Wednesday 11 January 2017

NGA GÀI QUAY VIDEO TRUMP TẠI MOSCOW NĂM 2013 & BAN VẬN ĐỘNG CỦA TRUMP CÓ LIÊN LẠC VỚI NGA (SBTN)




10 tháng 1, 2017
.
Hình biếm họa Trump và Putin trên một bức tường một nhà hàng tại Vilnius, thủ đô của Lithuania. Ảnh: Petra Malukas/AFP
.
Theo Washington Post , hai viên chức thông thạo với bản báo cáo tình báo đã gây sôi động dư luận, liên quan đến chuyện Nga gây ảnh hưởng vào bầu cử  Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng: Giám Đốc Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia James Clapper đã cho tổng thống đương nhiệm Obama và tổng thống đắc cử Donald Trump biết về những thông tin chưa được xác nhận, cho thấy Nga cũng thu thập thông tin cá nhân gây bất lợi liên quan về hoạt động tình dục và tài chánh của tỉ phú Trump.  Tuy nhiên, Donald Trump đã phủ nhận chuyện này qua dòng nhắn “FAKE NEWS”  trên Tweeter.

Cáo buộc trên đã được trình bày tóm tắt trong hai trang phụ lục, đính kèm với báo cáo về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016.  Chi tiết trong bản phụ lục trích từ các bản ghi nhớ, được thu thập bởi một cựu nhân viên tình báo MI6 Anh, hoạt động tại Moscow. Người này trong quá khứ được giới tình báo Hoa kỳ đánh giá là đáng tin cậy.  Hiện nay, rất có thể FBI đang điều tra mức tin cậy và chính xác của những lời cáo buộc, chủ yếu dựa trên thông tin từ các nguồn tin từ cựu gián điệp MI6 của Anh này.

Chi tiết về những cáo buộc này đã bắt đầu xuất hiện vào mùa thu vừa rồi, và đã lan truyền rộng rãi trong giới báo chí và chính trị gia tại Washington D.C.

Dựa vào nhiều nguồn khả tín CNN cho biết rằng: một trong những lý do khiến cho Giám Đốc An Ninh Tình Báo Quốc Gia James Clapper đưa thêm 2 trang phụ lục vào bản báo cáo, là vì muốn tổng thống đắc cử Trump biết là những cáo buộc trên đã lan truyền trong giới tình báo, các viên chức cao cấp của quốc hội và chính phủ.  Đồng thời, các lãnh đạo của cơ quan tình báo Hoa kỳ muốn chứng minh rằng: Nga đã thu thập những tin tức gây nguy hại cho cả 2 chính đảng Hoa kỳ, nhưng chỉ tiết lộ thông tin gây nguy hại cho bà Hillary Clinton và đảng Dân Chủ mà thôi.

Các viên chức tình báo liên quan đến bản báo cáo còn cho CNN biết thêm rằng: bản phụ lục tăng thêm bằng chứng Moscow cố tình phá cuộc tranh cử của Clinton và giúp cho Donald Trump.

Ngoài ra, nó còn cho thấy những cáo buộc về sự chuyển giao thông tin thường xuyên giữa  các thành viên trong ban vận động của Trump, với những thành phần trung gian cho chính phủ Putin trong thời gian trước ngày bầu cử.

Trong thời gian tranh cử, câu chuyện liên quan đến có một liên lạc thông tin bí mật giữa ban vận động cho Donald Trump và phía chính phủ Nga đã từng được giới tình báo Hoa kỳ báo cáo cho các vị lãnh tụ quốc hội.  Do đó, vào tháng 10, cựu thượng nghị sĩ Harry Reid, lúc đó là lãnh tụ thiểu số Hạ Viện đã gửi một lá thư đến cho giám đốc FBI, James Comey, chỉ trích rằng: rõ ràng FBI đang giữ một thông tin chấn động, về chuyện quan hệ chặt chẽ và phối hợp hành động giữa Donald Trump cùng các cố vấn cao cấp và chính phủ Nga- nhân tố ngoại quốc đang gây nguy hại cho nước Mỹ.

CNN cũng ghi nhận rằng: vào ngày 9/9/2016, thượng nghị sĩ John McCain đã đưa toàn bộ bản ghi nhớ của cựu gián điệp Anh, đánh dấu từ tháng 6 đến tháng 12, 2016, cho giám đốc FBI, James Comey.  Nhưng từ hồi tháng 8/2016, FBI đã biết đến bản ghi nhớ, với nội dung được ghi nhận khi một nhân viên phản gián thuộc cơ quan tình báo MI6 của Anh trình bày cho một nhân viên FBI tại Rome.

