Friday 10 March 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 9-3-2017





ĐIỂM TIN NGÀY 9-3-2017
.
  • Việt Nam hướng về Bắc Kinh ngày 18/3? (VOA) - Ngoại trưởng Mỹ dự kiến sẽ gặp Chủ tịch TQ trong chuyến thăm Bắc Kinh bắt đầu từ ngày 18/3 tới, trong khi giới quan sát cho rằng VN sẽ 'phải theo dõi kỹ' chuyến công du này
  • Chính phủ ra chỉ thị giám sát chặt chẽ Formosa (RFA) - Công ty Formosa từng gây thảm họa môi trường tại khu vực miền Trung Việt Nam, cần phải được giám sát chặt chẽ trong cam kết về môi trường; đến khi nào bảo đảm an toàn mới cho xả thải.
  • Phản hồi tuyên bố: “Thủy điện không khiến dòng Mekong sẽ chết” (BoxitVN) - Viet Ecology Foundation - February 28, 2017. Lời giới thiệu: Trong những năm qua Mekong Delta đang chết vì khát, vì mặn và nông ngư dân ngày càng cơ cực vẫn cứ nghèo. Lào ngang nhiên vi phạm Hiệp Định 1995 và thủ tục PNPCA, họ đơn phương xây hai đập (Xayaburi Don Sahong) và sắp ba đập (Pak Beng) thuỷ điện trên dòng chính. Mekong Delta đã mất 50% phù sa vì các đập ở Vân Nam Trung Quốc và sẽ mất thêm 25% nữa từ Lào. Trước cái chết dần mòn ...
  • Ông Bùi Kiến Thành: Không có đũa thần cho kinh tế Việt (BoxitVN) - (Doanh nghiệp) – “Chúng ta đặt mục đích đi sang bên kia sông, mà không biết bơi, không học bơi, cũng chẳng xây cầu thì sẽ vượt sông bằng cách nào?” Trong cuộc trao đổi với báo điện tử Đất Việt, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành đã thẳng thắn chỉ ra TPP không phải là cây đũa thần giúp kinh tế Việt Nam cất cánh. Điều chúng ta cần làm dù có hay không có TPP là nâng cao nội lực của nền kinh tế. PV: Tổng thống Donald Trump ...
  • 'Thu hồi golf để mở rộng Tân Sơn Nhất' có ma mị? (VOA) - Phải chăng ‘đề xuất’ gần đây của Cục Hàng không thuộc Bộ Giao thông Vận tải là chiêu trò ma mị để xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận về cảnh nghẽn tắc cả đất lẫn trời của sân bay trong khi nhóm lợi ích quân sự vẫn hoành hành?
  • Việt Nam: Hối lộ cao thứ nhì Châu Á-Thái Bình Dương (BoxitVN) - 65% người được phỏng vấn ở Việt Nam nói họ phải trả tiền hối lộ. Tổ chức theo dõi chống tham nhũng Minh bạch Quốc tế đặt ở Berlin hôm thứ Ba cho hay khoảng 900 triệu người, tương đương khoảng 1/4 dân số, ở 16 nước Châu Á-Thái Bình Dương phải hối lộ để được tiếp cận các dịch vụ công. Sau khi phỏng vấn 22.000 người trong khoảng thời gian 18 tháng từ tháng 7/2015 đến tháng 1/2017, Minh bạch Quốc tế cho biết cảnh sát là những viên ...
  • Hội Cựu Tù nhân Lương tâm: Báo cáo vi phạm nhân quyền Việt Nam 2015-2016 (BoxitVN) - Tổng quát tình hình 2015-2016. Cùng với sự nở rộ mạng lưới internet toàn cầu, các hình thức tiếp cận và không gian bày tỏ các vấn đề của xã hội Việt Nam cũng mở rộng theo. Chính quyền Cộng sản độc tài càng trở nên khó khăn bưng bít các thông tin liên quan đến các bất cập, tham nhũng, nhóm lợi ích…Để duy trì vị trí độc tôn cầm quyền, một mặt Đảng Cộng sản Việt Nam mạnh tay trừng phạt bất kỳ nhà báo, trang báo nào đưa ...
  • Những cái chết nơi công quyền cần được sáng tỏ (RFA) - Tình trạng chết ở các trụ sở công an mà gia đình của các nạn nhân cho là bị khuất tất vẫn diễn ra tại Việt Nam. Cụ thể là trường hợp của binh sĩ Lê Công Đức, thuộc lực lượng Hải quân, bị tử vong trong lúc trực ca gác.
  • Mấy ý kiến trao đổi về tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giáo sư (BoxitVN) - Hoàng Xuân Phú - Dự thảo “Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để lấy ý kiến góp ý trong thời gian từ ngày 20/01/2017 đến ngày 20/3/2017) đưa ra nhiều tiêu chuẩn tỉ mỉ mang tính định lượng. Thử hỏi, ngoài chức danh giáo sư và phó giáo sư ra, thì ở Việt Nam có loại chức danh nào khác được quy định như vậy hay không? Nếu ...
  • Tại sao hôm nay chúng ta chậm chạp trong việc nghiên cứu Phan Châu Trinh? (BoxitVN) - Vương Trí Nhàn - Dù đã nhất trí với nhau trong nhận định rằng Phan Châu Trinh xứng đáng là nhân vật “đinh và đỉnh” của lịch sử hiện đại, nhưng hầu như chúng ta vẫn chưa tìm được câu trả lời tại sao như vậy và nếu thế thì tư tưởng chủ đạo ở Phan là gì, tại sao lại nói rằng có tìm ra câu trả lời này, may ra chúng ta mới tìm ra lối thoát cho dân tộc. Nhưng trước hết tôi thử tìm hiểu lý do khiến chúng ...
  • 8/3: Kêu gọi tự do cho phụ nữ đấu tranh bị giam cầm (BoxitVN) - Bà Trần Thị Nga đã bị công an bắt vào ngày 21/1/2017 và bị khởi tố theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự – ‘tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam’. Nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, 20 tổ chức xã hội dân sự, tổ chức đấu tranh cùng với 50 khuôn mặt quen thuộc của các phụ nữ hoạt động đã ký vào bản lên tiếng hướng về các phụ nữ đấu tranh trong tù.
    Ngoài ra, theo thông báo của bản lên tiếng, các tổ chức cũng sẽ ...
  • Pen America ra thư ngỏ đòi tự do cho blogger Anh Ba Sàm (BoxitVN) - Ông Felix Schwarz, phụ trách Chính trị và Nhân quyền của Đại sứ quán Đức và dân biểu Đức Martin Patzelt cm biu ng kêu gi tr t do cho blogger Anh Ba Sàm và bà Nguyn Th Minh Thúy bên ngoài tòa án. Photo courtesy of danlambao. Một bức thư ngỏ của Tổ chức Pen America vừa được đưa lên mạng kêu gọi mọi người ký tên để đòi tự do cho blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy. Bức thư được gửi ...
  • Hoa Kỳ tặng ngôi trường thứ 20 cho Việt Nam (VOA) - Trường tiểu học Phố Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là ngôi trường thứ 20 được xây dựng tại VN từ nguồn vốn trên kể từ năm 2009, theo tin từ tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội
  • Malaysia bắt hai tàu cá Việt Nam (RFA) - Hai tàu đánh cá của Việt Nam cùng với 9 ngư dân bị Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia, gọi tắt là MME, bắt giữ ngày 7 tháng 3.
  • Những khuôn mặt nữ tranh đấu (RFA) - Những phụ nữ đang còn trong chốn lao tù như chị Trần thị Nga, Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Cấn Thị Thêu, chị Trần Thị Thúy, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn thị Minh Thúy, Lê Thu Hà…
  • 1/5 nhân loại vẫn cho rằng nữ kém nam (RFI) - Gần 20% số người được hỏi tại 24 quốc gia nghĩ rằng phụ nữ thua kém đàn ông, và cần phải ở nhà chăm sóc con cái, theo một cuộc thăm dò được viện Ipsos Mori công bố một hôm trước Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2017. Tuy vậy cũng theo cuộc điều tra trên, 88% cho rằng nam và nữ cần được hưởng các quyền như nhau, cho dù một phần tư số người được thăm dò nhận định bất bình đẳng vẫn hiện diện trên lãnh vực kinh tế, xã hội và chính trị.
  • Nữ quyền, cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ (RFI) - Hôm nay 08/03, ngày Quốc tế nữ quyền, đây là sự kiện không thể thiếu trên các trang báo Pháp ra hôm nay. Với Libération đây không chỉ là ngày tôn vinh phái nữ, mà còn là ngày tiếp tục cuộc đấu tranh cho nữ quyền. Libération ghi nhận, « trong bối cảnh chính trị phản động, quyền nạo thai bị đe dọa và Donald Trump đắc cử tổng thống … Năm nay, hơn bao giờ hết ngày Quốc tế nữ quyền là ngày đấu tranh ». Trang nhất tờ báo chạy tựa « ngọn đuốc cháy lại » như một lời kêu gọi cuộc đấu tranh các quyền của phụ nữ không bao giờ tắt.
  • Bắc Triều Tiên : Con trai của Kim Jong Nam lên tiếng (RFI) - Một đoạn video của một thanh niên tự nhận là con trai của ông Kim Jong Nam, được phát trên mạng internet hôm nay, 08/03/2017. Đây dường như là phản ứng đầu tiên của một thành viên gia đình người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, kể từ khi xảy ra vụ án mạng ngày 13/02.
  • Trung Quốc cảnh báo đụng độ Nam Bắc Hàn (RFA) - Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho rằng hai phía như hai chiếc tàu lửa đang chạy đối nhau nên phải thắng gấp để tránh đụng độ gây khủng hoảng an ninh.
  • Vì sao Trung Quốc sợ THAAD của Mỹ đến thế ? (RFI) - Nếu chỉ đơn thuần quan sát thái độ giận dữ của Bắc Kinh trước việc Mỹ triển khai hệ thống lá chắn tên lửa (THAAD) tại Hàn Quốc, người ta có thể cho rằng mục tiêu nhắm đến của THAAD là Trung Quốc. Nhưng cả Washington và Seoul đều khẳng định hệ thống này là cần thiết để bảo vệ Hàn Quốc trước sự tấn công của Bắc Triều Tiên.
  • Hàn Quốc ‘tích cực’ cân nhắc khiếu nại Trung Quốc lên WTO (VOA) - Hàn Quốc sẽ cân nhắc đệ đơn khiếu nại Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới về điều mà nước này mô tả là sự trả đũa thương mại liên quan tới việc triển khai hệ thống phi đạn của Mỹ bên ngoài Seoul, đảng đương quyền Hàn Quốc cho biết hôm thứ Ba.
  • Trung Quốc, cường quốc không bạn bè (BoxitVN) - Thụy My - Làm thế nào cạnh tranh ngang ngửa với Mỹ, khi Trung Quốc không hề có đồng minh? REUTERS/Tyrone Siu. Nhà nghiên cứu địa chính trị Brahma Chellaney trong bài viết “Một cường quốc mới nổi không hề có đồng minh” trên Japan Times ngày 06/03/2017 đã nhận định, càng tăng cường thêm sức mạnh, thì Trung Quốc lại càng khó có được những đồng minh thực sự. Điều này chứng tỏ vai trò lãnh đạo đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn là chỉ bằng vũ lực thô bạo. Tác giả nêu ...
  • Mỹ phát động chiến dịch ‘Ngày không phụ nữ’ (VOA) - Phụ nữ Mỹ được khuyến khích nghỉ làm, không tham gia các sinh hoạt xã hội, không mua sắm trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay để cho thấy sức mạnh kinh tế và tác động của nữ giới trong xã hội Hoa Kỳ.
  • Đa số người Mỹ ủng hộ điều tra độc lập về Nga (VOA) - Những cuộc khảo sát ý kiến công chúng công bố hôm thứ Hai cho thấy đa số người Mỹ tin rằng cần phải có một cuộc điều tra độc lập, khách quan nhắm vào tranh cãi ngày càng lớn liên quan tới những liên lạc bị cáo buộc giữa Nga và những cộng sự của Tổng thống Donald Trump.
  • DB Cộng Hòa giúp TT Trump thay thế Obamacare (VOA) - Những người đảng Cộng hòa tại Hạ viện hôm thứ Hai đã có bước đi đầu tiên để giúp Tổng thống Donald Trump giữ lời hứa khi tranh cử là bãi bỏ và thay thế Obamacare
  • Wikileaks tiết lộ một chương trình tin tặc của CIA (RFI) - CIA có thể biến TV thành máy nghe lén, có thể vượt qua hàng rào mật mã hay khống chế xe hơi của bạn. Trên đây là nội dung của hàng ngàn tài liệu mật về vũ khí tin học của CIA, mà trang mạng Wikileaks của Julian Assange, đang bị cô lập trong sứ quán Ecuador, ở Luân Đôn, phát tán.
  • WikiLeaks tiết lộ về CIA xâm nhập máy tính (VOA) - 8,771 tài liệu được WikiLeaks công bố hôm thứ Ba và được tổ chức này gọi là 'Year Zero' (Năm số không), chứa đựng 'toàn bộ khả năng của CIA về xâm nhập máy tính'
  • Chưa thấy bằng chứng ông Obama nghe lén ông Trump (VOA) - Chủ tịch ủy ban tình báo của Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba cho biết ông chưa thấy có bằng chứng nào củng cố cáo buộc của Tổng thống Donald Trump rằng ông đã bị Tổng thống Barack Obama nghe lén trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.
  • Juncker phản đối tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhục mạ Đức (RFI) - Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đức mỗi ngày mỗi căng thẳng từ khi tổng thống Erdogan so sánh chính phủ Đức với chế độ độc tài Hitler. Thứ ba 07/03/2017, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean Claude Juncker phải cực lực phản đối, nhưng vô hiệu.
  • Iran thông báo 2.100 chiến binh tử trận tại Irak và Syria (RFI) - Con số chiến binh Iran bị chết trên chiến trường Irak và Syria là 2.100 người. Hiếm khi Teheran công bố thiệt hại nhân mạng của cố vấn và binh sĩ gửi sang Irak và Syria để trợ lực cho quân đội chính phủ hai nước nói trên.
  • Năm viễn cảnh tương lai của Liên Hiệp Châu Âu (RFI) - Liên Hiệp Châu Âu đang đứng trước những thử thách chưa từng có kể từ khi ra đời. Việc Anh Quốc chia tay với Liên Âu tạo thêm một thách thức mới, nhưng quyết định này cũng đồng thời cho thấy bản thân dự án xây dựng châu Âu không thuyết phục được mọi thành viên của mình trong bối cảnh hiện nay. Viễn cảnh Liên Âu tan rã là điều được nhiều lần nhắc đến để cảnh báo thái độ thụ động trong chính giới. Đầu tháng 3/2017 này, Ủy Ban Châu Âu công bố cuốn Sách Trắng về tương lai của châu Âu, với mục tiêu tìm ra hướng đi chung cho khối 27 nước.
  • Thượng Viện Anh muốn Quốc Hội lưỡng viện có ý kiến về Brexit (RFI) - Chính phủ của thủ tướng Theresa May lại hứng chịu thêm một thất bại trong hồ sơ Brexit. Theo AFP, hôm qua, 07/03/2017, với đa số áp đảo, Thượng Viện Anh thông qua dự thảo sửa đổi thứ hai bổ sung cho dự luật liên quan đến đàm phán về Brexit. Các thượng nghị sĩ Anh muốn là Quốc Hội lưỡng viện có ý kiến cuối cùng về thỏa thuận giữa Luân Đôn và Bruxelles trong hồ sơ Brexit.
  • Pháp : Tê giác bị bắn chết trong sở thú và cưa mất sừng (RFI) - Một tê giác trắng bốn tuổi đã bị bắn chết trong sở thú Thoiry ở Pháp đêm thứ Hai rạng sáng thứ Ba 07/03/2017, và chiếc sừng trị giá hàng chục ngàn euro đã bị cưa mất. Đây là lần đầu tiên một sự kiện loại này xảy ra tại châu Âu. Bộ trưởng Môi trường Pháp đã chuyển sự vụ cho ngành tư pháp.
  • Làm sao để có thể trở nên khôn ngoan hơn? (BBC) - Các nhà khoa học phát hiện ra người khôn ngoan hơn thường sống lâu và hạnh phúc hơn, đồng thời tiết lộ một số bí kíp giúp ta hành xử khôn ngoan và có lợi hơn.

