Tuesday 1 December 2020

GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ KINH TẾ CỦA TỔNG THỐNG ĐẮC CỬ JOE BIDEN (Người Việt)

 


Giới thiệu đội ngũ kinh tế của Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden 

Người Việt

November 30, 2020

https://www.nguoi-viet.com/newarticle/gioi-thieu-doi-ngu-kinh-te-cua-tong-thong-dac-cu-joe-biden/

 

WILMINGTON, Delaware (NV)  – Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden, hôm Thứ Hai, 30 Tháng Mười Một, giới thiệu một số phụ nữ trong đội ngũ chuyên gia chính sách kinh tế hàng đầu của ông, bao gồm bà Janet Yellen, cựu chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang (FED) với vai trò là bộ trưởng tài chính.

 

Đây là bước tạo nền tảng cho sự đa dạng trong chính phủ và tập trung vào việc phục hồi kinh tế thời đại dịch.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/11/TS-doi-ngu-kinh-te-biden-7-1536x1024.jpg

Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden. (Hình: AP Photo/Carolyn Kaster)

 

Các cố vấn kinh tế này, có một số người cần được Thượng Viện Hoa Kỳ chấp thuận, đến từ các tổ chức nghiên cứu kinh tế và từng làm việc trong các chính quyền Dân Chủ trước đây, theo hãng thông tấn Reuters.

 

Mục tiêu của các cố vấn kinh tế này là hoạch định chính sách để giúp cho dân chúng và các doanh nghiệp phục hồi sau sự tàn phá của đại dịch, vốn đã giết hơn 267,000 người dân Mỹ và làm tiêu tan hàng triệu việc làm.

 

“Đội ngũ kinh tế này giống như hình ảnh đa dạng của nước Mỹ và nhắm đến những mục tiêu nghiêm chỉnh, thể hiện mức độ năng lực cao nhất và niềm tin vững chắc vào lời hứa hẹn của nước Mỹ,” ông Biden tuyên bố trong bản thông báo.

 

“Họ sẵn sàng làm việc phục vụ dân chúng Mỹ ngay từ ngày đầu tiên.”

 

Theo đội ngũ chuyển giao của ông Biden cho biết ngày Thứ Ba là ngày ông Biden chính thức giới thiệu đội ngũ chuyên gia kinh tế này.

 

Sau đây là những nhân vật được đề cử trong nhóm kinh tế của Tổng Thống Tân Cử Joe Biden.

 

Bà Janet Yellen: Chức vụ Bộ Trưởng Bộ Tài Chính

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/11/TS-doi-ngu-kinh-te-biden-1-1536x1024.jpg

Bà Janet Yellen, cựu chủ tịch Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang (FED). (Hình:Alex Wong/Getty Images)

 

Bà Janet Yellen , cựu chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang (FED), được đề cử làm Bộ trưởng tài chính. 

Nếu được Thượng Viện phê chuẩn, bà sẽ trở thành phụ nữ đầu tiên nắm cơ quan này trong vòng 231 năm qua.

Chưa hết, bà Yellen cũng là bộ trưởng tài chính đầu tiên từng đảm nhiệm chức chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn Kinh tế và chủ tịch FED. 

 

Bà Neera Tanden: Chức vụ Giám Đốc Ngân Sách Tòa Bạch Ốc

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/11/TS-doi-ngu-kinh-te-biden-2-1536x888.jpg

Bà Neera Tanden, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tổ chức Center for American. (Hình: SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

 

Bà Neera Tanden, sinh trưởng tại tiểu bang Massachusetts, có cha mẹ là di dân từ Ấn Độ. Bà lấy văn bằng cử nhân từ đại học UCLA và tốt nghiệp luật từ trường đại học Yale University.

Hiện nay, bà Tanden là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tổ chức Center for American, một viện nghiên cứu chính sách có khuynh hướng Cấp Tiến, chú trọng đến sự công bằng xã hội và quyền lợi của thành phần lao động. Với vai trò này, bà và phía Cộng Hòa thường hay xung khắc khiến cho nhiều người dự đoán quá trình chuẩn thuận của Thượng Viện sẽ không dễ dàng cho bà.

