Sunday 19 March 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 18-3-2017




ĐIỂM TIN NGÀY 18-3-2017
.
  • Philippines "đóng cửa" đảo Thị Tứ vì sợ Trung Quốc? (RFA) - Quân đội Philippines ngăn cản một nhóm các nhà lập pháp và giới chức an ninh của nước này đến thăm đảo Thị Tứ trong quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp với Trung Quốc, vì lý do an toàn cho phái đoàn.
  • Biển Đông : Trung Quốc « bứng chốt » Philippines bằng đôla (RFI) - Ngọn gió nổi dậy chống Donald Trump tại Hoa Kỳ, Pháp phát khởi chiến lược chống chiến tranh mạng đối đầu với Nga và thánh chiến Hồi giáo, châu Phi là địa bàn mới của Daech sau khi tan hàng tại Irak và Syria, Liên Hiệp Châu Âu thở phào vì phe bài ngoại tại Hà Lan bị chặn đứng. Trên đây là một số chủ đề chính của báo chí Pháp hôm nay.
  • Việt Nam 'tự vệ' trước thép Trung Quốc (VOA) - Bộ Công Thương vừa loan báo sẽ tăng mạnh mức thuế áp đặt trên thép nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc, một trong những “biện pháp tự vệ tạm thời” mà Việt Nam liên tục đưa ra trong thời gian gần đây
  • Tại sao không cho người dân tưởng niệm công khai ngày “Thảm sát Trường Sa 14/03/1988″ ? (BoxitVN) - Hàn Giang
    (VNTB) – Nhiều người bị an ninh thường phục canh cửa và bị công an gửi giấy mời làm việc nên các hoạt động nhằm tưởng niệm 29 năm ngày “thảm sát Trường Sa 1988” (14/03/1988 – 14/03/2017) năm nay 2017 ở Sài Gòn và Hà Nội không được người dân tham gia đông đảo như vài năm trước. Tại sao việc người dân tham gia tưởng niệm những người hy sinh vì Tổ quốc đặc biệt là những người hy sinh này trực thuộc Quân đội nhân dân lại ...
  • Tiền chưa giải ngân của ‘500 triệu Formosa’ bị lạm dụng? (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Trong 8 tháng qua, với khoản tiền đã giải ngân bồi thường cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung chỉ chiếm 30% trong số 500 triệu USD, số tiền còn lại đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính “ngâm” để làm gì? Mới giải ngân 30%! Cho đến tháng 3/2017, tức gần tròn một năm sau thảm họa kinh hoàng do Formosa gây ra ở 4 tỉnh miền Trung, giới quan chức nhà nước vẫn chỉ dùng từ “sự cố” làm nhẹ bớt những ...
  • Hé lộ chuyện các đơn vị Tập đoàn Than – Khoáng sản thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng (BoxitVN) - Phương Dung - Báo cáo kết luận thanh tra về việc thanh tra tài chính tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hé lộ một số khoản đầu tư tài chính không hiệu quả của Tập đoàn này. TKV có nhiều khoản đầu tư tài chính không hiệu quả, gây thua lỗ lớn. Theo báo cáo có 4/6 doanh nghiệp được thanh tra đầu tư tài chính tại thời điểm 31/12/2015 là hơn 17.157 tỷ đồng. Trong đó, có 3/6 doanh nghiệp đầu tư tài chính dài hạn ...
  • Việt Nam ‘bác gợi ý’ của Bộ Quốc phòng Philippines? (VOA) - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines mới cho báo chí nước này biết rằng ông từng gợi ý cho đại sứ Việt Nam ở Manila về chuyện trang bị vũ khí cho các đội tàu cá để đương đầu với phiến quân Abu Sayyaf, trong khi nhiều công dân Việt bị tổ chức phiến quân này bắt cóc trên biển. Tuy nhiên, quan chức này nói rằng gợi ý đó đã bị “bác bỏ”.
  • 'Tại sao tôi phản đối Tom Hayden?' (BBC) - Thượng nghị sỹ Mỹ gốc Việt Janet Nguyễn giải thích lý do bà chỉ trích ông Tom Hayden và phải rời phòng họp trong sự kiện gây tranh cãi.
  • Nợ quốc gia và câu chuyện địa – chính trị (BoxitVN) - Lê Trọng Hiệp - Chính quyền Trump yêu cầu Cambodia trả lại khoảng nửa tỷ Mỹ kim, là nợ gốc cộng lãi mẹ và lãi con từ số tiền 274 triệu Mỹ kim đã cho chính quyền Lon Non vay vào thập niên 70 của thế kỷ 20. Cả nước Cambodia sùng sục tức giận, giới ngọai giao Mỹ bấm bụng làm theo lệnh trên một cách cực chẳng đã, còn thế giới thì cười nhạo và lo lắng: bằng hành vi ngu xuẩn này, ông Trum đang đẩy Cambodia đi sâu vào ...
