Thursday 21 December 2023

PHILIPPINES CHỈ TRÍCH TRUNG QUỐC VỀ YÊU SÁCH BIỂN ĐÔNG (Reuters)

 



NỘI DUNG :

Philippines chỉ trích Trung Quốc về yêu sách ở Biển Đông

Reuters

.

Philippines muốn ký “hiệp ước phòng thủ” với Nhật để đối phó Trung Quốc

Người Việt

 

===================================================

.

.

Philippines chỉ trích Trung Quốc về yêu sách ở Biển Đông

Reuters

20/12/2023

https://www.voatiengviet.com/a/7405402.html

 

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm thứ Tư chỉ trích Trung Quốc vì cáo buộc đất nước ông kích động căng thẳng và khuấy động rắc rối ở Biển Đông, nói rằng chỉ có Bắc Kinh mới tin những gì họ nói.

 

https://gdb.voanews.com/01000000-c0a8-0242-631a-08dbded005b7_cx0_cy60_cw0_w650_r1_s.jpg

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines - Gilberto Teodoro.

 

“Sự thật và thực tế là không có quốc gia nào trên thế giới, không một ai, rõ ràng ủng hộ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với toàn bộ Biển Đông”, Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro nói.

 

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, tuyến thủy lộ thương mại trị giá hơn 3 nghìn tỷ đôla hàng năm, bao gồm cả các khu vực mà Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền.

 

Tòa án Trọng tài Thường trực năm 2016 cho rằng các yêu sách của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, một phán quyết mà Mỹ ủng hộ nhưng Bắc Kinh bác bỏ.

 

Hơn một tuần trước, Manila và Bắc Kinh đã cáo buộc lẫn nhau về một vụ va chạm giữa tàu bè của họ ở Biển Đông, sau đó Bắc Kinh nói rằng các sự cố “hoàn toàn do Philippines gây ra”.

 

Sau các sự cố, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr hôm thứ Bảy cho biết cần phải có “sự thay đổi mô hình” trong cách quốc gia của ông giải quyết vấn đề Hoa Nam vì những nỗ lực ngoại giao với Trung Quốc đang đi “theo hướng kém cỏi”.

 

Trung Quốc “sẽ để ngỏ cánh cửa đối thoại và liên lạc”, người phát ngôn của đại sứ quán Trung Quốc tại Manila nói trong một tuyên bố sau đó vào thứ Tư.

 

Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc gia tăng dưới thời Tổng thống Marcos. Tổng thống Philippines ngày càng phàn nàn về hành vi “hung hăng” của Trung Quốc, trong khi ông tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ, đồng minh hiệp ước của Manila.

 

Ông Marcos cho biết Philippines sẽ tiếp tục đàm phán với các đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đưa ra lập trường chung về trách nhiệm của họ ở Biển Tây Philippines (Biển Đông).

 

“Trung Quốc luôn ủng hộ và cam kết giải quyết thỏa đáng những khác biệt trên biển thông qua đối thoại và tham vấn”, người phát ngôn của đại sứ quản Trung Quốc nói thêm.

.

===============================================

.

.

Philippines muốn ký “hiệp ước phòng thủ” với Nhật để đối phó Trung Quốc

Người Việt

December 20, 2023

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/philippines-muon-ky-hiep-uoc-phong-thu-voi-nhat-de-doi-pho-trung-quoc/

 

MANILA, Philippines (NV) – Vì các cuộc đối đầu giữa Philippines và Trung Quốc tại Biển Đông (South China Sea) ngày càng thường xuyên hơn, đang có các chỉ dấu cho thấy chính quyền của Tổng Thống Ferdinand Marcos Jr. đang tìm cách ký một “hiệp ước phòng thủ” với Nhật sớm nhất là vào năm tới, tờ The EurAsian Times đưa tin vào hôm Thứ Ba, 19 Tháng Mười Hai.

 

Hôm Thứ Hai, báo chí truyền thông Philippines cho hay một giới chức Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Philippines nói rằng nước ông muốn ký một Thỏa Thuận Tiếp Cận Hỗ Tương (Reciprocal Access Agreement) với Nhật. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng Thống Marcos chưa đưa ra tin tức nào về lịch trình của một thỏa hiệp như thế.

 

Phụ Tá Tổng Giám Đốc Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Jonathan Malaya nói rằng cả Manila và Tokyo đều muốn ký một thỏa thuận như vậy càng sớm càng tốt, bởi vì thỏa hiệp đó giúp gia tăng sự hợp tác về giao thông hàng hải giữa hai nước.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/12/GettyImages-1853470506-1536x1071.jpg

Thủ Tướng Nhật Fumio Kishida (phải) bắt tay Tổng Thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trong buổi họp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Nhật tại Tokyo hôm 17 Tháng Mười Hai, 2023 (Hình: FRANCK ROBICHON/POOL/AFP/Getty Images)

 

Ông Malaya cho hay rằng một khi được ký kết thì Thỏa Thuận Tiếp Cận Hỗ Tương sẽ “đưa ra các thể thức và thiết lập quy định khi nào thì các lực lượng Philippines đến viếng thăm Nhật để huấn luyện cũng như tập trận chung và ngược lại.”

 

Hồi đầu năm nay, hai quốc gia đã đồng ý thương lượng về bản Thỏa Thuận Tiếp Cận Hỗ Tương giữa lúc đang xảy ra những căng thẳng trong vùng vì hai bên hiện đang cùng nhau đối phó với một đối tượng thù nghịch là Trung Quốc.

 

Hồi đầu Tháng Mười Một, vị bộ trưởng Quốc Phòng Philippines, là Gilberto Teodoro, tuyên bố Manila hy vọng ký một thỏa thuận với Nhật “càng sớm càng tốt” về việc trao đổi lực lượng quân sự trên lãnh thổ của mỗi nước. Và ông Teodoro cũng nói thêm rằng bất cứ thỏa thuận nào giữa đôi bên cũng đều phải được quốc hội của hai quốc gia chấp thuận. (TTHN)






No comments:

Post a Comment

View My Stats