Thursday 18 April 2013

TUYÊN BỐ CỦA ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI HÀ NỘI về ĐỐI THOẠI NHÂN QUYỀN MỸ - VIỆT LẦN THỨ 17 (Đại Sứ Quán Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ)




04:34 - 19/04/2013

Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ bất bình về việc nhà cầm quyền Việt Nam để công an ngăn cản không cho hai nhà đấu tranh dân chủ là luật sư Nguyễn Văn Đài và bác sĩ Phạm Hồng Sơn tiếp xúc với ông Daniel Baer hồi tuần qua, phía Hà Nội lại tiếp tục lập lờ tuyên bố rằng "Việt Nam đã tạo điều kiện để Phó Trợ lý Ngoại trưởng MỹDaniel Baer gặp một số cá nhân Hoa Kỳ quan tâm nhân cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 17 diễn tại Hà Nội hôm 12-4"

Lời tuyên bố này được đưa ra ngày hôm qua 17-4, bởi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lương Thanh Nghị , một lần nữa đã cho thấy cách hành xử không trung thực khi đưa ra những lời tuyên bố sai sự thật của Hà Nội.

Các tin tức loan tải trong những ngày qua cho thấy hai nhà dân chủ nói trên đã được các giới chức Hoa Kỳ mời gặp để trao đổi về tình hình nhân quyền Việt Nam. Theo Ls. Nguyễn Văn Đài, chính tòa đại sứ Mỹ đã thông báo với ông rằng "phía Việt Nam đã đồng ý cho Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ được gặp bất kỳ công dân nào của Việt Nam", trong đó có ông và bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Nhưng một ngày trước dự cuộc hẹn gặp dự kiến, phía công an an ninh Việt Nam đã thông báo cho 2 ông không được đi gặp ông Daniel Baer. Nhà cầm quyền đã cho lực lượng đông đảo công an an ninh cùng dân phòng bao vây phong tỏa nhà Ls. Đài và Bs. Sơn, và khi được hỏi công an còn thách thức bảo "cứ báo với phía Hoa Kỳ là Bộ Công an Việt Nam không đồng ý".

Sự bất nhất trong cách hành xử của những người lãnh đạo trong nội bộ đảng CSVN đã gây trở ngại nhiều cho chính sách ngoại giao từ bấy lấu nay. Theo tin ghi nhận cho biết sau cuộc đối thoại lần thứ 7 này, hai bên chỉ lặp lại là “Hoa Kỳ và Việt Nam đã có đối thoại nhân quyền thẳng thắn và xây dựng......" như lần thứ 6 hồi tháng 11 năm ngoái, tức là không thấy đạt được tiến bộ gì thêm do những tráo trở điển hình của phí Hà Nội

Liên quan đến sự cuộc đối thoại nhân quyền lần này, hôm nay 18-4, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã cho phổ biến một bản tuyên bố, nguyên văn dưới đây.


18/4/2013

Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Dan Baer, cùng một phái đoàn liên ngành trong đó có một đại diện Nhà Trắng, đã tham gia cuộc đối thoại nhân quyền song phương thứ 17 với Việt Nam diễn ra ngày 12/4. Cuộc đối thoại đã bàn về một số lĩnh vực bao gồm tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tù nhân lương tâm, pháp quyền, quyền lao động, và tự do thông tin, liên quan đến các phương tiện truyền thông và trực tuyến. Trong các cuộc gặp với các quan chức chính phủ Việt Nam, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Baer nhấn mạnh rằng tiến bộ về nhân quyền sẽ giúp Việt Nam khai thác được tiềm năng của Internet, giúp chống lại các tác động xói mòn của tham nhũng, và làm cho Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn đối với thương mại và đầu tư toàn cầu. Ông cho hay Hoa Kỳ muốn hợp tác chặt chẽ với một nước Việt Nam vững mạnh, và đó là lý do tại sao Hoa Kỳ quan tâm đến những vấn đề mà chính nhiều người dân Việt Nam đang nêu ra và tranh luận. Phó Trợ lý Ngoại trưởng Baer Baer hối thúc chính phủ Việt Nam cần phải cho thấy tiến bộ rõ ràng và cụ thể về vấn đề nhân quyền.

Phó Trợ lý Ngoại trưởng Baer đã gặp một số công dân ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cả các luật sư nhân quyền, các blogger, những người cổ suý cho pháp quyền, các lãnh đạo tôn giáo, các gia đình của các tù nhân lương tâm, những người ủng hộ người khuyết tật, và những người ủng hộ cộng đồng người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới. Tuy ông Baer đã có thể gặp nhà hoạt động nổi tiếng Cha Nguyễn Văn Lý trong tù, song chúng tôi thật quan ngại về việc chính quyền đã ngăn chặn một cuộc họp riêng với các nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài và bác sĩ Phạm Hồng Sơn có trong kế hoạch.

Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi sâu sắc về nhân quyền trong khoảng thời gian từ nay đến cuộc đối thoại nhân quyền tiếp theo.

(Hết tuyên bố)





No comments:

Post a Comment

View My Stats