Friday 6 March 2015

ĐIỂM TIN THỨ SÁU 6-3-2015 (DÂN LUẬN | TTXVA | VIETSTUDIES)





Dân Luận tổng hợp
07/03/2015

Dân Luận: Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 12h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

*
Chính trị - Xã hội

- Hồ Thị Bích Khương bị chuyển trại, Tạ Phong Tần vẫn bị biệt giam (RFA): Gia đình 2 nữ tù nhân lương tâm (TNLT) cho biết, bà Hồ Thị Bích Khương đã bị chuyển trại, trong khi bà Tạ Phong Tần vẫn bị biệt giam.
- UNHCR quan ngại vụ Campuchia trục xuất 36 người Thượng VN (VOA): Cao Ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc UNHCR bày tỏ quan ngại trước việc Campuchia cuối tháng rồi cưỡng bách trục xuất 36 người Thượng Tây Nguyên từ Việt Nam chạy sang lánh nạn. Bộ Nội vụ Campuchia nói 36 người Thượng bị bắt trả về Việt Nam hồi tuần trước là "người nhập cư bất hợp pháp."
- Khi chưa có luật có thể tổ chức biểu tình được không? (RFA): "Pháp luật nào quy định thì cái Luật Biểu tình cũng chưa có. Cho nên có thể nói là, hiện nay pháp luật VN quy định về cái quyền biểu tình là chưa rõ ràng, chính vì thế nên nó không đảm bảo quyền công dân về quyền biểu tình như Hiến pháp quy định." -LS Hà Huy Sơn
- Từ 16/3: Giá điện tăng thêm 7,5% (Đất Việt): Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh giá bán điện tăng 7,5%, tương ứng giá bán điện bình quân 1.622,05 đồng/kWh.
- Không phát hiện trường hợp nào tặng quà, nhận quà Tết trái quy định (Dân Trí): Tổng hợp sơ bộ báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước, Cục Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ - chưa phát hiện trường hợp cán bộ nào tặng quà, nhận quà Tết Nguyên đán Ất mùi 2015 trái quy định.
- Dân tháo dải phân cách mở lối đi trên Quốc lộ 1A (VnExpress): Hệ thống dải phân cách, tấm chống lóa, biển báo hiệu... đặt trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An bị người dân tự ý tháo dỡ để làm lối đi, gây mất an toàn giao thông.
- Không khởi tố vụ án đoàn mô tô phượt làm một người chết (Đời sống và Pháp luật): Lực lượng chức năng huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) đã quyết định không khởi tố vụ đoàn xe mô tô phượt va chạm với xe máy khiến 1 người chết. - Nếu người lái môtô làm chủ tốc độ, tai nạn đã không xảy ra (Tuổi Trẻ): Video cho thấy chiếc môtô lao tới chèn qua người ông Lìn Mã Sáng đã có các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hàng loạt quy định của Luật giao thông đường bộ như: lạng lách, chạy nhanh, không làm chủ được tốc độ, điều khiển môtô vượt quá tốc độ tối đa, vượt đoàn xe ưu tiên, không giữ khoảng cách an toàn khi điều khiển môtô tham gia giao thông trên đường bộ...

Kinh tế

- Xuất khẩu số 1 vào Mỹ, Việt Nam được hưởng bao nhiêu? (Đất Việt): Vượt qua nhiều đối thủ trong ASEAN, năm 2014 Việt Nam trở thành nước xuất khẩu số 1 vào thị trường Mỹ.
- Mafia người Việt được ngân hàng Thụy Sĩ che chở (RFI): Le Monde có phóng sự điều tra đáng chú ý mang tựa đề « Tổ hợp tội ác », thuật lại nhiều thủ đoạn rửa tiền, buôn lậu ma túy của băng nhóm người gốc Việt, có tài khoản tại ngân hàng HSBC Thụy Sĩ.

Góc nhìn trẻ

- Chàng trai Việt vào top 100 người có thể sống ở sao Hỏa (Zing): Với khát khao chinh phục vũ trụ, Quốc Anh vượt qua 200.000 ứng viên trên toàn thế giới, vào top 100 người tranh tài trong dự án lớn của lịch sử nhân loại.
- Sinh viên trường Nhân văn đội mưa nhảy flashmob ủng hộ nữ quyền (Dân Trí): Với nhạc nền được kết hợp từ nhiều ca khúc sôi động, sâu lắng, cảm xúc..., vũ đạo nhuần nhuyễn và đẹp mắt, các sinh viên của trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn đã truyền tải trọn vẹn thông điệp “đứng lên vì quyền phụ nữ” trong dịp ngày 8/3.
- Chân dung tỷ phú trẻ tuổi nhất hành tinh (Zing): Theo xếp hạng mới nhất của tạp chí Forbes, tỷ phú trẻ nhất hành tinh là Evan Spiegel, 24 tuổi, đồng sáng lập ứng dụng tin nhắn ảnh cá nhân Snapchat. (Sở hữu khối tài sản trị giá 1,5 tỷ USD, ở tuổi 24, Evan Spiegel hiện là tỷ phú trẻ nhất thế giới.
- Microsoft phát động thi “Thách thức để thay đổi” (Tuổi trẻ): Các thí sinh tham dự cuộc thi sẽ phải tìm cách kết hợp sử dụng công nghệ của Microsoft và những nguồn lực từ chương trình YouthSpark để xử lý các bài toán thách thức trong cuộc sống, làm cho nó trở nên tích cực và ý nghĩa hơn.

