Friday 19 April 2013

PHÚC TRÌNH NHÂN QUYỀN CỦA HOA KỲ : VIỆT NAM GIA TĂNG CÁC VI PHẠM NHÂN QUYỀN (RFA)




19.04.2013

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chiều hôm qua cho công bố phúc trình thường niên về tình hình nhân quyền trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Theo phúc trình của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thì tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm qua xấu đi. Cơ quan chức năng hạn chế quyền tự do bày tỏ ý kiến, thông qua những qui định luật pháp mơ hồ về an ninh quốc gia để bỏ tù những người bất đồng chính kiến, sách nhiễu những người hoạt động và gia đình của họ. Tất cả những việc làm đó của cơ quan chức năng Việt Nam bất chấp yêu cầu tinh thần pháp trị.

Chính quyền Việt Nam tiếp tục hạn chế các quyền chính trị của công dân, đặc biệt quyền thay đổi chính phủ. Rồi giới hạn thêm nữa những quyền tư riêng và quyền bày tỏ ý kiến; trong đó có các cơ quan truyền thông, quyền tập họp, lập hội và quyền đi lại.

Những quyền như thế trên mạng cũng bị hạn chế. Chính quyền tiếp tục có can dự vào những vụ tấn công nhắm đến những trang chủ phê phán. Chính quyền tiếp tục theo dõi, xử phạt, bắt giữ và kết án những bloggers bất đồng chính kiến; gồm luật sư Lê Quốc Quân, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Anh BaSG Phan Thanh Hải, Đinh Đăng Định và nhiều người khác.

Quyền tự do tôn giáo tiếp tục là đối tượng bị diễn giải và bảo vệ không đồng nhất gây nên những vấn đề không dứt, đặc biệt ở cấp tỉnh và cấp địa phương xã phường. Chính quyền giới hạn quyền tự do lập hội của công nhân bằng cách không cho thành lập công đoàn độc lập, cũng như không thực thi hiệu quả các điều kiện làm việc an toàn cho họ.


-------------------------------

19.04.2013

Phúc trình hằng năm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về nhân quyền nói rằng, năm 2012 cho thấy những khai thông về dân chủ phấn khởi tại một số quốc gia trong phong trào Mùa xuân Ả Rập, trong khi các quốc gia khác mở đường cho bạo động và vi phạm nhân quyền.

Phúc trình vừa kể được công bố hôm thứ Sáu, xác định Syria là nước vi phạm nhân quyền hàng đầu trong vùng, tố cáo chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad là đối xử tàn bạo với nhân dân Syria. Trình bày những phát hiện này tại Bộ Ngoại Giao, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng, ông Assad đáp ứng trước những kêu gọi tự do bằng hành động “sát nhân” và “tàn phá.”

Phúc trình hằng năm về tình hình nhân quyền trên khắp thế giới bao gồm những chỉ trích gay gắt về thành tích nhân quyền của Belarus, Trung Quốc, Cộng Hòa Dân Chủ Congo, Iran, Bắc Triều Tiên, Pakistan, Nga, và Venezuela cùng một số nước khác.

Nhưng phúc trình vừa kể ghi nhận những dấu hiệu hy vọng tại các nước khác, trong đó có Afghanistan, Miến Điện, Gruzia và Tunisia.

Trong một tuyên bố kèm theo phúc trình này Ngoại trưởng Kerry nói rằng có những tiến bộ đáng kể được thực hiện tại một số nơi, nhưng tại “quá nhiều nước khác,” các chính phủ không hề nhắc tới viễn tượng về một thế giới được nêu lên trong Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, nơi con người được sống “tự do và bình đẳng trong đó nhân phẩm và nhân quyền được tôn trọng.”

Lên tiếng hôm thứ Sáu, ông Kerry nói rằng các cuộc tấn công và những chiến thuật vi phạm nhân quyền khác là “không thể dung thứ được vì đường lối đó là thiển cận.” Ông nói rằng những chính sách đó kìm hãm đất nước lại.





No comments:

Post a Comment

View My Stats