Wednesday 11 January 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 11-1-2017




ĐIỂM TIN NGÀY 11-1-2017
.
  • Biển Đông: Malaysia vẫn thường xuyên giám sát tàu Trung Quốc (RFI) - Các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông tiếp tục gây quan ngại cho các láng giềng. Ngày 10/01/2017, trang mạng báo Free Malaysia Times cho biết là lực lượng Hải Quân Malaysia kết hợp với Cơ Quan Chấp Pháp Biển MMEA của nước này vẫn thường xuyên tuần tra ở khu vực bãi Luconia Shoals để kiểm tra những vụ xâm nhập của tàu Trung Quốc vào lãnh hải Malaysia.
  • Biển Đông : Tuần duyên Nhật tăng cường hoạt động giúp Đông Nam Á (RFI) - Bắt đầu từ tháng Tư 2017, lực lượng Tuần Duyên Nhật Bản sẽ triển khai kế hoạch đào tạo đồng nghiệp tại các nước Đông Nam Á với mục tiêu giúp các nước này nâng cao năng lực giám sát Biển Đông. Vế đào tạo này sẽ bổ sung cho việc chính quyền Nhật Bản cung cấp thêm tàu tuần duyên cho các đối tác như Việt Nam hay Philippines để kháng lại các hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông.
  • Không sinh con ở đất Việt (VOA) - Không sinh con trên đất nước này là một điều may mắn, cho cả những người phụ nữ và cả những đứa trẻ, bởi để chúng lớn lên trong một xã hội bại hoại về nhân phẩm như vậy là điều tàn nhẫn
  • Donald Trump, Quan hệ Mỹ-Trung và Tương lai Việt Nam (BoxitVN) - Lê Xuân Khoa - Trở lại với giả định là trong cuộc thương thuyết về Biển Đông, Trung Quốc có thể sẽ nhân nhượng nhiều đòi hỏi của Hoa Kỳ về quyền tự do hàng hải và bảo đảm an ninh khu vực, và sẽ đề nghị chia sẻ với Hoa Kỳ nhiều lợi ích kinh tế, thương mại. Để đổi lại, Trung Quốc sẽ yêu cầu Hoa Kỳ đồng ý cho Trung Quốc giải quyết song phương với từng nước có tranh chấp về chủ quyền biển đảo, và riêng trường ...
  • Quốc hội và Chính phủ sẽ dần tách khỏi cái bóng của đảng? (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Người phải chịu trách nhiệm khốn khổ nhất là chính là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hớn hở nhận lẵng hoa chúc mừng từ cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buổi bàn giao quyền lực, có lẽ ông Phúc đã không thể ngờ về hậu vận “kẻ ăn ốc người đổ vỏ” dành cho ông hiện nay và những năm tháng mệt nhoài sắp tới. Trong tình thế quá khẩn trương như vậy, việc hô hào về chủ nghĩa xã hội hay “đất nước mình có bao ...
  • Vì sự phát triển một nền nông nghiệp Việt Nam an toàn và bền vững (BoxitVN) - Vũ Trọng Khải - Chuyên gia độc lập về kinh tế nông nghiệp và PTNT. Hiện nay, nhu cầu tối thiểu và rất cấp bách của con người nói chung và người Việt Nam nói riêng, đối với sản phẩm nông nghiệp, là an toàn và có thể truy xuất được nguồn gốc sản phẩm khi cần thiết (xảy ra sự cố). An toàn trước hết cho người tiêu dùng, cho người sản xuất nông nghiệp và an toàn cho môi trường sống. Nhu cầu cao hơn là nông phẩm không chỉ an toàn ...
  • New Delhi khuyến khích Hà Nội mua tên lửa phòng không Ấn Độ (RFI) - Theo báo chí Ấn Độ ngày 09/01/2017, New Delhi hiện đang tích cực thảo luận với Hà Nội về khả năng bán cho Việt Nam một hệ thống tên lửa phòng không hoàn toàn do Ấn Độ chế tạo. Đề nghị được phía Ấn Độ đưa ra trong bối cảnh cả New Delhi lẫn Hà Nội đều quan ngại trước đà bành trướng càng lúc càng rõ nét của Trung Quốc tại vùng châu Á-Thái Bình Dương.
  • Cuộc gặp mặt đầu tiên của cựu binh và thân nhân Hoàng Sa & Gạc Ma (BoxitVN) - Truong Huy San - Tối nay, 9-1-2017, 11 cựu binh, 4 thân nhân của những người lính VNCH đã tham gia trận Hải chiến Hoàng Sa ngày 19-1-1974 với 16 cựu binh, 6 thân nhân của những người lính QĐND VN đã tham gia trận Gạc Ma ngày 14-3-1988 lần đầu tiên cùng có mặt tại Dinh Độc Lập, Sài Gòn trong một cuộc gặp do Nhịp Cầu Hoàng Sa tổ chức nhân kỷ niệm 3 năm ngày khởi xướng Chương trình (7-1-2014 – 7-1-2017). Gia đình Hoàng Sa – Gạc Ma. Cuộc gặp ...
  • GS Đặng Hùng Võ: Quy hoạch theo chiều hướng lợi ích của nhà đầu tư hơn là vì lợi ích chung (BoxitVN) - Trí Lâm - Chỉ 5ha nhưng có tới 12 chung cư cao tầng tại Linh Đàm. Quy hoạch đô thị thiếu khoa học đang được nhắc đến như một trong những lý do chính để giải thích cho hàng loạt vấn đề của đô thị hiện nay. Cái “giá rất đắt” mà các nhà quản lý cũng như các chuyên gia nói tới thực ra đã ngay trước mắt. Linh Đàm “thất thủ”. Tại hội nghị tổng kết công tác của Bộ Xây dựng ngày 6.1, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng ...
  • Hơn 90% du học sinh Việt ở Nhật bỏ học, vì sao? (RFA) - Con số người Việt đến Nhật Bản trong tư cách du học sinh hay thực tập sinh hiện lên tới 60.000. Tuy nhiên chỉ 8% là thực sự đi học, còn hầu hết bỏ ra ngoài kiếm việc làm và hành nghề một cách bất hợp pháp.
  • Cháy tàu du lịch tại Vịnh Hạ Long (RFA) - Một tàu du lịch nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long bốc cháy vào sáng hôm nay khi trên tàu đang có 21 người, trong đó có 14 khách nước ngoài mang quốc tịch Australia, Canada, Hoa Kỳ.
  • Số phận mô hình rồng Hải Phòng? (BBC) - TP Hải Phòng tháo gỡ hoa vàng trên hai hình rồng ở đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền) sau phản ứng bất bình của người dân.
  • Tại sao người Việt lại vượt biên, lại bị bắt... (RFA) - Chiếc tàu cá Đài Loan chở 46 người, trong đó 40 là người Việt Nam, 6 người kia là chủ tàu và thủy thủ, bị tuần duyên bản xứ phát hiện và bắt giữ tối ngày 6 tháng một tại vùng biển Nghi Lan gần một cảng cá lớn của Đài Loan.
  • Buôn người – tệ nạn chưa có hồi kết (RFA) - Nạn buôn người ở Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng và chưa có dấu hiệu suy giảm dù truyền thông đưa tin rất thường xuyên để cảnh báo người dân và Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách, biện pháp.
  • Nên hay không nên bỏ Tết ta? (VOA) - Tiến sĩ Võ Tòng Xuân lặp lại ý kiến của 11 năm trước cho rằng Việt Nam không nên ăn Tết cổ truyền, một số ý kiến đồng tình, một số lại phản đối
  • Tản mạn về những ngày cuối tháng Tư (BoxitVN) - Facebooker Le Hoang - Một trưa hè đang thiu thiu ngủ thì có điện thoại của Lê Hoàng, “anh sang đây uống nước”. Đang nằm điều hòa mát rượi, giờ chạy sang phố cổ 6 cây số uống cốc nước xong chạy về giữa trưa nắng có mà điên. Nói với nó “thôi để lúc khác đi, anh đang nghỉ trưa”. Chừng ít phút sau Lê Hoàng lại gọi, “bọn em đang sang bên chỗ anh, anh ra gầm cầu Long biên gặp nhau rồi chụp hộ em vài kiểu nhé”. Thế ...
  • Con trâu pê-đê và con rồng pikachu (BoxitVN) - Phạm Đoan Trang - Hồi học ở Mỹ, một trong những thắc mắc mà tôi hay đem ra hỏi nhiều người nhất là: Ở nước Mỹ, ai hay cơ quan nào là người quyết định về các công trình công cộng, ví dụ thiết kế của tượng đài, vườn hoa hay công viên? Hoặc các sản phẩm trí tuệ mang tính đại diện cho bộ mặt thành phố hay quốc gia, như biểu trưng (logo), biểu tượng, cờ, v.v.? Sở dĩ hỏi thế là vì tôi rất nhớ năm 2003, Việt Nam lần ...
  • S.O.S – LỜI KÊU CỨU (BoxitVN) - Facebooker Quy Tống - Bố tôi là Tống Hồ Phương, mẹ tôi là bà Hồ Thị Lan. Tôi sống cùng bố, mẹ và anh, chị, em của mình tại thôn Kinh Tế Mới xã Ninh Gia huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng. Bố tôi làm trưởng ban Mặt Trận thôn Kinh Tế Mới, anh chị tôi trồng cà phê. Tôi là Tống Hồ Thị Kim Quy đang là sinh viên năm 2 trường Cao Đẳng Y Tế Lâm Đồng. Ngỡ tưởng cuộc sống bình yên trôi, vậy mà cách đây vài hôm ...
  • « Thất bại ngoại giao » : Điểm đen trong bảng thành tích của Obama (RFI) - Giờ đã điểm. Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama tối nay có bài diễn văn cuối cùng tại Chicago. Đấy cũng là lúc điểm lại những gì ông đã làm được và không làm được trong suốt tám năm cầm quyền. Theo Les Echos và Le Figaro hôm nay, 10/01/2017, ngoài việc công nhận những thành công kinh tế-tài chính, nước Mỹ dưới sự điều hành của ông Obama đã bị mất đi tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế.
  • Số phận di sản Obama đang như mành treo chuông (RFI) - Tổng thống mãn nhiệm Hoa Kỳ sẽ đọc bài diễn văn từ biệt vào tối nay, thứ Ba 10/01/2017. Ông Barack Obama còn mười ngày nữa để củng cố kết quả nhiệm kỳ, nhất là bốn hồ sơ lớn mà Donald Trump cố phá ngay sau khi lên nhậm chức.
  • Oanh tạc cơ Trung Quốc xâm nhập vùng ADIZ Nhật, Hàn (RFI) - Hôm qua, 09/01/2017, Nhật Bản và Hàn Quốc phải cho nhiều máy bay chiến đấu cất cánh, sau khi Trung Quốc đưa một đội phi cơ, gồm nhiều oanh tạc cơ chiến lược xâm nhập khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) của hai nước tại eo biển Triều Tiên.
  • Hàn Quốc tăng cường giám sát tên lửa Bình Nhưỡng (RFI) - Sau khi Bắc Triều Tiên đe dọa sẵn sàng bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa vào bất cứ lúc nào, bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc, hôm qua 09/01/2017 tuyên bố đã tăng cường giám sát khả năng Bình Nhưỡng khai hỏa những tên lửa tầm xa như KN-08 và KN-14.
  • Xuất cảng Chủ nghĩa Độc đoán (BoxitVN) - (Exporting Authoritarianism) - Richard Bernstein. Nguyễn Chính Đại dịch. Wall Street Journal – 3 tháng 1 năm 2017. Trong nhiều thập niên, chủ nghĩa tư bản được mong đợi sẽ làm cho Trung Hoa giống Tây Phương hơn. Có cái gì đó ngược lại đang xảy ra. Một trong những chuyện mỉa mai nhất của lịch sử gần đây là Trung Hoa sẽ gần như chắc chắn dân chủ hơn và tuân theo các giá trị của Tây Phương nếu những cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ rầm rộ ở Thiên An Môn, Bắc Kinh ...
  • Tưởng niệm biến cố Thiên An Môn tại Hong Kong (VOA) - Những nhà hoạt động dân chủ Hong Kong ngày 9/1 tuyên bố sẽ tưởng niệm cuộc đàn áp đẫm máu của Trung Quốc nhắm vào những cuộc biểu tình do học sinh sinh viên lãnh đạo vào năm 1989 tại một viện bảo tàng gây tranh cãi.
  • Trung Quốc can dự vào mọi sinh hoạt chính trị của Hong Kong (RFA) - Hôm nay trong bài nói chuyện đọc tại Câu Lạc Bộ Báo Chí Nước Ngoài ở Hồng Kong, ông Kurt Tong, Tổng Lãnh Sự Mỹ tại đặc khu cho rằng sự can dự của Trung Quốc vào sinh hoạt chính trị Hồng Kong khiến cư dân địa phương quan ngại, sợ Bắc Kinh không tôn trọng quyền tự trị của đặc khu.
  • Giới luật gia Hồng Kông phản đối Bắc Kinh can thiệp vào tư pháp (RFI) - Giới luật gia Hồng Kông hôm qua, thứ Hai 9 tháng Giêng 2017, đồng loạt bày tỏ thái độ lo ngại trước việc chính quyền Trung Quốc can thiệp vào hệ thống tư pháp của đặc khu trong thời gian gần đây, đặc biệt với các áp lực nhằm phê truất hai dân biểu, đắc cử hồi tháng 9/2016.
  • Giáo sư mất việc vì phê phán Mao (BBC) - Một giáo sư Trung Quốc bị sa thải sau khi ông phê phán Chủ tịch Mao Trạch Đông trong dịp kỷ niệm ngày sinh lãnh tụ cộng sản Trung Quốc.
  • Tân Vương Thái Lan yêu cầu sửa hiến pháp (RFA) - Tân quốc vương Thái Lan không phê chuẩn bản hiến pháp do quốc hội lâm thời soạn thảo, yêu cầu phải viết lại những điều khoản nói về quyền hạn của hoàng gia.
  • Miến mở phiên xử những nông dân phản đối cưỡng chế đất (RFA) - Sáng nay, tòa án ở Mandalay, Miến Điện, bắt đầu phiên xử 21 nông dân về tội chống người thi hành công vụ, khi biểu tình phản đối việc quân đội lấy đất của họ mà không bồi thường thỏa đáng. Những nông dân này bị bắt hồi tuần trước.
  • Năm quan chức cao cấp của Nga bị Mỹ trừng phạt (RFI) - Mười ngày trước khi Donald Trump chính thức bước vào Nhà Trắng, chính quyền tổng thống Obama hôm qua, 09/01/2017, đã đưa ra các lệnh trừng phạt mới đối với 5 quan chức cao cấp của Nga, trong đó có một đồng minh thân cận của tổng thống Vladimir Putin.
  • Ông Jack Ma bàn chuyện mở rộng bán hàng Mỹ với ông Trump (VOA) - Ông Jack Ma, chủ tịch hãng thương mại điện tử khổng lồ Alibaba của Trung Quốc hôm thứ Hai, 9/1, đã họp với Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ ở New York để bàn về việc bán các sản phẩm của Mỹ cho người dân ở khắp châu Á
  • Các trung tâm Do Thái ở Mỹ bị đe dọa đánh bom (VOA) - Các trung tâm Do Thái tại một số tiểu bang ở Mỹ ngày 9/1 được sơ tán sau khi họ báo cáo nhận được những lời đe dọa đánh bom. Chưa tìm thấy có chất nổ và cũng chưa có ghi nhận thương vong.
  • Quốc hội Mỹ sắp chuẩn nhận các nhân vật ông Trump đề cử (VOA) - Trưởng khối đa số đảng Cộng hòa tại thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, ngày 9/1 gặp Tổng thống tân cử Donald Trump và cho biết ông hy vọng các nhà lập pháp sẽ chuẩn nhận 6 hay 7 người được chỉ định vào toán an ninh quốc gia trước khi ông Trump vào Tòa Bạch Ốc
  • Một số loại thuốc có thể gây tổn thương gan (RFA) - Một báo cáo mới được công bố gần đây tại Mỹ cho thấy có đến hơn 1,000 loại thuốc trong đó phần lớn là những loại thuốc có chứa thành phần Acetaminophen giúp giảm sốt có liên quan đến những trường hợp tổn thương gan.
  • Syria : Daech phá hủy nhà máy khí đốt lớn nhất nước (RFI) - Hôm qua 09/01/2017, tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo gây chấn động Syria với việc tiêu hủy hoàn toàn nhà máy khí đốt lớn nhất nước này, cung cấp điện dùng cho khoảng một phần ba dân số cả nước. Theo một số nhà quan sát, đây là một trong những cơ cở công nghiệp quan trọng nhất Syria bị phá hủy, kể từ khi nội chiến bùng nổ tháng 3/2011.
  • Syria : Đặc nhiệm Mỹ tấn công một sở chỉ huy Daech (RFI) - Theo AFP, hôm Chủ Nhật 08/01/2017, lực lượng đặc biệt Mỹ đã tiến hành một tấn công trên bộ, được đánh giá là hiếm có, nhắm vào một sở chỉ huy của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daech thuộc miền đông Syria. Cuộc tấn công được bộ Quốc Phòng Mỹ đánh giá là « thành công ».

--------------------------------

NGÀY 11-1-2017

China Post/ VNTB  -   Vũ Quốc Ngữ dịch      11-1-2017

BBC     12-1-2017

VietTuSaiGon - Blog RFA     11-1-2017

FB Nguyễn Anh Tuấn      11-1-2017

Thạch Đạt Lang     11-1-2017

Nguyễn Khắc Mai    11-1-2017

Bùi Quang Vơm     11-1-2017

Phạm Chí Dũng     11-1-2017

FB Trương Huy San     11-1-2017

FB Trần Trung Đạo     11-1-2017

BBC     11-1-2017

Lê Quí Trọng  Lê Quang Ngọ     11-1-2017

--------------------------------

NGÀY 11/1/2017




Phong Trào Lao Động Việt   |   1/12/2017 


Đỗ Hồng  lược dịch  | 1/12/2017 1 Comment 

--------------------------------------

NGÀY 11-1-2017

Về giải quyết thảm họa Formosa

Lê Xuân Khoa

Nguyễn Khắc Mai



Trần Trung Đạo

The China Post, 09 tháng 1 2017

Vũ Ngọc Yên

----------------------------------

Posted on 11/01/2017 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
------------------------

Thứ tư, 11 tháng 1, 2017







No comments:

Post a Comment

View My Stats