Thể thao - Sức khỏe - Môi trường

- Việt Nam bị tước quyền đăng cai vô địch Taekwondo thế giới (VOA): sự kiện thể thao này được dự kiến diễn ra ở TPHCM. Tuy nhiên, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã không nộp 100.000 đô la phí đăng cai đúng thời hạn, theo WTF.
- Nội tạng trâu bò ngâm hóa chất trước khi đưa ra chợ (VnExpress): Ngoài số nội tạng được ngâm trong hóa chất không rõ nguồn gốc, nhà chức trách còn phát hiện chúng được tẩy trắng trước khi đưa đi tiêu thụ.
- Hà Nội: Xếp hàng từ tờ mờ sáng để mua vắc xin “5 trong 1” (Dân Trí): Tình trạng người dân Hà Nội xếp hàng chờ vào mua hay tiêm vắc xin cho con em ở các điểm tiêm chủng không phải hiếm gặp. Nguyên nhân được nhiều người cho rằng, vắc xin “5 trong 1”, “6 trong 1” ở giai đoạn cao điểm của đợt tiêm chủng thì luôn trong tình trạng “cháy hàng”.
- Thế giới tốn 300 tỉ USD/năm do thiên tai (Tuổi trẻ): Mỗi năm kinh tế thế giới thiệt hại trung bình 250-300 tỉ USD do thiên tai như động đất, lũ lụt, hạn hán và lốc xoáy - theo báo cáo ngày 4-3 của Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Thế giới - Đối ngoại

- Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt xây cất ở Trường Sa (VOA): Truyền thông nhà nước dẫn lời Phó phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phạm Thu Hằng, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 5/3 nhắc lại Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền tại Trường Sa-Hoàng Sa. - Mỹ: Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông là “khiêu khích“ (Lao Động): Đây là quan điểm của Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris đưa ra hôm 3.3, khi bày tỏ những quan ngại trước việc Trung Quốc cải tạo đất đai ở Biển Đông.
- Vì sao Trung Quốc không ngừng tăng ngân sách quốc phòng (VnExpress): Dự toán ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2015 sẽ đạt mức 144 tỷ USD, tăng 10,1% so với năm ngoái, Xinhua dẫn báo cáo ngân sách chính phủ hôm nay cho biết. Quốc gia này hiện đang có mức chi tiêu quân sự lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. - Trung Quốc thí điểm cải cách ruộng đất (RFI): Một quan chức cao cấp Trung Quốc, ngày hôm qua, 04/03/2015, cho biết, chính quyền Bắc Kinh sẽ tiến hành thí điểm cho bán đất đai ở nông thôn, trong khi theo luật pháp Trung Quốc, đất đai thuộc sở hữu của Nhà nước và các vụ trưng thu đất đang gây ra nhiều căng thẳng xã hội. - TQ áp dụng chính sách mạnh tay để giải quyết nạn ô nhiễm (VOA): Trung Quốc cam kết sẽ mạnh tay đối với những kẻ gây ô nhiễm và tăng cường công tác chấp hành pháp luật nhằm làm sạch môi trường, một trong số những vấn đề mà dân chúng quan tâm nhiều nhất.
- Chuyên gia Mỹ báo động về nguy cơ Bắc Triều Tiên sụp đổ (RFI): "Khả năng chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ là điều không thể tránh khỏi, và Hoa Kỳ nên nắm lấy cơ hội quan hệ ngày càng tăng giữa Bắc Kinh và Seoul để cùng nhau chuẩn bị đối phó với công việc thống nhất bán đảo cực kỳ gian nan." - CHDCND Triều Tiên ca ngợi vụ rạch mặt đại sứ Mỹ (Tuổi trẻ): Ngày 5-3, chính quyền CHDCND Triều Tiên lên tiếng ca ngợi vụ tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert là “hình phạt xứng đáng” đối với Washington.
- Giao tranh tái diễn ở đông Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn (VnExpress): Một quân nhân Ukraine thiệt mạng và một người khác bị thương trong cuộc giao tranh với phe ly khai ở miền đông Ukraine, khi Kiev tố các phiến quân đang gia tăng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước. - Mỹ cáo buộc có 12.000 quân Nga ở miền Đông Ukraina (Lao Động): Chỉ huy trưởng lực lượng Mỹ tại Châu Âu- tướng Ben Hodges- mới đây cáo buộc có khoảng 12.000 quân Nga được tăng cường để hỗ trợ cho phe nổi dậy ở miền Đông Ukraina.
- Thái Lan: Giới quân sự muốn tham chính sau bầu cử (RFI): tướng Prayut Chan-Ocha, lãnh đạo chính quyền quân sự, đã bác bỏ hoàn toàn đề nghị nói trên. Ông cho rằng việc cấm các nhân vật chủ chốt của chính quyền quân sự tham gia chính trị có thể sẽ khiến họ nản lòng không muốn cải tổ đất nước.
- Kinh tế Philippines tăng trưởng mạnh, nhưng đầu tư nước ngoài bị trì trệ (VOA); Philippines hồi gần đây đã trở thành một cường quốc kinh tế ở Á Châu, với tốc độ tăng trưởng khá cao nhờ vào chi tiêu quốc nội. Tuy nhiên, đầu tư nước ngoài đang bị trì trệ và đó là điều mà chính phủ muốn thay đổi.

Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí

- Người dân xô đẩy cướp hoa lễ ở đền Trần (VnExpress): Sau nghi thức khai ấn lúc 23h đêm qua, hàng chục nghìn khách đầu trần đội mưa xô nhau vào nơi hành lễ. Họ giật hoa trên ban thờ, xoa tiền vào kiếm thần, làm đổ vỡ đồ thờ cúng.
- Đèn lồng cá khổng lồ trong Tết Nguyên tiêu (Zing): Đèn lồng cá chép sặc sỡ được dựng lên trước cửa một trung tâm mua sắm ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Người dân Trung Quốc đón Tết Nguyên tiêu hay còn gọi là Tết Thượng Nguyên vào ngày rằm tháng Giêng bằng cách treo hàng nghìn chiếc đèn lồng đầy màu sắc, giải các câu đố treo trên đèn lồng, ăn bánh trôi và đoàn tụ với gia đình.

-----------------------------------------

Published on March 5, 2015   

Tin Nổi Bật Trong ngày


-----------------------------------------

Thứ năm, 5 tháng 3, 2015

Dịch chuyển quyền lực trong nền chính trị Việt Nam (NCQT 5-3-15) -- Bài của Lê Hồng Hiệp.  Nguyên văn tiếng Anh: Power shifts in Vietnam’s political system (East Asia Forum 5-3-15)
Đảng viên nghĩ gì về chuyện liên minh? (RFA 5-3-15) -- Cũng nên hỏi vài chính khách Huê Kỳ xem họ có muốn liên minh với Việt Nam không.  Muốn liên minh với người ta mà người ta không muốn liên minh với mình thì nhục lắm!
Nhận thức mới về kinh tế thị trường định hướng XHCN? (TBKTSG 5-3-15) -- Ý kiến TS Trần Ngọc Thơ
Hồi ký Dương Văn Ba: Những ngã rẽ: Chương 3 - Dạy học (viet-studies 5-3-15)
Cần Thơ sóng nước xôn xao (NĐT 5-3-150 -- Bài Dạ Ngân
Việt Nam - Cu Ba hỗ trợ nhau bảo vệ chủ quyền (VTC 5-3-15) -- Việt Nam sẽ bảo trợ chủ quyền Cuba, và Cuba sẽ bảo trợ chủ quyền Việt Nam.
Một cơ hội mà nhà báo bỏ qua: Kẻ rạch mặt đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc là ai? (TT 5-3-15) -- Tại sao bỏ lỡ cơ hội chạy tít như thế này: Vạch mặt kẻ rạch mặt đại sứ Mỹ
Thao diễn hải quân và chính sách của Mỹ ở Biển Đông: The Contribution of Maritime Exercises to U.S. South China Sea Policy (CSIS 4-3-15)
Đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông: China's 'artificial Islands' in South China Sea (Asia Times 5-3-15)
Năm lý do dân Nga vẫn ủng hộ Putin: Why do Russians still support Vladimir Putin? (New Statesman 4-3-15)
Nước Cuba mới? The New Cuba? (New York Review of Books 19-3-15) -- Bài dài, đáng đọc
Bảy điều mà bạn có thể chưa biết về Keynes: Seven things you may not know about John Maynard Keynes (Guardian 5-3-15) - Điều thứ ba: Keynes là lưỡng tính (bisexual). (Đọc viet-studies thật là có ich, phải không?)
Câu hỏi thường gặp: Có nên vì con mà lấy người đàn ông này làm chồng? (VNN 5-3-15) -- Một trong những câu hỏi thường gặp. (FAQ: Frequently asked questions)
Ám ảnh hàng đêm khi 'lên giường' với chồng Tây (ĐV 5-3-15) -- Link bài này với một mục đích duy nhất, tuy vô cùng thấp hèn nhưng khó cưỡng: Để câu view.

Nguyễn Thị Ngọc Hải: Sự đồng đẳng Việt-Ý là sức sáng tạo và vốn quý của mỗi quốc gia (viet-studies 5-3-15) -- Phỏng vấn nhà thiết kế Minh Hạnh
Sáng tác' truyền thuyết để kinh doanh lễ hội (TN 5-3-15) -- Tại sao chưa có lễ hội Lê Văn Tám nhỉ?
Giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam tu nghiệp ở Mỹ: English teachers from Vietnam sharpen skills on KU campus (LJW 4-3-15)










No comments:

Post a Comment

View My Stats