Thursday 7 July 2016

QUẢNG BÌNH : NGƯỜI DÂN BIỂU TÌNH ĐÒI FORMOSA ĐÓNG CỬA BỊ CHÍNH QUYỀN ĐÀN ÁP ĐỔ MÁU (tin tổng hợp)





Dân Luận tổng hợp
07/07/2016

Từ Facebook Thuan Van Bui cho hay, trưa nay 7/7/2016 có trên 2000 bà con giáo xứ Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn Quảng Bình đã xuống đường yêu cầu đóng của Formosa và cải tạo lại môi trường đã bị lực lượng an ninh đàn áp dẫn đến đổ máu.

Được biết tỉnh Quảng Bình là một trong những tỉnh ở khu vực miền Trung chịu hậu quả nặng nề khi biển bị đầu độc. Vào tháng 4 tỉnh Quảng Bình cũng đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình cá tương tự nhưng bị chính quyền dập tắt sau đó.

Theo người dân địa phương cho biết thì nhà cầm quyền nơi đây tuyên bố sẽ xóa bỏ giáo xứ Cồn sẻ này.

Trả lời phỏng vấn của Tin Mừng Cho Người Nghèo, Linh mục Phêrô Hoàng Anh Ngợi, Quản xứ giáo xứ Cồn Sẻ kể lại:

“Tôi vừa mới về đến nhà. Tôi rất mệt. Hôm nay, người dân xuống đường biểu tình, rồi xảy ra tình trạng công an đánh người dân, người dân đánh công an. Hai bên đánh nhau, có hai người dân chảy máu, phía họ cũng có. Họ bắt một người nhưng đã thả rồi. Hiện nay, người dân đã giải tán được một phần ba. Sự việc xảy ra từ lúc 11 giờ, nắng buổi trưa rất gay gắt.”

Được biết trưa nay có khoảng 10 người bị thương nặng, 4 người đang bị đưa đi cấp cứu. Danh sách 4 người đi cấp cứu gồm:

1. Anh Pham Đức sinh năm 68 bị công an đánh đập đang phải cấp cứu ở viện Ba Đồn Quảng Bình
2. Hoàng Văn Thành sinh năm 96 bị công an ném đá khâu 4 mũi ở trán.
3. Nguyễn Văn Xuân sinh năm 83 bị đánh 4 dùi cui sau lưng bầm dập, bị công an dùng gót giày đạp vào hông và dùng mũi giày đá vào mặt làm anh ngất xỉu.
4. Cháu Hoàng Tấn Thành (2006) bị ném đá ném đá vào trán khâu hai mũi.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho hay có tình trạng chính quyền địa phương ăn chặn tiền hỗ trợ cho bà con ngư dân sau thảm hoạ cá chết. Cụ thể, mỗi gia đình ngư dân và nuôi trông thuỷ hải sản được hỗ trợ 300.000 đồng. Tuy nhiên, khi nhận số tiền này, chính quyền địa phương cắt lại 50.000 với lí do "làm sân hội trường thôn".

Dưới đây là một số hình ảnh từ Facebook Thuan Van Bui:


---------------------------------

Huyền Trang, GNsP
Đăng ngày 07.07.2016 - 3:03pm

GNsP (07.07.2016) – Lực lượng công an đàn áp, đánh chảy máu hai giáo dân giáo xứ Cồn Sẻ khi khoảng 2000 giáo dân xuống đường biểu tình với mục đích yêu cầu nhà cầm quyền đóng cửa Formosa, vào ngày 07.07.2016.

Bên phía nhà chức trách cũng có người bị thương.

Linh mục Phêrô Hoàng Anh Ngợi, Quản xứ giáo xứ Cồn Sẻ xác nhận với GNsP thông tin trên. Lm Ngợi kể lại:

“Tôi vừa mới về đến nhà. Tôi rất mệt. Hôm nay, người dân xuống đường biểu tình, rồi xảy ra tình trạng công an đánh người dân, người dân đánh công an. Hai bên đánh nhau, có hai người dân chảy máu, phía họ cũng có. Họ bắt một người nhưng đã thả rồi. Hiện nay, người dân đã giải tán được một phần ba. Sự việc xảy ra từ lúc 11 giờ, nắng buổi trưa rất gay gắt.”

Hình :

Hiện nay, giáo xứ Cồn Sẻ có khoảng 3.640 bà con giáo dân, đa phần là bà con ngư dân và là một trong những điểm “nóng” của nhà chức trách. Bởi, họ quan ngại người dân sẽ phản ứng mạnh trước vấn nạn ô nhiễm môi trường biển trầm trọng, đã đẩy bà con ngư dân vào cuộc sống bần cùng, lầm than, “mất nghiệp”, không chuyển đổi được nghề nghiệp do chính “nhân tai” – Formosa và các quan chức đã tiếp tay cho Formosa tồn tại và hoạt động tại VN.
GNsP sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này.

Huyền Trang, GNsP

Ảnh: Facbook Thuan Van Bui




No comments:

Post a Comment

View My Stats