Sunday 9 December 2012

BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC Ở VIỆT NAM (Radio BBC)




Cập nhật: 14:36 GMT - chủ nhật, 9 tháng 12, 2012

TP HCM: Theo nguồn tin riêng thì taxi giáo sư Tương Lai đã bị chặn trên đường ra Nhà hát lớn vào lúc 7h25 và chưa thể tiếp tục đi.
Trước đó, nhà thơ Đỗ Trung Quân cũng cho biết đã bị công an chặn vào lúc 7h20.
Một trong những người trong nhóm biểu tình nói với BBC: Quận 1 bị phong tỏa dày đặc, lưới B40, Barie kẽm gai được bố trí trên diện rộng, từ nhà thờ Đức Bà, công viên 30/4 đến Nhà hát Thành phố... "công an chìm nổi bố ráp tứ phía".
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 01:16:19 GMT  (VN 8:16:19)

Từ nhiều ngày nay, kêu gọi tổ chức biểu tình tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã được phát tán trên các mạng xã hội, đặc biệt là sau khi Bắc Kinh có các hành động leo thang khẳng định chủ quyền trên Biển Đông. Ngày 30/11, tàu cá của Trung Quốc bị cáo buộc cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02, PetroVietnam. Năm 2011, cũng sự kiện cắt cáp đã dẫn tới nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở trong nước.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 01:16:21 GMT  (VN 8:16:21)

Cầu chúc may mắn và an lành cho các anh chị, cô bác đi biểu tình sáng nay. Chờ tin update từ BBC. Ngày xưa cuộc chiến Việt Nam chấm dứt một phần nhờ những người biểu tình chuộng hòa bình khắp nơi và chính từ Mỹ quốc đấy. Và các bạn tưởng Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp hay những cái tên khác của cuộc cách mạng chưa từng hòa mình vào một đoàn biểu tình nào hay sao? Nhầm rồi nhé. Dân chủ là một dòng lũ, có muốn cũng không cản được nó bằng ba chiêu trò cũ mèm đâu.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 01:23:06 GMT của Maik L'Arlesienne qua Facebook  (VN 8:23:06)

Bắt hết các "nhà yêu nước vĩ đại" tham gia biểu tình đem ra Hoàng Sa cho họ giữ đảo đi.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 01:23:10 GMT của Trọng Hồ qua Facebook   (VN 8:23:10)

Đường tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội sáng sớm Chủ nhật vẫn không bị ngăn chặn.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 01:26:19 GMT  (VN 8:26:19)

08:42 sáng: Bắt đầu biểu tình ở TP HCM. Trước cửa Nhà hát lớn có một đám đông chừng trên một trăm người. An ninh cũng bắt đầu hiện diện đông đảo.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 02:07:04 GMT  (VN 9:07:04)

Theo tin từ một người trong đoàn biểu tình, vào lúc hơn 8 giờ sáng, Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên mặc thường phục lẫn công an mặc đồng phục.
Nhà hát lớn hiện được bao quanh bởi hàng rào sắt. Một xe phát sóng truyền hình trực tiếp của chỉ huy Công an thành phố đỗ ở gần đó cùng một xe buýt.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 02:12:42 GMT  (9:02:42)

Tại Hà Nội: Bà Lê Hiền Đức, một nhà đấu tranh chống tham nhũng thông báo với những người đi biểu tình hiện công an đã vây dày đặc quanh nhà của bà và không thể ra khỏi nhà được. Thậm chí cả xe cứu thương được điều động đến trước nhà bà.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 02:14:49 GMT (VN 9:14:49)

Một nguồn tin trên mạng xã hội vào lúc 8 giờ cho biết giáo sư Tương Lai và vợ chồng nhà báo Tống Văn Công đã bị bắt vào CA phường Tân Phong, Quận 7 và bị giữ ở đó cho tới nay.
An ninh mặc thường phục bị nói bắt đầu "lao vào giật, xé biểu ngữ trên tay người biểu tình trước Nhà hát lớn".
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 02:20:41 GMT   (VN  9:20:41)

Vào lúc 09:10, bài hát "Tự nguyện" vang lên trước Nhà hát lớn ở TP HCM.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 02:20:43 GMT   (VN 9:20:43)

Nhà nước nên làm quen dần với hình thức sinh hoạt như thế này thay vì ra tay ngăn cản họ. Vì TQ quá ngang ngược rồi, không thể không làm gì đó.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 02:23:12 GMT của Lâm Châu qua Facebook  (VN 9:23:12)