  • Kẽ hở của luật pháp Việt Nam trước nạn ấu dâm (RFA) - Trong thời gian vừa qua, vấn nạn ấu dâm là tâm điểm cho sự quan tâm của cả nước, bởi nhiều vụ việc bị truyền thông và mạng xã hội phanh phui, cũng như nhiều người cho rằng mình đã từng bị xâm hại tình dục.
  • Người trong một nước phải thương nhau cùng (VOA) - Đảng cầm quyền hãy trở về với nhân dân trong tình tự dân tộc, cùng nhau đoàn kết dân tộc trên nền tảng pháp luật chuẩn mực để ‘dựng lại người, dựng lại nhà’
  • Bộ Văn hóa ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch (RFA) - Bộ quy tắc gồm 2 chương, trong đó quy định cách hành xử của cá nhân hay tổ chức được định hướng mang tính chuẩn mực văn minh đối với du khách người Việt đi du lịch trong và ngoài nước cũng như du khách nước ngoài đến Việt Nam.
  • Nông dân điêu đứng vì cây chuối (RFA) - Giá chuối đột ngột giảm mạnh sau Tết vì thương lái Trung Quốc không mua đã khiến cho nhiều nhà nông trồng chuối ở Đồng Nai lâm vào cảnh khó khăn vô cùng.
  • Con kênh Hy Vọng không còn nữa! (RFA) - Thành phố Sài gòn vốn là nơi hội tụ của nhiều con sông, rạch thiên nhiên, rất gắn bó với đời sống cư dân vùng đất này. Nạn ô nhiễm đã và đang làm mất đi nguồn tài nguyên quí giá đó.
  • Người Đà Nẵng nói về “phố Trung Quốc” (RFA) - Một thành phố từng được mệnh danh là nơi đáng sống nhất Việt Nam, một thành phố không có trộm cắp, không có xì ke ma túy, không có cướp giật, không có người ăn xin, lang thang cơ nhỡ…
  • CHỊ NGUYỆT (BoxitVN) - Pham Doan Trang - Chị hơn tôi 7 tuổi, nhưng hồi mới gặp chị (tháng 5/2015), tôi cứ quen gọi chị là cô. Những vất vả, lam lũ của một phụ nữ nông thôn, cộng với những cay đắng của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã khiến chị già hơn nhiều so với cái tuổi ngoài 40. Nhìn “bà Nguyệt” to lừng lững, đen sạm bây giờ, không ai hình dung được là chị đã từng rất xinh xắn, trắng trẻo… Và chắc những người quen biết chị thời đó, cũng ...
  • THAAD sắp tới Hàn Quốc (VOA) - Radar băng tần X, yếu tố cốt lõi trong hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD của Mỹ sắp tới Hàn Quốc
  • Đan Mạch dẫn độ con gái bạn thân của cựu tổng thống Hàn Quốc (RFI) - Ngành tư pháp Đan Mạch hôm nay, 17/03/2017, loan báo quyết định dẫn độ về Hàn Quốc con gái của bà Choi Soon Sil, bạn thân của tổng thống vừa bị truất phế Park Geun Hye. Choi Soon Sil là nhân vật trung tâm của vụ tai tiếng tham nhũng và hối mại quyền thế khiến bà Park Geun Hye mất chức tổng thống.
  • Nhân quyền Myanmar bị chú ý vì người Rohingya (VOA) - Myanmar ngay lập tức nên cho phép người Hồi giáo Rohingya trở về nhà và chung cuộc nên đóng các trại lánh nạn cho người thất tán tại bang Rakhine, một ủy ban do cựu Tổng thư ký Liên hiệp quốc Kofi Annan ngày 16/3 kêu gọi.
  • Vai trò lãnh đạo ASEAN của Nam Dương (BoxitVN) - Ls Nguyễn Văn Thân
    Cuối tháng hai vừa qua, Tổng Thống Nam Dương [Indonesia] Joko Widodo đã tiến hành viếng thăm Úc trong hai ngày và hội kiến với Thủ Tướng Malcolm Turnbull. Chuyến đi này trùng với chuyến công du của Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu. Netanyahu là thủ tướng Do Thái tại chức đầu tiên đến thăm Úc Châu. Nam Dương là một quốc gia không công nhận Do Thái. Hồi cuối năm ngoái, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã thông qua Nghị Quyết 2334 ...
  • TT Trump và bà Merkel gặp nhau tại Bạch Ốc (VOA) - Hôm nay, thứ Sáu 17/3, Thủ tướng Đức và Tổng thống Hoa Kỳ gặp nhau tại Tòa Bạch Ốc. Theo lịch trình ban đầu, bà Angela Merkel và ông Donald Trump lẽ ra gặp nhau sớm hơn trong tuần, nhưng hai nhà lãnh đạo thế giới đã phải hoãn cuộc gặp vì cơn bão tuyết ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ.
