Tuesday 10 May 2016

PHÁI VIÊN MỸ GẶP CÁC ỨNG VIÊN ĐỘC LẬP (BBC Tiếng Việt)





10/5/2016
.
Ông Tom Malinowski gặp các ứng viên độc lập tại Hà Nội hôm 10/5.  Facebook Nguyen Quang A

Viên chức ngoại giao Hoa Kỳ đã gặp một số ứng viên tự đề cử đại biểu Quốc hội hôm 10/5, một trong những người dự họp nói với BBC.

Hôm 10/5, ông Tom Malinowski, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động đã có cuộc gặp với các ứng viên tự đề cử: tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội, Vũ Ngọc Bình, ca sĩ Mai Khôi.

Một số khách mời khác như nhà văn Nguyễn Tường Thụy, Lê Đình Hà… ‘không tham dự do bị cản trở’, nguồn tin nói với BBC.

Trước cuộc gặp, ông Quang A thông báo ông “bị câu lưu ở công an phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, trong nhiều giờ”.

Hôm 10/5, trả lời BBC, ca sĩ Mai Khôi cho hay: “Cuộc gặp với ông Malinowski tập trung vào các đề tài: “Mọi người muốn thông qua luật Biểu tình để người dân được biểu tình ôn hòa, cải thiện luật Bầu cử để tạo điều kiện cho các ứng viên độc lập, kêu gọi chính quyền bãi bỏ các Điều 79, 88, 258. Ngoài ra là việc tạo môi trường nghệ thuật tự do cho nghệ sĩ”.

“Dịp này, tôi và các ứng viên độc lập cũng bày tỏ mong muốn sẽ được gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khi ông sang Việt Nam để trình bày rõ hơn về mong muốn của người dân trong chuyện Hoa Kỳ giúp Việt Nam cải thiện Hiến pháp”, nữ ca sĩ cho biết thêm.

Mai Khôi cũng cho hay: “Trong cuộc gặp, ông Malinowski nói đã biết về chuyện người biểu tình ôn hòa bị đánh hôm 8/5 tại TP Hồ Chí Minh. Từ những lời của ông ấy, tôi cảm nhận được rằng phía Hoa Kỳ rất quan tâm và nhận thấy quá trình dân chủ tại Việt Nam đang tệ đi trong thời điểm này”.

Ông Malinowski là một trong hai quan chức ngoại giao Mỹ có mặt tại Việt Nam từ ngày 9 đến 10/5 trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ đang chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống Barack Obama.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng ông Malinowski sẽ “thúc giục Việt Nam thả tù nhân chính trị vô điều kiện và khuyến khích cải cách để pháp luật của Việt Nam phù hợp với các điều ước quốc tế về nhân quyền”.

'Quấy rối'

Mai Khôi cáo buộc rằng show hát tối 6/5 của cô tại một quán bar ở TP. Hồ Chí Minh "bị an ninh dừng giữa chừng"

Dự kiến Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm Việt Nam trong vòng hai tuần nữa.

Trước cuộc gặp kể trên, ca sĩ Mai Khôi nói với BBC: “Tôi thấy an ninh đang quấy rối tôi vì chuyện tôi đã tự ứng cử đại biểu Quốc hội và sau khi bị loại thì Khôi đã viết thư bày tỏ mong muốn gặp Tổng thống Obama. Tôi đang tự hỏi khi ông Obama qua Việt Nam thì ông ấy sẽ thấy đất nước này như thế nào, ca sĩ mà không được phép hát, môi trường đang gặp thảm họa mà người dân thì bị công an đánh vì biểu tình ôn hòa, quá trình bầu cử thì không minh bạch".

Trước đó, nữ ca sĩ cáo buộc rằng show hát tối 6/5 của cô tại một quán bar ở TP. Hồ Chí Minh "bị an ninh dừng giữa chừng".

Hôm 10/5, bà Nguyễn Tố Phương, quản lý quán cafe & bar Yoko xác nhận với BBC rằng quán của bà “đang chờ lệnh phạt từ phòng Văn hóa Quận”.

“Hiện tại, tuy chưa thể kết luận quán của tôi bị phạt có phải vì Mai Khôi hay không, chúng tôi đang rất cẩn trọng khi có ý định mời cô ấy hoặc ban nhạc nào đó đến hát tại quán”.