Hai trang phụ lục báo cáo nói trên được trích từ  nội dung của bản ghi nhớ của cựu nhân viên tình báo Anh quốc. Ông này đã hoạt động tại Nga trong thập niên 1990, và hiện tại điều hành một văn phòng thu thập tin tức tình báo tư nhân. Những thành phần đảng Cộng Hòa chống lại Donald Trump đã thuê cựu nhân viên tình báo MI6 này để thu thập những tin tức tình báo liên quan đến Trump.  Sau khi Trump chính thức trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, thì các nhóm ủng hộ cho Hillary Clinton đã tiếp tục tài trợ cho hoạt động này.

Còn tờ Washington Post ghi nhận trong bản ghi nhớ nêu trên, phía chính quyền của Putin trong nhiều năm trước đã từng tìm cách gây ảnh hưởng lên tỉ phú Donald Trump, khi ông thường xuyên sang Nga để thương thuyết hợp đồng đầu tư địa ốc, hay tham dự những cuộc thi hoa hậu mà ông làm chủ.  Bản ghi nhớ cũng cho biết Trump chưa có một hợp đồng nào lớn tại Nga, mặc dù đã thảo luận trong nhiều năm.

Trong bản ghi nhớ của cựu điệp viên MI6 này, có diễn tả về đoạn video quay cảnh Donald Trump quan hệ với các gái điếm tại một khách sạn ở Moscow năm 2013.  Theo đánh giá, đoạn video này quay sẽ được dùng để khống chế Donald Trump trong tương lai.


Trong bản ghi nhớ nêu trên cũng gợi ý rằng phía Nga đã nhử những thỏa thuận béo bở ngụy trang bằng cách tạo hoàn cảnh hối lộ nhằm lôi cuốn Trump.  Đồng thời, bản ghi nhớ cũng diễn tả những cuộc gặp gỡ giữa đại diện của Trump và viên chức Nga trao đổi thông tin có lợi đôi bên, cũng như bàn chuyện tin tặc vào email của trưởng ban tranh cử của Clinton.

Thông tin vừa mới được đưa ra đã đặt giám đốc FBI James Comey vào tình trạng khó xử trong buổi điều trần tại thượng viện vào sáng nay, thứ ba 10/1,  khi bị thượng nghị sĩ Ron Wyden, dân chủ-Oregon, hỏi với những thông tin về việc ban tranh cử của Trump tư thông với Nga từ trước như thế thì FBI đã có điều tra hay chưa.  Trước một loạt truy hỏi của thượng nghị sĩ Wyden, giám đốc FBI James Comey đã trả lời nước đôi một cách ngần ngại rằng: ông không thể trả lời câu hỏi liên quan đến một cuộc điều tra có thể có hoặc không đang diễn ra.

Sau buổi điều trần, thượng nghị sĩ Wyden đã tuyên bố trên Facebook rằng: Giám đốc FBI James Comey đã từ chối không trả lời câu hỏi liệu FBI có điều tra vụ ban tranh cử của Trump liên lạc với Nga hay không.

Hiện nay, giám đốc FBI đang bối rối trước những thông tin vừa mới được tiết lộ này, đặc biệt, nhớ lại trước ngày bỏ phiếu 12 ngày, ông gửi thư cho quốc hội thông báo sẽ điều tra những email của bà Clinton trong laptop của người chồng ly thân của nữ phụ tá tín cẩn của bà.  Nhưng 10 ngày sau, tức là 2 ngày trước ngày bỏ phiếu, ông lại tuyên bố không có nghi vấn gì trong những email trên.

Phong Ly / SBTN

Nguồn:


BÀI LIÊN HỆ
6 tháng 1, 2017

----------------------



Thanh Niên Online 
12:28 PM - 11/01/2017

Các quan chức tình báo Mỹ đã thông báo với Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng tình báo Nga đã đoạt được thông tin cá nhân và tài chính của ông Trump, CNN đưa tin ngày 10.1.

Đài CNN (Mỹ) ngày 10.1 dẫn lời nhiều quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ lãnh đạo các cơ quan tình báo Mỹ trong cuộc họp với ông Trump ngày 6.1 đã trình bày bản báo cáo tóm tắt 2 trang cho ông Trump, trong đó có nội dung kết luận gián điệp Nga tấn công mạng, phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, theo AFP.

Các quan chức tình báo cấp cao Mỹ soạn thảo bản báo cáo tóm tắt, dựa trên tập hồ sơ 35 trang, bao gồm các bản ghi nhớ được lưu hành trong nội bộ chính phủ Mỹ. Giới chức tình báo Mỹ được cho là đã thông báo với ông Trump về tập hồ sơ trong cuộc họp ngày 6.1.

CNN và một số hãng tin Mỹ đã công bố một số bản ghi nhớ, trong đó có bản ghi nhớ mô tả những đoạn video có liên quan đến gái mại dâm trong chuyến thăm của ông Trump đến một khách sạn ở thủ đô Moscow, Nga vào năm 2013. Theo các bản ghi nhớ, các quan chức Nga được cho là đã đề xuất nhiều hợp đồng có lợi để gây ảnh hưởng với ông Trump.

CNN cho hay các đối thủ của ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đã thuê một cựu gián điệp của Cơ quan tình báo Anh MI-6 để tiến hành “nghiên cứu chính trị” về ông Trump vào giữa năm 2016.

Ngoài ra, bản báo cáo tóm tắt cũng bao gồm các cáo buộc cho rằng những người đại diện trong ban vận động tranh cử của ông Trump thường xuyên trao đổi thông tin với những người trung gian của chính phủ Nga.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Coons trả lời phỏng vấn đài CNN: “Nếu các cáo buộc cho rằng có sự hợp tác giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và các quan chức tình báo Nga, cũng như cáo buộc Nga ngầm thỏa hiệp với ông Trump thật sự chính xác, thì đây quả là thông tin chấn động”.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống đắc cử Trump lập tức bác bỏ các thông tin trên. Ông viết: “Tin tức bịa đặt - hoàn toàn là một trò săn lùng phù thủy chính trị!”.

Thông tin chấn động

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng đã được cung cấp tập hồ sơ hồi tháng 8.2016, hai tháng trước ngày bầu cử 8.11.2016, theo CNN.
Kể từ đó, các cơ quan tình báo Mỹ mới vào cuộc, kiểm tra các thông tin để đánh giá độ tin cậy trước khi trình bày bản báo cáo tóm tắt với ông Trump. Thông tin đồn đoán về việc Nga nắm được các thông tin cá nhân và tài chính của ông Trump đã được lan truyền trước ngày cuộc bầu cử diễn ra, theo CNN.

Một tuần trước ngày bầu cử, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Harry Reid đã viết thư cho Giám đốc FBI James Comey với nội dung: “Ông rõ ràng nắm được thông tin chấn động về mối quan hệ mật thiết và sự hợp tác giữa ông Donald Trump, các cố vấn cấp cao của ông ta và chính phủ Nga… Mọi người có quyền biết thông tin này”.

Ông Comey là một trong số bốn lãnh đạo tình báo trình bày bản báo cáo tóm tắt với ông Trump trong cuộc họp ngày 6.1, cùng với Giám đốc Tình báo Quốc gia, giám đốc CIA và giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA).

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện ngày 3.1, khi được hỏi về cáo buộc cho rằng ban vận động tranh cử của ông Trump có mối liên hệ mật thiết với Nga, ông Comey đã từ chối xác nhận liệu FBI có điều tra mối liên hệ này hay không. Tuy nhiên ông Comey lưu ý: “Chúng tôi không có chứng cứ cho thấy Nga tấn công mạng nhằm vào ban vận động tranh cử của ông Trump và hệ thống máy tính của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa”.

Trong khi đó, các quan chức tình báo Mỹ nhiều lần cáo buộc tin tặc Nga tấn công mạng nhắm vào Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ, đoạt được email và công bố nhằm làm mất uy tín của ứng viên Hillary Clinton, giúp ông Trump thắng cử. Thậm chí tình báo Mỹ còn kết luận đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo các vụ tấn công mạng này.

Ông Trump đã nhiều lần bác bỏ kết luận của giới tình báo Mỹ, không những vậy ông còn chủ trương hàn gắn mối quan hệ song phương Mỹ - Nga vốn đang ở mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh lạnh.

Trong cuộc họp hồi tuần rồi, sau khi các quan chức tình báo cho rằng ông Putin đích thân chỉ đạo chiến dịch tấn công mạng, ông Trump lại tuyên bố bất kỳ ai phản đối việc thắt chặt quan hệ với Nga là “kẻ ngu ngốc”.

Truyền thông Mỹ đưa ra thông tin này ngay trước thời gian chuyển giao quyền lực ở Nhà Trắng vào ngày 20.1 tới. Ông Trump cũng sẽ tổ chức một cuộc họp báo chính thức vào ngày hôm nay 11.1.

Phúc Duy







No comments:

Post a Comment

View My Stats