Monday 14 May 2012

MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 13-5-2012




MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 13-5-2012



Chó nằm chổi - Nguyễn Đình Ấm


VĂN GIANG – AI THẮNG AI?   -  Mặc Lâm, RFA
CHÓ NẰM CHỔI   -  Nguyễn Đình Ấm, Quê choa

Lạm quyền   -  TS Nguyễn Sĩ Dũng





Văn Giang, Ngọc Năm và thơ Nguyễn Vĩ   -   Vũ Thị Phương Anh
Chuyện Ông Điếu Cầy & Ông Thái Bát   -   Tưởng Năng Tiến





Phóng viên chiến trường VN qua đời    -   DCVOnline - Tin Associated Press, ngày 10 tháng 5, 2012


Mừng và tủi!   -    Nguyễn Văn Mỹ
Tạ lỗi với Văn Giang   -  Phạm Xuân Nguyên















TIN VẮN SÁNG NAY  -  Phiên toà phúc thẩm xét xử Trung tá CA Nguyễn Văn Ninh đánh chết người





















MỘT BÀI ĐÃ BỊ RÚT XUỐNG: “Moi hết tim gan” để nói với Đinh Bộ Trưởng một lần! (NLĐ 11-5-12) -- May quá, viet-studies còn lưu lại! ◄◄ (Báo chí làm theo lệnh của Tổng cục 2, của Tổng Bí Thư, của Thủ tướng thì còn... "thông cảm" được, nhưng chả lẽ lại phải tuân cả lệnh của ông Đinh La Thăng?)
An dân trong khủng hoảng (SGTT 13-5-12) -- Bài TS Nguyễn Minh Hoà
Tư bản đỏ ở Việt Nam: Đại gia Hà Nội chi 60 tỷ đóng quan tài gỗ sưa (VTC 13-5-12)
Chu Vĩnh Khang mất chức: Bo ally gives up China security roles (FT 13-5-12)
Trung Quốc - Mỹ: China and US Diplomacy (Diplomat 12-5-12) -- Interesting observation:"Commentators on the left note that the Wang incident occurred shortly before a visit to Washington by Xi Jinping, who is expected to succeed Hu Jintao as president. The Chen incident occurred as U.S. Secretary of State Hilary Clinton was visiting China for a dialogue. If the Wang timing was coincidental, in their minds, the Bo case affirmed to them the U.S. intention to try to influence Chinese thought"
Điểm cuốn sách về sự suy tàn của Mỹ: Time to Start Thinking by Edward Luce (Guardian 11-5-12)
Đối kháng ở Trung Quốc: Chinese Dissidence From Tiananmen to Today (Foreign Affairs 10-5-12)
Tom Friedman khen cuốn sách của Michael Sandel: This Column Is Not Sponsored by Anyone (NYT 12-5-12) -- Tôi vừa đọc xong cuốn này và quả là rất hay (mặc dù bài này (trên London Times) hơi chê). Nếu bạn học kinh tế (nhất là welfare economics) ở các nước Tây phươg thì nên đọc cuốn này để thấy một quan điểm khác. Rất tiếc 90% cuốn sách là những dẫn chứng về những chuyện xảy ra bên Mỹ, cho nên tôi KHÔNG nghĩ là nên dịch cuốn này vì độc giả VN sẽ không hiểu gì hết! Tuy nhiên, nếu ai có thời giờ thì nên viết một bài tóm tắt lý luận của Sandel để giới thiệu với độc giả Việt Nam. (Nên đọc thêm bài điểm của AC Grayling)
Đại học để làm gì? (TS 11-5-12) -- Bài Giản Tư Trung
Đời sống văn hóa công nhân còn nghèo nàn (SGGP 12-5-12) -- Đời sống văn hoá "trí thức" cũng không hơn gì! Nhưng.... nhưng... Giới trẻ Hà Thành háo hức với ngày hội múa bụng (SGTT 12-5-12)
Thăm viếng thánh thất Cao Đài: Where the Faithful Worship Among the Tourists (NYT 11-5-12)




TRUYỀN THÔNG HẢI NGOẠI







TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ




  







No comments:

Post a Comment

View My Stats