Tại sao cùng là Đảng Cộng Sản sao dân TQ biểu tình chống Nhật không bị cấm mà dân mình biễu tình chống TQ thì bị cấm nhỉ? Bọn phản động VN mình thì so với TQ lực lượng chống đối của họ cũng đâu có ít sao họ không cấm nhỉ ... Trong khi dân mình biểu tình cũng khá hòa bình có đập phá tẩy chay hàng TQ đâu .... . Nói thật dàn nhân viên nhà nước của mình toàn dùng tiền để vào nên năng lực kém nên cái gì quản không được là cấm.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 02:23:13 GMT của Cấm Nguyễn qua Facebook  (VN 9:23:13)

tin mới nhất
Hà Nội chính thức biểu tình lúc 09:20 sáng Chủ nhật.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 02:23:59 GMT  (VN 9:23:59)

Tại Hà Nội: có khoảng 10 xe công an bao quanh trước khu vực biểu tình, nhiều biển cấm quay phim chụp ảnh được dựng lên. Lực lượng công an và an ninh ở đây có khoảng 100 người.
Một số thành viên của câu lạc bộ "No U" đang dẫn đầu đoàn biểu tình ở Hà Nội.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 02:28:01 GMT  (9:28:01)

Đoàn biểu tình tại Hà Nội đang tiến ra phía Hồ Hoàn Kiếm trong khi đoàn tuần hành tại TP HCM đã thu hút tới gần 1.000 người quan sát.
Lực lượng công an trước Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu đông hơn người biểu tình, theo lời kể một người trong đoàn. Các tuyến đường tới đây đều bị chặn.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 02:32:11 GMT  (VN 9:32:11)

tin mới nhất
Công an ở Hà Nội bắt đầu thu gom người biểu tình cho lên xe buýt.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 02:37:28 GMT  (VN 9:37:28)

Trong nửa tiếng đồng hồ, các tiếng hô Việt Nam- Hoàng Sa-Trường Sa vang dội giữa lòng Hà Nội. Người biểu tình cố gắng tiếp tục hành trình cho dù bị ngăn cản.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 02:48:04 GMT   (VN 9:48:04)


Ở TP HCM, cả ngàn người tới quan sát cuộc biểu tình. Tuy nhiên sau chừng 15 phút, công an và thanh niên áo xanh đã giải tán được phần đông người tham gia ở Nhà hát lớn.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 02:49:31 GMT  (VN 9:49:31)

Xe buýt bắt giữ người biểu tình tại Hà Nội được cho là tiến qua cầu Chương Dương, một số người nhận xét là để sang trại Lộc Hà.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 02:50:31 GMT   (VN 9:50:31)

Nếu thử hỏi giờ biểu tình công an cho các cụ qua tràn vào sứ quán Trung Quốc thì tình hình ngoại giao sẽ như thế nào? Nó có thể dẫn đến một cuộc chiến không có đường lùi và lúc đó mới các cụ nhận ra tại sao mình dại đến như vậy khi mà nổ một phán súng ngu dại đến thế! Và nên nhớ rằng, thằng nào khai hỏa đầu tiên thì thằng đó thua, nên mong các cụ cẩn trọng trong từng lời nói của mình ! nước mình còn nghèo, nhỏ bé hơn thằng to con như TQ, mình đâu phải như thằng Nhật giàu sụ kia dám đấu 1 chọi 1 với TQ! thôi, con cầu mong các cụ ở nhà để quây quần bên người thân sướng hơn không!
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 02:54:40 GMT của Vinh Quang Nguyen qua Facebook  (VN 9:54:40)

tin mới nhất
Biểu tình ở TP HCM đã hoàn toàn bị giải tán sau chừng 45 phút.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 02:55:27 GMT  (9:55:27)

Tôi được lên xe bus, khoảng 20 người được đưa sang Đông Anh.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 02:56:31 GMT của Phạm Chính qua Facebook   (VN 9:56:31)

Tại Hà Nội, một số thành viên câu lạc bộ "No U" đã bị bắt vào lúc 9h40. Những người còn lại trong đoàn biểu tình, trong đó có bà Bùi Thị Minh Hằng. Đoàn biểu tình đi được tới 9h50 thì chính thức bị giải tán, nhiều người trong số này bị bắt. Cuộc biểu tình ở Hà Nội chính thức bị giải tán vào lúc 9h55.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 03:00:55 GMT  (VN 10:00:55)

Trong số những người bị bắt tại Hà Nội có Phạm Chính, Lã Việt Dũng, Nguyễn Việt Hưng, Đào Tiến Thi, Nguyễn Thị Hạnh, Dương Thị Xuân, Nguyễn Tường Thụy, Lê Dũng, Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Văn Phương, blogger Tiến Từ Từ, blogger Gốc Sậy, Đoan Trang, Chu Tuấn, Dũng Phú Thọ...
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 04:50:17 GMT  (VN 11:50:17)

