Friday 22 February 2013

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 22-2-2013




Posted by basamnews on 22/02/2013

Bài viết mới

Tin thứ Sáu, 22-02-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Khách quốc tế bày tỏ ủng hộ triển lãm biển đảo Việt Nam (VnMedia). - Thượng tướng Nguyễn Thành Cung kiểm tra tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng (QĐND). Thượng tướng Nguyễn Thành Cung kiểm tra cột mốc 831/1 do Đồn biên phòng Đàm Thủy quản lý, bảo vệ =>
- Tàu Trung Quốc lại tuần tra biển Đông (TN). - Tàu Trung Quốc lại tuần tra Biển Đông (RFA). – Trung Quốc tiếp tục đưa tàu hải giám ra Biển Đông (VOA). “Hôm 7/2, chính quyền Bắc Kinh thông báo kể từ đầu năm sau sẽ tiến hành các cuộc tuần tra ngư chính mỗi ngày trên Biển Đông để bảo vệ hoạt động đánh bắt cá của ngư dân Trung Quốc tại đây”.
- Phỏng vấn GS Ngô Vĩnh Long: Trung Quốc dọa Nhật, ép Mỹ nhưng không dám phiêu lưu (RFI). – Trường Trung Quốc dạy học sinh tâm lý bài Nhật (VOA). “Ông Abe nói điều quan trọng là phải buộc Trung Quốc nhận ra rằng họ không thể ‘thay đổi luật lệ’ hay ‘chiếm’ lãnh thổ của một nước nào đó bằng việc ‘ép buộc hoặc đe dọa’.” - Trung – Nhật đang trong tình trạng chiến tranh? (TVN). “Theo tôi, họ đang trong tình trạng chiến tranh… Chiến tranh đang được tiến hành thông qua các phương tiện khác. Chúng ta khó có thể nói họ là bạn bè được nữa”. - Trung – Nhật đang trong tình trạng chiến tranh? (TVN). - Mỹ có thể tham gia nếu Nhật – Trung xung đột (TN). - Thủ tướng Nhật trả lời báo Mỹ: Thái độ gây hấn sẽ hủy hoại Trung Quốc (PLTP). – Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe: Gây xung đột là nhu cầu “thâm căn, cố đế” của Trung Quốc (LĐ). - Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc (ANTĐ). - Hồng Lỗi: Nhật phải làm rõ việc Thủ tướng Abe chỉ trích TQ hiếu chiến (GDVN). - Mỹ cảnh báo nguy cơ xảy ra đụng độ Trung-Nhật trên Hoa Đông (GDVN).
- Phạm Trần: Đảng coi Dân như rác, luỵ giặc như thần (DLB). – Tám Tàng: Hán hóa? (Người Lót Gạch). “Quân TQ xâm lăng bắn giết quân dân Việt Nam, nước họ tưởng niệm, người ngợm, hoa lá, băng rôn băng rốn tưng bừng. Quân dân Việt Nam bị giết bởi quân TQ xâm lược, dân ta tưởng niệm thì rón rén, hò hẹn giờ X giờ Y, vòng hoa, cụm hoa mang đến thì nhà cầm quyền chỉ đâu đặt đó, những dòng chữ nhắc nhớ thương tiếc thì bị giật xé vứt bỏ … Báo đài im thin thít, như bị ai bóp cổ, chận họng!”- Mời xem lại: Nếu tôi là người đứng đầu nhà nước Trung Quốc (Rbomtm).
- Về Việt Nam với tấm hộ chiếu Trung Quốc (Vietinfo). “Nước đã mất, nhà đã tan. Kẻ thù truyền kiếp mang danh cùng ý thức hệ cộng sản đã mua đứt tổ quốc thiêng liêng ngàn đời cha ông ta gìn giữ, vun đắp cho con cháu Việt bằng những thủ đoạn thâm hiểm không tốn một viên đạn mà chỉ bằng quyền lợi cho một nhóm lợi ích”.
