Thursday 20 March 2014

VỤ MÁY BAY MALAYSIA MẤT TÍCH : ÚC TÌM THẤY 2 VẬT TRÔI TRÊN ẤN ĐỘ DƯƠNG CÓ THỂ LÀ CỦA MH370 (Người Việt, RFI, BBC)




Người Việt
Wednesday, March 19, 2014 10:12:00 PM

CANBERRA, Úc (NV) - Vệ tinh của Úc vừa phát giác hai vật trôi trên biển Ấn Độ Dương sáng Thứ Năm, có thể là mảnh vụn của chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích hơn 10 ngày qua, đài truyền hình CNN trích lời Thủ Tướng Tony Abbott nói trước Quốc Hội Úc.

"Chúng ta vừa có được thông tin mới và đáng tin cậy liên quan đến chiếc máy bay Malaysia Airlines bị mất tích trong vùng biển Ấn Độ Dương,” ông Abbott nói tại thủ đô Canberra. “Cơ Quan An Toàn Hàng Hải của Úc vửa nhận được thông tin này dựa trên hình ảnh do vệ tinh chụp được, thấy một số vật thể, có thể liên quan đến việc tìm kiếm chiếc máy bay.”

“Sau khi xem xét, các chuyên viên khẳng định đây có thể là hai vật thể được xác định có liên quan đến việc tìm kiếm,” ông Abbott được CNN trích lời nói. “Tôi có thể thông báo với Quốc Hội rằng máy bay Orion của Không Quân Úc đã được điều đi tìm các vật thể này.”

Ngoài ra, ba chiếc máy bay khác sẽ “tiếp tục tìm kiếm sau đó,” ông Abbott nói.

Lực lượng tìm kiếm máy bay của Úc trong những ngày qua là lực lượng chính truy tìm chiếc máy bay mất tich trong vùng biển Ấn Độ Dương xa xôi.

Thông báo của thủ tướng Úc tạo ra hy vọng là có thể tìm thấy các mảnh vụn của máy bay mất tích, sau một cuộc truy tìm khổng lồ kéo dài 13 ngày, với sự tham gia của 26 quốc gia.

Trước đó mấy ngày, một vài mảnh vụn tìm thấy trong Biển Đông ở Đông Nam Á không liên quan gì đến chuyến bay.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 người tự nhiên mất tích trên đường bay từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh hôm 8 Tháng Ba.

Cho tới trước khi thủ tướng Úc thông báo, các lực lượng tìm kiếm không phát hiện một dấu vết nào liên quan đến sự mất tích này, trong khi ngày càng có nhiều giả thuyết đưa ra.

Trong khi đó, thân nhân của các hành khách trên máy bay ngày càng mất kiên nhẫn với chính quyền Malaysia. (Đ.D.)

---------------------------------------

Thứ năm 20 Tháng Ba 2014

Sau 12 ngày tìm kiếm, phải chăng dấu vết chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia bị mất tích đã được phát hiện ? Chính quyền Úc vào hôm nay, 20/03/2014, đã thận trọng loan báo là vệ tinh quan sát của họ đã phát hiện ra hai vật thể trên biển tại một khu vực phía nam Ấn Độ Dương, nơi lực lượng Úc đang tập trung tìm kiếm chiếc phi cơ bị mất tích.

Ảnh vệ tinh của cơ quan an toàn hàng hải Úc (AMSA) cho thấy các vật lạ có thể thuộc chiếc máy bay Malaysia mất tích .   REUTERS/Australian Maritime Safety Authority/Handout via REUTERS

Theo thông tín viên RFI Caroline Lafargue tại Úc, đây là đầu mối đáng tin cậy nhất có được, kể từ khi chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Ailines bị mất tích trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Từ Melbourne, Caroline Lafargue tường trình :
« Theo thông tin mới nhất, phi hành đoàn của 4 chiếc phi cơ thay phiên nhau tìm kiếm trên khu vực được cho là có các mảnh vỡ bí ẩn, vẫn chưa nhìn thấy tận mắt hai vật lạ này.
Tuy nhiên, theo các hình ảnh vệ tinh được quân đội Úc phân tích ngay từ tối hôm qua, thì vật thể lớn nhất nổi trên mặt biển có chiều dài khoảng 24 mét, và dường như còn có nhiều mảnh nhỏ hơn bao quanh.
Tầm nhìn xa không tốt lắm trong khu vực này của Ấn Độ Dương, nằm cách thành phố Perth ở phía tây nam nước Úc khoảng 2500 cây số về hướng tây. Một chiếc phi cơ Hercules của Úc đã cho thả phao định vị xuống vùng này để ước tính cường độ và hướng di chuyển của dòng hải lưu và theo dõi khả năng trôi dạt của các mảnh vỡ.
Từ ngày chuyến bay MH370 bị mất tích, đã có nhiều hướng điều tra sai lạc, nhưng lần này, hướng tìm kiếm của Úc có vẻ khá xác đáng.
- Các mảnh vỡ đã được phát hiện rất gần khu vực tìm kiếm trên Ấn Độ Dương do các cơ quan hàng không Mỹ thiết lập hôm thứ Ba 18/03 vừa qua.
- Chiều dài 24 mét cho một mảnh vỡ là một kích thước rất đáng kể, bác bỏ khả năng đó là một container đã bị một con tàu nào đó để rơi xuống biển chẳng hạn.
Các nước trong vùng và ngoài vùng đang rốt ráo huy động lực lượng đổ về khu vực được cho là có vật thể khả nghi. Một tàu buôn được lệnh chuyển hướng đến vùng tìm kiếm, trong lúc New Zealand, Hoa Kỳ, cùng nhiều các nước khác, trong đó có Trung Quốc, cũng đề nghị gởi máy bay quân sự đến tìm kiếm trong khu vực.
Theo Cơ quan An toàn Hàng hải Úc, đây là phát hiện quan trọng nhất có được từ đầu cho đến nay. Còn tại Malaysia, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tuyên bố coi trọng mọi đầu mối điều tra ».