Trả lời @Vinh Quang Nguyen: Người biểu tình không ai muốn tràn vào ĐSQ TQ. Chúng ta chỉ muốn cho họ thấy Việt Nam không phải là một nước nhu nhược, người dân Việt Nam không phải kẻ đớn hèn. Nếu chính quyền hiểu ra thì hãy bảo vệ vòng ngoài ĐSQ theo đúng trách nhiệm ngoại giao, còn lại hãy để cho người biểu tình tự do thể hiện ý kiến.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 04:54:47 GMT từ Nguyễn Thanh Tùng qua email  (VN 11:54:47)

Mạnh dạn xuống đường bày tỏ ý kiến của dân, đảng Cộng Sản Việt Nam không cho dân biểu tình bày tỏ ý kiến chống Trung Cộng xâm lược là đảng đồng lõa với Trung Cộng, cần thiết phải giải tán đảng nô lệ ngoại bang.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 04:55:42 GMT của Tung Pham Hoang qua Facebook  (VN 11:55:42)



NGƯỜI BIỂU TÌNH SÁNG 9/12 KỂ CHUYỆN
Trịnh Anh Tuấn, 23 tuổi, thuật lại những gì xảy ra sáng Chủ Nhật 9/12 tại Hà Nội
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 05:40:37 GMT  (VN 12:40:37)

Trong Hiến pháp năm 1945 và Hiến pháp sửa đổi năm 1992 đều có ghi rõ dân có quyền biểu tình. Sao lại bảo chưa nhỉ?
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 05:45:45 GMT của Bảo Gip qua Facebook  (VN 12:45:45)

Chúc các vị "yêu nước" sớm ra TS, HS đánh Khựa. Biểu tình với chả biểu tình, hô hào mãi tới khi nào mới cầm súng ra đảo
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 05:46:53 GMT của Mikhail Duong qua Facebook  (12:46:53)

Công an bắt lại thả ra thôi, ôn hòa mà. Mình từ hôm qua hồi hộp chờ đợi như chờ giao thừa.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 05:47:20 GMT của Hùng Trần qua Facebook  (12:47:20)

Được biết những người bị đưa về trại Lộc Hà vẫn tiếp tục biểu tình và hát một số bài hát như Dậy mà đi, Anh là ai... và từ chối làm việc với công an.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 05:49:30 GMT (VN 12:49:30)

@Vinh Quang Nguyen: Nhún nhường thì ai cũng phải nhún nhường kể cả Mỹ là nước lớn cũng không phải lúc nào cũng sẵn sàng chiến tranh. Vì vậy chính quyền Việt Nam có nhún nhường cam chịu nhục nhã trước TQ để tránh họa chiến tranh cho dân thì cũng tốt thôi. Vấn đề là ở chỗ dù là một đối sách nào thì tại sao họ không bao giờ giải thích rõ cho dân mà chỉ biết bắt bớ, đe nẹt dân khi dân thắc mắc. Có bao giờ họ giải thích thẳng thắn cho dân hiểu hay hỏi ý dân về đối sách với TQ chưa? Xin thưa là chưa bao giờ. Bản chất ngông nghênh, tự mãn tự phụ và độc tài của họ là ở chỗ đó.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 06:59:41 GMT từ Tranh luan qua email  (VN 1:59:41 PM)

Biểu tình có làm được gì đâu, vậy ngày xưa sinh viên học sinh gì đó biểu tình chống Mỹ chi vậy cũng có làm được gì đâu. Hồi đó biểu tình chống mĩ thì đảng ta hô hào yêu nước, hô hào kêu nhân dân đứng lên chống xâm lược không để mất một tấc đất nào từ Mỹ, còn bây giờ TQ lấy đi Hoàng Sa, biên giới bắc bộ, Vinh Bắc bộ,và đường bờ biển từ bắc chí nam, nhân dân biểu tình thì hô hào phản động bán nước,sao chuyện ngược đời quá vậy.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 09:17:27 GMT từ CH NùzNizk qua Facebook  (VN 4:17:27 PM)

Trang web Deutsche Welle của Đức đưa tin 'Biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội kết thúc trong cảnh hỗn loạn sau khi cảnh sát bắt chừng 20 người'. Trang web cũng nói 'TQ tuyên bố chủ quyền cả 90% Biển Đông'. Deutsche Welle đăng hình người biểu tình cầm biểu ngữ với dòng chữ 'Tổ quốc gọi chúng con có mặt - Bình yên xã tắc sơn hà'.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 09:31:34 GMT  (VN 4:31:34 PM)