- Đến tâm linh cũng không thoát khỏi “Cơ chế xin cho” (Phương Bích). Đọc bài này, nhớ lại chuyện của ông cụ. Cụ mất đi với ước nguyện được “hỏa táng, tro vào ba hộp sành, cho Bắc, Trung, Nam mỗi miền một hộp”, thế mà đám con cháu của cụ luôn miệng kêu gọi mọi người “học tập và làm theo” lời cụ, đã xây cái lăng to đùng để nhốt cụ lại, nhất quyết không cho cụ đi đầu thai. Đã bảo “đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối” mà, ông cụ làm sao thoát khỏi? Thế nên, Bác cháu ta thua cuộc (DLB).
<- Hãy trả sự thật cho lịch sử (Vietinfo). “Hãy không ngừng mọi lúc mọi nơi nhắc lại bài học lịch sử bi thảm 34 năm trước cho các thế hệ con cháu mình biết để đời đời khắc cốt ghi xương tội ác ‘trời không dung, đất không tha’ của bè lũ xâm lược bành trướng Bắc Kinh. Lịch sử sẽ công bằng, sẽ kết tội và không ai, không có thế lực nào có thể xé đi một trang sử đau thương nhưng vẻ vang của một dân tộc có truyền thống bất khuất 4000 năm anh dũng chống ngoại xâm”.
- Hiệp hội Luật Canada kêu gọi trả tự do cho LS Lê Quốc Quân (RFA). “Hiệp hội này cho rằng việc bắt giữ ông Lê Quốc Quân là sự bắt giữ tùy tiện”.
- Nguyễn Hưng Quốc: Cái chổi tre (VOA’s blog). “Chúng ta hay nói đến vấn đề dân chủ mà thường quên một số sự thật căn bản: Trung tâm của dân chủ là nhân quyền; trung tâm của nhân quyền là biết tôn trọng người khác; nhưng tôn trọng người khác không phải là tôn trọng tính người với những ý niệm trừu tượng như tự do và bình đẳng của họ mà còn phải tôn trọng cả sự hiện diện của họ”.
- SỢ ĐÁNH MẤT CÁI “VŨ KHÍ” KHÔNG CÓ !? (Bùi Văn Bồng). Sau bao nhiêu năm dưới sự lãnh đạo “toàn diện, tuyệt đối” của đảng, làm gì còn thứ vũ khí “dám nói lên sự thật” để mà đánh mất?
- Cho nhân dân ta được hưởng mọi quyền con người – Vũ Lịch Nguyên (Cùng viết HP). “Kính thưa đảng ta – Đảng ta lãnh đạo nhà nước mà nhà nước lại để ‘kẻ xấu’ che giấu 30 năm cái bản Tuyên Ngôn phổ quát này, như vậy là đảng chưa sâu sát. Đảng ta lãnh đạo toàn xã hội, nhưng nếu các công dân trong xã hội đó bị ngu dân về quyền con người, thử hỏi đảng vinh dự nỗi gì khi lãnh đạo cái đám người ‘chưa ra người’ này?
- Thể hiện đậm hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội (GD&TĐ). – Góp ý cho Hiến pháp (Nguyễn Thông). – Nguyễn Minh Cần – Lan man chuyện hiến pháp (Dân Luận). – Hiến pháp nên bớt quyền Chính phủ (BBC). “Sửa đổi Hiến pháp cần xác định rạch ròi vai trò của Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Các chính sách kinh tế sẽ do Quốc hội quyết định, Chính phủ lập đề án trình Quốc hội quyết định thông qua, sau đó Chính phủ sẽ thực thi”.
- Nền cộng hòa – Hoàng Hồng Minh (TS/ Cùng viết HP). – Chủ nghĩa hợp hiến là gì? (Wise Geek/ Gốc sân).
