Wednesday 20 February 2013

PHILIPPINES QUYẾT THEO DUỔI VỤ KIỆN TRUNG QUỐC VỀ "ĐƯỜNG LƯỠI BÒ" DÙ TRUNG QUỐC KHÔNG ĐỒNG Ý (VOA - RFI)




VOA
20.02.2013

Philippines ngày 20/2 khẳng định “đi đúng hướng” trong quyết định đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế về vụ tranh chấp Biển Đông để nhờ xác định rằng các tuyên bố dành chủ quyền của Bắc Kinh gần như toàn bộ Biển Đông là phi pháp.

Đây là phản hồi sau khi Trung Quốc trước đó một ngày chính thức lên tiếng bác bỏ hành động pháp lý của Philippines và tuyên bố rằng các cáo buộc của Manila là không thể chấp nhận được. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 19/02 thông báo đã trao trả lại cho Philippines công hàm thông báo về vụ kiện này.

Phụ tá của Tổng thống Philippines Rene Almendras nói Manila đã biết trước là Trung Quốc sẽ phản đối kế hoạch này, nhưng Philippines quyết tâm tiếp tục xúc tiến vụ kiện cho dù Trung Quốc có đồng ý hay không.

Cũng như Việt Nam, Hoa Kỳ ủng hộ các giải pháp ngoại giao và ôn hòa trong cuộc tranh chấp Biển Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/2, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nhấn mạnh:
“Hoa Kỳ ủng hộ việc sử dụng giải pháp ngoại giao và các biện pháp ôn hòa khác để xử lý và giải quyết các bất đồng (trong tranh chấp Biển Đông), kể cả việc dùng tới tòa án trọng tài hoặc các cơ chế pháp lý quốc tế khác. Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển cho phép các bên có thể tìm kiếm sự hòa giải tranh chấp từ một bên thứ ba. Chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến khích các nước ASEAN và Trung Quốc cùng lúc nhanh chóng đạt tiến bộ về một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông có ý nghĩa.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định Washington không cho rằng việc theo đuổi các tiến trình giải quyết tranh chấp như Công ước Liên hiệp quốc quy định sẽ gây trở ngại cho các cuộc thương lượng về một bộ quy tắc ứng xử.

Cuối tháng rồi, Philippines khởi kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ra tòa án trọng tài Liên hiệp quốc và nói rằng đã hết cách, kể cả các biện pháp ngoại giao và chính trị.

Hạn chót là đến ngày 21/2 Trung Quốc phải trả lời về việc có đồng ý ra trước tòa án quốc tế với Philippines hay không.

Theo quy định của Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển, việc phân xử của tòa án trọng tài quốc tế có thể xúc tiến cho dù Trung Quốc từ chối tham gia và Bắc Kinh có quyền làm ngơ trước bất kỳ phán quyết chung cuộc nào của tòa.

Tuy nhiên, nếu tòa xác định rằng các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp thì đó sẽ là một đòn ngoại giao cho Bắc Kinh.

Nguồn: GMA News, Xinhua, US State Dept.

----------------------------

Thanh Phương  -  RFI
Thứ tư 20 Tháng Hai 2013

Hôm nay, 20/02/2013, mt c vn ca tng thng Aquino, ông Rene Almendras tuyên b là Philippines "hành đng đúng" khi kin Trung Quc ra trước toà án quc tế v bn đ "đường lưỡi bò" áp đt ch quyn trên toàn b Bin Đông. Ông Almendras tuyên b như trên sau khi hôm qua Bc Kinh đã chính thc bác b yêu cu ca Manila đưa tranh chp này ra trước Tòa án Liên Hip Quc.

Theo li c vn ca tng thng Aquino, chính ph Manila đã d trù là Bc Kinh s bác b yêu cu ca Philippines, nhưng ông nhn mnh là Manila s tiếp tc v kin cho dù Trung Quc có chp thun hay không.

Vào tháng trước, Philippines thông báo đã đưa vn đ tranh chp ch quyn Bin Đông vi Trung Quc ra trước tòa án trng tài ca Liên Hip Quc, chiếu theo Công ước Liên Hip Quc v Lut Bin năm 1982, mà c hai nước đu ký kết. Manila mun tòa án Liên Hip Quc tuyên b bn đ « đường lưỡi bò » ca Trung Quc là « phi pháp ».

Nhưng Trung Quc cho ti nay vn khng đnh ch quyn « không th tranh cãi » trên gn như toàn b vùng Bin Đông, k c nhng vùng nm sát b bin ca Philipines, cũng như ca Vit Nam.

Hôm qua, Trung Quc đã chính thc bác b yêu cu ca Philippines đưa vn đ tranh chp ch quyn Bin Đông ra trước tòa án trng tài Liên Hip Quc, nhn mnh rng hai nước nên thương lượng song phương v vn đ này.

Chiếu theo các quy đnh ca Công ước Liên Hip Quc v Lut Bin, tòa án trng tài có th phân x cho dù Trung Quc không chu tham gia. Bc Kinh chc chn là s không chp nhn bt c phán quyết nào ca tòa án. Nhưng nếu Liên Hip Quc ra phán quyết cho rng bn đ « đường lưỡi bò » là phi pháp, thì đây s là mt v đau v mt ngoi giao đi vi Trung Quc.







No comments:

Post a Comment

View My Stats