Wednesday 2 September 2015

Mỹ yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho 2 luật sư nhân quyền (VOA | RFI)





Victor Beattie
02.09.2015

Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho luật sư Trương Khải và một nhóm các nhân vật tôn giáo, trong đó có những vị mục sư Tin Lành, bị Bắc Kinh tố cáo là gây phương hại cho trật tự công cộng và an ninh quốc gia. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beattie của đài VOA, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cũng phát động một chiến dịch đòi tự do 20 nữ tù nhân lương tâm, trong đó luật sư Vương Vũ ở Trung Quốc.

Trong lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên đến Washington trong tháng này, ông David Saperstein, Đại sứ lưu động của Mỹ về tự do tôn giáo, nói rằng những vụ bắt giữ các nhân vật tôn giáo, trong đó có luật sư Trương Khải, vào ngày 25 tháng 8 là một “diễn tiến đặc biệt đáng báo động”. Vụ này đã xảy ra trong lúc ông chuẩn bị để gặp gỡ họ vào ngày hôm sau tại Trung Quốc.

Ông Saperstein đã gặp các giới chức Trung Quốc để thảo luận về vấn đề tự do tôn giáo. Ông nói rằng “Không có lý do gì để biện minh cho việc bắt bớ những nhân vật tôn giáo đã gặp tôi hoặc tìm cách gặp tôi.”

Ông nói thêm rằng “Những vụ bắt giữ này trùng hợp với một mô thức gây bất bình của sự hăm doạ của nhà nước nhắm vào các luật sư tranh đấu cho quyền lợi của công chúng, những nhà hoạt động internet, các nhà báo và những nhân vật lãnh đạo tôn giáo.” Ông nói rằng diễn tiến này nêu bật “tính chất thiếu an toàn của sinh hoạt tôn giáo ở Trung Quốc.”

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner hôm thứ 3 cho biết tự do tôn giáo ở Trung Quốc là vấn đề chính phủ Mỹ theo dõi rất sát.

"Như quí vị đã biết, tôi có thể nói rằng đây là một mối quan tâm đã có từ lâu, và cá biệt là trong một vụ việc mới xảy ra, luật sư nhân quyền Cơ đốc giáo nổi tiếng Trương Khải và phụ tá của ông đã bị nhà chức trách Trung Quốc câu lưu. Đương nhiên là chúng tôi muốn thấy ông ấy được trả tự do, nhưng vụ này là một bằng chứng tiêu biểu của một mô thức hành xử đang tiếp diễn mà chúng tôi đã nhận thấy."

Ông Trương Khải đã tư vấn cho những nhà thờ ở tỉnh Triết Giang trong lúc họ chống lại việc chính quyền ra lệnh dỡ bỏ những cây Thánh Giá trên nóc nhà thờ. Bà Maya Wang, một nhà nghiên cứu ở Hồng Kông của tổ chức Human Rights Watch, nói rằng ông Trương Khải đã ra sức bảo vệ cho nhân quyền ở Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Luật sư nhân quyền Cơ đốc giáo Trương Khải đã bị nhà chức trách Trung Quốc câu lưu

"Ông được nhiều người biết tới chủ yếu là vì ông đã bênh vực cho các tín đồ Cơ đốc giáo và những người tu tập Pháp Luân Công, và lần này, rõ ràng là ông đã tham dự rất nhiều vào việc tranh đấu cho những người Cơ đốc giáo ở Triết Giang mà những cây Thánh Giá của họ bị chính quyền dùng sức mạnh để triệt hạ."

Trong chuyến viếng thăm Trung Quốc, Đại sứ Saperstein đã nêu lên những mối quan tâm và kêu gọi chấm dứt chiến dịch dỡ bỏ Thánh Giá và phá sập nhà thờ, ngưng sách nhiễu những thành viên của các tổ chức tôn giáo không đăng ký với nhà nước, và đánh giá lại những sự hạn chế đối với các tín đồ Phật giáo Tây Tạng và những người sắc tộc Uighur theo đạo Hồi. Ông Saperstein nói rằng những hạn chế đó là phản tác dụng.

Bà Maya Wang của Human Rights Watch cho biết các quyền tự do dân sự ở Trung Quốc đã bị hạn chế nhiều hơn nữa trong hai năm qua, và các giới chức Hoa Kỳ cần phải nhân chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình để bày tỏ một cách công khai hoặc trong chốn riêng tư với các giới chức Trung Quốc về tình trạng của những người tranh đấu cho nhân quyền.

Trong bài viết đăng ngày hôm nay trên tờ Trung Quốc Nhật báo của nhà nước, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, ông Thôi Thiên Khải, nói rằng hai nước đang hưởng lợi từ sự hợp tác mỗi ngày một tăng. Ông cho rằng tuy có những sự bất đồng, trong đó có vụ tranh chấp Biển Đông và những vụ tấn công mạng, nhưng hợp tác -- chứ không phải đối đầu, là chìa khoá để tìm ra các giải pháp. Ông nói thêm rằng không thể để cho những sự bất đồng chế ngự chương trình nghị sự song phương.

Trong khi đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power, hôm qua đã nhân dịp kỷ niệm 20 năm của hội nghị quốc tế về nữ quyền ở Bắc Kinh để phát động một chiến dịch đòi trả tự do cho 20 nữ tù nhân lương tâm. Trong số những người này có luật sư Vương Vũ ở Trung Quốc.

"Vì công việc của mình mà bà Vương đã bị sách nhiễu, đe dọa và bị truyền thông nhà nước bôi nhọ. Vào ngày 9 tháng 7, bà Vương đã bị bắt cùng với chồng và đứa con trai 16 tuổi. Bà Vương và chồng bà cho tới nay vẫn còn bị giam mà không được phép thực hiện những cuộc tiếp xúc thường lệ với luật sư và không được cho biết là bị cáo buộc về tội gì."

Đại sứ Power nói rằng, 20 năm sau Tuyên ngôn Bắc Kinh, tên của một trong 20 phụ nữ đó sẽ được lần lượt công bố vào mỗi ngày trong tuần trước khi diễn ra hội nghị quốc tế về nữ quyền tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày 27 tháng này. Hội nghị này nhắm tới mục tiêu soạn thảo một tập hợp mới của những sự cam kết quốc tế nhằm thăng tiến các quyền của phụ nữ trong 20 năm tới.

----------------------------


Thu Hằng  -  RFI
Đăng ngày 02-09-2015 14:55

Hoa Kỳ hôm qua, 01/09/2015, đã yêu cầu chính quyền Trung Quốc trả tự do cho khoảng mười nhà đấu tranh vì nhân quyền và tự do tôn giáo bị câu lưu trong dịp Đại sứ Mỹ về Tự do tôn giáo, David Saperstein, viếng thăm Trung Quốc.

Phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, vị quan chức ngoại giao Mỹ cho biết, trong chuyến công du tại Trung Quốc từ ngày 22-28/08, lẽ ra ông sẽ gặp gỡ một số nhà đấu tranh nhân quyền Trung Quốc, trong đó có luật sư Trương Khải (Zhang Kai), các mục sư và một số nhà đấu tranh Thiên chúa giáo. Tuy nhiên, họ đã bị cảnh sát chặn bắt và tạm giữ trong tuần vừa qua.

Ông David Saperstein phát biểu trước các nhà báo : « Họ bị thẩm vấn khi đang chuẩn bị gặp tôi… Họ gây sức ép lên các luật sư bảo vệ nhân quyền. Trương Khải (Zhang Kai) là một trong những luật sư rất được tôn trọng. Ông hoạt động tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi của giới tu sĩ Thiên chúa giáo ».

Hãng tin AFP cho biết Đại sứ Mỹ về Tự do tôn giáo, ông Saperstein, bày tỏ quan ngại vì sự kiện này và kêu gọi chính phủ Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho tất cả các nhà đấu tranh vì nhân quyền và tôn giáo.

Tháng Bẩy vừa qua, nhiều tổ chức phi chính phủ đã tố cáo Bắc Kinh gây sức ép « chưa từng có », với việc bắt giữ hàng chục luật sư bảo vệ nhân quyền, trong đó có luật sư Trương Khải (Zhang Kai).

Từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền, việc kiểm soát xã hội dân sự và tôn giáo càng trở nên gay gắt. Từ một năm rưỡi nay, tỉnh Chiết Giang tiến hành một chiến dịch có quy mô lớn nhằm phá hủy các cây thánh giá dựng trên nóc nhà thờ Thiên chúa giáo và nhà thờ Tin lành. Rất nhiều nhà thờ Tin lành đã bị phá hủy hoàn toàn.

Trong nhiều tuần vừa qua, Hoa Kỳ liên tục đưa ra những lời cảnh báo đối với Trung Quốc về hồ sơ nhân quyền và quyền tự do tín ngưỡng. Đây cũng sẽ là chủ đề thảo luận trọng điểm trong cuộc gặp gỡ giữa hai nguyên thủ Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối tháng Chín tới.

« FreeThe20 » đòi trả tự do cho 20 nữ tù chính trị

Cũng trong ngày hôm qua, 01/09, trước báo giới, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power, đã kêu gọi nhiều nước trên thế giới trả tự do cho 20 phụ nữ là « tù chính trị ».

Chiến dịch có tên « FreeThe20 », được tiến hành đúng dịp kỷ niệm 20 năm Tuyên bố Bắc Kinh về nữ quyền được 189 nước ký vào tháng 09/1995, trước sự chứng kiến của Đệ nhất phu nhân Mỹ thời kỳ đó là bà Hillary Clinton.

Ngoài Trung Quốc, chiến dịch « FreeThe20 » còn nhắm tới một số nước khác là Ethiopia, Miến Điện, Việt Nam, Azerbaidjan, Ertra, Iran, Ai Cập, Nga, Venezuela, Syria, Bắc Triều Tiên và Ouzkekistan. Giải thích việc Cuba không nằm trong danh sánh « FreeThe20 », bà Power cho rằng « đây chỉ là danh sách mang tính tượng trưng chứ không bao gồm toàn bộ » các nước có tù chính trị là nữ giới.







No comments:

Post a Comment

View My Stats