- Dự án bauxite: Không hiệu quả thì nên dừng (NLĐ). – Cái khó ló cái đúng (Sống mới). “Cầm chắc lỗ, chưa lên được phương án vận chuyển tối ưu, dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên bán cho nước ngoài đang gặp vô vàn khó khăn”. - Việc dừng xây dựng cảng Kê Gà (Bình Thuận): Xác định rõ thiệt hại, Vinacomin sẽ bồi thường (TP). - Tập đoàn Than – Khoáng sản VN: “Thiệt hại đầu tư cảng Kê Gà là không đáng kể” (LĐ). Và vẫn không chịu dừng toàn bộ các dự án boxit. - Nhà máy alumin Tân Rai: Rơi vào bế tắc! (DV). – Phỏng vấn ông Cao Sĩ Kiêm: Xung quanh dự án bauxite và cảng Kê Gà: “Họ đã coi thường phản biện!” (PLTP). - NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN: “Tôi đã nhiều lần phản đối xây cảng Kê Gà” (PLTP). - Tác động xã hội chưa được tính toán đầy đủ (PLTP). - Bùn đỏ sẽ là nguyên liệu sản xuất sắt, thép (PLTP). Vận chuyển quặng bauxite tại dự án Tân Rai (Lâm Đồng). = >
- Nhân chuyện Bôxit Tây Nguyên: “Trí tuệ” của đất nước ta chỉ có vậy thôi sao? (J.B. Nguyễn Hữu Vinh). “Như vậy, chỉ nhìn vào vài dự án là ‘Chủ trương lớn của Đảng’ như Dung Quất, Bôxit Tây Nguyên, chúng ta có quyền nghi ngờ cái gọi là ‘Trí tuệ của nhân dân’ Việt Nam đã ‘kết tinh’ trong Đảng Cộng sản và sản phẩm của sự kết tinh đó là các ‘Chủ trương lớn’.”
- Blogger J.B. Nguyễn Hữu Vinh hỏi: “Trí tuệ” của đất nước ta chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi, vì trí tuệ người đứng đầu chính phủ được sử dụng vào những việc này: Giới tính của cô giáo Quỳnh Trâm sẽ do Thủ tướng quyết định (Ngôi sao). – Vụ cô giáo chuyển giới: Chờ Bộ xin ý kiến Thủ tướng (VNE/ Soha). Định bình thêm vài câu nhưng đầu năm, đầu tháng, BTV phải kiêng cử, không được nói bậy, nên để cho bà con cho ý kiến. Bài này lúc đầu VnExpress lên mạng với cái tựa: Vụ cô giáo chuyển giới chờ ý kiến Thủ tướng, nhưng sau đó đổi thành: Tạm ngưng thu hồi quyết định trong vụ cô giáo chuyển giới. – Lại Thủ tướng đồng ý: Năm gia đình Việt Nam 2013 (GD&TĐ).
- Phan Châu Thành – Tây Nguyên đã biến mất? (Dân Luận). “Người Việt mình đâu có văn hóa đổi con để ăn thịt con mình khi nghèo đói như người Tàu, mà nay sao lại làm biến mất các dân tộc Tây Nguyên như thế, có khác nào học theo người phương Bắc ăn thịt con mình – những dân tộc thiểu số quí giá của mình? Và nhất là điều đó đã diễn ra không phải vì lý do nghèo đói, khó khăn, chiến tranh”.
- Nam Giao – “Văn hóa từ chức” (Dân Luận). “Quan không từ chức thì dân phải từ chức. Nay dân đã từ chức rồi mà vẫn còn tiếp tục thóa mạ, miệt thị thì không thể chấp nhận được, chưa kể là những người dân này vẫn còn rút ruột ngàn dặm, tiếp tục gửi tiền về quê hương. Mười tỷ đô-la một năm! Một khúc ruột khổng lồ. Số tiền bằng gấp đôi nợ của Vinashin, giá trị tương đương với 2 chiếc hàng không mẫu hạm chạy bằng hạt nhân hiện đại nhất của Hoa Kỳ, luôn cả chi phí vận hành trong 1 năm”.