Bà Tanden làm việc cho các chính phủ Clinton và Obama trong những nhiệm vụ khác nhau.

 

Ông Wally Adeyemo: Chức vụ thứ trưởng tài chánh

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/11/TS-doi-ngu-kinh-te-biden-3.jpg

Ông Adewale “Wally” Adeyemo, phó giám đốc Hội đồng Kinh Tế Quốc Gia, phó cố vấn An Ninh Quốc Gia dưới chính phủ Obama. (Hình: Facebook Abiyamo)

 

Ông Adewale “Wally” Adeyemo, sinh trưởng tại Mỹ, con gia đình di dân Nigeria. 

Ông Adeyemo có cử nhân tại trường đại học UC Berkeley và tốt nghiệp luật trường đại học Yale University.

Trước đó, ông Adeyemo từng giữ chức phó giám đốc Hội đồng Kinh Tế Quốc Gia, phó cố vấn An Ninh Quốc Gia dưới chính phủ Obama và chánh văn phòng cơ quan bảo vệ tài chính tiêu dùng trực thuộc Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren. 

Ông Adeyemo là một chuyên gia kỳ cựu về chính sách kinh tế vĩ mô và bảo vệ tài chánh người tiêu thụ. 

Đặc biệt, trong hiệp ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, ông Adeyemo là trưởng ban đàm phán.

Nếu được phê chuẩn, ông Adeyemo sẽ trở thành thứ trưởng tài chính người Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên. 

 

Bà Cecilia Rouse: Chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/11/TS-doi-ngu-kinh-te-biden-4.jpg

Tiến Sĩ Kinh Tế Cecilia Rouse, giáo sư đại học Princeton University. (Hình: Princeton University)

 

Bà Cecilia Rouse, tiến sĩ kinh tế, trưởng khoa quan hệ quốc tế và công chúng Princeton School of Public and International Affairs, trường đại học Princeton University.

Bà Rouse, sinh trưởng tại California, trong gia đình trí thức, cha là tiến sĩ về vật lý và mẹ là bác sĩ tâm lý.

Bà Cecilia Rouse lấy cử nhân và tiến sĩ về kinh tế tại trường đại học Harvard University.

Bà từng được mời làm việc trong Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế dưới thời chính phủ Clinton và Obama. 

Nếu được phê chuẩn, bà sẽ trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên và là phụ nữ thứ 4 điều hành Hội đồng trong lịch sử 74 năm của cơ quan này. 

 

Ông Jared Bernstein: Thành viên Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/11/TS-doi-ngu-kinh-te-biden-5-1536x1021.jpg

Tiến Sĩ Kinh Tế  Jared Bernstein, trưởng ban cố vấn kinh tế cho văn phòng Phó Tổng Thống Joe Biden(Hình: NICHOLAS KAMM/AFP via Getty Images)

 

Ông Jared Bernstein, tiến sĩ kinh tế từ trường đại học Columbia University.

Trước khi làm việc cho chính phủ, ông Bernstein là giáo sư kinh tế tại các trường đại học Howard University, Columbia University, và New York University. 

Ông làm phó trưởng ban cố vấn kinh tế cho Bộ Lao Động dưới thời Tổng Thống Bill Clinton.

Ông là trưởng cố vấn kinh tế cho văn phòng Phó Tổng Thống Joe Biden, dưới thời chính phủ Obama.

 

Bà Heather Boushey: Thành viên Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/11/TS-doi-ngu-kinh-te-biden-6-1536x982.jpg

Tiến Sĩ Kinh Tế Heather Boushey, cố vấn kinh tế cho Hội Đồng Kinh Tế Lưỡng Viện Quốc Hội. (Hình: Brendan Smialowski/Getty Images)

 

Bà Heather Boushey, tiến sĩ kinh tế, chuyên gia về tình trạng bất bình đẳng kinh tế.

Bà Boushey giữ chức vụ cố vấn kinh tế cho Hội Đồng Kinh Tế Lưỡng Viện Quốc Hội .

Bà cũng giữ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc viện chính sách Washington Center for Equitable Growth, chuyên chú trọng đến phát triển kinh tế và làm giảm bất bình đẳng xã hội. (MPL)

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats