Tuesday 11 December 2012

LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI BRISBANE - ÚC CHÂU




December 7, 2012 11:54 PM

Sáng Chủ Nhật 2/12/12, vào lúc 11 giờ, lễ khánh thành đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam đã được long trọng tổ chức tại công viên Captain Burke, Kangaroo Point, thành phố Brisbane miền đông bắc Úc Ðại Lợi.

Hình :

Chúng tôi ghi nhận có khoảng từ 400 đến 500 quan khách và đồng hương tham dự.

Có rất nhiều quan khách Úc, trong đó có các chính trị gia như:
- Thượng nghị sĩ Mark Furner
- Dân biểu liên bang đơn vị Oxley Bernie Ripoll
- Dân biểu tiểu bang Jackie Trad đơn vị South Brisbane
- Thị trưởng Brisbane Graham Quirk
- Nghị viên Krista Adams, khu vực Wishart
- Nghị viên Norm Windham, khu vực McDowall
- Nghị viên Helen Abrahams, khu vực Gabba, Phó lãnh tụ đối lập (đài TN TN nằm trong khu vực của nghị viên Abrahams)
- Nghị viên Milton Dick, khu vực Richlands, Lãnh tụ đối lập tại Hội Đồng Thành Phố Brisbane.

Về phía quan khách Việt Nam, chúng tôi nhận thấy có:
- LS Võ Trí Dũng, Chủ tịch CĐ NVTD Liên bang UC
- Ông Lê Công, PCT CĐ Liên bang, CT CĐ NVTD-ACT
- Nhạc sĩ Nam Lộc, đến từ California, Hoa Kỳ
- Qúy vị lãnh tụ tinh thần các tôn giáo
- Đại diện các hội đoàn, đoàn thể và các cơ quan truyền thông.

Hình :

Sau nghi thức chào cờ Úc Việt và phút mặc niệm, cô Đỗ Kiều Oanh, Phó Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do – Qld và là Trưởng ban tổ chức buổi lễ, chào mừng quan khách.

Mở đầu chương trình, ông Rick Ross, người Thổ Dân, CT Hội RSL Sunnybank, chào mừng mọi người đến với nước Úc (“welcome to country”), một nghi thức luôn có trong những lễ lạc của người Úc.

Kế đến là phần phát biểu của ông Nguyễn Kim Đĩnh, Trưởng Ủy Ban Xây Dựng Đài tưởng Niệm Thuyền Nhân VN. Ông Đĩnh nói về những công tác mà Ủy ban đã thực hiện trong việc gây quỹ xây dựng tượng đài.

Thị trưởng Brisbane Graham Quirk phát biểu và cáo lỗi là ông phải rời buổi lễ sớm vì phải dự một buổi lễ khác.
Tiếp theo là nghị viên Helen Abrahams, người đã hỗ trợ rất nhiều cho đề án đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân. Cũng xin nói thêm là đài TN TN được xây cất trong khu vực Gabba do nghị viên Abrahams đại diện.

Người phát biểu sau cùng là BS Bùi Trọng Cường, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do – Qld. BS Cường nói về quá trình vận động cho việc xây dựng tượng đài kể từ năm 2005, những khó khăn phải vượt qua để đi đến thành quả hôm nay.


Sau đó tất cả các chính trị gia, đại diện CĐ, các hội đoàn và cơ quan truyền thông đã được mời lên cắt băng khánh thành và mở khăn che tượng đài.

Nghi thức cầu nguyện liên tôn đã được các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo thực hiện

Sau đó, BS Bùi Trọng Cường đã thắp nhang trước bàn thờ Tổ.

Tiếp theo, LS Võ trí Dũng, BS Bùi Trọng Cường và Nghị viên Helen Abrahams đã đặt vòng hoa trước đài Tưởng niệm Thuyền nhân.

Các quan khách Úc đã lần lượt đặt một cành hoa trắng dưới chân tượng đài.

Hàng trăm chiếc bong bóng màu trắng đã được thả bay lên nền trời xanh.

Hình :

BS Bùi Trọng Cường đặc biệt cám ơn và tặng quà lưu niệm cho nghị viên Helen Abrahams.

LS Võ Trí Dũng trao quà lưu niệm cho ông Steven Lynton, người phụ trách việc duyệt xét các công trình xây cất nơi công cộng.
BS Bùi Trọng Cường cám ơn và trao quà lưu niêm cho Kiến trúc sư Lê Văn Cương, người đã giúp đỡ hoàn tất đề án Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân.


Nhân dịp này, ông Nguyễn Kim Đĩnh đã trao bảng tưởng lệ cho ông Arthur Williamsee, thuộc Hội RSL (người đã giúp đỡ cho CĐ trong việc thực hiện và đặt bảng đồng tri ân quân đội Úc tại trại lính Enoggera).

Trước khi kết thúc chuơng trình, quan khách đã thưởng thức màn họp ca và muá nón do các em thiếu nhi trình diễn.





No comments:

Post a Comment

View My Stats