Đáng lý ra chúng ta phải hoan nghênh người dân biểu tình yêu nước, đằng này nhà nước sợ, đến khi mất nước rồi lúc đó lại đi vận động quần chúng xuống đường biểu tình, lúc chiến tranh xảy ra thì bọn quan tham ôm của chạy trước, chỉ có người dân là ở lại chịu khổ, ôi Việt Nam tôi đau.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 09:36:44 GMT từ Ant Pham qua Facebook  (VN 4:36:44 PM)

Các cơ quan truyền thông quốc tế lớn như Washington Post, BBC News, hay các đài báo khu vực như Jakarta Globe, Al Jazeera, New Zealand Herald đều đăng tin và ảnh về cuộc biểu tình phản đối TQ về biển đảo ở Hà Nội sáng 9/12 không lâu sau khi sự kiện này xảy ra. Al Jazeera nói biểu tình mới nổ ra sau một thời gian lâu dài khi căng thẳng Việt -Trung lại bùng lên.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 09:46:38 GMT (VN 4:46:38 PM)

Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh của người thanh niên được cho là đã "châm ngòi" cho cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh. Một công dân mạng nói người thanh niên đã bị "đánh đập" và sau đó bị bắt đi.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 10:17:52 GMT  (VN 5:17:52 PM)

Trên YouTube cũng có một số đoạn video ngắn về cuộc biểu tình sáng nay ở Hà Nội.

Trong một video, những người biểu tình đã hô khẩu hiệu át cả tiếng loa của công an.

Một chiếc xe công an chĩa loa vào người biểu tình và nói họ "không được tụ tập biểu tình bất hợp pháp."
Giọng công an qua loa cũng nói Việt Nam "có chủ trương kiên quyết bảo vệ chủ quyền" và kêu gọi người biểu tình không nên tập trung để "ảnh hưởng tới đường lối đối ngoại" của Việt Nam.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 10:28:08 GMT   (VN 5:28:08 PM)

Bài viết về biểu tình ngắn ngủi sáng nay ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trên bbcnews.com đã được chia sẻ 900 lần. Trong bài cũng có video cảnh biểu tình.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 10:47:34 GMT   (VN 5:47:34 PM)

Chùm ảnh này của BBC Tiếng Việt đã được hơn 270 bạn 'like' và 40 lượt 'share' trên Facebook.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 11:00:40 GMT  (VN 6:00:40 PM)


Video biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội sáng Chủ nhật 9/12/2012.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 11:25:25 GMT  (VN 6:25:25 PM)


Giờ mà có luật biểu tình rồi thì cũng chẳng nhiều tranh luận như thế này, chung quy lại vẫn là tại mấy ông làm luật.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 12:24:26 GMT từ Long Long Long qua Facebook  (VN 7:24:26 PM)

Cư dân mạng đang chia sẻ bài viết của blogger Trương Duy Nhất về cựu lãnh tụ sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm, người 40 năm trước xuống đường phản đối sự can thiệp của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Ông Huỳnh Tấn Mẫm cũng có mặt trong cuộc biểu tình sáng nay ở thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 12:43:49 GMT  (VN 7:43:49 PM)

Tuy nhiều người bị công an chặn ở nhà nhưng biểu tình cuối cùng vẫn diễn ra bình thường ở thành phố [Hồ Chí Minh].
Cuộc biểu tình này được đánh giá là lần đầu tiên nhân sỹ, trí thức thành phố công khai, minh bạch, có văn bản đàng hoàng.
Có khoảng hơn 300 người tham gia biểu tình, nhân dân thành phố muốn được bày tỏ chí khí chống lại Trung Quốc.
Đáng ra đây là việc Nhà nước phải làm, Ủy ban phải làm, nhưng lại không làm. Tại sao không để cho dân nói lên chí khí, nguyện vọng, thế là không đúng đắn. Như thế người dân sẽ không tin chính quyền sẽ bảo vệ cho dân.
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 13:14:05 GMT từ Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   (VN 8:14:05 PM)

Ông Hồ Ngọc Nhuận, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người hôm 8/12 đã có tuyên bố ủng hộ cuộc biểu tình ngày hôm nay, nói chính quyền đang sợ người dân vì đã "làm quá nhiều điều sai trái" và đây là lý do họ ngăn cản biểu tình.

Ông Nhuận nói chính quyền sợ rằng "lửa nhỏ" sẽ dẫn đến "cháy to". Ông cũng cáo buộc chính quyền "tiếp tay cho những âm mưu xảo quyệt của Bắc Kinh" khi ngăn người dân biểu tình một cách "hèn nhát".
Chủ nhật, 09 tháng mười hai 2012 14:35:28 GMT  (VN 9:35:28 PM)



No comments:

Post a Comment

View My Stats