Saturday 9 June 2018

ĐIỂM TIN THỨ BẢY 09-06-2018 (Tin Tức Hàng Ngày)





·         VN có dám ‘khai thác dầu khí bình thường’ ở Biển Đông? (VOA) - Sau bi kịch quân sự là bi kịch xã hội. Phép thử chiến thuật “áo lưỡi bò” của du khách Trung Quốc phô diễn tại sân bay Cam Ranh - mang tính thách thức của giới chuyên gia tâm lý chiến Bắc Kinh - đã khiến cho...
·         VNTB - Biển Đông: Hoa Kỳ phải nỗ lực nhiều hơn để chặn sự bành trướng của TQ (VNTB) - Vũ Quốc Ngữ dịch (VNTB) Vào ngày 27/5, hai tàu chiến của Hoa Kỳ thực hiện chuyến đi thực hiện quyền tự do hàng hải ở vùng nước gần quần đảo Hoàng Sa để phản đối tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông. Tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore vài ngày sau đó, khi được một trung tá Quân Giải phóng Trung Quốc (PLA) hỏi về vụ việc này, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis nói, "Chúng tôi không chỉ thực hiện quyền tự do hàng hải cho Hoa Kỳ. Đó là quyền tự do hàng hải cho mọi quốc gia, dù lớn hay bé..."
·         VNTB - Tầm nhìn của Bộ Chính trị? (VNTB) - Trúc Giang (VNTB) Hoàn toàn có thể ngờ vực vào viễn kiến của các vị trong Bộ Chính trị. Lý do: dự Luật Đặc khu mà nhiều đại biểu Quốc hội và công chúng phản đối, lại từng được Bộ Chính trị khen ngợi là “Đề án xây dựng các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là đề án lớn, có nhiều vấn đề mới và khó, nhưng đã được trình bày cụ thể rõ ràng, Bộ Chính trị đánh giá cao việc chuẩn bị đề án. Đây là chủ trương lớn của Đảng đã được thông qua nhiều kỳ đại hội, do vậy cần quyết tâm triển khai thực hiện, làm từng bước vững chắc, vừa làm vừa rút kinh nghiệm”.
·         ĐẶC KHU KINH TẾ 99 NĂM MỘT BƯỚC ĐI GẤP GÁP THEO LỘ TRÌNH THÀNH ĐÔ (BoxitVN) - Phạm Đình Trọng - PHẦN MỘT: ĐẶC KHU KINH TẾ KHÔNG CÒN CẦN THIẾT VỚI VIỆT NAM. Đặc khu kinh tế ra đời ở những nước chưa phát triển, chưa có nền sản xuất công nghiệp hiện đại. Nền sản xuất công nghiệp hiện đại là vốn tư bản, công nghệ tư bản, thị trường tư bản, một thị trường toàn cầu, không biên giới và con người tư bản, những ông chủ của nền sản xuất đó. Chưa phát triển là nói tránh cho đỡ tủi thân chứ thực sự là nước ...
·         Đảng làm luật bán nước (BoxitVN) - Ngô Nhân Dụng - Ngày 15 tháng Sáu, Đảng Cộng sản sẽ cho biểu quyết Luật Đặc khu, hàng ngàn người thuộc hàng trăm tổ chức đã lên tiếng phản đối. Vì cả nước đang nghi ngờ dự luật này sẽ mở đường cho Cộng sản Trung Quốc có ngày sẽ chiếm nước ta.
·         “Chủ quyền đất nước” trong mắt một luật sư (BoxitVN) - Nguyễn Thị Lan Hương - Đoàn Luật sư Hà nội. Nhân một lãnh đạo cao cấp của Chính phủ Việt Nam tuyên bố rất rõ ràng về “Không một ai có thể vào đây làm việc gì khi đất nước ta đang có chủ quyền”(1), tôi, với tư cách một luật sư và đã tham gia hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hơn 25 năm, xin có một vài chia xẻ nhỏ với các vị đại biểu Quốc hội Việt Nam, các lãnh đạo thuộc Chính phủ Việt Nam ...
·         Luật Đặc khu, Âm mưu? (BoxitVN) - Bùi Quang Vơm - Đặc khu nếu… Theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương: “Thể chế cho ba đặc khu phải khác biệt so với phần còn lại của đất nước để chúng trở nên vượt trội và có khả năng cạnh tranh quốc tế,” ông Cung góp ý tại một cuộc hội thảo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ trì soạn thảo dự luật này, tổ chức ở Quảng Ninh.
