Sunday 27 December 2020

VÌ SAO ĐẢNG CỘNG HÒA CHỈ MUỐN CHO MỖI CÔNG DÂN HOA KỲ $600 THAY VÌ $1,200 HAY $2,000? (Nguyễn Quốc Khải)

 


VÌ SAO ĐẢNG CỘNG HÒA CHỈ MUỐN CHO MỖI CÔNG DÂN HOA KỲ $600 THAY VÌ $1,200 HAY $2,000?

Nguyễn Quốc Khải

26-12-2020

https://www.facebook.com/khai.nguyen.US/posts/3643078339080873

 

Đảng Cộng Hòa cho rằng ngân sách quốc gia thiếu hụt và nợ công quá cao không thể chi nhiều nữa. Do đó, họ chống đề nghị trợ cấp $1,200 hay $2,000 cho mỗi công dân Hoa Kỳ có đủ một số điều kiện về lợi tức và tuổi tác của Đảng Dân Chủ.  Thật vậy, tính đến cuối năm 2020, ngân sách quốc gia thiếu hụt vọt lên đến $3.7 ngàn tỉ và nợ công là $26.5 ngàn tỉ, tương đương với 136% của tổng sản phẩm nội địa. Đây là những con số kỷ lục. Trong thời gian tranh cử, ông Trump thường xuyên tuyên bố khi làm tổng thống ông sẽ cân bằng ngân sách và sẽ xóa hết nợ công.

 

Trước đây Đảng Cộng Hòa cũng đã nhiều lần đe dọa giảm các chương trình an sinh xã hội nhưng đã bị Đảng Dân Chủ chặn lại. Thật vậy, Tổng Thống Trump đã đệ trình Quốc Hội ngân sách cho tài khóa 2021 vào đầu năm 2020, ông đã đề nghị cắt giảm hơn $1,000 tỉ cho các chương trình ACA, Medicaid, và Medicare. Không những vậy, Trump muốn cắt giảm ngân sách của các chương trình an ninh thực phẩm như Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC).

 

Tổng Thống Donald Trump đã thừa hưởng được một nền kinh tế phát triển tốt đẹp từ chính quyền Obama. Ngoại trừ năm đầu 2009 khi kinh tế Hoa Kỳ bị suy thoái do khủng hoảng tài chánh thế giới bắt đầu từ 2007, Tổng Thống Obama đã phục hồi nền kinh tế với mức phát triển thấp nhất là 1.7% và cao nhất là 3.1% trong 7 năm còn lại (2010-2016).

 

Nguyên do chính gây ra tình trạng thiếu hụt ngày nay là đạo luật giảm thuế của Trump (Tax Cuts & Job Act 2017) cho giới giầu có và các công ty bắt đầu hiệu quả vào đầu 2018 khi Đảng Cộng Hòa nắm cả Nhà Trắng, Thượng Viện và Hạ Viện. Nay với đại dịch COVID-19 và những hậu quả kinh tế, mức thiếu hụt ngân sách và nợ công trở nên trầm trọng thêm.

 

Giảm thuế cho giới giầu có và rồi lại hạn chế trợ giúp đại chúng và những cơ sở thương mại nhỏ bị khốn khổ vì đại dịch COVID-19 và cắt giảm an sinh xã hội dành cho giới lao động nghèo để bù đắp ngân sách thiếu hụt là một việc làm phi lý và thất nhân tâm. Trong dài hạn Hoa Kỳ cần có một chính sách thuế khóa và ngân sách quốc gia toàn diện và công bình.

 

Đại chúng và các cơ sở thương mại nhỏ cần được sự trợ giúp tối đa để vượt qua khỏi tình trạng kinh tế khó khăn hiện nay, phần lớn do chính quyền Trump coi thường đại dịch và bất cẩn đã gây ra. Trên 19.4 triệu người Mỹ đã nhiễm Coronavirus, trên 340 ngàn người đã chết, khoảng 14 triệu người Mỹ đang thất nghiệp và hơn 40 triệu người lo sợ bị đuổi nhà, gần 5 triệu người sẽ rơi vào cảnh nghèo đói vào đầu năm 2021 nếu chính quyền Mỹ (Quốc Hội và Nhà Trắng) không kịp thời thỏa thuận về gói kích thích kinh tế đợt II.

 

------------

THAM KHẢO:

 

1. Zack Friedman, “Stimulus package – What could happen next,” Forbes, December 26, 2020.

 

2. Simon F. Haeder, “Donald Trump is going to war against Medicaid and welfare,” The National Interest, February 22, 2020.

 

3. Nguyễn Quốc Khải, “Kinh tế Hoa Kỳ từ thời Obama đến Trump và cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc,” Dân Luận, 18-9-2018.

 

4. Jessica Menton, “Millions face eviction, poverty as unemployment benefits expire with COVID-19 relief bill in limbo,” USA Today, December 27, 2020.

 

5. Marc Ramirez, Sarah Taddeo, Tiffany Cusaac-Smith, “The federal eviction moratorium expires in January. It could leave 40 million Americans homeless,” USA Today, December 24, 2020.

 

6. Rachel Siegel, Josh Dawsey, Mike Debonis, “Trump calls on Congress to approve $2,000 stimulus checks, hinting he might not sign relief bill without changes,” Washington Post, December 22, 2020.

 

6 BÌNH LUẬN

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats