Thursday 13 December 2012

4 NGƯỜI HMONG BỊ KẾT ÁN "ÂM MƯU LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN" (RFA, RFI, BBC)




Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2012-12-13

Thêm bốn người Hmong theo Thiên chúa bị tòa án tỉnh Lai Châu đưa ra xét xử hồi hôm qua về tội danh mà cơ quan chức năng tuyên là 'âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân'.

Bốn người Hmong tại phiên tòa xét xử hôm 12/12/2012.  Source báo Lai Châu

Hãng thông tấn AFP trích dẫn tin truyền thông trong nước cho biết bốn người bị tuyên với mức án từ ba năm đến bảy năm tù giam.
Một trong bốn người vừa bị kết án có Tráng A Chớ sinh năm 1985 là người bị công an truy nã từ tháng bảy năm ngoái với lý do mà cơ quan này đưa ra là 'tuyên truyền chống Nhà nước' và tìm cách thành lập Vương quốc Hmong thay thế cho Nhà nước Việt Nam hiện nay.

Ba bị cáo khác là Giàng A Lồng ,sinh năm 1974, Lý A Di sinh năm 1980, và Hầu A Giàng, sinh năm 1974.

Khi phóng viên Đài Á Châu Tự do hỏi ông chánh án Nguyễn Xuân Hòa về tin mà hãng thông tấn AFP đã loan tải theo nguồn các báo trong nước thì ông nói:
"Tin tức thì các anh có thể theo dõi trên các báo, trên mạng, còn về thông tin cụ thể thì mong không các anh cử phóng viên lên chúng tôi sẽ cung cấp".

Tin trong nước cho hay đó là phiên xử công khai, tuy nhiên một người Hmong sinh sống tại Lai Châu nói không biết về phiên xử: "…thế thì chắc không thông báo rồi, chỉ người nhà biết thôi người ngoài không biết đâu."

Nhiều ngàn người Hmong biểu tình ở Mường Nhé, Điện Biên, tháng 5, 2011. RFA file

Hồi tháng ba vừa qua, tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng đưa 8 người Hmong khác ra xét xử về tội phá rối an ninh trong vụ tập trung đông người Hmong tại Bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên hồi cuối tháng tư đầu tháng năm năm ngoái. Số này bị cho là tòng phạm nên phạt hai người 30 tháng tù, và sáu người 24 tháng tù.

Tin tức về vụ tập trung cả mấy ngàn người Hmong ban đầu không được loan tải chính thức . Các nguồn tin không chính từ các tổ chức như Tổ chức Đoàn kết Thiên Chúa Giáo Toàn thế giới, CSW, cho biết rằng chính quyền Việt Nam đã huy động cả bộ đội và trực thăng đến để giải tán vụ tập trung của người Hmomg. Những nguồn tin không được kiểm chứng cũng cho biết có hằng chục người Hmong bị quân đội bắn chết hay bị thương.

Sau đó, cơ quan chức năng lên tiếng cho rằng người Hmong nghe theo lời của những thành phần xấu nói rằng một vị vua Hmong sẽ đến đưa họ về miền đất hứa nên họ kéo nhau về tại Mường Nhé.

Vụ tập trung tại Mường Nhé hồi tháng 5 năm ngoái được cho là vụ xung đột sắc tộc tồi tệ nhất ở Việt Nam kể từ khi có chừng 2000 người Thượng Tây Nguyên bỏ chạy sang Kampuchia để tỵ nạn sau khi những cuộc biểu tình đòi đất vào năm 2001 và 2004 của họ bị quân đội trấn dẹp.

Theo dòng thời sự:

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

--------------------------------------------------------------------------------------

Thụy My – RFI
Thứ năm 13 Tháng Mười Hai 2012

Theo báo chí chính thức Việt Nam, hôm nay 13/12/2012, bốn người H’Mông đã bị lãnh các bản án từ ba đến bảy năm tù giam vì tội danh mưu toan lật đổ chế độ. Những người này, năm ngoái, đã tham gia các cuộc biểu tình bị chính quyền cho là phong trào ly khai và bị trấn áp.

Bốn bị cáo tuổi từ 27 đến 38, đã bị tòa án tỉnh Lai Châu trong phiên xử hôm qua kết tội « hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ». Tráng A Chớ bị mức án 7 năm tù, ba người còn lại là Giàng A Lồng, Lý A Di, Hầu A Giàng bị tuyên phạt 3 năm tù.

Tráng A Chớ, người bị lãnh án nặng nhất năm nay 27 tuổi, bị truy nã từ tháng 7/2011 vì tội « tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam », do đã kêu gọi thành lập Nhà nước H’Mông để thay thế Nhà nước Việt Nam. Tòa án không nói rõ là bốn người trên bị bắt lúc nào.

AFP nhắc lại, nhiều ngàn người dân tộc thiểu số H’Mông đa số theo đạo Công giáo, đã tập hợp lại vào tháng Tư và tháng Năm năm 2011 tại huyện Mường Nhé, nằm gần biên giới Trung Quốc và Lào, để đòi được nhiều quyền tự trị hơn và quyền tự do tín ngưỡng.