--------------------------------

NGÀY 9-3-2017

Người Việt     9-3-2017

Nguyễn Hoài Nam     10-3-2017

FB Chukim Nat     9-3-2017

Nguyễn Tiến Hưng - Tiền Phong     9-3-2017

Lê Minh Nguyên     9-3-2017

FB Bùi Văn Thuận     9-3-2017

Phạm Trần     9-3-2017

VOA     9-23-2017

BBC     9-3-2017

Sương Quỳnh     9-3-2017

Thu San Nguyễn Thế Hùng     9-3-2017

Việt Hương     9-3-2017

Lê Minh Nguyên     8-3-2017


--------------------------------

NGÀY 9/3/2017



















Trần Quang Thành (Danlambao) - Nhà báo Nguyễn Vũ Bình trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành

--------------------------------------

NGÀY 9-3-2017

Kính Hòa, phóng viên RFA


VOA Tiếng Việt

Bạch Hoàn

Kỳ Duyên

Tuấn Khanh

Hòa Ái, phóng viên RFA

----------------------------------

NGÀY 9-3-2017





------------------------------

NGÀY 9-3-2017


-------------------------------

Posted on 09/03/2017 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
------------------------

Thứ năm, 9 tháng 3, 2017







No comments:

Post a Comment

View My Stats