Saturday 21 May 2016

DU KÍCH DÂN CHỦ THÔNG MINH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ (Bùi Tín)





08:10:am 21/05/16

Cuộc viễn du chính thức của TT Barack Obama sắp diễn ra. Phía Hoa Kỳ đã tỏ ra rộng rãi, có thể nói là hào phóng trong chìa bàn tay thân thiện với nhân dân ta.

Rất có thể việc cấm vận vũ khí sát thương được bãi bỏ, – Hoa Kỳ sẽ bán máy bay, tàu khu trục, xe tăng, tên lửa hiện đại nhất cho VN ,- việc buôn bán hai chiều sẽ được đưa lên trên 65 tỷ đô la với thuế rất thấp, việc ủng hộ VN gia nhập khối kinh tế TPP sẽ thuận lợi với rất nhiều điều lợi lớn cho VN, hợp tác về giáo dục theo chương trình Fulbright sẽ được đẩy mạnh thành một cú hích đẹp cho sự nghiệp giáo dục.

Chưa bao giờ VN có một thời cơ gắn bó chặt chẽ với thế giới Dân chủ văn minh và hùng mạnh như những ngày lịch sử trước mắt.

Thế nhưng lãnh đạo vẫn còn tỏ ra thận trọng, dè dặt, miễn cưỡng khó hiểu. Các phái viên của TT Hoa Kỳ đi tiền trạm Tom Malinovsky, Antony Blenker hơn một lần nhấn mạnh yêu cầu thương lượng phải có đi có lại mới toại lòng nhau, yêu cầu phía VN trả tự do cho các tù chính trị, như nhà báo Nguyễn Hữu Vinh – Ba Sàm, luật sư Nguyễn Văn Đài, kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức và tất cả tù chính trị. Thế nhưng phía VN chỉ trả tự do cho mỗi một linh mục Nguyễn Văn Lý đang ốm nặng, một cử chỉ quá yếu ớt không tương xứng.

Do đó niềm hy vọng lạc quan nâng cao quan hệ Việt – Mỹ từ mức ‘’đối tác toàn diện’’ lên mức ‘’ đối tác chiến lược ‘’ trong dịp này rất có thể lại bị trì hoãn chưa biết đến bao giờ.

Chưa thấy Bộ Chính trị có cuộc họp quan trọng để xác định thái độ đối với chuyến viễn du chính thức của TT Hoa Kỳ, để xoay trục bẻ lái Thoát trung, rẽ ngoặt hẳn vào Đại lộ Dân chủ và Nhân quyền, vì tương lai, phát triển, hạnh phúc của toàn dân VN.

Đây là thái độ xa dân, ngược lòng dân, thách thức nhân dân rất nguy hiểm.

Nhiều phán đoán của các nhà bình luận lãnh đạo đã chọn con đường dở dở ương ương, là: ‘’dãn ra đôi chút để cách xa Trung Quốc nhưng … không quá xa’’ , đồng thời ‘’xáp lại gần hơn với Hoa Kỳ nhưng … không quá gần’’, một đường lối cơ hội lẩm cẩm thâm độc nhằm xoa dịu lòng dân, ra vẻ vui vẻ, nhếch mép cười với cả thù và bạn. Lại một màn kịch vụng về, trơ trẽn.

Tất cả các cơ quan thông tin, – cả lề trái và lề phải, hãy chung lòng chung sức phơi bày dã tâm đen tối của Bộ Chính trị, tất cả các tổ chúc xã hội dân sự hãy phê phán, phản biện thái độ lú lẫn, ù lỳ, lỳ lợm cố tình của lãnh đạo, bỏ ngoài tai nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân là nhân dịp này kiên cường chống bành trướng và ngả hẳn về các lực lượng Dân chủ thân thiết. Chúng ta hãy khuyến khích các trí thức đảng viên lên tiếng đòi lãnh đạo phải tỏ ra ngang tầm với trách nhiệm lịch sử, không được bỏ qua thời cỏ ngàn năm có một này, phải nghe thấu nguyện vọng của toàn dân, của tuổi trẻ, của lao động, của ngư dân, của giai cấp trung lưu, của giới kinh doanh lương thiện chiếm đông đảo số dân.

Các bạn trẻ hãy chuẩn bị gấp cho những hành động mạnh mẽ có ấn tượng. Hãy cùng nhau có sáng kiến linh hoạt, tổ chức theo chiến thuật du kích trên đường phố.

Hàng trăm, hàng ngàn xe đạp, hàng 5, 10 ngàn xe gắn máy lớn nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện, khi phân tán, khi tập trung theo các đường phố thông nhau, mang theo các biểu ngữ gọn nhẹ, như :’’Tình hữu nghị Việt – Mỹ muôn năm ! ‘’, ‘’ Nâng cao quan hệ chiến lược Việt – Mỹ là lòng dân, là mệnh lệnh của tình thế !’’, ‘’ Dân chủ, Nhân quyền, Môi trường sạch, chính quyền minh bạch là yêu cầu cấp bách của toàn dân ! ‘’, phổ biến bài thơ ‘’ Đất nước mình kỳ quá phải không anh’’ của cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh.

Lực lượng Công an và áo xanh TNXP không sao ngăn chặn, đàn áp nổi hàng nghìn chiến sỹ cơ động linh hoạt tự tin bất khuất, xử dụng quyền con người chính đáng.