  • Thủ tướng Đức có thuyết phục được Donald Trump tăng cường hợp tác với châu Âu? (RFI) - Hôm nay 17/03/2017, tại Washington, diễn ra cuộc hội kiến được trông đợi giữa thủ tướng Đức Angela Merkel và tân tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo các nhà quan sát, gần như không có gì tương đồng giữa hai lãnh đạo Đức và Mỹ. Một bên là nhà tỉ phú nổi tiếng với tính khí cực đoan, bốc đồng, mới chân ướt chân ráo tham gia chính trường, và có quan điểm coi « nước Mỹ trên hết », bảo hộ mậu dịch, bài Liên Hiệp Châu Âu, và bên kia là một chính trị gia kỳ cựu, nổi tiếng thận trọng, được hy vọng là trụ cột của các quốc gia dân chủ. Câu hỏi đặt ra là : Liệu thủ tướng Đức có thuyết phục được tân tổng thống Mỹ là hợp tác với Liên Hiệp Châu Âu thì có lợi cho nước Mỹ, xây dựng quan hệ đối tác trên nền tảng các bên cùng có lợi thì tốt hơn là co cụm ?
  • Không kích ở bắc Syria, 42 người chết (VOA) - Một cuộc không kích nhắm vào một đền thờ Hồi giáo ở bắc Syria đã giết chết 42 người và làm nhiều người bị thương, theo Đài quan sát Nhân quyền Syria
  • Ngân sách của Trump: Tăng quân sự, giảm ngoại giao (VOA) - Ông Trump gửi đề nghị ngân sách sang Quốc hội thay đổi mạnh những ưu tiên chi tiêu của quốc gia, chi hàng tỷ đô la cho quốc phòng nhưng cắt giảm đáng kể ngân sách cho ngoại giao, môi trường, y tế, cùng các chương trình viện trợ nước ngoài, xóa đói giảm nghèo.
  • Vladimir Putin, tổng thống của những phụ nữ "gợi cảm" (RFI) - Tổng thống Nga Vladimir Putin là một người đàn ông « lôi cuốn, hấp dẫn » trong mắt nữ giới. Và Putin còn biết cách sử dụng phụ nữ để nâng cao giá trị bản thân, đặc biệt trong các chiến dịch tranh cử tổng thống.
  • Pháp : Điều tra về quần áo đắt tiền của Fillon (RFI) - Hãng tin AFP trích dẫn một nguồn tin tư pháp hôm qua, 16/03/2017, cho biết là viện công tố tài chính quốc gia của Pháp đã mở rộng cuộc điều tra về ứng cử viên cánh hữu François Fillon sau tiết lộ của tờ Le Journal du Dimanche về quà tặng quần áo đắt tiền của ông.
  • Nga chối không tấn công tin học Yahoo! (RFI) - Điện Kremlin hôm qua 16/03/2017 đã bác bỏ mọi cáo buộc về sự can dự của Nga trong vụ tấn công tin học quy mô vào tập đoàn internet Yahoo, sau khi chính quyền Mỹ tố cáo các gián điệp và tin tặc Nga là tác giả của vụ này.
  • World Bank gián tiếp gây ô nhiễm môi trường châu Á (RFA) - Những quỹ đầu tư của Ngân hàng Thế giới World Bank vào các tổ chức tài chính thương mại đã gián tiếp gây ra nạn ô nhiễm môi trường, tận thu và cưỡng chế đất đai nhà cửa ở khu vực Đông Nam Á.
  • Dân chủ thắng Dân túy trong cuộc bầu cử quốc hội Hòa Lan (BoxitVN) - Vũ Ngọc Yên - 2016 là năm căng thẳng trong lịch sử dân chủ tây phương. Đa số dân Vương quốc Anh đã quyết định rời liên minh Âu châu (EU). Tại Hoa Kỳ, nhà tỷ phú dân túy Donald Trump thắng cử Tổng thống. Hai biến cố trọng đại này đã cổ vũ cho các chính đảng hữu khuynh dân túy ở nhiều nước như Pháp, Hòa Lan, Áo, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Thổ Nhĩ Kỳ… phát triển mạnh. Người dân Âu châu lo ngại sự sự bành trướng phong ...
  • Thử thách mới cho YouTube và Facebook? (BBC) - Các mạng xã hội như YouTube và Facebook bị chính phủ một số nước yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ hơn nội dung người sử dụng đưa lên.
  • Xét nghiệm máu ngừa đột quị (VOA)Các nhà khoa học đã biết xét nghiệm máu để xác định xem bạn có bị ung thử hay không, các cơ quan trong cơ thể bạn có hoạt động tố hay bị ung thư hoành hành. Bây giờ họ phát minh thêm một xét nghiệm máu mới có thể giúp ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ.

