là không biết cuộc tranh luận hiện nay sẽ làm thay đổi đến mức nào chế độ chính trị ở Việt Nam về dài hạn”.
- “Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con vật khác” (Nguyễn Trọng Tạo). “Theo tôi, trong những ngày nóng bỏng chúng ta đang sửa đổi Hiến pháp và liên tục soạn luật, sửa luật… thì mọi người rất nên đọc cuốn sách này, đặc biệt là các vị lãnh đạo càng nên đọc nó hơn bao giờ hết. Nếu ai chưa kịp đọc thì mời xem nhanh nội dung cuốn sách được miêu tả trên Từ điển Bách khoa toàn thư mở – Wikipedia …”
- Đà Nẵng không được tiếp tục giải trình (BBC). “TP Đà Nẵng sẽ phải thực hiện kết luận mà ông thủ tướng đã đưa ra trước đó là kiểm điểm chủ tịch, các phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, các tổ chức, cá nhân có liên quan (thời kỳ 2003-2011); và thu hồi triệt để về ngân sách số tiền phải nộp”.
- “Ăn cắp” bản quyền báo chí: xử lý ra sao?: Đã đến lúc thực hiện nghiêm quy định về bản quyền (TT).
- Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà: Khiếm khuyết (TN). – Coi chừng “bẫy” trong thế chấp nhà (PLTP).
- Nguyễn Hưng Quốc: Từ ‘chiến tranh lạnh’ đến ‘chiến tranh mát’ (VOA’s blog). “Trước, trong nhiều năm, Mỹ và các quốc gia Tây phương đã chịu đựng và im lặng. Nay, người ta bắt đầu lên tiếng, nêu đích danh Trung Quốc là một tên ăn cắp và quấy phá trên mạng. Lên tiếng như thế cũng là một cách tuyên chiến”.
- Campuchia ngăn chặn cuộc tuần hành Ngày Phụ nữ 8/3 (RFA). “Nhà nước nói công dân có quyền tự do nhưng sự thật thì không có tự do. Cuộc tuần hành được xin phép đàng hoàng, cuối cùng đi trên đường vẫn bị chặn”.
13h50′:
20h30‘:
- Tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông và biển Hoa Đông: Trung Quốc sẽ ‘ăn miếng trả miếng’ (PT).
VTV-Thời sự 19h tối nay tiếp tục khai thác hết mức bài báo tệ hại trên Đại đoàn kết: Sự thật đằng sau bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp trên một số trang mạng: Sự ngụy tạo có chủ đích!

KINH TẾ

- SCIC gửi ngân hàng ngàn tỉ lấy lãi: Xem lại cơ chế giám sát (TT).
- Doanh nghiệp bất động sản đang kỳ vọng sai lệch (SGTT). – Thị trường sẽ cứu chúng ta (BBC). “Bong bóng BDS rồi sẽ nổ hay xì hơi, nợ xấu sẽ kéo sụp phần lớn các ngân hàng, vàng và tỷ giá sẽ điều chỉnh theo đúng giá trị thực của chúng, và các DNNN sẽ tiếp tục lỗ”. - Cận cảnh: “Không một bóng người” tại chung cư đắt nhất VN một thời (GDVN). = >
13h50′:
20h30‘:

VĂN HÓA-THỂ THAO

13h50′:
20h30‘:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

13h50′:
20h30‘:
- Trình độ tiếng anh của sinh viên ra trường: Phân loại để thu hẹp khoảng cách … (PL&XH).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

13h50′:
20h30‘:

QUỐC TẾ

- Tổng thống Putin: Năm đầu của nhiệm kỳ thứ ba (TN). – Nga ôm mộng lớn trên bầu trời (Sống mới).
13h50′:
20h30‘:
* RFA: + Sáng 08-03-2013
* RFI: 08-03-2013







No comments:

Post a Comment

View My Stats