Monday 10 March 2014

NHỮNG GÌ ĐANG XẢY RA Ở CRIMEA (Trần Hồng Tâm)




09:31:pm 07/03/14

Tầu chiến Nga tự chìm để ngăn tầu Ukraine

Ngày 6 tháng 3, Quốc hội Crimea được dựng lên tuần trước, đã bỏ phiếu lấy ngày 16 tháng 3 là ngày trưng cầu dân ý. Hai triệu cử tri của Crimea sẽ trả lời câu hỏi: Sát nhập Crimea vào Nga, hay ở laị với Ukraine. Tài sản của Ukraine trên bán đảo bị quốc hữu hóa. Quân đội Ukraine đang đóng tại Crimea có hai lựa chọn: Hoặc đầu hàng, hoặc trở về với Ukraine mà không được mang theo vũ khí.

Obama gọi điện thoại cho Putin để cùng tìm một giải pháp ngoại giao, nhưng Putin không thay đổi quan điểm.  

Phương Tây coi đây là một hành động xâm lược, vi phạm hiến pháp Ukraine và luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ và châu Âu đã ban hành lệnh cấm vận bao gồm: Phong tỏa tài sản, cấm nhập cảnh, du lịch đến Hoa Kỳ và 28 quốc gia trong khối EU, nhằm vào những nhân vật then chốt gây ra khủng hoảng này.

Nga dọa: Sẽ tịch thu tài sản của các công ty châu Âu và Mỹ nếu phương Tây trừng phạt kinh tế.

Ngày 7 tháng 3, Quốc hội Nga thông báo: Ủng hộ tuyệt đối và đang chờ ngày Crimea sát nhập với Nga. Những biện pháp cấm vận của phương Tây không làm Nga thay đổi ý kiến.

Thủ tướng lâm thời của Ukraine, Arseniy Yatsenyuk tố cáo: Chính phủ mới của Crimea là những người đàn ông Nga, chiếm nhà quốc hội tuần trước, không phải do dân bầu. Đó là hành vi phạm pháp, phản bội, chống lại tổ quốc, không được chấp nhận trong một xã hội văn minh. Ukraine quyết tâm đến gần với châu Âu hơn.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp nói: Sẽ có những hành động nặng hơn nếu Nga không làm gì để giảm bớt sự căng thắng trong vùng. Châu Âu trợ cấp 15 tỷ Mỹ kim và NATO đã săn sàng giúp hiện đại hóa và huấn luyện quân đội Ukraine.

Dân số Crimea bao gồm 60% gốc Nga, 28% gốc Ukraine, và 12% gốc Tatars. Hai nhóm sau không đồng ý sát nhập với Nga. Nhớ lại trong Thế chiến II, nhóm Tatars đã hợp tác đắc lực với Adoft Hitler để chống lại Liên Xô.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố họ không khoanh tay nếu người Tatars Muslim bị thiệt hại.  

Mỹ, Canada, Anh, Hà Lan tuyên bố tẩy chay Thế vận hội Paraolympic mùa Đông tại Sochi. Tuy vậy, Ukraine chỉ cử một thành viên mang quốc kỳ Ukraine, một biểu tượng trong đêm khai mạc.

Công ty năng lương Gazprom của Nga cảnh cáo: Nếu Ukraine không trả 1.89 tỷ Mỹ kim tiền nợ, thì khí đốt sẽ bị cắt. Nhóm quan sát viên của Liên hiệp quốc vẫn bị ngăn cản không được vào Crimea

Mỹ đã gởi sáu máy bay tiêm kích F-15 và một máy bay tiếp vận KC-135 đến Lithuania. Ba chiếc tàu chiến của Nga đã “tự chìm” ngay tại cửa vịnh Donuzlav để ngăn không cho tàu chiến của Ukraine ra đươc Hắc Hải.

March 7, 2014
© Trần Hồng Tâm
© Đàn Chim Việt



No comments:

Post a Comment

View My Stats