- LĂNG TẦN SƯ PHÚ (Quê Choa). “Đã Cử nhân đoạt gọn tại nước nhà;/ Từng Thạc sĩ lấy ngon nơi ngoại quốc./… Khi I Rắc ăn súng đạn, bày kế sách liên hoành để trói cẳng thực dân;/ Lúc I Ran mắc vòng vây, vẽ lược mưu kết hợp hòng khóa tay đế quốc./ Lấy tiền vợ oánh dây thép cứu Sát Đam;/ Ăn cơm nhà vác tù và đe Giọc Bút”. – Mời xem lại: Một bạn học cũ của ĐBQH Hoàng Hữu Phước lên tiếng sau vụ bê bối (Webtretho).
- Hiện tượng nghị viên Hoàng Hữu Phước (CML). – Lý lịch chi tiết nghị Phước (blog HHP). Không may cho nghị Phước là Saddam Hussein vắng số, bị treo cổ sớm, nếu không biết đâu Saddam Hussein đã cử nghị Phước làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền cho Iraq, để nghị Phước có thêm cái chức “đại sứ Iraq” ghi vào lý lịch. – Chỉ có thể là thảm họa nếu Quốc hội toàn nghị gật (Đào Tuấn). – Khá khen thay đồng chí X … lại có cả kẻ ‘giả điên’ để bảo vệ mình! (VLB). - “ĐB Hoàng Hữu Phước chỉ xin lỗi ĐB Dương Trung Quốc là chưa đủ” (GDVN). - Nghị sĩ và không gian ngoài nghị trường (DT).
Một độc giả thân thiết, thạo tin cung đình vừa gửi email bình luận: “Vụ đại biểu Quốc Hội Lăng Tần Hoàng Hữu Phước viết thư cho Saddam Hussein, phát biểu nhiều điều rất xằng bậy diễn ra đúng lúc thảo luận Hiến pháp sửa đổi, ít ra cũng có một tác dụng tích cực là cho thấy hệ thống bầu cử cần sửa đổi thế nào và quyền lựa chọn của người dân đến đâu. Tại sao những ứng cử viên như TS Nguyễn Sỹ Dũng bị đ/c Nông Đức Mạnh gạt đi vì có viết mấy bài báo, không cho ứng cử, tại sao TS Lê Kiên Thành không được ủng hộ để rồi sắp xếp, chỉ đạo không được bầu vào Quốc hội trong khi Lăng Tần với tất cả biểu hiện tâm thần phân lập rõ ràng , kiến thức thấp kém và khẩu phật tâm xà lại được tung hô, sắp xếp, chỉ đạo rốt ráo để được bầu vào Quốc Hội, quậy phá, làm nhục danh dự của đại biểu QH thì lại được bầu, rồi chắc sẽ vẫn không hề hấn gì để tiếp tục làm đại biểu QH TPHCM! Cơ chế này cần phải thay đổi để tránh bầu ra những loại Lăng Tần mới nữa. Rứt khoát phải sửa, kẻ nào đưa Lăng Tần HHP vào Quốc Hội phải chịu trách nhiệm và Lăng Tần không thể tiếp tục là đại biểu QH để quậy phá tiếp nữa.”
- CHIA SẺ (FB Phạm Hiển/ LTDA). “Bạn ơi, nếu ngày mai tôi bị quy vào tội phản động, nếu ngày mai tôi vào tù, nếu ngày mai tôi lên tivi và bị bêu riếu thế này thế kia, nhưng tôi vẫn tự hào rằng, tôi vẫn là tôi… tôi nói và tôi làm chỉ cầu mong xã hội sau này, thế hệ sau tôi, những bạn trẻ, trong đó có con tôi, được sống trong an bình, cống hiến suy nghĩ, trải nghiệm của bản thân, không chỉ cho gia đình, mà cho mọi người xung quanh, cho xã hội, cho đất nươc Việt Nam”. – KHÓC (Nguyễn Quang Vinh).
- Một người bạn Paris (Đông ngàn Đỗ Đức/ LTDA).
- Hai thanh niên Tạng tự thiêu ở Tứ Xuyên (BBC). “Chỉ trong vòng hai năm qua, đã có hơn 100 người Tạng tự thiêu ở Trung Quốc“. Nếu hôm nay chúng ta không làm gì, để mọi chuyện cho “đảng và nước lo”, thì đây sẽ là hình ảnh của Việt Nam trong tương lai không xa. – Hai thanh thiếu niên Tây Tạng tự thiêu phản đối Trung Quốc (RFI). “Rinchen 17 tuổi và Sonam Dargye, 18 tuổi, là bạn học từ thời tiểu học, hôm thứ Ba đã châm lửa tự thiêu tại thành phố Dzorge”.
- Thượng Hải : Căn cứ địa của tin tặc Trung Quốc (RFI). – Mỹ đe dọa phản ứng cứng rắn trước các vụ đánh cắp bí mật công nghiệp (RFI). – Mỹ công bố chiến lược mới chống đánh cắp bí mật thương mại (VOA). “Ðó là một điều mà tổng thống rất quan tâm. Ðó là lý do tổng thống đã hối thúc Quốc hội phải hành động thích đáng về luật lệ an ninh mạng và lý do một lần nữa hôm nay chúng tôi kêu gọi Quốc hội hành động”. - Truyền thông Trung Quốc đả kích báo cáo của Mỹ về tin tặc (VOA). “Chính phủ Trung Quốc không đưa một sự giải thích thay thế cho các cuộc tấn công mạng. Đồng thời Bắc Kinh cũng giữ im lặng về đơn vị 61398 được nêu đích danh trong phúc trình của Mandiant”.
- Một vụ sát nhân thời Mao khuấy động dư luận Trung Quốc (RFI). – Xử tội sát nhân thời Cách mạng Văn hóa (BBC). “Quan trọng hơn là phải quy trách nhiệm đối với những người ra quyết định, chứ không phải với những người thực thi nó… Tên tội phạm lớn nhất của Cách mạng Văn hóa thì không phải chịu trách nhiệm, trong lúc một kẻ sát nhân phải trả lời trước pháp luật sau nhiều thập kỷ”. =>
- Tại Trung Quốc, dân làng buộc phải phá dỡ mồ mả (RFI). – Trung Quốc: Cấm nướng thịt để chống ô nhiễm không khí (RFI). À, thì ra lý do gây ô nhiễm không khí là vì dân Trung Quốc thích ăn thịt nướng!
- Hai tù nhân sống sót tố cáo sự khủng khiếp của các trại cải tạo Bắc Triều Tiên (RFI). “các trại cải tạo Bắc Triều Tiên đều khủng khiếp không kém các trại tập trung Đức quốc xã. Họ mong muốn cộng đồng quốc tế can thiệp để giúp đỡ cho người dân Bắc Triều Tiên”.
13h45′:
- Hệ lụy của một dự án thiếu tầm nhìn và không tỉnh táo (BVN/ Ba Sàm). – TÂY NGUYÊN VÀ BÔ XÍT (Văn Công Hùng). “Tôi vừa lang thang đi mấy huyện ở Tây Nguyên. Đi mới biết hình như nơi nào ở Tây Nguyên cũng có… bô xít. Làng mạc, rừng núi, sông suối, rừng vườn… đang trù phú xum xuê thế, đang hồn nhiên tươi trẻ thế, đang xanh tươi mướt mát thế, bỗng một hôm phát hiện rằng có bô xít ở dưới, thế là…” – ‘Thiệt hại do dừng cảng Kê Gà sẽ được bồi thường’ (VNE). – Không chỉ là chuyện cảng Kê Gà (LĐ). – Lo “ông” bôxit phá đường (TT).
- Chiếc cầu Định Mệnh (6) (Nguyễn Thế Thịnh).
- Video: Lính Trung Quốc rượt đuổi phóng viên CNN “quay trộm” ổ hacker (GDVN). – Báo Mỹ: Thông báo tuyển dụng hacker quân sự TQ vẫn treo trên Internet (GDVN). – Chiến tranh không gian ảo (RFA). “Chiến tranh trên không gian ảo là cuộc chiến tình báo quyết định chiến trường thế giới trong tương lai không xa, trong bối cảnh các bên đều có lực lượng cân bằng hay tương đương về vũ khí, chiến cụ”.
20h25′:

KINH TẾ

- Bất lực nhìn vàng – đô loạn nhịp (Sống mới). - Lại chuyện vàng (Alan Phan). – Không mua vàng dưới 1 lượng: Dân phát hoảng (VEF). Vụ Quản lý ngoại hối giải thích: “Mọi giao dịch mua bán trên thị trường đều không thuộc phạm vi điều chỉnh này. Không ai hạn chế quyền mua bán vàng của dân. Mọi giao dịch mua bán lớn nhỏ, các thương hiệu và chất lượng vẫn diễn ra như hiện nay”.
13h45′:
20h25′:

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Trần Quốc Vượng: BÀN THÊM VỀ VẤN ĐỀ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA VIỆT NAM (Việt sử ký).
- Nguyễn Hoàng Đức: HỘI MỞ HAY HỘI KÍN CÀNG PHI LÝ CÀNG QUYỀN LỰC (Nguyễn Tường Thụy).
- Quỳnh Hải nguyên tiêu (Chữ Nôm mới).
- NGẪM VỀ THÁNH GIÓNG (Văn Công Hùng).
- Tạp bút: MIẾNG NGON NHỚ LÂU – 1 (Nguyễn Tường Thụy).
- Thành Phố không Đi Vắng (Lê Thiếu Nhơn).
- Nguyễn Đặng Mừng: NHỮNG BÀI NHẠC XUÂN TÔI YÊU MẾN (Nguyễn Trọng Tạo).
13h45′:
20h25′:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Giáo dục âm nhạc học đường: Nghệ thuật dân tộc cuốn hút trẻ thơ (SGGP).
- Nhật Tiến: NHÀ GIÁO – một thời nhếch nhác (kỳ 14) (Nhật Tuấn).
- Không thể nói ‘tôi xấu vì cha tôi xấu’ (TVN). “Lời khuyên của tôi với các bạn trẻ là hãy dũng cảm, cố gắng tích cực, bươn trải đối mặt với tất cả các sự thật, và tự lựa chọn các tiêu chuẩn để đánh giá các sự thật ấy, không trốn tránh”.
13h45′:
20h25′:
- Rỗng tuếch mà cũng sính “hàn lâm”: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chính thức hoạt động (QĐND).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Hai mẹ con cùng bị gạt vào một ổ mãi dâm (RFA). “Có một người tới lân la nói làm chi mà khổ sở ở Việt Nam như vầy, buôn thúng bán bưng như vầy, để tui dẫn qua Mã Lai có nhiều việc làm lắm, rửa chén không cũng kiếm được mấy triệu, cháu đây cũng làm được, rửa chén có gì đâu, vài tháng là đủ thay đổi cuộc đời”. - Sống dưới gầm cầu (TN).
- Quan họ ngửa nón nhận tiền: Nhỏ và không nhỏ! (TVN). - Từ cái tựa cho tới cách đặt vấn đề e là không ổn: Thu nhập “khủng” của ăn xin đền Bảo Hà (DT). Những người Ăn xin tụ tập thành nhóm đông, vị trí đắc địa là cổng đền - bất cứ ai ra vào ngôi đền đều phải đi qua cổng này =>
13h45′:
- Bí ẩn thượng nguồn sông Gianh: “Thần y” với tuyệt kỹ 6 lá (NNVN).
20h25′:

QUỐC TẾ

- Thủ tướng ơi, bên đó cũng có “các thế lực thù địch âm mưu lật đổ chính quyền” nữa nè: Biểu tình khiến chính phủ Bulgaria từ chức (TT). – Biểu tình vẫn tiếp diễn sau khi Thủ tướng Bulgaria từ chức (VOA).
13h45′:
20h25′:
* RFA: + Sáng 21-02-2013
* RFI: 21-02-2013









No comments:

Post a Comment

View My Stats