Theo sự sùng tín có từ thời xa xưa, họ tuyên bố chờ đợi Đấng Cứu thế sẽ giáng trần trong lốt vua H’Mông, và sau đó bày tỏ ý hướng ly khai. Những người này sau đó đã bị lực lượng an ninh giải tán. Vào thời điểm đó, một nguồn tin quân sự cho biết đã có các vụ đụng độ với các quân nhân, nhưng tin này bị chính quyền bác bỏ, cho dù có nhiều người đã bị bắt. Tổ chức Human Rights Watch đưa ra các thông tin chưa được kiểm chứng, cho rằng, có khoảng một chục người H’Mông bị thiệt mạng hay bị thương tại chỗ.

Theo tổ chức Christian Solidarity Worldwide (CSW) có trụ sở tại Anh, thì lời tiên đoán của nhà truyền giáo Mỹ Harold Camping cho rằng ngày tận thế là ngày 21/05/2011, chính là nguyên nhân của vụ tập hợp trên. Một lãnh đạo địa phương sau đó cho biết những người H’Mông có vũ trang.

Đây là sự kiện liên quan đến người thiểu số quan trọng nhất tại Việt Nam, kể từ khi vụ 2.000 người Thượng đổ sang Cam Bốt năm 2001, và cuộc nổi dậy của người Thượng ở Tây Nguyên năm 2004 bị trấn áp.

Tháng Ba vừa rồi, tám người H’Mông cũng đã bị án tù vì tội « phá rối an ninh », do có liên can đến sự kiện ở Mường Nhé. Theo AFP, một số người H’Mông đã giúp quân Mỹ chống lại lực lượng Bắc Việt trong chiến dịch Hạ Lào trước đây, và sau khi chính quyền cộng sản lên nắm quyền thì họ đã bị trừng phạt.

------------------------------

BBC
Cập nhật: 07:42 GMT - thứ năm, 13 tháng 12, 2012

Tòa án tỉnh Lai Châu vừa xử bốn người sắc tộc Hmong tổng cộng 19 năm tù vì tội hoạt động lật đổ chính quyền.

Trong phiên sơ thẩm được nói là công khai, diễn ra trong sáng thứ Tư 12/12, các bị cáo Tráng A Chớ (sinh năm 1985), Giàng A Lồng (1974), Lý A Di (1980) và Hầu A Giàng (1974), đã lãnh án từ 3 tới 7 năm tù giam.
Ông Chớ bị án cao nhất 7 năm, những người còn lại đồng án 3 năm.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh Lai Châu nói vào tháng 7/2011, ông Tráng A Chớ bị Công an tỉnh Điện Biên truy nã về tội Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nên đã bỏ trốn đến huyện Sìn Hồ, giáp với Trung Quốc.
Ông bị cáo buộc đã "tuyên truyền cho nhiều đối tượng ở huyện Sìn Hồ" trong đó có các ông Giàng A Lồng, Lý A Di và Hầu A Giàng về "thành lập Nhà nước Hmong để thay thế Nhà nước Việt Nam".
Theo cáo trạng, dưới sự lãnh đạo của ông Tráng A Chớ, một nhóm hoạt động có tên là “Bảy cánh” đã được thành lập ở huyện Sìn Hồ.
Các bị cáo bị buộc tội đã tuyên truyền, rủ rê người khác tiến tới hoạt động vũ trang để cướp chính quyền hiện tại thành lập Nhà nước Hmong ở huyện Mường Nhé.
Ông Chớ bị nói đã soạn thảo tài liệu để thành lập tổ chức Nhà nước Hmong, trong đó có người đứng đầu Nhà nước, người cầm đầu lực lượng quân đội, công an, người quản lý tài liệu, người quản lý tài chính...

Thiếu hiểu biết
Với tội danh khá nghiêm trọng là Lật đổ, các bị cáo nói trên được hưởng tình tiết giảm nhẹ vì là người dân tộc thiểu số, thiếu hiểu biết, nhận thức hạn chế và "thành tâm hối lỗi", theo báo Tin tức.

Mường Nhé là địa bàn từng xảy ra bất ổn sắc tộc hồi tháng Năm năm ngoái.
Trong vụ có sự tham gia của hàng nghìn người ở đây, tám người Hmong cũng đã bị phạt tù.
Cho đến tận bây giờ cũng chưa có bức tranh thật rõ ràng về những gì đã xảy ra trong một tuần từ 30/4 tới đầu tháng 5/2011 tại khu vực của người Hmong Mường Nhé.
Giới chức đã điều lực lượng tới giải tán đám đông người Hmong theo Tin Lành tụ tập tại bản Huổi Khon, xã Nậm Kè để "đợi Chúa trời xuất hiện".
Lúc đó có cáo buộc hàng chục người thiệt mạng, nhưng chính quyền bác bỏ điều này và nói chỉ có hai trường hợp chết vì bệnh tật.
Vụ Mường Nhé 2011 thuộc loại nghiêm trọng nhất trong các vụ việc liên quan người dân tộc thiểu số, sau các đợt bạo động của người Thượng Tây Nguyên năm 2001 và 2004.




No comments:

Post a Comment

View My Stats