Wednesday 18 March 2015

Một số hình ảnh về Đại hội lần thứ I – Hội Cựu TNLT Việt Nam (Lê Anh Hùng)





Thứ Tư, ngày 18 tháng 3 năm 2015

Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam là một tổ chức xã hội dân sự ra đời ngày 18/2/2014, nhằm “đấu tranh cho một Việt Nam không còn TNLT qua những hoạt động bảo vệ nhân quyền". Ngày 17.3.2015, Đại hội lần thứ I – Hội CTNLT Việt Nam đã diễn ra tại Sài Gòn.

Đại hội có sự góp mặt của 32 trên tổng số 100 thành viên của Hội CTNLT, cùng nhiều khách mời như nhà báo Kha Lương Ngãi (cựu phó Tổng BT báo Sài Gòn Giải Phóng), nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh (cựu phó Ban thư ký báo Thanh Niên), nhà giáo kiêm dịch giả Phạm Toàn, dịch giả Dương Tường, nhà thơ Hoàng Hưng và nghệ sỹ Kim Chi...

Nhiều Hội viên bị lực lượng công an ngăn chặn, không thể đến tham gia Đại hội, như linh mục Phan Văn Lợi (Đồng Chủ tịch Hội), LS Nguyễn Văn Đài (điều phối viên khu vực miền Bắc) hay LS Nguyễn Bắc Truyển. Một số Hội viên khác không thể tham dự do vấn đề sức khoẻ.

BS Nguyễn Đan Quế, Đồng Chủ tịch Hội khoá 2014-2015, phát biểu khai mạc Đại hội

Ths Phạm Bá Hải, điều phối viên Hội, giới thiệu chương trình Đại hội

BS Nguyễn Đan Quế trình bày bản tham luận về bối cảnh thế giới đương đại và tương lai

Ban lãnh đạo Hội khoá 2014-2015 báo cáo hoạt động năm 2014:

Ban lãnh đạo khoá cũ chính thức từ nhiệm

Tiến hành bầu chọn lãnh đạo khoá 2015-2016:

Nhiều Hội viên tham gia họp qua Skype

Ra mắt lãnh đạo Hội khoá mới: 

2 Đồng Chủ tịch: BS Nguyễn Đan Quế và LM Phan Văn Lợi; 3 Điều phối viên: Ths Phạm Bá Hải, LS Nguyễn Văn Đài và mục sư Nguyễn Trung Tôn; 1 Chủ tịch Hội đồng Cố vấn: Hoà thượng Thích Không Tánh; Phát ngôn nhân: Ts Phạm Chí Dũng.

Hội đồng Cố vấn: HT Thích Không Tánh, MS Nguyễn Hồng Quang, MS Nguyễn Hoàng Hoa, MS Phạm Ngọc Thạch, LM Nguyễn Hữu Giải, Chính trị sư Hứa Phi, Cụ Lê Quang Liêm, Tu sĩ Lê Văn Sóc, Tu sĩ Lê Minh Triết. 

Như vậy so với lãnh đạo khoá cũ, lãnh đạo khoá mới thêm một người mới là điều phối viên Nguyễn Trung Tôn.

Ban Cố vấn của Hội

Ban Cố vấn (hàng sau) và ban lãnh đạo mới của Hội (LM Phan Văn Lợi và LS Nguyễn Văn Đài vắng mặt)


Đại hội lần thứ I - Hội CTNLT Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp, trong bối cảnh nhà cầm quyền Việt Nam vẫn không ngừng chà đạp lên các quyền con người cơ bản của người dân Việt Nam. 

Chặng đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng vòng tay của những người đấu tranh lại càng được siết chặt, niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước lại càng được củng cố./.








No comments:

Post a Comment

View My Stats