Theo ông Cung, cần có tòa án dân sự, thương mại ...
·         KÊU GỌI PHẢN ĐỐI DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT (VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC) (BoxitVN) - Đợt 1, đợt 2, đợt 3, đợt 4, đợt 5. (có tham khảo các tuyên bố, thư ngỏ… liên quan trên mạng internet). - Kính gửi toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước - Kính gửi các đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV tại Hà Nội. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước, các đại biểu Quốc hội  xem xét, phản đối Dự luật về “Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt” rút gọn là “Dự luật về đặc khu ...
·         ‘Cơn bão’ phản đối Dự Luật Đặc khu (RFA) - Quốc hội Việt Nam bàn và có kế hoạch biểu quyết “Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế Đặc biệt” hay luật Đặc Khu tại kỳ họp thứ 5 đang diễn ra ở Hà Nội. Dự Luật này đang gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ cả trong và ngoài nước qua nhiều hình thức khác nhau.
·         Ba đặc khu, ba đại hiểm họa (VOA) - Không ít người cho rằng trong 3 đặc khu kinh tế tương lai thì Vân Đồn bất an nhất vì gần Trung Quốc nhất (chỉ chừng 100km) và Phú Quốc an toàn nhất, bởi nó cách xa Trung Quốc hơn cả. Tuy nhiên, Phú Quốc chỉ cách bờ biển Campuchia vỏn vẹn 26km.
·         VNTB - Luật đặc khu: hy vọng vớt vát nào cho số đông người dân? (VNTB) - Minh Hải (VNTB) Liên quan đến thời hạn cho thuê đất đầu tư ở Đặc khu lên 99 năm nằm ở dự thảo luật Đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc trước áp lực phản đối khủng khiếp đến từ dư luận do lo lắng mối hiểm nguy mang tên Trung Quốc, vào ngày 7/6/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho báo đài Việt Nam được biết là Quốc hội sẽ phải điều chỉnh lại vấn đề thời hạn cho thuế đất hợp lý…
·         VNTB - Nhà báo và đặc khu kinh tế: nhầm lẫn trung thực và nói dối cố tình (VNTB) - Kiều Phong (VNTB) Xung quanh vụ ba đặc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang), giữa những tiếng la ó của nhân dân vang lên khắp ba miền. Cùng lúc đó, có vẻ giới lợi ích (nỗ lực thành lập đặc khu) đã dùng tiền và quyền để chỉ đạo một số tòa soạn viết bài định hướng dư luận một cách gượng gạo.
·         VNTB - Bộ trưởng giải thích như thế nào về phản ứng của 'phản động'? (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Với quan điểm ‘Dự thảo không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc’, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng trở thành chiến sĩ tiên phong trong bảo vệ vững chắc sự ra đời của đặc khu, đồng thời đập tan dư luận về việc ‘đặc khu là hình thức bán đất gián tiếp cho Trung Quốc’, xóa bỏ sự lo ngại về ‘nguy cơ Hán hóa trở lại’, cũng như một lần nữa khẳng định mối quan hệ bền chặt của hai nước Việt - Trung.
·         ĐỀ ÁN ĐẶC KHU CỦA VIỆT NAM: ẢO TƯỞNG THÀNH CÔNG (BoxitVN) - FB Nguyen Anh Tuan - Mô tả vẻ hào nhoáng của Thâm Quyến để bảo vệ đề án đặc khu của Việt Nam thật không thỏa đáng, bởi lẽ không lý giải được vì sao trong hơn 4300 đặc khu trên toàn thế giới tính đến thời điểm này, mà rất nhiều trong số đó được truyền cảm hứng từ thành công của Thâm Quyến, trường hợp thành công không phải chiếm đa số, trong khi con số đặc khu phải vật lột trong tình trạng “bỏ thì thương, vương thì tội” (white elephants/voi trắng) gây lãng phí nguồn lực quốc gia thì không hề nhỏ.
·         GIẢI PHÁP HỢP LÝ NHẤT “LÒNG DÂN LÀ Ý ĐẢNG” (BoxitVN) - Tô Văn Trường - Đất nước ta đang có sự kiện rất nóng bỏng được người dân Việt Nam rất quan tâm đó là dự luật đặc khu kinh tế chuẩn bị được Quốc hội dự kiến bấm nút vào ngày 15/6 sắp đến. Lịch sử dân tộc chắc chắn sẽ ghi lại thời khắc thiêng liêng này. Nhà nước ta là của dân do dân, vì dân. Xuất xứ câu nói “của dân, do dân, vì dân” thực ra là của Pericles, một nhà tư tưởng thời cổ đại trước Thiên Chúa ...