------------------------------

10/5/2016
.
Ông Daniel Russel có buổi họp báo sáng nay công bố những vấn đề cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama .  Reuters

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói chuyến đi của Tổng thống Obama quan tâm đến "vấn đề cải cách pháp luật" và "nhân quyền" tại Việt Nam trong cuộc họp báo sáng 10/5 tại Hà Nội.
Ông Daniel Russel nêu 5 lĩnh vực sẽ được thảo luận trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Barack Obama.
Trong bài phát biểu trước báo giới, ông Daniel Russel nói: "Chuyến thăm nhấn mạnh một Việt Nam vững mạnh, an toàn, thịnh vượng và độc lập, tôn trọng giá trị nhân quyền phổ quát, tôn trọng pháp quyền không chỉ phục vụ tốt nhất người dân Việt Nam mà cũng cũng đáp ứng lợi ích của Hoa Kỳ."
"Tăng cường quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là thành tố quan trọng trong chính sách tái cần bằng khu vực Châu Á Thái Bình Dương."
Ông Daniel Russel cũng đề cập tới hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP: "Việt Nam là một thành viên sáng lập của TPP. Đây là hiệp định không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước và cả khu vực.
"Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ khả năng Việt Nam thực hiện hiệp định quan trọng này."
"Mở rộng hợp tác an ninh song phương là một thành tố trong mối quan hệ đối tác hai nước, có các nội dung như gìn giữ hòa bình quốc tế, hợp tác trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và hợp tác trong khả năng nắm vững tình hình thông tin trên biển, hợp tác an ninh hàng hải," ông nói.


Ngoài ra, nội dung chuyến thăm của ông Obama cũng sẽ đề cập đến việc "tăng cường đầu tư vào thế hệ trẻ của Việt nam thông qua các chương trình sáng kiến, giao lưu giáo dục, thành lập Đại học Fulbright, hợp tác giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam" để "đầu tư vào thế hệ trẻ Việt Nam".
Chuyến thăm của ông Obama cũng đề cập đến "ứng phó với biến đổi khí hậu" như hạn hán ở sông Mekong, giải quyết hậu quả chiến tranh như tẩy Dioxin tại Đà Nẵng, tìm kiếm thi hài binh lính và rà phá bom mìn chưa nổ.
Về vấn đề Biển Đông, ông Daniel Russel nói: "Hai nước cũng làm việc dựa trên các luật và nguyên tắc chung, giảm căng thẳng nghiêm trọng trên biển Đông, đảm bảo quyền các bên và luật pháp quốc tế được tôn trọng. Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên có tuyên bố chủ quyền cần tiến hành các bước giảm căng thẳng và xuống thang căng thẳng."
Vấn đề nhân quyền cũng được đề cập trong chuyến thăm của Tổng thống Obama. Ông Daniel nói: "Chúng tôi có những đối thoại quan trọng với chính phủ Việt Nam trong vấn đề nhân quyền, qua những cuộc gặp song phương về nhân quyền của chúng tôi và cả trong những cuộc gặp chính thức".

Những căng thẳng trên Biển Đông cũng là một nội dung được thảo luận trong chuyến thăm của tổng thống Obama

"Chúng tôi rất quan tâm đến quá trình cải cách pháp luật mà chính phủ Việt Nam đang tiến hành, trong đó có việc sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật với bản hiến pháp và với các tiêu chuẩn phổ quát quốc tế."
Ông cũng nói: "Cải thiện nhân quyền không chỉ có lợi cho quan hệ song phương mà còn là vấn đề quan trọng với sự ổn định và phát triển kinh tế của các nước đối tác"
Hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ có mặt tại Việt Nam từ 9 đến 10/5 trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống Barack Obama.
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski cũng có mặt trong chuyến đi cùng ông Daniel Russel, để bàn về nhân quyền.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng ông Malinowski sẽ “thúc giục Việt Nam thả tù nhân chính trị vô điều kiện và khuyến khích cải cách để pháp luật của Việt Nam phù hợp với các điều ước quốc tế về nhân quyền”.





No comments:

Post a Comment

View My Stats