Joshua
Philipp
7
Tháng Mười Hai , 2014
Nhân
viên hải quân trên tàu USS Makin Island nhìn về phía tòa
nhà ICC tại Hồng Kông vào ngày 20/8/2014. Cố vấn cao cấp
của Lầu Năm Góc – ông Michael Pillsbury cho biết, Mỹ cần
phải xem lại các phân tích về Trung Quốc. (Ảnh:
Internet)
Các
nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc được biết đến với
những âm mưu khó lường. Những đề xuất kỳ lạ trên
giọng điệu hung hăng ít nhiều gây khó dễ đối với
nhiều chuyên gia về Trung Quốc trong việc nhận diện
chiến lược thực sự của Trung Quốc. Đâu là điều
Trung Quốc sắp làm và sẽ làm?
Ông
Michael Pillsbury, một cố vấn lâu năm của Lầu Năm Góc
cho rằng, thất bại trong việc nhận ra mối đe dọa hung
hăng từ Trung Quốc đã dẫn đến hậu quả to lớn về
phòng thủ khi giới quan sát chỉ kịp nhận ra chiến lược
của Trung Quốc sau khi sự việc đã xảy ra.
Ông
cho biết thêm, cộng đồng người Hoa và các chuyên gia
bảo mật cần có cách tiếp cận mới trong các phân tích
về Trung Quốc. Theo đó, ông Pillsbury và các nhà phân tích
tại Viện Hudson đang xây dựng một cách tiếp cận mới
trong việc phân tích bản chất các chiến lược của
Trung Quốc đối với Mỹ.
Phương
pháp này được tiến hành theo trình tự, trước hết
phải nhìn lại ít nhất từ 30 năm trước, rồi đánh giá
tiếp 30 năm tới. Bằng cách này, ông Pillsbury hy vọng Mỹ
sẽ có được bức tranh rõ ràng hơn về các chiến lược
và động cơ của Trung Quốc, từ đó có thể dự đoán
tốt hơn những gì Bắc Kinh sẽ làm.
Trong
một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông Pillsbury cho
biết, một trong những vấn đề đầu tiên là: “Chúng
tôi không quan tâm tới rất nhiều bài viết và phát biểu
hung hăng của Trung Quốc”.
Ông
lưu ý, trên thực tế, Bắc Kinh đã thực hiện hầu hết
các chiến lược do các lãnh đạo quân sự nước này đề
xuất, tuy những đề xuất ấy có vẻ lạ lùng. Lấy ví
dụ, vấn đề này có thể thấy được qua diễn biến
gần đây ở Biển Đông.
Vào
tháng 3, khi Trung Quốc tham gia vào việc tìm kiếm máy bay
MH370 bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines, Đô
đốc Hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung
Quốc là ông Ngân Châu nói rằng, Bắc Kinh cần phải xây
dựng đường băng, bến cảng và các cảng ở Biển Đông
trong trường hợp quân đội Trung Quốc cần nỗ lực tham
gia giúp đỡ cứu trợ trong tương lai.
Hầu
hết các chuyên gia phân tích đã bỏ qua phát biểu của
ông Châu vào thời điểm đó, nhưng ngay sau khi Trung Quốc
bắt đầu xây dựng đường băng, bến cảng, bến cảng
và các đảo thậm chí đảo nhân tạo ở Biển Đông, thì
tin tức về các hoạt động của họ đều có thể được
tìm thấy tại hầu hết các hãng tin lớn .
Tiếp
đó, Tướng Trương Triệu Trung của Trung Quốc đã đề
xuất “chiến lược bắp cải” vào tháng 5/2013 để có
được vùng lãnh thổ đang tranh chấp ở Biển Đông. Ông
Trương tuyên bố, đầu tiên là đưa các tàu cá vào vùng
biển tranh chấp, sau đó là tàu hải giám và tàu chiến.
Chỉ
vài tháng sau, thế giới mới định hình và nhìn ra chiến
lược của ông Trương. Chính quyền Trung Quốc đã bắt
đầu trang bị cho các tàu đánh cá với hệ thống định
vị vệ tinh cấp độ quân sự. Và bây giờ, các hãng tin
lớn nhất đã tràn đầy tin tức về số lượng lớn tàu
đánh cá Trung Quốc xâm nhập vào các vùng tranh chấp ở
Biển Hoa Đông và Biển Đông dưới chiêu bài phối hợp
đánh bắt hải sản.
Hiện
nay, “chiến lược bắp cải” của Trung Quốc đã trở
nên nổi tiếng đối với các chuyên gia quân sự về
Trung Quốc.
Vấn
đề ở đây là, nhiều chuyên gia chỉ nhận ra chiến lược
của Bắc Kinh sau khi nó đã được tiến hành, thậm chí
xu hướng ấy đã diễn ra trong nhiều thập niên, ông
Pillsbury nhận định.
Ở
Trung Quốc, khái niệm về chiến lược quân sự cần phải
được hiểu theo nghĩa khác. Ông Pillsbury cho hay, mỗi từ
“chiến lược” của Bắc Kinh đều có hàm nghĩa “chiến
tranh” trong đó. Và trong các lĩnh vực xã hội chưa được
nhận ra, sẽ là nơi các chiến lược của quân đội
Trung Quốc sử dụng để tiến hành cuộc
chiến tranh chống lại Mỹ.
Trung
Quốc đang thách thức Mỹ trong các cuộc tấn công mạng,
chiến tranh chính trị và trộm cắp kinh tế.
Tuy
nhiên, các lãnh đạo quân sự của chính quyền Trung Quốc
thậm chí không hề giấu diếm việc sử dụng chiến
tranh bất quy tắc và những mục đích đằng sau các chiến
lược này.
Ông
Pillsbury cho biết, một trong những tài liệu nổi tiếng
nhất về việc Trung Quốc sử dụng chiến tranh bất quy
tắc là cuốn sách “Chiến tranh Không giới hạn”
(Unrestricted Warfare) được xuất bản năm 1999 bởi hai đại
tá, một trong số đó hiện giờ là Thiếu Tướng.
“Tại
thời điểm hai đại tá điên rồ này công bố, phần lớn
các chuyên gia đã bỏ qua nó”, ông Pillsbury đề cập đến
cuốn sách. Nhiều năm sau đó, cuốn sách đã không được
dịch sang tiếng Anh và cộng đồng các chuyên gia về
Trung Quốc “hầu như không ai đọc nó”.
Gần
đây, trong một bài xã luận đăng trên Wall Street
Journal, ông Pillsbury viết: “Làm thế nào mà các nhà
hoạch định chính sách phương Tây và các học giả liên
tục mắc phải các sai lầm về Trung Quốc như vậy?”
“Các
chuyên gia trong chính phủ như ông Truman và Eisenhower tin là
Trung Quốc sẽ không can dự vào chiến tranh ở Triều
Tiên. Hay như Tổng thống Kennedy và Johnson cũng tin Trung
Quốc sẽ ở không can thiệp vào Việt Nam”, ông Pillsbury
cho hay đồng thời chỉ ra những tính toán sai lầm khác
của Mỹ về Trung Quốc, từ sau khi Chiến tranh biên giới
Trung-Xô 1969 bất ngờ xảy ra hay tầm nhìn thiển cận đối
với cuộc thảm sát Thiên An Môn vào năm 1989.
Và
như bây giờ, ông viết, “Trung Quốc có khả năng trở
thành đối thủ đáng gờm nhất mà chúng ta từng phải
đối mặt – vẫn còn quá nhiều bí mật chưa được
biết”. Ông Pillsbury hy vọng Mỹ sẽ thay đổi được
điều này.
No comments:
Post a Comment