·         Thế Cờ Vây (VOA) - Sử dụng mọi chiến lược và biện pháp trí trá nhất, bất ngờ nhất, để đạt cho được mục tiêu, là cách thức của phe diều hâu Trung Quốc hiện nay.
·         'Cho thuê đất gần thế kỷ thuộc quyền của nhân dân' (BBC) - GS Nguyễn Minh Thuyết và các khách mời của BBC bình luận dự luật ba đặc khu đang gây tranh cãi 'nóng' ở VN.
·         VN đang có nợ công mà vẫn bỏ tiền vào đặc khu (BBC) - Ý kiến nói chính phủ VN cần tập trung vào việc giảm nợ công thay vì bỏ tiền lập đặc khu kinh tế.
·         Luật đặc khu chia rẽ quan hệ Việt-Trung? (VOA) - Trong bối cảnh chính phủ Việt Nam vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ người dân về dự luật Đặc khu Kinh tế, một bộ trưởng nói dự luật này không nói đến Trung Quốc và cáo buộc một số người tìm cách “chia rẽ” quan hệ Việt-Trung
·         Luật Đặc Khu và dấu hiệu dân hết… ‘thuần’ (VOA) - Không rõ với lối tư duy đó, sau “làn sóng khủng khiếp” đối với Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt”, ông Trọng có triệu tập Bộ Chính trị họp bất thường để tự kiểm điểm xem: “Mình phải như thế nào…” nhân dân mới nghi ngại và phẫn nộ như vậy, hay không?
·         Luật đặc khu: Đỉnh điểm của phẫn nộ toàn dân (VOA) - Đã có yêu cầu của một số blogger nếu có bỏ phiếu về Luật đặc khu cần công khai không chỉ con số, tỷ lệ, mà công khai cả tên những ai tán thành, những ai chống, các nhà nhiếp ảnh cần chụp cho rõ...
·         Biểu tình ở San Francisco phản đối luật đặc khu (VOA) - Hưởng ứng lời kêu gọi của các nhân sĩ trong nước, trưa ngày thứ Sáu 8/6/2018, trên 300 người gốc Việt từ nhiều thành phố ở hai miền nam và bắc California đã đến trước Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco biểu tình...
·         Vụ Thủ Thiêm: Hàng chục nhà báo, người dân ‘vây’ trụ sở tiếp dân (VOA) - Trong thời gian diễn ra buổi tiếp 7 người đại diện cho các hộ dân khiếu kiện, hàng chục người dân khác đã căng băng rôn, khóc lóc, kêu gào bên ngoài đòi được vào tham dự cuộc họp
·         Việt Nam trục xuất luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài (RFA) - Hai tù nhân lương tâm, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà, phải đi lưu vong sau khi chính phủ Việt Nam đưa họ từ nhà tù ra máy bay để sang Đức
·         Việt Nam: Hai nhà hoạt động được trả tự do và sang Đức (RFI) - Theo hãng tin AP, trên mạng xã hội Facebook hôm nay, 08/06/2018, tổ chức Hội Anh em Dân chủ thông báo luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam, vừa được trả tự do tối qua và ngay sau đó đã lấy máy bay sang Đức cùng với vợ.
·         Cựu tù chính trị Lê Văn Sơn đến Mỹ (RFA) - Một cựu tù nhân lương tâm đang bị truy nã tại Việt Nam, anh Lê Văn Sơn hay Paulus Lê Sơn, vào ngày 7 tháng 6 đã đến Hoa Kỳ, nhưng không cho biết anh đã ra khỏi Việt Nam và đến Mỹ bằng cách nào.
·         Hội Anh Em Dân Chủ: “Chúng tôi rất vững vàng và hoạt động ổn định” (RFA) - Một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, anh Lê Thanh Tùng chia sẻ về tình hình hoạt động của Hội trong giai đoạn khó khăn nhất, sau 5 năm thành lập.
·         Điều trần 'Năm tồi tệ của nhân quyền VN' trước Quốc Hội Mỹ (BBC) - Trong buổi điều trần ngày 7/6 của nhân chứng Việt Nam, các dân biểu Mỹ tuyên bố nhân quyền phải là điều kiện tiên quyết trong quan hệ song phương Mỹ Việt.
·         Quốc hội Mỹ: Đã quá lâu VN không phải trả giá về nhân quyền (RFA) - Ngày 7 tháng 6 vừa qua tại Quốc hội Hoa Kỳ diễn ra buổi điều trần liên quan đến dự luật nhân quyền và tự do tôn giáo ở VN năm 2018. Những nội dung chính gì được trình bày trong buổi điều trần?
·         Nhân quyền quốc tế và Hoa Kỳ lên tiếng về dự luật an ninh mạng của Việt Nam (RFA) - Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại hà Nội ra một thông cáo báo chí vào ngày 8/6 nói rằng dự luật này nếu được thông qua sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tương lai an ninh mạng của Việt Nam, và sự đổi mới sáng tạo kỹ thuật số của Việt Nam.
·         Ân Xá Quốc Tế gửi thư cho các tập đoàn về dự thảo Luật An Ninh Mạng (RFA) - Tổ chức Ân xá Quốc tế vào ngày 8 tháng 6 gửi thư đến các tập đoàn Microsoft, Facebook, Google, Apple, Samsung về dự thảo Luật An ninh mạng của Việt Nam
·         Luật an ninh mạng để trị dân chứ không phòng giặc (VOA) - Năm 2016, tổn thất do tin tặc gây ra đối với máy tính và Internet tại Việt Nam vào khoảng 10.400 tỉ đồng. Sang năm 2017, mức độ tổn thất tăng thêm chừng 15% nữa so với năm 2016.
·         Việt Nam đưa ra phản ứng về báo cáo tự do tôn giáo của Mỹ (RFA) - Việt Nam vừa đưa ra phản ứng về báo cáo tự do tôn giáo 2017 của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khi trả lời báo chí hôm 8 tháng 6 năm 2018 cho rằng báo cáo về tự do tôn giáo của Mỹ đưa thông tin sai lệch về Việt Nam.
·         Thêm nghị sĩ Canada lên tiếng với chính phủ về vấn đề Việt Nam (RFA) - Một Nghị sĩ Liên bang Canada gốc Việt kêu gọi Chính phủ Canada gây áp lực đối với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để trả tự do cho các nhà hoạt động, như Blogger Mẹ Nấm nhân dịp người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị G7 mở rộng.
·         Canada hủy cuộc gặp song phương với Thủ tướng Việt Nam (RFA) - Tối 7/6/2018, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lên đường dự Hội nghị G7 mở rộng và thăm Canada. Diễm Thi phỏng vấn Thượng nghị sĩ Canada gốc Việt, Ngô Thanh Hải trước chuyến đi này.
·         Vì sao Canada mời Việt Nam dự G7? (BBC) - Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất được Thủ tướng Justin Trudeau mời dự G7 ở Quebec.
·         Trang nhất : Sóng gió ở G7, dự luật chống tin giả bị phản đối… (RFI) - Dự luật chống nạn tin giả của chính phủ Pháp bị đối lập phản đối mạnh, thượng đỉnh khối các nước công nghiệp phát triển G7 rối ren do lập trường độc đoán, xoay như chong chóng của tổng thống Mỹ là chủ đề lớn trang nhất hôm nay. Báo Pháp chú ý nhiều đến sự cô lập của Donald Trump, một chống lại sáu nước « đồng minh », nhưng cũng đặt câu hỏi về ý nghĩa thực sự của khối G7 trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
·         Hai Bộ Nông nghiệp- Phát triển Nông thôn và Môi trường bất nhất về việc nhận chìm bùn thải xuống biển (RFA) - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vào hôm 8 tháng 6 vừa có văn bản trả lời Bộ Tài nguyên Môi trường về việc phản đối nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 3 ở Bình Thuận đổ 1 triệu m3 bùn thải xuống biển.
·         ‘Việt Nam sẽ ngày càng quan trọng hơn với Anh’ (BBC) - Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever nói VN sẽ ngày càng quan trọng hơn đối với chính sách đối ngoại và kinh tế của Anh Quốc.
·         Ngư dân Việt thiệt hại nặng nề vì đàm phán kéo dài giữa Indonesia và Việt Nam (RFA) - Một số ngư dân bị phía Indonesia bắt giữ mà Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc được lại nói rằng họ bị bắt giữ khi đang ở trong vùng nước của Việt Nam.
·         'Vũ khí' mới giúp nhà nông VN tăng sản lượng (BBC) - Về dự án tại Việt Nam tạo 'siêu vi khuẩn' giúp tăng sản lượng hoa màu trong lúc giảm việc gây ô nhiễm, giúp bảo vệ môi trường.
·         Du khách TQ đến Nha Trang tăng, và du khách nước khác giảm (RFA) - Du khách Trung Quốc đến Nha Trang trong năm 2018 tăng mạnh, chiếm khoảng 60% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong khi lượng khách Úc, Mỹ, Hàn , Nhật đến đây giảm nhiều.
·         Mỹ bắt nghi phạm vụ đâm chết 2 du khách Việt ở Las Vegas (VOA) - Một người đàn ông 31 tuổi mới bị bắt vì bị cáo buộc đâm chết hai khách du lịch Việt Nam khi hắn ăn trộm trong một khách sạn ở Las Vegas, theo lời cảnh sát
·         Anthony Bourdain: Đầu bếp cùng Obama ăn bún chả HN qua đời (BBC) - Đầu bếp Anthony Bourdain, 61 tuổi, được cho là đã tử tự trong phòng ở khách sạn tại Strasbourg, Pháp.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Trung-Nhật : Đường dây « điện thoại nóng » để tránh xung đột ở Hoa Đông (RFI) - Để tránh nguy cơ không chiến và hải chiến trên vùng biển đảo tranh chấp chủ quyền ở Hoa Đông, Bắc Kinh và Tokyo đạt được thỏa thuận thiết lập một cơ chế liên lạc trực tiếp kể từ thứ Sáu 08/06/2018.
·         Đường Tơ lụa, gián điệp trứng tằm và Trịnh Hòa (BBC) - Đường Tơ lụa thời cổ đại và các tuyến hải hành Đông-Tây không phải của riêng Trung Quốc.
·         Vì sao Sri Lanka nợ TQ ngập đầu ngập cổ? (BBC) - Bắc Kinh đầu tư hàng tỷ USD vào Sri Lanka nhưng dân địa phương sợ rằng đất nước 'đang bị bán' cho láng giềng hùng mạnh.
·         Donald Trump nói sẵn sàng mời Kim Jong Un sang Mỹ (RFI) - Tổng thống Donald Trump tỏ thái độ lạc quan khi chỉ còn vài ngày nữa diễn ra thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Bắc Triều Tiên tại Singapore. Trong cuộc họp báo chung với thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày hôm qua 07/06/2018, tại Washington, chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố sẵn sàng mời lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến Hoa Kỳ nếu cuộc gặp thành công.
·         Thượng đỉnh Trump-Kim và giấc mơ thịnh vượng (RFI) - Tại vùng biên giới Trung-Triều, các công ty địa phương theo dõi sát sao những tin tức về cuộc họp thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, hy vọng sẽ hái ra tiền sau sự kiện lịch sử này.
·         Singapore ráo riết chuẩn bị thượng đỉnh Trump-Kim (RFI) - Đảo quốc Đông Nam Á không giấu niềm tự hào là chủ nhà tổ chức thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong Un ngày 12/06/2018. Singapore làm hết sức để bảo đảm an ninh cho các vị khách mời bất chấp thời gian chuẩn bị gấp rút.
·         Đầu cơ địa ốc ở biên giới Triều Tiên : May nhờ rủi chịu (RFI) - Từ khi tan băng giữa hai nước Triều Tiên, nơi nên đầu cơ không còn là khu phố sang trọng Gangnam ở Seoul. Tiền đầu tư địa ốc nay dịch chuyển về phía khu vực biên giới giữa hai miền, được vũ trang quy mô.
·         Kim Jong Un dự kiến tới sân bay Changi, Singapore ngày Chủ nhật 8/8 (VOA) - Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un theo dự kiến sẽ đáp máy bay xuống phi trường Changi của Singapore hôm Chủ nhật 10/6, trước thượng đỉnh với TT Mỹ.
·         Trung Quốc sẽ hưởng lợi sớm nhất từ nền kinh tế Triều Tiên (VOA) - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un báo hiệu mong muốn mở cửa nền kinh tế, mở ra thời kỳ mà một số nhà phân tích tin rằng có thể là “thời kỳ cải cách và mở cửa” tương tự như những gì đã xảy ra ở Trung Quốc cách đây bốn thập kỷ
·         Philippines phản đối Trung Quốc tịch thu hải sản của ngư dân (RFA) - Lực lượng Tuần Duyên Trung Quốc tiếp tục tịch thu hải sản mà ngư dân Philippines đánh bắt được tại Bãi cạn Scaborough ở Biển Đông ;mặc dù Manila từng lên tiếng phản đối sau khi xảy ra tình trạng như thế trước đây.
·         Trung Quốc bị giục cắt giảm trợ cấp cho các đội tàu đánh cá (RFA) - Những quốc gia có kỹ nghệ đánh bắt cá hàng đầu trên thế giới như Trung Quốc cần cắt giảm trợ cấp chính phủ cho những đội tàu cá vì những khoản tiền như thế giúp duy trì hoạt động hủy hoại ngoài biển khơi.
·         Tập Cận Bình trao huân chương hữu nghị cho Putin (VOA) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 8/6 trao huân chương hữu nghị đầu tiên của nước này cho Tổng thống Nga Vladimir Putin
·         Tổng thống Nga Vladimir Putin công du Trung Quốc (RFI) - Hôm nay, 08/06/2018, tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến công du Trung Quốc trước khi dự thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào cuối tuần. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước mà Bắc Kinh dành cho nguyên thủ Nga.
·         Cựu thiếu tá Thái Lan 'và bùa hộ mệnh' trong Cuộc chiến VN (BBC) - Quân nhân Thái Lan thuộc sư đoàn Hắc Báo kể lại trải nghiệm sang Long Thành và sự ngưỡng mộ một tử sĩ cộng sản.
·         Mỹ chuyển 1.600 nghi phạm di trú đến các nhà tù liên bang (BBC) - Chính quyền Trump lần đầu tiên chuyển những người bị nghi ngờ nhập cư bất hợp pháp đến các nhà tù liên bang, sau khi có thêm nhu cầu về giường.
·         Syria : Daech gia tăng tấn công lực lượng chính phủ (RFI) - Cho dù bị tổn thất nặng nề, tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo gia tăng hoạt động ở miền nam Syria. Sau các trận phản công ở Palmyra và Deir Ezzor ở miền đông và đông bắc, lần đầu tiên Daech tấn công vào lực lượng chính phủ ở tỉnh Soueida hôm 07/06/2018.
·         Thượng đỉnh G7 : Trump muốn « lấy thịt đè người » (RFI) - Cuộc họp thượng đỉnh thường niên của nhóm G7 khai mạc hôm nay, 08/06/2018, tại Quebec, Canada, trong bối cảnh rất căng thẳng do việc chính quyền Donald Trump đánh thuế trên thép nhôm nhập từ các nước đồng minh, bất chấp phản đối của những nước này.
·         TT Trump nói Nga nên có mặt tại cuộc họp G7 (VOA) - Hôm 8/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga nên tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada.
·         TT Trump đấu khẩu với chủ nhà G-7 ngay trước hội nghị thượng đỉnh (VOA) - Chưa đầy một ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G-7 ở Canada, tổng thống Mỹ nặng lời với người đứng đầu nước chủ nhà, ông Justin Trudeau
·         Bị cảnh sát đấm vì không chịu..ngồi (VOA) - Người đàn ông tên Robert Johnson này bị cảnh sát đấm liên tiếp vào mặt … vì từ chối ngồi xuống theo lệnh. Vụ việc diễn ra hồi tháng trước tại Mesa, Arizona, Mỹ, khi cảnh sát xử lí một vụ bạo hành gia đình có liên quan đến bạn của người bị đánh.
·         Những phát hiện mới hậu thuẫn giả thuyết có sự sống trên Sao Hỏa (VOA) - Những khám phá mới về Sao Hỏa đang đẩy mạnh giả thuyết có thể có sự sống trên hành tinh đỏ trước đây hoặc thậm chí, ngay cả trong hiện tại.
·         BBC Game: Đoán đội vô địch World Cup 2018 (BBC) - Tham gia trò chơi dự đoán đội bóng sẽ vô địch World Cup tại Nga.
·         Cách giải say rượu của New Orleans (BBC) - Yakamein là “liều giã rượu cổ xưa” của thành phố New Orleans.
·         Xuất hiện lo ngại về người Cô-dắc tham gia bảo vệ World Cup (VOA) - Nga có kế hoạch triển khai hàng ngàn người Cô-dắc để bảo vệ Giải vô địch bóng đã thế giới (World Cup)








No comments:

Post a Comment

View My Stats