Monday 18 March 2013

HOA KỲ ĐƯA 9 TOÁN TÌM KIẾM LÍNH MỸ MẤT TÍCH SANG VIỆT NAM & LÀO (VOA, RFI)




18.03.2013

9 toán điều tra và khai quật đặc biệt thuộc Bộ Chỉ huy Hỗn hợp về Kiểm kê Tù binh và Lính Mỹ mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ (gọi tắt là JPAC) được điều động sang Việt Nam và Lào để tìm kiếm các quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong cuộc chiến Việt Nam.

Thông cáo của Bộ Chỉ huy JPAC ngày 15/3 cho hay 3 đội tìm kiếm, khai quật của JPAC cùng 2 nhóm tìm kiếm hỗn hợp Việt-Mỹ có nhiệm vụ tìm kiếm 5 quân nhân Mỹ mất tích ở Dak Nong, Trà Vinh, Bạc Liêu, Kon Tum, và Long An. Nhiệm vụ kéo dài khoảng 1 tháng có sự tham gia của hơn 50 thành viên của JPAC.

Đội ngũ của JPAC với hơn 500 nhân viên quân sự và dân sự có nhiệm vụ tìm kiếm hơn 83 ngàn người Mỹ vẫn còn mất tích trong các cuộc chiến tranh trước đây.

Đầu tháng 6 năm ngoái, nhân chuyến công du của Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ lúc bấy giờ là ông Leon Panetta tới Việt Nam, Hà Nội loan báo sẽ mở thêm 3 khu vực cho phép Hoa Kỳ tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Nguồn: JPAC Press Release

Trọng Nghĩa  -  RFI
Thứ hai 18 Tháng Ba 2013

Trong thông cáo đề ngày 15/03/2013, Bộ Chỉ huy Hỗn hợp về Kiểm kê POW/MIA (Tù binh chiến tranh/Lính Mỹ mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ), tên tắt là JPAC, cho biết là chín nhóm chuyên viên điều tra và khai quật vừa được cử qua công tác tại Việt Nam và Lào.

Trong khoảng thời gian một tháng, các toán này sẽ cố gắng phát hiện dấu vết của 10 người Mỹ trong danh sách những người còn bị ghi nhận là mất tích trong thời kỳ chiến tranh trước năm 1975.

Theo một bản tin được tờ báo của quân đội Mỹ Stars and Stripes công bố vào hôm nay, có khoảng 50 chuyên viên của JPAC hoạt động tại Việt Nam lần này, phân bố thành ba nhóm chuyên viên khai quật của JPAC, và hai nhóm tìm kiếm hỗn hợp Việt-Mỹ. Nhiệm vụ cụ thể của các toán này là tìm kiếm dấu vết của 5 người Mỹ bị mất tích trước đây, ở năm địa bàn : Đắk Nông, Kon Tum, Trà Vinh, Bạc Liêu, Long An.

Khoảng 50 chuyên viên JPAC khác chia thành ba toán khai quật, và một nhóm điều tra thì truy tìm tông tích năm người Mỹ mất tích ở Lào, cụ thể tại hai tỉnh Houaphan và Xiangkhouang.

JPAC, trụ sở tại Hawaii, là một cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, có nhiệm vụ tìm kiếm hơn 83.000 người Mỹ vẫn còn bị mất tích trong các cuộc chiến tranh có Hoa Kỳ tham gia trong quá khứ. Cơ quan này sử dụng hơn 500 nhân viên quân sự và dân sự.

Hợp tác trong việc tìm kiếm lính Mỹ mất tích trong chiến tranh là một lãnh vực ưu tiên trong hợp tác Mỹ - Việt, và đã mang lại nhiều kết quả. Tính đến cuối năm 2012, đã có gần 700 trường hợp được nhận dạng ở Việt Nam, trong số gần 1300 quân nhân Mỹ còn bị báo cáo mất tích.




No comments:

Post a Comment

View My Stats