Chủ nhật vừa qua các bạn trẻ Hải Phòng, Nghệ An, Nha Trang, Huế … đã có nhiều sáng kiến, từ hoan ngênh trận bóng đá trở thành đấu tranh bảo vệ Môi trường và đòi minh bạch, công khai …kẻ khẩu hiệu lớn hai bên thành xe Bus, xe mô tô kéo còi hưởng ứng., được bà con các khu phố cổ vũ tán đồng khen ngợi.

Các bạn hãy nhiệt tình đón TT Obama, tự nguyện, tự giác tập trung thật đông quanh nhà Khách, nơi đoàn của TT đi qua và ghé lại, với những biểu ngữ thích hợp tiếng Anh, cũng như tiễn đoàn dọc theo đoàn ra sân bay.

Tinh thần những ngày tiếp đón TT Hoa Kỳ phải là tách xa, tách thật xa, lên án bọn bành trướng tham tàn, kết thân kết thật gần với Hoa Kỳ và các nước Dân chủ.

Xin nhớ tháp tùng TT B. Obama có hơn một ngàn Dân biểu, Thượng nghị sỹ, nhà báo, nhà kinh doanh, nhà hoạt động Nhân quyền, nhà hoạt động xã hội, giáo dục, từ thiện, có cả mấy trăm doanh nhân trẻ ở Đông Nam Á, với gần một chục máy bay lớn và trực thăng ‘’Không Lực số Một’’ – Air Force One’’ -, hãy tranh thủ đến mức cao nhất thiện chí và tình cảm của các bạn quý ấy cho tình hữu nghị Việt – Mỹ, vì lợi ích thiết thân của nhân dân hai nước VIETNAMERICA gắn bó bền lâu .

Blog Bùi Tín (VOA)

------------------------

22.05.2016

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chiều 21/5 (giờ Washington) đã lên chuyên cơ Air Force One tại căn cứ không quân Adrews ở tiểu bang Maryland, bắt đầu hành trình ngàn dặm tới Việt Nam.

Chiếc chuyên cơ sẽ dừng để tiếp nhiên liệu ở căn cứ không quân Elmendorf ở Anchorage, Alaska, và căn cứ không quân Yokota ở Fussa, Nhật Bản, trên đường tới Hà Nội rồi sau đó là Sài Gòn.

Trong một cuộc họp báo qua điện thoại hôm 19/5, ông Ben Rhodes, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia đặc trách về Thông tin Chiến lược, cho biết rằng “phái đoàn sẽ đến Việt Nam đêm 22 tháng 5, và chương trình chính thức ở Việt Nam sẽ bắt đầu tại Hà Nội vào ngày 23 tháng 5”.

Quan chức này cho biết thêm: “Tổng thống sẽ bắt đầu chuyến thăm bằng một buổi lễ chính thức, sau đó sẽ tiến hành một cuộc họp song phương với Chủ tịch nước Việt Nam. Tiếp theo cuộc họp song phương đó, hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc họp báo chung”.

Ông Rhodes nói thêm: “Sau đó, chúng tôi dự kiến Tổng thống sẽ có cơ hội giao tiếp với tân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Ông sẽ chủ trì một bữa tiệc chính thức ở Việt Nam và sau đó sẽ họp với Thủ tướng Việt Nam. Tiếp theo, ông sẽ có một cuộc họp song phương với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nói: “Vào ngày 24 tháng 5, Tổng thống sẽ có cuộc gặp gỡ với các thành viên xã hội dân sự Việt Nam cũng giống như ông đã có ở các nước trên khắp thế giới. Ông luôn luôn muốn tận dụng cơ hội gặp gỡ cả các đại diện chính phủ lẫn các đại diện xã hội dân sự. Việc này cũng sẽ đem lại cho ông một cơ hội để tái khẳng định sự cam kết của ông đối với nhân quyền và quản trị gồm mọi thành phần ở Việt Nam, như Mỹ làm ở các nước trên khắp thế giới. Do đó ông sẽ có cơ hội nghe ý kiến và những mối quan ngại của xã hội dân sự và chia sẻ cảm tưởng riêng của chính ông”.

Tiếp theo đó, Tổng thống Mỹ sẽ đọc một bài phát biểu về quan hệ Việt - Mỹ, rồi sẽ rời Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh.

Đến Sài Gòn, ông Obama sẽ đi thăm Chùa Ngọc Hoàng. Ông Rhodes nói: “Sau khi thăm chùa, ông sẽ có một sự kiện tập trung vào cả các quan hệ thương mại lẫn kinh doanh. Ông sẽ gặp một số doanh gia trẻ của Việt Nam, và sau đó sẽ tham gia một cuộc thảo luận nêu cao lợi ích của TPP đối với cả hai nước, và khả năng của TPP thúc đẩy tăng trưởng và tạo dựng công ăn việc làm cùng những tiêu chuẩn cao về các vấn đề như lao động và môi trường”.

“Ngày 25 tháng 5, Tổng thống sẽ chủ tọa một cuộc hội thảo với các thành viên của Chương trình các nhà Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á”, quan chức an ninh Mỹ cho biết.

Sau Việt Nam, ông Obama sẽ tới Nhật Bản để tham dự Hội nghị G7 ở Nhật cũng như tới thăm thành phố Hiroshima, Nhật Bản, nơi Mỹ từng thả bom nguyên tử cuối Thế chiến II. 

Mời quý vị đọc thêm tin về chuyến công du của ông Obama:






No comments:

Post a Comment

View My Stats