Monday 16 March 2015

Hoàn cảnh gia đình chị Chiêm Thị Tường Mạnh (Ca Dao - Laodongviet)





3/17/2015           7 Comments

Chị Chiêm thị Tường Mạnh là vợ anh Đoàn Huy Chương, nhà hoạt động công đoàn đã bị bắt cùng với Đỗ thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng năm 2010 và bị kết án 7 năm tù. Hiện còn bị giam tại Trại Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai.

Chị Mạnh là người đàn bà chân chất, quê mùa nên không biết sử dụng những phương tiện tiến bộ của truyền thông để lên tiếng cho chồng mình và vì thế ít ai biết đến chị.

Từ khi anh Đoàn Huy Chương đi tù, nhà rất nghèo, chị phải đi làm trong hảng may bao bì để nuôi hai con ăn học và nuôi chồng trong tù. Hai cháu được gửi cho ông bà ngoại nuôi ở Trà Vinh. Cách đây vài hôm, nghe tin Huy, đứa con trai lớn, 13 tuổi tây (14 tuổi ta) của chị bị bệnh ở não, Lao Động Việt tiếp xúc để tìm hiểu bệnh trạng của cháu và hoàn cảnh gia đình chị Mạnh. Xin mời xem youtube dưới đây.









No comments:

Post a Comment

View My Stats