----------------------------------------

BBC
Cập nhật: 05:02 GMT - thứ năm, 20 tháng 3, 2014

Hai mảnh vỡ nghi là của chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã được tìm thấy ngoài khơi phía Tây nước Úc, thủ tướng nước này Tony Abbott cho biết.
Ông Abbott nói những vật thể được nhìn thấy qua hình ảnh vệ tinh.
Một máy bay Orion đã được điều tới khu vực này để tìm kiếm, Thủ tướng Abbott phát biểu trước Quốc hội Úc.

'Rất khó tìm'

“Cơ quan An toàn Hàng hải Úc (Amsa) đã nhận được thông tin dựa trên hình ảnh vệ tinh cho thấy có vật thể có khả năng liên quan đến việc tìm kiếm hiện nay,” ông Abbott nói.
“Sau khi các chuyên gia phân tích hình ảnh, hai vật thể tình nghi đã được xác định,” ông nói thêm.
Tuy nhiên, ông Abbott cũng cảnh báo rằng việc tìm các vật thể này sẽ rất khó khăn và có thể chúng không liên quan gì đến chiếc máy bay.
Một số lần các phương tiện tìm kiếm đã nhìn thấy một số vật thể khả nghi nhưng cho đến nay không có cái nào chính xác cả.

Amsa nói các vật thể này được xác định là ở cách thành phố Perth khoảng 2.500 cây số về phía tây nam.
Các vật thể này có kích thước 'tương đối lớn', ông John Young, người đứng đầu Amsa cho biết. Vật thể lớn nhất có kích thước khoảng 24 mét, ông nói thêm.
"Các chỉ dấu mà tôi thấy là chúng có kích thước tương đối lớn và có lẽ bị phủ đầy nước và trồi lên sụt xuống trên mặt biển".
"Đây là một phương hướng, đây có là manh mối tốt nhất hiện nay. Nhưng chúng tôi cần phải đến nơi, tìm ra chúng, nhìn thấy và đánh giá chúng để xem chúng thật sự có ý nghĩa hay không," ông nói.

Ông cũng cảnh báo rằng tầm nhìn hạn chế ở vùng biển này có thể gây khó khăn cho việc tìm kiếm.
Phía Úc đã thông báo với giới chức Malaysia về diễn biến này vào sáng ngày 20/3.
"Chúng tôi theo sát từng manh mối và lần này tôi hy vọng rằng kết quả sẽ tích cực," Bộ trưởng Giao thông tạm quyền Hishammuddin Hussein nói.

FBI vào cuộc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang trợ giúp chính phủ Malaysia tìm kiếm chuyến bay MH370 hiện đã mất tích gần được hai tuần lễ.
Các nhà điều tra Mỹ được tin rằng đang giúp chính quyền Malaysia nghiên cứu mô hình mô phỏng bay được lấy tại nhà cơ trưởng của chuyến bay MH370.
Vị cơ trưởng này được cho là đã xóa một số dữ liệu khỏi khỏi máy tính của mô hình.
Thông qua văn phòng pháp lý của mình ở Kuala Lumpur, FBI ‘tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan của Malaysia và tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Malaysia trong việc điều tra chuyến bay mất tích,’ một thông cáo của FBI hôm 12/3 cho biết.
Tuy nhiên, cơ quan này không bình luận về các chi tiết của cuộc điều tra cũng như những thông tin mà giới chức Malaysia đã cung cấp.

Cũng trong hôm 12/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết nước ông ‘đã triển khai tất cả lực lượng hiện có để tham gia tìm kiếm’.
Trước đó, phát ngôn nhân Nhà Trắng Jay Carney cho biết Malaysia cũng đã trao đổi với các cơ quan điều tra tai nạn hàng không và giao thông của Mỹ.
“Chúng tôi nhận thấy mức độ hợp tác của Chính phủ Malaysia là rất mạnh mẽ,” ông nói.

Một quan chức thực thi pháp luật của Mỹ nói với hãng tin Anh Reuters rằng giới chức Malaysia đã cung cấp cho FBI các dữ liệu mà cả hai phi ông của chuyến bay MH370 lưu trữ, bao gồm một ổ cứng gắn với mô hình mô phỏng bay của cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah được tìm thấy tại nhà ông
Tuy nhiên vị quan chức này cũng nhấn mạnh rằng không có gì đảm bảo cuộc điều tra của FBI sẽ tìm ra manh mối nào.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Malaysia Khalid Abu nói một số dữ liệu trên ổ cứng này đã bị xóa hôm 3/2 và rằng các nhà điều tra đang tìm cách khôi phục lại các dữ liệu này.
Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein nhấn mạnh rằng vị cơ trưởng này vẫn được xem là vô tội cho đến khi có đủ chứng cứ kết luận là có tội và rằng thân nhân của ông đang hợp tác với nhà chức trách.
Việc xóa dữ liệu cũng không phải là điều gì đáng nghi, ông nói thêm, nhất là khi để cho trống bộ nhớ.

----------------------------------

Possible debris off Australia a 'credible lead' for missing Malaysia jet
By Jane Wardell and Siva Govindasamy
REUTERS


No comments:

Post a Comment

View My Stats