Monday 20 March 2017

300 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU CHÂU Á KHÔNG CÓ TÊN VIỆT NAM (VietNamNet)




17/03/2017  18:26 GMT+7

Tạp chí Times Higher Education vừa công bố bảng xếp hạng đại học (ĐH) châu Á năm 2017 với 300 trường lọt vào danh sách.

Bảng xếp hạng các trường ĐH châu Á năm 2017 tăng 100 trường so với năm 2016. Tuy nhiên, các trường đại học Việt Nam không có trường ĐH nào lọt vào danh sách này.

Theo danh sách THE công bố, Trường ĐH Quốc gia Singapore (NUS) tiếp tục là trường đại học số 1 tại châu Á với tổng điểm là 80,6 cao hơn trường ĐH xếp vị trí thứ 2 là Trường ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc) với điểm số 77,5.

Trong top 10 trường ĐH của châu Á năm nay đáng chú ý có sự vượt lên của Trường ĐH Thanh Hoa của Trung Quốc từ vị trí thứ 5 của năm 2016 lên vị trí thứ 3 của năm nay.

Top 10 trường ĐH hàng đầu châu Á 2017 theo danh sách của THE. 

Thái Lan là đại diện của Đông Nam Á có nhiều trường ĐH lọt danh sách năm 2017 nhất với 10 trường. Trường ĐH được xếp hạng cao nhất là ĐH Mahidol, xếp vị trí thứ 97.

Indonesia có 2 trường ĐH lọt danh sách năm 2017, tăng gấp 2 lần so vơi năm ngoái. Pakistan có tới 7 trường lọt danh sách này trong khi năm ngoái chỉ có 2 trường.

Trong số các quốc gia mới nổi thì Malaysia được cho là quốc gia châu Á có tiềm năng lớn nhất. Quốc gia này có tới 9 trường lọt vào danh sách năm nay trong đó có 7 trường lọt top 200. Năm ngoái, Malaysia chỉ có 4 trường vào danh sách.

Quốc gia có nhiều trường ĐH góp mặt trong danh sách này nhất là Nhật Bản với 69 trường ĐH. Tuy nhiên, nhiều trường ĐH Nhật Bản đã mất vị trí trong bảng xếp hạng năm ngoái để nhường chỗ cho các trường ĐH của Trung Quốc, Ấn Độ, Hồng Kông.

Bảng xếp hạng đại học châu Á của Times Higher Education được bình chọn dựa trên 13 tiêu chí chia thành 4 lĩnh vực: giảng dạy chiếm 25%, nghiên cứu 30%, tầm ảnh hưởng nghiên cứu chiếm 30%, triển vọng quốc tế chiếm 7,5% và chuyển giao kiến thức 7,5%.

Lê Văn

Nguồn :
The Times Higher Education World University Rankings 2016-2017 list the 980 top universities in the world, making it our biggest international league table to date. It is the only global university performance table to judge world class universities across all of their core missions – teaching, research, knowledge transfer and international outlook.

The top universities rankings use 13 carefully calibrated performance indicators to provide the most comprehensive and balanced comparisons available, which are trusted by students, academics, university leaders, industry and governments. The calculation of the rankings for 2016-2017  has been subject to independent audit by professional services firm PricewaterhouseCoopers (PwC).




No comments:

Post a Comment

View My Stats