--------------------------------

NGÀY 18-3-2017

VOA     18-3-2017

Lê Minh Nguyên     18-3-2017

Zanna K. McKay - USA Today   |  Dịch giả: Trần Văn Minh    19/03/2017

FB Nguyễn Phúc Anh     18-3-2017

Lê Văn Toàn     18-3-2017

 adminbasam on 19/03/2017

Việt Thắng     18-3-2017

Paulus Lê Sơn     18-3-2017

Trần Phong Vũ     18-3-2017

Người Việt     18-3-2017
FB Nguyễn Anh Tuấn     18-3-2017


Việt Hương     18-3-2017

Fareed Zakaria - Washington Post   |  Dịch giả: Lê Quốc Tuấn  18-3-2017

Phạm Chí Dũng  -  Blog VOA     18-3-2017

Hoàng Giang - Blog VOA     18-3-2017

--------------------------------

NGÀY 18/3/2017






--------------------------------------

NGÀY 18-3-2017

CLB Lê Hiếu Đằng


Hoài Phong



Mặc Lâm, biên tập viên RFA

MẠNH HÙNG

Quốc Phương
BBC Tiếng Việt

Liên Hiệp Quốc ra thông cáo bày tỏ lo ngại 'nghiêm trọng' trước 'cường độ' của các vụ xâm hại trẻ em ở Việt Nam.


----------------------------------

NGÀY 18-3-2017








------------------------------

NGÀY 18-3-2017


-------------------------------

Posted on 18/03/2017 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
------------------------

Thứ bảy, 18 tháng 3, 2017








No comments:

Post a Comment

View My Stats