Saturday 28 November 2020

CÁO BUỘC GIAN LẬN BẦU CỬ MỸ : TỔNG THỐNG TRUMP LẠI THUA KIỆN (RFI)

 


Cáo buộc gian lận bầu cử Mỹ : Tổng thống Trump lại thua kiện

Thnh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 28/11/2020 - 10:26

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20201128-c%....BB%87n

 

Hôm qua, 27/11/2020, một tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ đã bác một đơn kiện của ban vận động tranh cử của tổng thống mãn nhiệm Donald Trump về gian lận bầu cử. Tòa đã từ chối ngăn chận việc chứng thực chiến thắng của ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden tại bang Pennsylvania. Cho tới nay, ông Trump vẫn tố cáo chiến thắng của ông Biden là nhờ có rất nhiều vụ gian lận phiếu, nhưng chưa đưa ra bất cứ bằng chứng nào.

 

https://s.rfi.fr/media/display/c9a7ab50-315b-11eb-8d97-005056bf87d6/w:980/p:16x9/2020-11-24T174216Z_959390763_RC2T9K966I31_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP.webp

Tổng thống Donald Trump trước cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 24/11/2020. Washington, Hoa Kỳ. REUTERS - HANNAH MCKAY

 

Từ San Francisco, thông tín viên Eric de Salves gởi về bài tường trình:

 

« Cử tri mới là những người bầu chọn tổng thống, chứ không phải là các luật sư ». Trong phán quyết dày 21 trang, tòa phúc thẩm liên bang khu vực 3 bang Pennsylvania đã nói thẳng thừng như thế khi bác đơn kiện của các luật sư của ông Donald Trump đòi hủy việc chứng thực chiến thắng của ông Joe Biden tại bang chủ chốt này, vì đã có nhiều vụ gian lận phiếu mà họ không nêu được bằng chứng nào.

 

Phán quyết của tòa viết : « Không phải cứ nói một cuộc bầu cử gian lận là bầu cử đó gian lận ». Theo các thẩm phán, các cáo buộc phải dựa trên những yếu tố và chứng cứ cụ thể, thế mà họ đã không có cả hai. Các thẩm phán nói thêm, « bầu cử tự do và công bằng chính là lá phổi của nền dân chủ nước ta ».

 

Đáp lại phán quyết đó, Jenna Ellis, một trong ba nữ luật sư của Donald Trump, tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên Tối cao Pháp viện, đồng thời lên mạng Twitter để tố cáo « cái cơ chế của những nhà hoạt động tư pháp bang Pennsylvania ». Nhưng thật khó mà bảo ba vị thẩm phán nói trên là những nhà hoạt động cánh tả, vì cả ba đều là do các tổng thống Cộng Hòa bổ nhiệm, trong đó có một người do chính ông Trump bổ nhiệm năm 2017.

 

Vụ xử phúc thẩm này đã diễn ra sau phán quyết đầu tiên của một thẩm phán, xem yêu cầu của phe ông Trump như là một « Frankeinstein tư pháp chỉ gồm những lập luận không có cơ sở.» Tổng cộng hơn 30 đơn kiện của tổng thống Mỹ đã bị bác hoặc không thực hiện được.   

 

Trong khi đó tại Wisconsin, kết quả việc kiểm lại phiếu theo yêu cầu của ban vận động tranh cử của tổng thống Trump tại một hạt của bang này đã kết thúc hôm qua, với kết quả là ông Biden thu được thêm phiếu hơn ông Trump, cụ thể là được thêm 257 phiếu, trong khi tổng thống mãn nhiệm chỉ được thêm 125 phiếu.

 

Phe của ông Trump đã đòi đếm lại phiếu ở hai hạt đông dân nhất và có xu hướng bỏ phiếu cho Dân Chủ tại bang Wisconsin : Milwauke và Dane. Hạt Dane sẽ kết thúc việc kiểm lại phiếu vào ngày mai, Chủ nhật.

 

Wisconsin là bang mà ứng cử viên Cộng Hòa đã thua ứng cử viên Dân Chủ với cách biệt hơn 20.000 phiếu. Vào thứ ba tuần tới, bang Wisconsin sẽ phải chứng thực chiến thắng của ông Biden.

 

---------------------------

.

.

Tòa kháng án bác đơn kiện của phía Trump về bầu cử ở Pennsylvania

Người Việt

Nov 27, 2020

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/toa-khang-an-lien-bang-bac-don-kien-cua-phia-trump-doi-khong-xac-nhan-biden-thang-cu-o-pennsylvania/

 

PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Tòa kháng án liên bang ở Philadelphia hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Một, thẳng tay bác bỏ đơn kiện của ủy ban tranh cử TT Trump đòi ngăn không cho tiểu bang Pennsylvania tuyên bố ông Joe Biden là người thắng cử tổng thống nơi này.

 

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, Chánh Án Stephanos Bibas, đại diện hội đồng xét xử gồm ba người, viết: “Bầu cử tự do, công bằng là mạch sống của nền dân chủ chúng ta. Các cáo buộc về gian lận bầu cử là điều rất quan trọng. Nhưng chỉ tố cáo là có gian lận bầu cử không đủ để chứng minh điều đó.”

 

Chánh Án Bibas, người được Tổng Thống Trump đề cử trước đây, nói thêm: “Các cáo giác này đòi hỏi phải nêu rõ là gian lận ra sao, và sau đó phải đưa được chứng cớ rõ ràng. Chúng tôi không hề có cả hai điều này.”

 

Phía Tổng Thống Donald Trump cũng có thể tiếp tục kiện lên Tối Cao Pháp Viện Mỹ.

 

Tiểu bang Pennsylvania tuần này đã chứng nhận ông Biden, người có số phiếu cao hơn ông Trump, là người chiến thắng trong cuộc bầu cử, tuy nhiên phía ông Trump vẫn đi kiện.

 

Ngay sau khi phán quyết hôm Thứ Sáu được công bố, ông Trump đưa lên Twitter một đoạn video của Newsmax cáo buộc gian lận bầu cử ở Nevada.

 

Ủy ban tranh cử của ông Trump hồi đầu tháng này đưa đơn kiện ở Pennsylvania, nói rằng các giới chức bầu cử ở quận hạt đã không tuân theo luật về cách xem xét các phiếu bầu khiếm diện, và đòi Chánh Án Matthew Brann phải ngưng việc xác nhận kết quả bầu cử.

 

Hôm 21 Tháng Mười Một, Chánh Án Brann bác đơn của phía Tổng Thống Trump, nói rằng đơn kiện “dựa trên các lý lẽ pháp lý gượng ép” và “các cáo buộc mơ hồ.”

 

Chánh Án Brann cũng nói rằng ông “không có thẩm quyền để hủy bỏ lá phiếu của một người, chứ đừng nói của hàng triệu người” đã đi bỏ phiếu. (V.Giang) [qd]

 

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats