Monday 24 December 2012

2012, NĂM TỒI TỆ VỀ TỰ DO THÔNG TIN (VRNs / Reporters Without Borders)




PV.VRNs
Đăng bởi lúc

VRNs (25.12.2012) – Sài Gòn – Trong năm 2012, có 88 nhà báo bị thiệt mạng khi tác nghiệp và 193 bị bỏ tù vì những tác phẩm và hoạt động nghiệp vụ báo chí. Đây là thông tin do Tổ chức Nhà báo không biên giới (Reporters Without Borders) gởi đến hộp thư VRNs lúc 19:40 phút tối hôm qua, 24.12.2012.

Theo đó,số nạn nhân trực tiếp của tự do báo chí và thông tin của năm 2012 này nhiều hơn đáng kể so với năm 2011. Do vậy, Tổ chức Nhà báo không biên giới kêu gọi giới truyền thông khắp thế giới, và mọi tổ chức xã hội khác và các cá nhân hãy đóng góp cho các hoạt động ngăn ngừa tình trạng bi đát này có thể sẽ xảy ra nhiều hơn nữa trong năm 2013.

Một nhà báo hay một blogger bị bắt thì kéo theo hệ lụy là gia đình họ trực tiếp bị ảnh hưởng về tinh thần, thể lý, và tri thức.

Trong năm qua, ngoài các bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải,Paulus Lê Sơn, Paul Trần Minh Nhật, còn có nhà báo Hoàng Khương của tờ Tuổi trẻ bị giam giữ, cùng với nhiều cộng tác viên của VRNs lẫn các website độc lập khác.


2012 : bad year for freedom of information





No comments:

Post a Comment

View My Stats